Nâng tầm kết nối - phát triển bền vững du lịch Đồng bằng sông Cửu Long

Ngày 28/3, tại Sóc Trăng, Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng phối hợp Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh trong khu vực tổ chức Hội nghị với chủ đề “Nâng tầm kết nối - phát triển bền vững” nhằm triển khai chương trình liên kết hợp tác phát triển du lịch Thành phố Hồ Chí Minh và 13 tỉnh, thành phố Đồng bằng sông Cửu Long năm 2025.
Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng Lâm Hoàng Nghiệp phát biểu tại hội nghị.
Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng Lâm Hoàng Nghiệp phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng Lâm Hoàng Nghiệp khẳng định, thời gian qua, lãnh đạo Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và 13 tỉnh, thành phố Đồng bằng sông Cửu Long tăng cường liên kết hợp tác phát triển du lịch, giúp ngành du lịch phát triển bền vững. Chương trình đã tạo cơ sở quan trọng để các địa phương đẩy mạnh triển khai hoạt động quảng bá xúc tiến du lịch.

Giới thiệu các sản phẩm du lịch trong khuôn khổ hội nghị.

Giới thiệu các sản phẩm du lịch trong khuôn khổ hội nghị.

“Hợp tác và liên kết du lịch là vấn đề tất yếu đặt ra đối với mỗi địa phương nhằm khai thác lợi thế tiềm năng, đưa ngành du lịch phát triển trở thành ngành công nghiệp mũi nhọn. Các địa phương, tổ chức, doanh nghiệp gặp gỡ trao đổi, chia sẻ với mục tiêu đưa hoạt động liên kết phát triển du lịch trong năm 2025 phát triển ngày càng bền vững” - đồng chí Lâm Hoàng Nghiệp kỳ vọng.

Phó Giám đốc Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh Bùi Thị Ngọc Hiếu thông tin, năm 2024, chương trình liên kết hợp tác phát triển du lịch đạt nhiều kết quả quan trọng. Tiêu biểu như đã công bố 55 tuyến du lịch đường sông từ Thành phố Hồ Chí Minh đến các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long Trong năm có hơn 2,7 triệu lượt khách từ Thành phố Hồ Chí Minh đến các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long.

Triển khai Chương trình liên kết hợp tác phát triển du lịch năm 2025.
Triển khai Chương trình liên kết hợp tác phát triển du lịch năm 2025.

Năm 2025, nhiều chương trình sẽ được triển khai. Đó là: Công bố “Đề án phát triển sản phẩm du lịch liên kết Thành phố Hồ Chí Minh và 13 tỉnh, thành Đồng bằng sông Cửu Long”; Chương trình du lịch về nguồn gắn với giá trị lịch sử vùng biên giới của tỉnh Long An, Đồng Tháp, An Giang, Kiên Giang; quảng bá du lịch Thành phố Hồ Chí Minh và 13 tỉnh, thành Đồng bằng sông Cửu Long tại các tỉnh miền Trung; quảng bá điểm đến du lịch trên nền tảng ứng dụng bản đồ thông minh 3D của Thành phố Hồ Chí Minh.

Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tổ chức các lớp bồi dưỡng, nâng cao nghiệp vụ cho người dân tham gia làm du lịch cộng đồng và nguồn nhân lực du lịch tại các điểm đến gắn với du lịch đường thủy tại các tỉnh, thành Đồng bằng sông Cửu Long. Qua đó, nâng cao kỹ năng phát triển, quản lý điểm đến, phục vụ khách du lịch, quảng bá, xúc tiến, đẩy mạnh xúc tiến đầu tư phát triển du lịch.

Tại hội nghị, các đại biểu đưa ra nhiều lượt ý kiến thảo luận, đề xuất về kết nối du lịch Thành phố Hồ Chí Minh và 13 tỉnh, thành phố khu vực Đồng bằng sông Cửu Long trong năm 2025.

Thỏa thuận hợp tác của các doanh nghiệp du lịch-lữ hành với các đơn vị cung ứng dịch vụ du lịch tại Sóc Trăng.
Thỏa thuận hợp tác của các doanh nghiệp du lịch-lữ hành với các đơn vị cung ứng dịch vụ du lịch tại Sóc Trăng.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thành phố Cần Thơ Đào Thị Thanh Thúy cho rằng, thời gian tới, cần có cơ chế, chính sách đặc thù cho phát triển du lịch từng vùng, xây dựng sản phẩm du lịch, đẩy mạnh phát triển du lịch đường sông từ Thành phố Hồ Chí Minh đến các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long. Kết nối với các quốc gia trong tiểu vùng sông Mê-Kông để mở rộng phát triển tuyến du lịch đường sông, chủ yếu với Thái Lan và Campuchia.

Hội nghị thống nhất đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và 13 tỉnh, thành Đồng bằng sông Cửu Long tích cực phối hợp triển khai các nội dung hỗ trợ phát triển du lịch vùng như: hạ tầng giao thông, xúc tiến đầu tư, giao thương dịch vụ…

Trong khuôn khổ Hội nghị, Ban Tổ chức đã phát động Chương trình hành động về du lịch xanh, bền vững thành phố Hồ Chí Minh và Đồng bằng sông Cửu Long “Du lịch bền vững và mục tiêu Net Zero”; trao 26 bản ký kết thỏa thuận hợp tác của các doanh nghiệp du lịch-lữ hành với các đơn vị cung ứng dịch vụ du lịch tại Sóc Trăng để làm cơ sở triển khai trong năm 2025 và những năm tiếp theo.

Có thể bạn quan tâm

Đền thờ Vua Hùng thành phố Cần Thơ thu hút đông du khách dịp hè.

Cần Thơ đa dạng các sản phẩm du lịch để thu hút khách

Trong những tháng đầu năm 2026, hoạt động du lịch trên địa bàn thành phố Cần Thơ tiếp tục ghi nhận sự phục hồi mạnh mẽ, duy trì đà tăng trưởng tích cực. Sự chuyển mình này từng bước khẳng định vững chắc vị thế, vai trò ngành kinh tế mũi nhọn và động lực quan trọng thúc đẩy sự phát triển chung của thành phố.

Nông dân xã Vĩnh Thuận Đông tất bật chăm sóc lúa với kỳ vọng một vụ mùa đạt năng suất cao.

Tạo động lực phát triển từ kinh tế hợp tác

Không chỉ duy trì thế mạnh sản xuất nông nghiệp, xã Vĩnh Thuận Đông, thành phố Cần Thơ đang từng bước xây dựng nền kinh tế phát triển toàn diện thông qua nâng cao hiệu quả kinh tế hợp tác, phát triển sản phẩm đặc trưng và đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý, phục vụ người dân.

Quang cảnh lễ khai mạc Đại hội Thể dục thể thao công nhân viên chức, lao động tỉnh Vĩnh Long lần thứ nhất.

Vĩnh Long: Khai mạc Đại hội Thể dục thể thao công nhân viên chức, lao động lần thứ nhất

Sáng 26/6, tại Nhà thi đấu đa năng tỉnh Vĩnh Long, Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức Lễ khai mạc vòng chung kết Đại hội Thể dục thể thao công nhân, viên chức, lao động tỉnh lần thứ nhất, năm 2026. Đây là hoạt động thiết thực chào mừng thành công Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam và kỷ niệm một năm thành lập tỉnh Vĩnh Long.

Cống Cái Lớn (An Giang) chủ động vận hành bảo đảm nước cho sản xuất. (Ảnh: QUỐC TRINH)

Thách thức trong bảo đảm an ninh nguồn nước

Thời gian qua, khu vực Đồng bằng sông Cửu Long đang chịu nhiều sức ép trong bảo đảm an ninh nguồn nước bởi ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, dòng chảy từ thượng nguồn thay đổi... Những thách thức này đang đặt ra yêu cầu cấp thiết cần quản lý, sử dụng tài nguyên nước hiệu quả, tiết kiệm, bền vững.

Lãnh đạo Bộ Công an tặng bằng khen cho tập thể, cá nhân tại buổi lễ.

Thành lập Trường Văn hóa Công an nhân dân III tại Cần Thơ

Ngày 25/6, tại phường Phú Lợi (thành phố Cần Thơ), Bộ Công an tổ chức Lễ công bố thành lập Trường Văn hóa Công an nhân dân III. Tham dự buổi lễ có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an; Đồng Văn Thanh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ.

Đống đất trước nhà dân ở khóm Sơn Đông, phường Thanh Đức, tỉnh Vĩnh Long.

Vĩnh Long cần đẩy nhanh tiến độ các công trình giao thông

Thời gian qua, lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long đã ban hành nhiều văn bản, tổ chức hàng loạt cuộc họp khẩn nhằm đôn đốc, tháo gỡ những “nút thắt” trong công tác giải phóng mặt bằng. Tuy nhiên, tiến độ triển khai nhiều dự án hạ tầng, giao thông tại các địa phương cơ sở vẫn rất trì trệ.

Cù Lao Giêng tận dụng lợi thế phát triển du lịch trải nghiệm sông nước.

Hướng tới nông thôn mới hiện đại, đáng sống

Tỉnh An Giang xác định, lộ trình xây dựng nông thôn mới trong giai đoạn mới không dừng lại ở việc hoàn thành các tiêu chí về hạ tầng mà hướng đến xây dựng nông thôn hiện đại, xanh, sạch, đáng sống. Phát triển kinh tế nông thôn gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp, chuyển đổi số và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Trồng sen chậu tại cơ sở sản xuất hoa kiểng Duy Anh, phường Mỹ Ngãi, tỉnh Đồng Tháp.

Sen và khát vọng nâng tầm bản sắc địa phương

Sen đã trở thành biểu tượng văn hóa đặc trưng, gắn bó với vùng đất, con người Đồng Tháp. Những giá trị từ sen đã góp phần khơi dậy khát vọng đưa hình ảnh vùng đất sen hồng vươn xa trong giai đoạn phát triển mới. Loại cây này đang được nâng tầm thành nguồn lực cho phát triển kinh tế, du lịch.

Việc xây dựng bản đồ số cho vườn dừa hữu cơ sẽ giúp ngành dừa phát triển bền vững.

Hình thành bản đồ số vùng nguyên liệu dừa hữu cơ

Ngành dừa Việt Nam đang đẩy mạnh xây dựng vùng nguyên liệu hữu cơ có kiểm soát. Việc hình thành bản đồ số vùng nguyên liệu giúp nâng cao hiệu quả quản lý, bảo đảm nguồn cung ổn định cho doanh nghiệp và mở ra cơ hội gia tăng giá trị xuất khẩu, khẳng định vị thế của ngành dừa Việt Nam trên thị trường thế giới.