Nâng tầm quan hệ hợp tác pháp luật và tư pháp Việt Nam-Trung Quốc

Sáng 19/4, tại Hà Nội, đã diễn ra buổi hội đàm giữa đồng chí Lê Thành Long, Ủy viên Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Bộ trưởng Tư pháp Việt Nam và đồng chí Hạ Vinh, Ủy viên Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Bộ trưởng Tư pháp Trung Quốc.

Toàn cảnh buổi hội đàm.
Toàn cảnh buổi hội đàm.

Tại hội đàm, đồng chí Lê Thành Long chúc mừng những thành tựu to lớn, mang ý nghĩa lịch sử mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân Trung Quốc đã đạt được, nhất là thành tựu nổi bật trong hơn 10 năm qua kể từ Đại hội XVIII Đảng Cộng sản Trung Quốc, trong đó, có những đóng góp quan trọng của Bộ Tư pháp Trung Quốc với vai trò cơ quan thường trực của Ủy ban Quản lý đất nước toàn diện theo pháp luật của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Bộ trưởng Lê Thành Long cũng thông tin sơ bộ về tình hình kinh tế-xã hội của Việt Nam quý I/2024, giới thiệu khái quát chủ trương, đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam trong lĩnh vực xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, thể hiện trong Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 9/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIII.

Đồng chí Lê Thành Long phát biểu ý kiến tại hội đàm.

Đồng chí Lê Thành Long phát biểu ý kiến tại hội đàm.

Theo đó, thời gian tới, việc triển khai thực hiện Nghị quyết 27-NQ/TW sẽ đặt ra nhiều yêu cầu nhiệm vụ mới đối với bộ, ngành tư pháp Việt Nam. Việc hợp tác, chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm từ các quốc gia trên thế giới sẽ trở thành nhu cầu khách quan, trong đó đặc biệt là kinh nghiệm của đất nước láng giềng Trung Quốc với bề dày trong công tác tư pháp, có nhiều điểm tương đồng với Việt Nam về nền tảng tư tưởng, mục tiêu xây dựng chủ nghĩa xã hội cũng như chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội.

Đồng tình với ý kiến trên, Bộ trưởng Tư pháp Trung Quốc Hạ Vinh cho rằng, Việt Nam cũng đã đạt được nhiều kết quả trong công cuộc xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Đây là tiền đề quan trọng để 2 bên trao đổi, tham khảo kinh nghiệm lẫn nhau.

Về quan hệ hợp tác pháp luật và tư pháp Việt Nam-Trung Quốc, 2 Bộ trưởng đánh giá cao việc Bộ Tư pháp 2 nước thời gian qua đã nỗ lực đàm phán, ký kết được 2 văn kiện hợp tác quan trọng: Bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực pháp luật, thay thế Nghị định thư hợp tác giữa Bộ Tư pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Bộ Tư pháp Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa năm 1997 (ký ngày 31/10/2022, nhân chuyến thăm chính thức Trung Quốc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng); Chương trình hợp tác năm 2024-2025 (ký ngày 8/12/2023 nhân chuyến thăm chính thức Việt Nam của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình).

Đồng chí Hạ Vinh trao đổi ý kiến tại hội đàm.

Đồng chí Hạ Vinh trao đổi ý kiến tại hội đàm.

Hai Bộ trưởng cũng đề nghị các đơn vị chuyên môn thuộc Bộ Tư pháp hai nước tích cực phối hợp triển khai thực hiện hiệu quả các văn kiện hợp tác trên; định kỳ rà soát, đánh giá kết quả, hiệu quả thực hiện các hoạt động hợp tác để đề xuất với lãnh đạo Bộ Tư pháp mỗi nước các giải pháp nâng cao hơn nữa hiệu quả hợp tác.

Ngay sau hội đàm, 2 Bộ trưởng đã ký Thỏa thuận về việc tổ chức Hội nghị giữa các cơ quan tư pháp của các tỉnh có chung đường biên giới Việt Nam-Trung Quốc lần thứ nhất (diễn ra tại Trung Quốc vào năm 2025).

Từ phải qua: Bộ trưởng Tư pháp Việt Nam Lê Thành Long và Bộ trưởng Tư pháp Trung Quốc Hạ Vinh thảo luận bên lề hội đàm.

Từ phải qua: Bộ trưởng Tư pháp Việt Nam Lê Thành Long và Bộ trưởng Tư pháp Trung Quốc Hạ Vinh thảo luận bên lề hội đàm.

Buổi hội đàm là hoạt động chính trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam của Đoàn công tác Bộ Tư pháp Trung Quốc, do Bộ trưởng Tư pháp Trung Quốc Hạ Vinh làm Trưởng đoàn. Diễn ra từ ngày 18 đến 21/4, đây là chuyến thăm Việt Nam đầu tiên của một đồng chí Bộ trưởng Tư pháp Trung Quốc.

Có thể bạn quan tâm

Trụ sở Tòa án nhân dân tối cao. (Ảnh: Tòa án nhân dân tối cao)

Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn giải quyết tranh chấp về đặt cọc

Mới đây, Tòa án nhân dân tối cao đã ban hành Nghị quyết số 03/2026/NQ-HĐTP của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn nhiều vấn đề quan trọng trong giải quyết tranh chấp đặt cọc, từ hiệu lực giao dịch, xử lý vi phạm, phạt cọc, bồi thường thiệt hại đến thẩm quyền giải quyết và thời hiệu khởi kiện.

Nguyễn Ngọc Thủy và Đặng Văn Hiển. (Nguồn: Bộ Công an)

Truy tố Shark Thủy trong vụ chiếm đoạt gần 8.500 tỷ đồng của hơn 10 nghìn nhà đầu tư

Viện Kiểm sát nhân dân tối cao vừa hoàn tất cáo trạng truy tố Nguyễn Ngọc Thủy (Shark Thủy), Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Giáo dục Egroup, cùng 28 bị cáo ra trước Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội về các tội: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Đưa hối lộ và Nhận hối lộ.

Điều tra viên lấy lời khai bị can Lê Đức Hùng. (Ảnh do Công an cung cấp)

Công an Phú Thọ triệt phá đường dây rửa tiền và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới

Tối 10/10, Công an tỉnh Phú Thọ thông tin về việc phối hợp Cục An ninh mạng, Cục Đối ngoại Bộ Công an triệt phá thành công một đường dây rửa tiền và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới có yếu tố nước ngoài với thủ đoạn đặc biệt tinh vi, bước đầu khởi tố 7 đối tượng liên quan.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại Phiên họp tháng 9/2026 của Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế và thực thi pháp luật. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Tiếp tục rà soát các văn bản cần sửa đổi, bãi bỏ; tháo gỡ “điểm nghẽn” cản trở phát triển

Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế và thực thi pháp luật yêu cầu, trên cơ sở hơn 45 nghìn văn bản thuộc phạm vi tổng rà soát tiếp tục rà soát, kiểm chứng, làm rõ và xác định cụ thể các văn bản cần được sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ; tháo gỡ “điểm nghẽn” cản trở phát triển.

Toàn cảnh phiên tòa. (Ảnh: VŨ PHƯƠNG)

Lấp các "khoảng trống" chính sách trong áp dụng biện pháp tư pháp bắt buộc chữa bệnh

Theo bản án sơ thẩm với 65 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương chiều 7/10, Hội đồng xét xử nhận thấy, qua quá trình giải quyết vụ án, nhiều bất cập trong việc thực hiện chính sách liên quan quản lý người bị áp dụng biện pháp tư pháp bắt buộc chữa bệnh cần sớm được điều chỉnh.

Lực lượng chức năng xử lý Nguyễn T. T về hành vi “gọi đến số điện thoại khẩn cấp 113 để quấy rối”. (Ảnh: TRỌNG TÍN)

Đồng Tháp xử lý đối tượng gọi hơn 300 cuộc quấy rối Trung tâm cảnh sát 113

Ngày 8/10, Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (Công an tỉnh Đồng Tháp) đã tống đạt Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Nguyễn T. T, sinh năm 1991, ngụ ấp Thạnh Trị, xã Vĩnh Kim (tỉnh Đồng Tháp) về hành vi “gọi đến số điện thoại khẩn cấp 113 để quấy rối”.