Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Đại sứ Campuchia Chay Navuth

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh trong nhiệm kỳ công tác của đại sứ tại Việt Nam, một trong những điểm tích cực là kim ngạch thương mại song phương hai nước vượt ngưỡng 10 tỷ USD.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Campuchia Chay Navuth. (Ảnh: Duy Linh)
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Campuchia Chay Navuth. (Ảnh: Duy Linh)

Chiều 29/12, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Đại sứ Vương quốc Campuchia Chay Navuth đến chào từ biệt nhân kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chúc mừng ngài Đại sứ Vương quốc Campuchia Chay Navuth đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; đánh giá cao những đóng góp của ngài đại sứ nói riêng và của Đại sứ quán Campuchia tại Việt Nam nói chung trong việc tăng cường mối quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài giữa hai nước trên tất cả các kênh Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Nghị viện và giao lưu nhân dân.

Trong bối cảnh 2 nước có rất nhiều hoạt động kỷ niệm “Năm Hữu nghị Việt Nam-Campuchia, Campuchia-Việt Nam năm 2022” kỷ niệm 55 năm Ngày hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao (24/6/1967-24/6/2022), quan hệ giữa Quốc hội Việt Nam với Thượng viện và Hạ viện Campuchia có những bước phát triển rất mạnh mẽ và ấn tượng.

Chủ tịch Thượng viện Campuchia Samdech Say Chhum, Chủ tịch Hạ viện Campuchia Samdech Heng Samrin đều sang thăm Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Việt Nam sang thăm chính thức Campuchia và dự Đại hội đồng Liên Nghị viện các quốc gia Đông Nam Á lần thứ 43 (AIPA-43), trong đó có sự đóng góp rất lớn của Đại sứ quán Campuchia tại Việt Nam và cá nhân ngài Đại sứ.

Chủ tịch Quốc hội bày tỏ ấn tượng hết sức sâu đậm về sự phát triển của đất nước Campuchia dưới sự trị vì anh minh của Quốc vương Norodom Sihamoni, sự lãnh đạo của hệ thống chính trị gồm Thượng viện, Quốc hội và Chính phủ Campuchia; một lần nữa chúc mừng Campuchia đã đảm nhiệm thành công cương vị Chủ tịch ASEAN 2022 và Chủ tịch AIPA-43.

Đại sứ Campuchia Chay Navuth cảm ơn Chủ tịch Quốc hội đã dành thời gian cho cuộc tiếp; đồng thời bày tỏ vinh dự chứng kiến những bước phát triển rất mạnh mẽ của Việt Nam trong nhiệm kỳ công tác, trong đó Quốc hội Việt Nam luôn có sáng kiến, chủ động, tích cực trong hoạt động, nhất là công tác lập pháp.

Cho biết Campuchia cũng đang có sự phát triển rất mạnh mẽ, Đại sứ Chay Navuth nhấn mạnh sự phát triển của Campuchia không thể tách rời sự giúp đỡ chí tình của Việt Nam trên tất cả các kênh Đảng, Nhà nước và nhân dân, đặc biệt là kênh Nghị viện với sự đóng góp của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.

Đại sứ nhấn mạnh sự giúp đỡ rất to lớn về kỹ thuật và nhiều mặt khác của Quốc hội Việt Nam đã góp phần rất lớn vào sự thành công của AIPA-43 do Quốc hội Campuchia đăng cai tổ chức trong năm 2022.

Ngài Chay Navuth cũng nêu thí dụ về hội thảo trao đổi kinh nghiệm công tác giữa Nhóm Nghị sĩ hữu nghị hai nước mới đây tại Đà Nẵng, hay sáng kiến tổ chức Hội nghị tham vấn giữa ba Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội ba nước Campuchia-Lào-Việt Nam để minh chứng cho đóng góp của Quốc hội Việt Nam trong việc tăng cường quan hệ giữa Quốc hội 2 nước Việt Nam-Campuchia cũng như giữa Quốc hội 3 nước Campuchia-Lào-Việt Nam; việc nâng cấp cơ chế Hội nghị hiện nay giữa các Ủy ban của Quốc hội ba nước Campuchia-Lào-Việt Nam thành “Hội nghị cấp cao Quốc hội ba nước Campuchia-Lào-Việt Nam” do ba Chủ tịch Quốc hội chủ trì.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đại sứ Campuchia Chay Navuth. (Ảnh Duy Linh)

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đại sứ Campuchia Chay Navuth. (Ảnh Duy Linh)

Chia sẻ những tình cảm tốt đẹp về đất nước và con người Việt Nam, Ngài Chay Navuth khẳng định dù trên bất kỳ cương vị công tác nào sẽ luôn tích cực đóng góp để thúc đẩy, vun đắp, củng cố, phát triển mối quan hệ giữa hai nước nói chung và giữa các cơ quan lập pháp 2 nước nói riêng; trong đó tích cực góp phần thúc đẩy để sớm hoàn thành 16% khối lượng công tác phân giới cắm mốc giữa hai nước, cũng như giải quyết vấn đề địa vị pháp lý cho người gốc Việt tại Campuchia.

Cảm ơn những lời nói tốt đẹp của Đại sứ Campuchia Chay Navuth, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho rằng Việt Nam và Campuchia vừa là bạn bè, vừa là láng giềng tốt, vừa như anh em một nhà, đã sát cánh bên nhau trải qua nhiều giai đoạn lịch sử; đồng thời bày tỏ tin tưởng mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước sẽ trường tồn cùng năm tháng.

Chủ tịch Quốc hội khẳng định Quốc hội Việt Nam và cá nhân Chủ tịch Quốc hội Việt Nam sẽ làm hết sức mình để góp phần tăng cường, củng cố, nâng cao tình đoàn kết hữu nghị và sự hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước; bày tỏ mong muốn, dù trên bất kỳ cương vị công tác nào, đại sứ sẽ tiếp tục dành tình cảm, tâm huyết thúc đẩy hơn nữa quan hệ tốt đẹp giữa hai đất nước.

Nhắc lại quan điểm của Thủ tướng Campuchia Hun Sen về mối quan hệ biện chứng, tương hỗ lẫn nhau giữa quan hệ tốt đẹp về chính trị với quan hệ tốt đẹp về kinh tế, thương mại, đầu tư, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh trong nhiệm kỳ công tác của đại sứ tại Việt Nam, một trong những điểm tích cực là kim ngạch thương mại song phương hai nước vượt ngưỡng 10 tỷ USD.

Chủ tịch Quốc hội bày tỏ mong muốn Chính phủ, Nghị viện Campuchia tiếp tục quan tâm, tháo gỡ vướng mắc, kiến tạo phát triển để tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho các nhà đầu tư, doanh nghiệp nước này đầu tư vào nước kia.

Nhấn mạnh rằng trong năm 2022, mối quan hệ giữa quốc hội hai nước đã có bước phát triển đột phá, mở rộng cơ chế hợp tác giữa quốc hội 3 nước Campuchia-Lào-Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội mong trên cơ sở những cơ chế đã thiết lập, cơ quan lập pháp hai nước sẽ tăng cường trao đổi đoàn cấp cao và các cấp.

Qua ngài đại sứ, thay mặt Quốc hội Việt Nam, nhân dân Việt Nam và nhân danh cá nhân, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gửi lời chúc mừng năm mới 2023 tốt đẹp nhất tới Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni, Samdech Chủ tịch Thượng viện Say Chhum, Samdech Chủ tịch Quốc hội Heng Samrin, Samdech Techo Thủ tướng Hun Sen, các nhà lãnh đạo và toàn thể nhân dân Campuchia.

Có thể bạn quan tâm

Bài 3: Chế độ bầu cử, cơ cấu tổ chức, phương thức hoạt động của Quốc hội giai đoạn 1980-1992

Bài 3: Chế độ bầu cử, cơ cấu tổ chức, phương thức hoạt động của Quốc hội giai đoạn 1980-1992

Giai đoạn 1980-1992 là thời kỳ Quốc hội Việt Nam hoạt động trong bối cảnh Hiến pháp năm 1980 được ban hành và công cuộc đổi mới đất nước được khởi xướng. Trong giai đoạn này, chế độ bầu cử, cơ cấu tổ chức và phương thức hoạt động của Quốc hội có nhiều thay đổi quan trọng.

“Hai tay xây dựng một sơn hà” tại điểm cầu Bến Nhà Rồng, Thành phố Hồ Chí Minh

[Ảnh] Cầu truyền hình “Hai tay xây dựng một sơn hà” tại điểm cầu Bến Nhà Rồng, Thành phố Hồ Chí Minh

Tối 28/1, tại Bảo tàng Hồ Chí Minh, Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh diễn ra Chương trình cầu truyền hình “Hai tay xây dựng một sơn hà” nhân kỷ niệm 85 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh trở về Tổ quốc tại Pác Bó (Cao Bằng). Chương trình được thực hiện tại 4 địa danh lịch sử: Cao Bằng-Hà Nội-Nghệ An-Thành phố Hồ Chí Minh.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp nghe báo cáo hoàn thiện dự thảo Nghị định về một số chính sách phát triển thủy sản. (Ảnh: VGP/Minh Khôi)

Hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Sáng 28/1, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp nghe báo cáo hoàn thiện dự thảo Nghị định về một số chính sách phát triển thủy sản, kết nối trực tuyến với điểm cầu của 6 tỉnh, thành phố ven biển.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung thông báo về kết quả Đại hội XIV của Đảng. (Ảnh: TTXVN)

Dấu ấn đối ngoại Việt Nam và sứ mệnh ngoại giao trong kỷ nguyên mới

Nhìn lại dấu ấn đối ngoại Việt Nam và triển khai các định hướng lớn của Đại hội Đảng lần thứ XIV, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung trả lời phỏng vấn báo chí, chia sẻ những kết quả nổi bật của công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế, đồng thời làm rõ sứ mệnh “trọng yếu, thường xuyên” của ngoại giao Việt Nam.

Trưng bày “Dưới cờ Đảng quang vinh: Việt Nam 40 năm Đổi mới và khát vọng trong kỷ nguyên vươn mình” tại Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

Khoa học xã hội và nhân văn góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Kết quả nghiên cứu của khoa học xã hội và nhân văn cung cấp luận cứ khoa học cho việc hoạch định đường lối, chủ trương pháp luật, chính sách xây dựng phát triển đất nước, quốc phòng và an ninh. Những lập luận khoa học còn giúp bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, tạo niềm tin trong xã hội và sự đồng thuận của nhân dân.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại Cầu truyền hình “Hai tay xây dựng một sơn hà”, điểm cầu Cao Bằng. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Lời hiệu triệu cho hành trình mới của nội lực, đoàn kết, khát vọng phát triển

Kỷ niệm 85 năm Ngày Bác Hồ về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam (28/1/1941-28/1/2026), tối 28/1, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Cao Bằng, Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Nghệ An và Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp thực hiện chương trình cầu truyền hình đặc biệt “Hai tay xây dựng một sơn hà”.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung gặp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Campuchia Prak Sokhonn. (Ảnh: Bộ Ngoại giao)

Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung gặp song phương các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN

Tại các cuộc gặp, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung vui mừng thông tin về các kết quả quan trọng của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, trong đó có việc bầu ra Tổng Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV cùng các chủ trương, quyết sách của Việt Nam.

[Video] Thời sự 24h ngày 28/1/2026: Tổng Bí thư Tô Lâm gặp mặt, nói chuyện với nhân dân các dân tộc tỉnh Cao Bằng

[Video] Thời sự 24h ngày 28/1/2026: Tổng Bí thư Tô Lâm gặp mặt, nói chuyện với nhân dân các dân tộc tỉnh Cao Bằng

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Tổng Bí thư Tô Lâm gặp mặt, nói chuyện với nhân dân các dân tộc tỉnh Cao Bằng; Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra các công trình phục vụ Hội nghị APEC 2027; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tri ân các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu. (Ảnh: TTXVN)

Trân trọng lắng ý kiến đóng góp để Quốc hội hoàn thành tốt trọng trách trong giai đoạn phát triển mới

Chiều 28/1, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì cuộc gặp mặt các đồng chí nguyên: lãnh đạo Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách ở Trung ương và cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan của Quốc hội đã nghỉ hưu tại khu vực phía bắc.

Trung tướng Vũ Trung Kiên thay mặt Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tặng quà cho cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng thành phố nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng thăm, kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu tại Biên phòng thành phố Hải Phòng

Sáng 28/1, Đoàn công tác của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng do Trung tướng Vũ Trung Kiên, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng làm trưởng đoàn đã đến thăm, kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 tại Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Hải Phòng.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm gia đình và dâng hương tưởng nhớ cố Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng. (Ảnh: TTXVN)

Quốc hội tiếp tục đổi mới, tạo nền tảng thể chế đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững

Sáng 28/1, nhân dịp Đại hội XIV của Đảng vừa thành công tốt đẹp, kỷ niệm 96 năm thành lập Đảng và chuẩn bị đón Tết nguyên đán Bính Ngọ, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đến thăm gia đình, thắp hương tưởng nhớ cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, cố Chủ tịch nước Trần Đại Quang; chúc Tết nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm gia đình và dâng hương tưởng nhớ cố Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

[Ảnh] Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tri ân gia đình nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Nhân dịp năm mới 2026 và chuẩn bị đón Tết cổ truyền Bính Ngọ, sáng 28/1/2026, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm gia đình và dâng hương tưởng nhớ cố Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng, cố Chủ tịch nước Trần Đại Quang; thăm, chúc Tết nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng.