Nâng cao năng lực phòng, chống đuối nước trẻ em tại cộng đồng

Sáng 5/11, tại Hà Nội, Cục Bà mẹ và Trẻ em (Bộ Y tế) phối hợp Tổ chức Chiến dịch vì trẻ em không thuốc lá - Campaign for Tobacco-Free Kids (CTFK) của Hoa Kỳ tổ chức lớp tập huấn nâng cao năng lực quản lý, đánh giá công tác phòng, chống đuối nước trẻ em cho cán bộ địa phương trước bối cảnh sắp xếp đơn vị hành chính hiện nay.

Quang cảnh buổi tập huấn.
Quang cảnh buổi tập huấn.

Tham dự lớp tập huấn có 65 đại diện cán bộ phụ trách công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em của các Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Văn hóa và Thể thao, và các xã của 15 tỉnh, thành phố phía bắc, gồm Hà Nội, Thái Nguyên, Ninh Bình, Lào Cai, Phú Thọ, Hải Phòng…

Sự kiện là một trong những hoạt động nhằm thực hiện Quyết định số 1248/QĐ-TTg ngày 19/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em giai đoạn 2021-2030.

Phát biểu khai mạc buổi tập huấn, bà Kelly L. Larson - Giám đốc Chương trình Phòng, chống thương tích Quỹ từ thiện Bloomberg (Hoa Kỳ) cho biết, đuối nước là nguyên nhân tử vong do tai nạn đứng ba trên thế giới, cướp đi khoảng 300 nghìn sinh mạng mỗi năm. Hơn 90% trường hợp xảy ra ở các quốc gia thu nhập thấp và trung bình, và trẻ dưới 5 tuổi là nhóm dễ tổn thương nhất.

syn04618.jpg
Bà Kelly L. Larson - Giám đốc Chương trình Phòng, chống thương tích Quỹ từ thiện Bloomberg (Hoa Kỳ) phát biểu tại sự kiện.

Trên thế giới, Quỹ từ thiện Bloomberg đã hỗ trợ nhiều chương trình phòng, chống đuối nước tại Bangladesh, Ghana, Ấn Độ, Uganda, Việt Nam và Hoa Kỳ, phối hợp cùng Chính phủ các nước.

Về việc triển khai chương trình tại Việt Nam, bà Kelly L. Larson thông tin, từ năm 2018, Quỹ từ thiện Bloomberg (CTFK là đơn vị đồng hành) đã phối hợp với Chính phủ Việt Nam, trực tiếp là Cục Trẻ em (Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội) - nay là Cục Bà mẹ và Trẻ em (Bộ Y tế), để triển khai chương trình phòng, chống đuối nước cho trẻ em tại các địa phương.

Theo đó, đã có hơn 240 nghìn trẻ trong độ tuổi đi học được tham gia các lớp dạy bơi an toàn do chương trình hỗ trợ và chính quyền địa phương đồng tài trợ. Hơn 1.500 giáo viên dạy bơi đã được Tổng cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) chứng nhận để giảng dạy. Kết quả đánh giá độc lập của Trường Đại học Y tế Công cộng Hà Nội cho thấy, tỷ lệ đuối nước trẻ em giảm 16% tại các địa bàn triển khai chương trình.

“Buổi tập huấn hôm nay là cơ hội tốt để chúng ta có thể tìm hiểu, học hỏi lẫn nhau và nghe chia sẻ kinh nghiệm của các chuyên gia để về ứng dụng tại các địa phương của mình”, bà Kelly L. Larson nói.

syn04728.jpg
Cán bộ kỹ thuật Tổ chức Y tế thế giới (WHO) tại Việt Nam chia sẻ thông tin tại buổi tập huấn.

Trong khuôn khổ buổi tập huấn, đại diện Cục Bà mẹ và Trẻ em chia sẻ các nội dung liên quan chính sách quốc gia về phòng, chống thương tích trẻ em; khung pháp lý về phòng, chống đuối nước trẻ em; vai trò và trách nhiệm của các cấp chính quyền; cơ chế phối hợp liên ngành tại các địa phương…

Các đại biểu cũng nghe cán bộ kỹ thuật Tổ chức Y tế thế giới (WHO) tại Việt Nam thông tin về tình hình đuối nước trẻ em toàn cầu và Việt Nam, phân tích nguyên nhân và yếu tố nguy cơ, tác động kinh tế-xã hội của đuối nước, bằng chứng khoa học về hiệu quả của dạy bơi của WHO..

Chia sẻ kinh nghiệm triển khai chương trình bơi an toàn và kỹ năng an toàn cho trẻ em, bà Đoàn Thị Thu Huyền, Giám đốc quốc gia CFTK cho rằng, đuối nước có thể xảy ra chỉ trong khoảnh khắc, nhưng với nhận thức đúng đắn và hành động kịp thời từ mỗi chúng ta, đuối nước hoàn toàn có thể phòng chống.

“Chúng tôi mong rằng ngày càng nhận được sự quan tâm và đầu tư của địa phương, đặc biệt là cơ sở vật chất và kỹ thuật để dạy bơi an toàn và kỹ năng an toàn cho trẻ em. Đây là một trong những can thiệp minh chứng hiệu quả để phòng chống đuối nước trẻ em”, đại diện CFTK nói.

syn04883.jpg
Buổi tập huấn nhằm nâng cao năng lực quản lý, đánh giá công tác phòng, chống đuối nước trẻ em cho cán bộ địa phương.

Trao đổi với phóng viên bên lề buổi tập huấn, bà Kelly L. Larson - Giám đốc Chương trình Phòng, chống thương tích Quỹ từ thiện Bloomberg đánh giá, Chính phủ Việt Nam đã thể hiện cam kết mạnh mẽ trong việc giảm thiểu tử vong do đuối nước ở trẻ em từ 6 đến 15 tuổi. “Tôi thực sự ấn tượng với mức độ cam kết của các bộ, ngành và chính quyền địa phương tại Việt Nam. Các đơn vị đã phối hợp chặt chẽ để đảm bảo nguồn lực, tổ chức các lớp dạy bơi và kỹ năng an toàn nước cho trẻ em”.

Từ năm 2018, dưới sự hỗ trợ của Quỹ từ thiện Bloomberg thông qua Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội trước đây, Việt Nam đã khởi động chương trình phòng, chống đuối nước trẻ em, với mục tiêu dạy bơi an toàn và trang bị kỹ năng an toàn cơ bản. Từ mục tiêu ban đầu dạy bơi an toàn cho 50 nghìn trẻ em, đến năm 2025, con số này đã tăng lên hơn 240 nghìn. “Theo thống kê, tại các khu vực triển khai chương trình, tỷ lệ đuối nước đã giảm 16%, một con số rất đáng khích lệ. Việt Nam đã thể hiện cam kết rõ ràng từ cấp Trung ương đến cấp địa phương trong việc bảo vệ an toàn cho trẻ em, và tôi xin chúc mừng Chính phủ Việt Nam vì thành tựu đáng tự hào này”, bà Kelly L. Larson nhấn mạnh.

Theo đại diện Quỹ từ thiện Bloomberg, Việt Nam hiện đang là một trong những quốc gia đi đầu trên thế giới về triển khai các chương trình phòng, chống đuối nước dựa trên bằng chứng khoa học. Thời gian tới, Quỹ sẽ tiếp tục hỗ trợ kỹ thuật cho Bộ Y tế và các cơ quan liên quan để giúp Việt Nam mở rộng quy mô chương trình dạy bơi, bảo vệ trẻ em trong độ tuổi từ 6 đến 15 - đặc biệt là tại các khu vực thường xuyên xảy ra thiên tai, lũ lụt. Đồng thời, tạo cơ hội để Việt Nam chia sẻ kinh nghiệm, bài học thực tiễn với các quốc gia khác.

Có thể bạn quan tâm

Tượng voi đá được phụng thờ trong Đền A Sào.

Theo dấu voi chiến về “Đệ nhị sinh từ A Sào”

Lưu giữ dấu tích về thân thế và sự nghiệp của anh hùng dân tộc Hưng Đạo đại vương Trần Quốc Tuấn, khu di tích lịch sử-văn hóa quốc gia Đình, Đền, Bến Tượng A Sào còn gắn với câu chuyện cảm động về chú voi chiến trung nghĩa và câu ca truyền tụng “Đệ nhất sinh từ Kiếp Bạc-Đệ nhị sinh từ A Sào”.

“Màn sương” bụi mịn độc hại bao phủ Hà Nội những ngày qua. (Ảnh MAI MAI)

Xử lý nguồn gây ô nhiễm không khí tại Hà Nội

Những tháng cuối năm, Thủ đô Hà Nội luôn ô nhiễm không khí nghiêm trọng. Tại các thời điểm đo, chỉ số chất lượng không khí (AQI) luôn ở mức báo động đỏ. Theo thống kê hằng năm của Cổng thông tin quan trắc môi trường (CEM.ORG.VN), không khí Hà Nội nằm trong top 10 thành phố trên thế giới về mức độ ô nhiễm.

Quang cảnh buổi họp báo.

Bắc Ninh: Tăng trưởng kinh tế năm 2025 ước đạt 10,27%, đứng thứ 5 toàn quốc

Chiều 4/12, tại buổi họp báo thông tin kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026, Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Trần Thị Hằng cho biết: Dự kiến, tăng trưởng GRDP năm 2025 của Bắc Ninh đạt 10,27%, đứng thứ 5 cả nước và bám sát kế hoạch do Hội đồng nhân dân tỉnh và Chính phủ giao.

Tăng nguồn cung nhà ở xã hội là giải pháp quan trọng để thị trường phát triển lành mạnh. (Ảnh: NAM NGUYỄN)

Hoàn thiện thể chế để thị trường bất động sản không còn bị lũng đoạn

Sáng 4/12, tại diễn đàn “Xây dựng thị trường bất động sản lành mạnh, bền vững 2025” do Đài phát thanh và Truyền hình Hà Nội tổ chức, bên cạnh việc nhìn nhận, đánh giá những vấn đề tồn tại, các chuyên gia, doanh nghiệp đã đề xuất những giải pháp để thị trường bất động sản phát triển lành mạnh, không còn bị lũng đoạn.

Đảo Cát Bà - Thiên đường biển đảo xanh.

[Ảnh] Cát Bà-Thiên đường biển đảo xanh

Đảo Cát Bà (thành phố Hải Phòng), nay đã đổi mới phát triển du lịch xanh bền vững. Nhiều phương tiện hiện đại, thân thiện môi trường đưa du khách đến với những bãi tắm xinh đẹp nép mình bên núi đá hùng vĩ, cánh rừng xanh mát. Các tour du lịch phong phú, giúp du khách như được sống trong xứ sở đẹp như mơ. 

Chế biến tôm sú xuất khẩu ở thành phố Cần Thơ.

Triển vọng từ giống tôm sú kháng bệnh

Gần đây, sự xuất hiện của giống tôm sú với đặc tính dễ nuôi, nhanh lớn, kháng bệnh… mở ra triển vọng mới cho ngành tôm và hứa hẹn tôm sú trở lại thời hoàng kim ở Đồng bằng sông Cửu Long.

Đoàn đại biểu tỉnh Bắc Ninh thành kính dâng hương, dâng hoa trước tượng đài đồng chí Ngô Gia Tự, đặt tại phường Tam Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

Dâng hương tưởng niệm 117 năm Ngày sinh đồng chí Ngô Gia Tự

Nhân kỷ niệm 117 năm Ngày sinh đồng chí Ngô Gia Tự (3/12/1908-3/12/2025), ngày 3/12, Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy Ban mặt trận Tổ quốc tỉnh Bắc Ninh đã tới dâng hương, dâng hoa tưởng niệm trước tượng đài đồng chí Ngô Gia Tự, đặt tại phường Tam Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

(Ảnh: LÊ ĐỨC)

Bảo vệ sức khỏe thế nào trước "làn sóng bụi mịn" ở Hà Nội?

Hà Nội liên tục nằm trong nhóm những thành phố ô nhiễm nhất thế giới trong ngày, sánh ngang hoặc vượt qua các “điểm nóng” quen thuộc như Delhi, Lahore hay Baghdad. Vì thế, người cao tuổi, trẻ nhỏ, người có bệnh lý nền... cần lưu ý các biện pháp để tự bảo vệ sức khỏe trong những ngày ô nhiễm không khí nặng nề. 

Các nghệ nhân làng nghề lụa đũi Nam Cao, Hưng Yên. (Ảnh: HNV)

Xây dựng thương hiệu hợp chuẩn quốc tế với sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam

Xây dựng thương hiệu hợp chuẩn quốc tế là con đường duy nhất để nâng sức cạnh tranh, nâng giá trị và đưa sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam vươn tầm toàn cầu. Khi thương hiệu trở thành “tấm hộ chiếu”, sản phẩm thủ công Việt không chỉ có giá trị kinh tế mà còn lan tỏa bản sắc văn hóa dân tộc, một “tài sản mềm” vô cùng quý giá.

Các diễn giả Việt Nam và quốc tế chia sẻ tại hội thảo. (Ảnh: HNV)

Định hình tương lai của các nền kinh tế sáng tạo châu Á, trong đó có Việt Nam

Với 5 phiên thảo luận chuyên môn trong 2 ngày, hội thảo tập trung vào các lĩnh vực trọng yếu của truyền thông số và công nghiệp sáng tạo, khẳng định việc thúc đẩy đối thoại, hợp tác, đổi mới trong lĩnh vực này trở nên cấp thiết trong bối cảnh ngành công nghiệp sáng tạo và văn hóa đang phát triển mạnh mẽ trên toàn cầu.

Lễ hội đền Lộng Khê (xã A Sào, tỉnh Hưng Yên) được đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia năm 2017.

Phát huy tiềm năng, đẩy mạnh kinh tế du lịch

Sau hợp nhất, tỉnh Hưng Yên là vùng đất hội tụ đầy đủ các yếu tố để phát triển du lịch tổng hợp, từ du lịch tâm linh, văn hóa, đến du lịch biển... Tuy nhiên, để địa phương thật sự thu hút du khách gần xa, cần triển khai đồng bộ nhiều giải pháp khoa học, phù hợp với thực tiễn.