Không ngừng củng cố và thắt chặt quan hệ Việt Nam-Campuchia-Lào

Ðảng Cộng sản Việt Nam, Ðảng Nhân dân Campuchia và Ðảng Nhân dân Cách mạng Lào là ba đảng hình thành từ Ðảng Cộng sản Ðông Dương, tiền thân là Ðảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện. Ba đảng đã đoàn kết lãnh đạo nhân dân ba nước giành thắng lợi trong công cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, cũng như trong công cuộc bảo vệ, xây dựng và phát triển của mỗi nước ngày nay.
Thế hệ trẻ góp phần vun đắp tình hữu nghị giữa ba nước. (Ảnh TTXVN)
Thế hệ trẻ góp phần vun đắp tình hữu nghị giữa ba nước. (Ảnh TTXVN)

Tại cuộc gặp cấp cao Việt Nam-Campuchia-Lào diễn ra ở Hà Nội tháng 9/2021, ba nhà lãnh đạo của ba đảng đã khẳng định lại tầm quan trọng của quan hệ đoàn kết, hữu nghị truyền thống giữa ba đảng, ba nước. Trong cuộc gặp, ba nhà lãnh đạo đã thông báo cho nhau về tình hình của mỗi đảng, mỗi nước, trong đó có công tác đảng, phát triển kinh tế-xã hội. Kết quả và phương hướng hợp tác giữa ba đảng, ba nước cũng là nội dung trao đổi của ba nhà lãnh đạo. Theo đó, ba bên nhất trí tăng cường hợp tác, trong đó phát huy hiệu quả các cơ chế hiện có và tiếp tục trao đổi, hợp tác trong nhiều lĩnh vực, vì lợi ích của nhân dân ba nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Trên cơ sở đó, kể từ cuộc gặp cấp cao năm 2021 đến nay, quan hệ giữa ba nước tiếp tục được củng cố trong nhiều lĩnh vực. Quan hệ trên kênh đảng tiếp tục được tăng cường. Các cơ chế hợp tác ba bên của Chính phủ, quốc hội, bộ, ngành và đoàn thể tiếp tục được triển khai nhằm góp phần thúc đẩy quan hệ ba nước. Lãnh đạo ba nước nhất trí đẩy mạnh hợp tác kết nối ba nền kinh tế, hỗ trợ nhau xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, hội nhập quốc tế sâu rộng, thực chất và hiệu quả. Với việc cơ chế Hội nghị cấp cao Quốc hội ba nước Campuchia-Lào-Việt Nam được thiết lập, ba bên dự kiến tổ chức hội nghị lần đầu tại Lào trong năm 2023. Ba nước phối hợp chặt chẽ trong các vấn đề khu vực và quốc tế, đóng góp vào việc củng cố đoàn kết, thống nhất và phát huy vai trò trung tâm của ASEAN.

Trong những năm qua, quan hệ chính trị giữa Việt Nam và Campuchia được duy trì, giữ vai trò nòng cốt, định hướng tổng thể quan hệ hai nước. Ðiều này được hai bên khẳng định tại Cuộc gặp cấp cao giữa Ðảng Cộng sản Việt Nam và Ðảng Nhân dân Campuchia tháng 2 vừa qua. Hai bên đã tổ chức thành công nhiều cuộc gặp chính thức, điện đàm trực tuyến giữa lãnh đạo cấp cao đảng, nhà nước và lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương hai nước. Là trụ cột trong quan hệ Việt Nam-Campuchia, hợp tác quốc phòng, an ninh tiếp tục được thúc đẩy, ngày càng chặt chẽ và hiệu quả. Quan hệ đối ngoại giữa hai nước cũng tiếp tục được tăng cường. Hợp tác kinh tế, văn hóa, xã hội và khoa học kỹ thuật có bước phát triển. Hợp tác giữa các ban đảng, cơ quan nhà nước, mặt trận, đoàn thể, tổ chức nhân dân, địa phương hai nước được duy trì và có những đổi mới về phương thức hợp tác.

Quan hệ chính trị gắn bó, tin cậy giữa Việt Nam và Lào tiếp tục được tăng cường, trở thành nền tảng vững chắc định hướng hợp tác giữa hai nước trong tất cả các lĩnh vực. Hai bên phối hợp chặt chẽ trong việc tổ chức các cuộc gặp giữa lãnh đạo cấp cao của hai đảng, hai nhà nước. Giữ vai trò quan trọng trong quan hệ hai nước, hợp tác quốc phòng, an ninh tiếp tục được duy trì và phát triển. Hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư có chuyển biến cả về chất và lượng. Hợp tác giữa các ban đảng, bộ, ngành, cơ quan của quốc hội, mặt trận, các đoàn thể, tổ chức nhân dân, các địa phương hai nước tiếp tục được duy trì và ngày càng hiệu quả.

Năm 2022 đánh dấu mốc kỷ niệm 55 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Campuchia, 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 45 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác giữa Việt Nam và Lào. Nhằm kỷ niệm các mốc son này, Năm Hữu nghị Việt Nam-Campuchia và Năm Ðoàn kết Hữu nghị Việt Nam-Lào được tổ chức thành công trong năm 2022 với nhiều hoạt động, sự kiện phong phú, thiết thực. Qua đó, nhân dân ba nước, nhất là thế hệ trẻ, hiểu sâu sắc hơn và góp phần tiếp tục gìn giữ, vun đắp các mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị.

Quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài Việt Nam-Campuchia và quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào ngày một đi vào chiều sâu, thiết thực hơn là nền tảng vững chắc của quan hệ đoàn kết, gắn bó giữa ba đảng, ba nước. Cùng với việc tiếp tục phối hợp triển khai các kết quả đã đạt được tại cuộc gặp cấp cao Việt Nam-Campuchia-Lào năm 2021, việc duy trì thường xuyên các cuộc gặp, tiếp xúc, trao đổi cấp cao trên tất cả các kênh sẽ góp phần củng cố và phát triển toàn diện quan hệ giữa ba đảng, ba nước, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân ba nước, đóng góp vào hòa bình, ổn định và phát triển của khu vực và thế giới.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen và Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa tại cuộc họp báo ở New Delhi, ngày 27/1/2026. (Nguồn: ANI/TTXVN)

FTA giữa Ấn Độ và EU: Bước chuyển tích cực

Liên minh châu Âu (EU) và Ấn Độ vừa tổ chức thành công Hội nghị thượng đỉnh lần thứ 16 với dấu mốc đáng nhớ khi hai bên tuyên bố hoàn tất tiến trình đàm phán Hiệp định Thương mại tự do (FTA), mở ra cơ hội xây dựng một không gian thương mại rộng lớn với khoảng hai tỷ người tiêu dùng, chiếm gần 25% GDP toàn cầu. 

Các cơ quan đại diện và kiều bào tại Pháp vui mừng đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Cộng hòa Pháp ngày 3/10/2024. (Ảnh: KHẢI HOÀN)

Cộng đồng người Việt tại Pháp và Bồ Đào Nha tự hào, vững tin theo con đường lãnh đạo của Đảng quang vinh

Phấn khởi với thành công rất tốt đẹp của Đại hội XIV của Đảng, cán bộ các cơ quan đại diện và cộng đồng người Việt tại Pháp và Bồ Đào Nha bày tỏ niềm tin sâu sắc vào sự lãnh đạo của Đảng, đồng thời khẳng định quyết tâm góp sức thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới.

Đại sứ EU tại ASEAN Sujiro Seam. (Ảnh: Đỗ Quyên/TTXVN)

EU cân nhắc khởi động đàm phán FTA với ASEAN sau năm 2027

Theo phóng viên TTXVN tại Indonesia, phát biểu tại cuộc gặp gỡ báo chí ở Jakarta tối 26/1, Đại sứ Liên minh châu Âu (EU) tại Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) Sujiro Seam cho biết khối này có thể xem xét khởi động đàm phán hiệp định thương mại tự do với Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) sau năm 2027.

Cảng hàng hóa Busan, Hàn Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tổng thống Mỹ Donald Trump tăng thuế lên 25% đối với một số hàng hóa của Hàn Quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, ngày 26/1, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố tăng thuế nhập khẩu đối với ô-tô, dược phẩm và gỗ xẻ của Hàn Quốc từ mức 15% lên 25%. Nguyên nhân được cho là do Quốc hội Hàn Quốc chậm phê duyệt thỏa thuận thương mại song phương đã đạt được với Mỹ vào mùa hè năm ngoái.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV thống nhất tuyệt đối bầu đồng chí Tô Lâm tiếp tục giữ chức Tổng Bí thư. (Ảnh: TTXVN)

Ấn tượng về nhà lãnh đạo hành động quyết liệt, nhìn xa trông rộng, đủ sức dẫn dắt Việt Nam vươn mình

Việt Nam và Trung Quốc là hai nước láng giềng có nhiều nét tương đồng về thể chế chính trị, văn hóa-xã hội và tầm nhìn phát triển đất nước, Đại hội XIV và việc Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp tục giữ cương vị người đứng đầu của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận và giới trí thức, học giả Trung Quốc.

Tuyết rơi dày tại New York, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Mỹ: Bão gây tê liệt giao thông đường bộ và hàng không

Một cơn bão mùa đông mạnh đang càn quét phần lớn nước Mỹ, buộc các hãng hàng không phải hủy hàng nghìn chuyến bay và hoãn hàng trăm chuyến vào ngày 26/1, trong bối cảnh mưa đóng băng và tuyết rơi dày làm gián đoạn hoạt động đi lại và gây rối loạn mạng lưới giao thông.

Tổng Bí thư Tô Lâm Báo cáo về các văn kiện trình Đại hội XIV Đảng Cộng sản Việt Nam tại phiên khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV Đảng Cộng sản Việt Nam. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Đại hội XIV và tầm nhìn phát triển dựa trên khoa học-công nghệ

Đại hội XIV của Đảng là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt và là dấu mốc khởi đầu kỷ nguyên phát triển mới của đất nước. Một trong những nhiệm vụ chủ yếu trong giai đoạn 2026-2030 là thúc đẩy đột phá chiến lược, lấy khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính cho phát triển đất nước.