Nâng cao năng lực quản lý, vận hành các công viên địa chất

Ngày 28/5, trong khuôn khổ Hội nghị thường niên Tiểu ban chuyên môn về Công viên địa chất toàn cầu Việt Nam năm 2026, tại Tuyên Quang, Lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý, vận hành công viên địa chất đã được tổ chức nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong bảo tồn, phát huy giá trị các công viên địa chất tại Việt Nam.

Toàn cảnh Lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý, vận hành công viên địa chất. (Ảnh: BTC)
Toàn cảnh Lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý, vận hành công viên địa chất. (Ảnh: BTC)

Lớp bồi dưỡng quy tụ khoảng 50 học viên là đại diện lãnh đạo và chuyên viên phụ trách lĩnh vực Công viên địa chất từ Ủy ban nhân dân các xã vùng Công viên địa chất, cùng đại diện Ban quản lý các Công viên địa chất thuộc Mạng lưới Công viên địa chất toàn cầu Việt Nam.

Chương trình tập huấn tập trung vào việc nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ trong công tác quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị Công viên địa chất; đồng thời cập nhật các định hướng vận hành theo tinh thần của Mạng lưới Công viên địa chất toàn cầu UNESCO tại Việt Nam và Mạng lưới Công viên địa chất châu Á-Thái Bình Dương.

Phát biểu khai mạc chương trình, ông Nông Văn Hưng, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang nhận định: Công viên địa chất là lĩnh vực còn mới mẻ, đòi hỏi đội ngũ cán bộ cấp cơ sở trực tiếp vận hành phải không ngừng nâng cao năng lực chuyên môn và tinh thần trách nhiệm. Đáp ứng đòi hỏi ấy, mục tiêu cốt lõi của chương trình tập huấn là tìm ra hướng phát triển du lịch bền vững, giúp đồng bào vùng cao nâng cao đời sống, xóa đói giảm nghèo gắn liền với bảo tồn di sản bền vững.

hung-2031.jpg
Ông Nông Văn Hưng, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang phát biểu khai mạc. (Ảnh: BTC)

Chương trình tập huấn của Lớp bồi dưỡng được triển khai qua bốn chuyên đề, với sự tham gia của các báo cáo viên, chuyên gia trong lĩnh vực Công viên địa chất.

Chuyên đề 1 mang đến cái nhìn tổng quan về Công viên địa chất gắn với các khái niệm cơ bản, các tiêu chí, quy trình công nhận Công viên địa chất toàn cầu UNESCO, do Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Tân Văn, Thành viên Ban cố vấn Mạng lưới Công viên địa chất toàn cầu Khu vực châu Á-Thái Bình Dương, nguyên Viện trưởng Khoa học Địa chất và Khoáng sản Việt Nam trình bày.

Theo Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Tân Văn, Công viên địa chất không phải khu bảo tồn đóng kín, mà là không gian địa lý-hành chính cho phép phát triển kinh tế-xã hội theo đúng pháp luật. Đặc điểm phân biệt cốt lõi của danh hiệu này là phải luôn có sự hiện diện của cộng đồng địa phương với vai trò chủ thể trực tiếp tham gia bảo tồn và hưởng lợi. Đây cũng là mô hình thực tiễn thích hợp để hiện thực hóa 17 mục tiêu phát triển bền vững của Liên hợp quốc.

tan-van-7342.jpg
Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Tân Văn trình bày chuyên đề. (Ảnh: BTC)

Ở Chuyên đề 2, bà Đỗ Yến Ngọc, chuyên gia cố vấn của Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Cao nguyên đá Đồng Văn trình bày về các giá trị di sản địa chất, tự nhiên, văn hóa trên khu vực Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Cao nguyên đá Đồng Văn đối với phát triển bền vững.

Bà Ngọc khẳng định, tại vùng di sản, các giá trị địa chất, địa mạo, đa dạng sinh học và văn hóa luôn gắn bó chặt chẽ, tạo thành nền tảng cho sinh kế cộng đồng. Việc nhận diện đúng hệ thống di sản cùng các tri thức bản địa như kỹ thuật thổ canh hốc đá, xếp hàng rào đá hay luật tục bảo vệ rừng chính là chìa khóa để xây dựng câu chuyện du lịch có chiều sâu, tôn vinh bản sắc địa phương và thúc đẩy trách nhiệm bảo vệ môi trường.

yen-ngoc-8118.jpg
Bà Đỗ Yến Ngọc trình bày báo cáo chuyên đề.

Đi sâu hơn về góc độ quản lý, tại Chuyên đề 3, ông Nguyễn Đại Trung, Thành viên Ban thư ký Tiểu ban Công viên địa chất, Trưởng phòng Khoa học Đào tạo và Hợp tác quốc tế, Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản đưa ra những hướng dẫn về vận hành và phối hợp quản lý Công viên địa chất tại cấp cơ sở.

Ông Trung cho rằng, bốn lĩnh vực mà các Công viên địa chất toàn quốc đang thiếu hụt chuyên gia trầm trọng nhất hiện nay là kinh tế sinh thái, quản lý di sản địa chất, quy hoạch đất đai, và ứng phó biến đổi khí hậu. Để vận hành bền vững, cấp tỉnh cần có cơ chế đặc thù để tuyển dụng, giữ chân các chuyên gia chuyên sâu, đồng thời chủ động tháo gỡ các điểm nghẽn về tổ chức bộ máy và nhân sự tại cấp cơ sở.

trung-9309.jpg
Ông Nguyễn Đại Trung trình bày chuyên đề 3. (Ảnh: BTC)

Đáng chú ý, tại Chuyên đề 4, bà Vashna Thiên Kim, nhà nghiên cứu độc lập về công nghệ sức khỏe nội sinh, nhà hoạt động vì môi trường đã chia sẻ về nội dung "Con người trong quản lý và vận hành Công viên địa chất: Năng lực phục hồi, tự điều hòa và khả năng thích ứng trong môi trường áp lực cao".

Theo bà Vashna Thiên Kim, đội ngũ cán bộ quản lý, hướng dẫn viên, lực lượng truyền thông, bảo tồn và hỗ trợ cộng đồng thường xuyên làm việc trong điều kiện địa hình phức tạp, thời tiết biến động, áp lực phối hợp liên ngành và yêu cầu phục vụ du khách ngày càng cao. Vì thế, năng lực phục hồi của đội ngũ vận hành có thể được xem như một yếu tố bổ trợ cho năng lực quản lý.

thien-kim-5692.jpg
Bà Vashna Thiên Kim chia sẻ về năng lực phục hồi, tự điều hòa và khả năng thích ứng trong môi trường áp lực cao. (Ảnh: BTC)

Trong phần thực hành, học viên được giới thiệu Haama Breath, một phương pháp thở có cấu trúc do người Việt Nam nghiên cứu, phát triển, nằm trong hướng tiếp cận công nghệ sức khỏe nội sinh. Nội dung thực hành tập trung vào khả năng tự điều hòa căng thẳng, phục hồi trạng thái làm việc, duy trì sự bình tĩnh khi phối hợp nhiệm vụ, giữ sự tỉnh táo trong các chuyến thực địa, khảo sát hoặc hướng dẫn du khách tại địa hình vùng cao.

Trên cơ sở này, bà Vashna Thiên Kim đề xuất hướng tiếp cận mới mang tên “Human-Nature Coupling - Tương tác hữu cơ giữa con người và thiên nhiên”. Tại các vùng di sản, thay vì chỉ làm giáo dục môi trường một chiều bằng thông tin, có thể xây dựng các không gian văn hóa để du khách thực hành hơi thở, cảm nhận thiên nhiên. Nếu được thí điểm bài bản, đây sẽ là bước đi tiên phong tạo nên mạng lưới “Công viên địa chất phục hồi” tại Việt Nam, góp phần nâng tầm giá trị điểm đến theo định hướng bền vững của UNESCO, đồng thời thúc đẩy tiêu thụ các sản phẩm nông sản, trà, thảo mộc đặc trưng, tạo ra chuỗi giá trị kép: Giáo dục môi trường-Phục hồi con người-Kinh tế sinh kế địa phương.

thuc-hanh-9652-6663.jpg
Các học viên tham gia lớp học thực hành bài tập Haama Breath. (Ảnh: BTC)

Phát biểu bế mạc Lớp bồi dưỡng, ông Hoàng Xuân Đôn, Trưởng ban Quản lý Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Cao nguyên đá Đồng Văn cho rằng, du lịch sức khỏe là một hướng đáng quan tâm trong thời gian tới. Du lịch sức khỏe có thể bao gồm nhiều hình thức như hít thở, yoga, đi bộ, đạp xe, tắm khoáng, thiền định hoặc các phương pháp phục hồi có cấu trúc khác, trong đó có phương pháp Haama Breath vừa được giới thiệu tại lớp tập huấn. Các địa phương có thể nghiên cứu, tính toán phương án phù hợp với tài nguyên và điều kiện thực tế.

Cùng với bảo tồn di sản, phát triển du lịch và giáo dục cộng đồng, năng lực vận hành của chính con người trong vùng di sản cũng cần được quan tâm như một nền tảng quan trọng cho phát triển bền vững.

Có thể bạn quan tâm

Nhà báo Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam cùng đại diện Ban Tổ chức cuộc thi trao giải Nhất cho hai tác giả. (Ảnh: Ban Tổ chức)

Cuộc thi viết Cha và con gái lần 4: Những câu chuyện đời thường chạm tới trái tim

Mỗi bài viết về cha và con gái là một câu chuyện, chứa đựng những ký ức vui, buồn, là những khoảnh khắc giản dị mà sâu sắc. Qua từng trang viết, độc giả có thể cảm nhận rõ sự gắn bó thiêng liêng, bền chặt của tình thân - thứ tình cảm luôn âm thầm nâng đỡ con người trong suốt hành trình trưởng thành.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Hội nghị. (Ảnh: Ban tổ chức cung cấp)

Khai mạc Hội nghị Đối thoại châu Á-Thái Bình Dương về di sản và tính xác thực

Hội nghị Đối thoại châu Á-Thái Bình Dương về di sản và tính xác thực nhằm đánh giá tính xác thực trong đề cử, đánh giá, bảo tồn, phục hồi, tái thiết, quản lý di sản, chia sẻ kinh nghiệm, cũng như thảo luận về các thách thức đặt ra trong bảo tồn, phát huy giá trị di sản khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

Nhà sưu tập Nguyễn Phi Dũng hướng dẫn chị Nguyễn Thị Hồng thực hiện việc chụp các trang Báo Nhân Dân. (Ảnh: MẠNH HÀO)

Lưu giữ ký ức những tờ báo cũ

Nhiều tờ báo, tạp chí hiện đã lưu giữ các số phát hành dưới dạng điện tử, chủ yếu từ khoảng sau năm 2000 đến nay. Thế nhưng, với những ấn phẩm trước đó, bản giấy vẫn là định dạng gần như duy nhất, được bảo quản trong các điều kiện khác nhau và vì thế luôn đối mặt với nguy cơ xuống cấp, hư hỏng...

Ê-kíp thực hiện minishow “Nâng niu lời yêu thương”. (Ảnh: Ban tổ chức)

Nâng niu lời yêu thương bằng âm nhạc

Âm nhạc có thể tạo ra khoảng lặng để con người lắng nghe nhau và chia sẻ những điều khó nói thành lời. Với cách tiếp cận đó, ca sĩ, chỉ huy hợp xướng Hà Ny thực hiện minishow “Nâng niu lời yêu thương”, với các sáng tác xoay quanh tình cảm gia đình, sự gắn kết và những giá trị tích cực trong đời sống.

Họa sĩ Văn Đức, con trai họa sĩ Văn Giáo giới thiệu với công chúng bức tranh Bác Hồ thăm nhân dân Hà Bắc (1978). (Ảnh: LINH BẢO)

Giới thiệu "gia tài" của họa sĩ Văn Giáo tại Bảo tàng Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh

Triển lãm “Văn Giáo - Đất nước mùa xuân” đang trở thành điểm nhấn trong hoạt động trưng bày tại Bảo tàng Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là lần đầu tiên người yêu hội họa thành phố được thưởng thức khá trọn vẹn “gia tài” đồ sộ của một trong những tên tuổi lớn trong nền mỹ thuật Việt Nam.

Nguyễn Vũ Linh đoạt Á vương 4 Mister International 2026. (Ảnh: KHÁNH ĐỖ)

Nguyễn Vũ Linh đoạt Á vương 4 Mister International 2026

Trong đêm Chung kết Mister International 2026 diễn ra tối 26/9 tại Bangkok, Thái Lan quy tụ sự tranh tài của 52 thí sinh đến từ các quốc gia trên thế giới, đại diện Việt Nam Nguyễn Vũ Linh đã xuất sắc giành danh hiệu Á vương 4. Ngôi vị Nam vương Quốc tế thuộc về đại diện Mexico Andrés Briseño.

Tiếng trống trường và những bài hát thiếu nhi đi cùng năm tháng

Tiếng trống trường và những bài hát thiếu nhi đi cùng năm tháng

Những hồi trống chỉ cất lên duy nhất một lần một năm học, nhưng cũng đủ để các bố mẹ tới tham dự lễ khai giảng nước mắt rưng rưng, các cô giáo trẻ xoa cánh tay thì thầm với nhau: “Nghe tiếng trống em gai hết cả người!”… Đó cũng là cách chúng tôi níu giữ và truyền cảm xúc tới những thế hệ sau.

Triển lãm mang đến vẻ đẹp của văn hóa dân gian trong ngôn ngữ tạo hình hiện đại.

Kể chuyện di sản bằng gốm và mây tre

Lần đầu tiên, trong không gian trưng bày Fairmont Hanoi, các tác phẩm điêu khắc đương đại lấy cảm hứng từ di sản, từ văn hóa dân gian với hai chất liệu gốm và mây tre của hai nghệ sĩ Vũ Hữu Nhung và Trần Thược được giới thiệu tới đông đảo công chúng.

Các chương trình mang đậm bản sắc văn hóa luôn thu hút đông đảo người xem trên nền tảng số. (Ảnh: KHÁNH AN)

Làm chủ tri thức lịch sử, văn hóa trong không gian số

Không chỉ giới hạn việc tiếp nhận tri thức lịch sử, văn hóa và chủ quyền đất nước từ sách giáo khoa, giáo trình, tài liệu hay qua những bài giảng ở lớp học, trên giảng đường, trong thời công nghệ số, học sinh, sinh viên hằng ngày còn tiếp nhận thông tin, dữ liệu và tri thức đó... trên các nền tảng mạng xã hội.

Chất liệu văn hóa bản địa mang đến không gian, màu sắc riêng cho bộ phim. (Ảnh: Đoàn phim cung cấp)

"Trại buôn người” đưa sắc màu văn hóa bản địa lên màn ảnh rộng

Trong phim điện ảnh “Trại buôn người” vừa chính thức công chiếu toàn quốc từ ngày 25/9, giữa những trường đoạn hành động, truy đuổi và giải cứu được dàn dựng quy mô lớn, người xem còn bắt gặp những lát cắt đời sống, văn hóa vùng Tây Nam Bộ, góp phần tạo nên không gian và màu sắc riêng cho bộ phim.