Nâng cao nhận thức của cộng đồng, thanh thiếu niên về phòng, chống mua bán người

Hơn 500 đại biểu là đại diện các cơ quan quản lý, tổ chức quốc tế, tổ chức xã hội dân sự, giảng viên và sinh viên đã tham dự chương trình hưởng ứng Ngày Thế giới phòng, chống mua bán người do Đại sứ quán Anh tại Việt Nam phối hợp với Trường Đại học Vinh tổ chức tại Nghệ An.

Sinh viên Trường Đại học Vinh tham gia nhiều hoạt động tương tác. (Ảnh: ĐSQ Anh)
Sinh viên Trường Đại học Vinh tham gia nhiều hoạt động tương tác. (Ảnh: ĐSQ Anh)

Sự kiện được tổ chức nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng, đặc biệt là thanh thiếu niên, về các nguy cơ của nạn mua bán người; đồng thời khuyến khích giới trẻ chủ động bảo vệ bản thân và cộng đồng trước loại tội phạm này.

Trong khuôn khổ chương trình, sinh viên Trường Đại học Vinh tham gia nhiều hoạt động tương tác như trình diễn tiểu phẩm, trả lời câu hỏi nhanh, biểu diễn văn nghệ và các phần thi tìm hiểu kiến thức về di cư an toàn, nhận diện các hình thức lừa đảo và nguy cơ mua bán người.

Các hoạt động được thiết kế theo hình thức trực quan, gần gũi nhằm giúp người trẻ dễ tiếp cận và ghi nhớ những kỹ năng cần thiết để tự bảo vệ mình.

dsc04917.jpg
Chương trình nhận được sự phối hợp, hỗ trợ của Bộ Công an, Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An, Công an tỉnh Nghệ An cùng Trường Đại học Vinh trong công tác tổ chức. (Ảnh: ĐSQ Anh)

Chương trình được Bộ Công an, Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An, Công an tỉnh Nghệ An cùng Trường Đại học Vinh phối hợp tổ chức.

Phát biểu tại sự kiện, ông Charles Han, Trưởng Bộ phận Nhập cư và Di cư của Đại sứ quán Anh tại Việt Nam, cho biết Vương quốc Anh nhận thức rõ quy mô và mức độ nghiêm trọng ngày càng gia tăng của tội phạm mua bán người, đồng thời cam kết tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Việt Nam trong đấu tranh với loại tội phạm này.

Theo ông Charles Han, kể từ năm 2018, Chính phủ Anh đã tài trợ hơn 7 triệu bảng Anh cho các chương trình phòng, chống mua bán người tại Việt Nam và sẽ tiếp tục hỗ trợ đến năm 2029.

dsc04972.jpg
Quan hệ hợp tác giữa hai quốc gia được tăng cường từ năm 2018. (Ảnh: ĐSQ Anh)

Bên cạnh việc tăng cường hợp tác với các cơ quan chức năng Việt Nam nhằm triệt phá các mạng lưới tội phạm có tổ chức và ngăn chặn các hình thức bóc lột, Vương quốc Anh cũng chú trọng công tác xác minh, nhận diện, hỗ trợ và bảo vệ nạn nhân.

Sự kiện là một trong chuỗi hoạt động của Đại sứ quán Anh hưởng ứng Ngày Thế giới phòng, chống mua bán người (30/7), qua đó tái khẳng định cam kết hợp tác giữa Vương quốc Anh và Việt Nam trong phòng, chống mua bán người và thúc đẩy di cư an toàn, hợp pháp.

Quan hệ hợp tác giữa hai quốc gia được tăng cường từ năm 2018 thông qua Bản ghi nhớ về phòng, chống mua bán người.

dsc05668.jpg
Sự kiện trong chuỗi hoạt động của Đại sứ quán Anh hưởng ứng Ngày Thế giới phòng, chống mua bán người (30/7). (Ảnh: ĐSQ Anh)

Trong những năm qua, hai bên đã đẩy mạnh phối hợp, chia sẻ thông tin và triển khai nhiều hoạt động nhằm ngăn chặn các mạng lưới tội phạm, bảo vệ những người dễ bị tổn thương và nâng cao hiệu quả phòng ngừa.

Theo Ban tổ chức, chủ đề của Ngày Thế giới phòng, chống mua bán người năm nay là "Đừng sập bẫy lừa đảo", nhấn mạnh mối đe dọa ngày càng gia tăng của các đường dây tội phạm xuyên quốc gia lợi dụng nạn nhân để thực hiện các hoạt động lừa đảo trực tuyến quy mô lớn.

Hình thức mua bán người vì mục đích phạm tội đang có xu hướng gia tăng, gắn với tội phạm mạng, gian lận tài chính, rửa tiền và tham nhũng, đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa các quốc gia cũng như sự tham gia tích cực của cộng đồng trong công tác phòng ngừa.

Có thể bạn quan tâm

Tin nổi bật ngày 12/9: Thủ tướng Lê Minh Hưng bắt đầu tham dự Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18; Giá vàng thế giới, trong nước bật tăng trở lại

Tin nổi bật ngày 12/9: Thủ tướng Lê Minh Hưng bắt đầu tham dự Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18; Giá vàng thế giới, trong nước bật tăng trở lại

Thủ tướng Lê Minh Hưng bắt đầu tham dự Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự Lễ đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất của Tập đoàn BRG và Ngân hàng SeABank; Giá vàng thế giới, trong nước bật tăng trở lại… là một số tin tức nổi bật ngày 12/9/2026.

Công an xã Avương sẵn sàng các phương án hỗ trợ người dân phòng tránh mưa lũ. (Ảnh: Công an xã Avương cung cấp)

Đà Nẵng: Lực lượng vũ trang và các địa phương chủ động, sẵn sàng ứng trực bảo vệ an toàn cho nhân dân trước thiên tai

Ngày 12/9, Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng ban hành Công điện khẩn số 05/CĐ-UBND yêu cầu toàn hệ thống chính trị, lực lượng vũ trang và nhân dân triển khai đồng bộ các phương án phòng, chống thiên tai với tinh thần quyết liệt “từ sớm, từ xa”, bảo đảm tuyệt đối an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân.

Trao trợ cấp học tập và quà tặng cho học sinh vượt khó, hiếu học tại chương trình. (Ảnh: Trịnh Bình)

Hội Chữ thập đỏ Thành phố Hồ Chí Minh trao trợ cấp học tập cho 600 học sinh vượt khó, hiếu học

Ngày 12/9, tại Làng nghề truyền thống Bình Dương xưa-Kawazo, phường Thủ Dầu Một, Thành phố Hồ Chí Minh, Hội Chữ thập đỏ Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chương trình trao trợ cấp học tập năm học 2026-2027 cho học sinh vượt khó, hiếu học và tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Sơ cấp cứu thế giới năm 2026.

Ủy ban nhân dân phường Hoàn Kiếm dựng cổng chào đẹp mắt phục vụ người dân đến mua sắm, tham quan, vui chơi trên phố Hàng Mã. (Ảnh: HÀ NHUNG)

[Ảnh] Phố Hàng Mã rực rỡ sắc màu truyền thống trước thềm Trung thu

Giữa những ngày thu Hà Nội, với thời tiết chiều lòng người, phố Hàng Mã lại rộn ràng khoác lên mình chiếc áo rực rỡ chuẩn bị cho Rằm tháng Tám (âm lịch). Chỉ còn hai tuần nữa là đến Tết Trung thu, con phố lại trở nên sầm uất hơn ngày thường, thu hút đông đảo người dân và du khách.

Vẫn đang có cảnh hai học sinh học chung một quyển sách trong nhiều phòng học ở Huế. (Ảnh: DQT)

Từ việc tạm dừng thực hiện chủ trương cho mượn sách giáo khoa ở Huế: Bài học rút ra là gì?

Huế chủ trương cho học sinh mượn sách giáo khoa từ năm học 2026-2027, nhưng sau gần 2 tuần học vẫn còn nhu cầu 52.824 bộ, tương ứng khoảng 21% học sinh chưa có sách. Thành phố đã lùi thời gian thực hiện, dừng gói mua sắm khoảng 12,3 tỷ đồng, với lý do tránh nguy cơ lãng phí vì sách giáo khoa có thể tiếp tục được điều chỉnh.