Nâng tầm giá trị "Sinh viên 5 tốt" trong cơ quan, doanh nghiệp

Tại Hội nghị lấy ý kiến góp ý của đội ngũ phóng viên báo chí, truyền hình vào Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023-2028, nhiều đại biểu nhận định: công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống cho sinh viên và phong trào "Sinh viên 5 tốt" là những nội dung cần lan tỏa sâu rộng hơn nữa trong cộng đồng.
Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Nguyễn Minh Triết phát biểu ý kiến tại Hội nghị.
Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Nguyễn Minh Triết phát biểu ý kiến tại Hội nghị.

Hội nghị diễn ra vào chiều 27/6 theo hình thức trực tuyến giữa 3 điểm cầu Thủ đô Hà Nội, thành phố Đà Nẵng và TP Hồ Chí Minh, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Minh Triết, Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam, và sự tham gia của khoảng 30 đại diện cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương, địa phương.

Theo đồng chí Nguyễn Minh Triết, trong nhiệm kỳ 2023-2028 tới đây, các cấp Hội Sinh viên Việt Nam dự kiến tiếp tục bám sát phong trào trung tâm "Sinh viên 5 tốt" và 2 chương trình trọng điểm gồm “Tư vấn, đồng hành, hỗ trợ sinh viên” và “Xây dựng Hội Sinh viên Việt Nam vững mạnh”.

Dự thảo Báo cáo chính trị tại Đại hội sẽ căn cứ yêu cầu thực tiễn cũng như nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của sinh viên cả nước để xây dựng 5 đề án lớn cho toàn nhiệm kỳ.

Mục tiêu cuối cùng của Hội Sinh viên Việt Nam là hình thành lớp sinh viên toàn diện, để sau khi hoàn thành chương trình học tập, các bạn trẻ sẽ có đủ kiến thức, bản lĩnh, kỹ năng, sức khỏe nhằm tận dụng tốt nhất cơ hội việc làm, khởi nghiệp.

Trong khuôn khổ Hội nghị, các đại biểu bày tỏ quan tâm đặc biệt đến công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống cho sinh viên. Phóng viên Vũ Thơ (Báo Thanh Niên) cho rằng, đây là điểm mấu chốt trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang ảnh hưởng sâu rộng đến mọi mặt đời sống.

Để đạt hiệu quả cao, công tác trên cần được triển khai thông qua những hoạt động thực tế, ví dụ như Hành trình "Sinh viên với biển, đảo Tổ quốc" năm 2023 vừa diễn ra tại huyện đảo Trường Sa (tỉnh Khánh Hòa). Chuyến đi đã giúp các đại biểu sinh viên ưu tú được trực tiếp chứng kiến sự kiên cường, bất khuất của các cán bộ, chiến sĩ trẻ tuổi cũng như tinh thần vươn khơi bám biển của ngư dân Việt Nam nơi đầu sóng ngọn gió.

Trong khi đó, phóng viên Hà Thanh (Báo Tuổi Trẻ) đã nêu sáng kiến về phát huy thế mạnh của sinh viên qua công tác chuyển đổi số, cụ thể là xây dựng, phát triển ứng dụng "Sinh viên Việt Nam" với những đầu mục thiết thực như cơ hội việc làm, kết nối với doanh nghiệp...

Đồng thời, các cấp Hội cần xem xét việc đánh giá tác động của đại dịch Covid-19 tới thế hệ học sinh, sinh viên để xây dựng các chương trình đồng hành, hỗ trợ phù hợp.

Đồng tình với các ý kiến trên, phóng viên Phan Linh (Báo Nhân Dân) đánh giá cao hiệu quả của phong trào "Sinh viên 5 tốt" thời gian qua. Để danh hiệu này có thể trở thành thương hiệu, Hội Sinh viên Việt Nam các cấp cần quan tâm hơn việc kết nối với các tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp, nhất là Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam để những "Sinh viên 5 tốt" có thêm cơ hội rèn luyện, tìm kiếm việc làm, phát huy tối đa thành tích, năng lực bản thân.

Trao đổi ý kiến tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Sinh viên Việt Nam Hồ Hồng Nguyên nhận định, áp lực tài chính là 1 trong những vấn đề lớn đối với lực lượng sinh viên hiện nay. Do đó, nhiệm kỳ tới, Hội Sinh viên Việt Nam cần có thêm giải pháp đồng hành, hỗ trợ các bạn trẻ giải tỏa những vấn đề liên quan để tập trung học tập, rèn luyện hiệu quả.

Tuy nhiên, công tác phối hợp cần dựa trên một số tiêu chí cụ thể, thực tế, tránh phụ thuộc vào mọi yêu cầu từ phía nhà tuyển dụng, trái lại phải nêu bật được giá trị của những "Sinh viên 5 tốt", nhất là "Sinh viên 5 tốt" cấp Trung ương. Bởi đây đều là các "hạt giống" đã qua tuyển chọn, thẩm định kỹ lưỡng với năng lực, trình độ tốt, cần xác định rõ là những hiền tài, chủ nhân tương lai đất nước.

Có thể bạn quan tâm

Tin nổi bật ngày 12/9: Thủ tướng Lê Minh Hưng bắt đầu tham dự Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18; Giá vàng thế giới, trong nước bật tăng trở lại

Tin nổi bật ngày 12/9: Thủ tướng Lê Minh Hưng bắt đầu tham dự Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18; Giá vàng thế giới, trong nước bật tăng trở lại

Thủ tướng Lê Minh Hưng bắt đầu tham dự Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự Lễ đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất của Tập đoàn BRG và Ngân hàng SeABank; Giá vàng thế giới, trong nước bật tăng trở lại… là một số tin tức nổi bật ngày 12/9/2026.

Công an xã Avương sẵn sàng các phương án hỗ trợ người dân phòng tránh mưa lũ. (Ảnh: Công an xã Avương cung cấp)

Đà Nẵng: Lực lượng vũ trang và các địa phương chủ động, sẵn sàng ứng trực bảo vệ an toàn cho nhân dân trước thiên tai

Ngày 12/9, Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng ban hành Công điện khẩn số 05/CĐ-UBND yêu cầu toàn hệ thống chính trị, lực lượng vũ trang và nhân dân triển khai đồng bộ các phương án phòng, chống thiên tai với tinh thần quyết liệt “từ sớm, từ xa”, bảo đảm tuyệt đối an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân.

Trao trợ cấp học tập và quà tặng cho học sinh vượt khó, hiếu học tại chương trình. (Ảnh: Trịnh Bình)

Hội Chữ thập đỏ Thành phố Hồ Chí Minh trao trợ cấp học tập cho 600 học sinh vượt khó, hiếu học

Ngày 12/9, tại Làng nghề truyền thống Bình Dương xưa-Kawazo, phường Thủ Dầu Một, Thành phố Hồ Chí Minh, Hội Chữ thập đỏ Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chương trình trao trợ cấp học tập năm học 2026-2027 cho học sinh vượt khó, hiếu học và tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Sơ cấp cứu thế giới năm 2026.

Ủy ban nhân dân phường Hoàn Kiếm dựng cổng chào đẹp mắt phục vụ người dân đến mua sắm, tham quan, vui chơi trên phố Hàng Mã. (Ảnh: HÀ NHUNG)

[Ảnh] Phố Hàng Mã rực rỡ sắc màu truyền thống trước thềm Trung thu

Giữa những ngày thu Hà Nội, với thời tiết chiều lòng người, phố Hàng Mã lại rộn ràng khoác lên mình chiếc áo rực rỡ chuẩn bị cho Rằm tháng Tám (âm lịch). Chỉ còn hai tuần nữa là đến Tết Trung thu, con phố lại trở nên sầm uất hơn ngày thường, thu hút đông đảo người dân và du khách.

Vẫn đang có cảnh hai học sinh học chung một quyển sách trong nhiều phòng học ở Huế. (Ảnh: DQT)

Từ việc tạm dừng thực hiện chủ trương cho mượn sách giáo khoa ở Huế: Bài học rút ra là gì?

Huế chủ trương cho học sinh mượn sách giáo khoa từ năm học 2026-2027, nhưng sau gần 2 tuần học vẫn còn nhu cầu 52.824 bộ, tương ứng khoảng 21% học sinh chưa có sách. Thành phố đã lùi thời gian thực hiện, dừng gói mua sắm khoảng 12,3 tỷ đồng, với lý do tránh nguy cơ lãng phí vì sách giáo khoa có thể tiếp tục được điều chỉnh.