Nâng cao hiệu quả quảng bá, phát triển du lịch tại Tây Ban Nha và Brunei

Nỗ lực đa dạng hóa thị trường quốc tế, du lịch Việt Nam không ngừng tìm kiếm những quốc gia sở hữu nguồn khách giàu tiềm năng, còn nhiều dư địa phát triển. Bên cạnh các thị trường truyền thống, Tây Ban Nha và Brunei là hai thị trường lớn đang được ngành du lịch chú trọng khai thác, đầu tư phát triển.

Cục trưởng Du lịch Quốc gia Việt Nam Nguyễn Trùng Khánh cùng Đại sứ Việt Nam tại Tây Ban Nha Đỗ Hoàng Linh và Đại sứ Việt Nam tại Brunei Đỗ Thùy Dương. (Ảnh: TITC)
Cục trưởng Du lịch Quốc gia Việt Nam Nguyễn Trùng Khánh cùng Đại sứ Việt Nam tại Tây Ban Nha Đỗ Hoàng Linh và Đại sứ Việt Nam tại Brunei Đỗ Thùy Dương. (Ảnh: TITC)

Tây Ban Nha, Brunei - những thị trường ưu tiên của du lịch Việt Nam

Ngày 8/7, Cục trưởng Du lịch Quốc gia Việt Nam Nguyễn Trùng Khánh đã có buổi làm việc với Đại sứ Việt Nam tại Tây Ban Nha Đỗ Hoàng Linh và Đại sứ Việt Nam tại Brunei Đỗ Thùy Dương nhằm trao đổi về định hướng tăng cường xúc tiến, quảng bá du lịch Việt Nam tại hai thị trường trọng điểm, giàu tiềm năng này.

Cục trưởng Du lịch Quốc gia Việt Nam Nguyễn Trùng Khánh thông tin: "Du lịch thế giới đang trên đà phục hồi. Theo số liệu của Tổ chức Du lịch Liên hợp quốc, lượng khách du lịch quốc tế toàn cầu tăng trưởng khoảng 4%, trong khi khu vực châu Á-Thái Bình Dương đạt mức tăng trưởng khoảng 6%. Việt Nam nổi lên là một trong những điểm sáng của khu vực khi lượng khách quốc tế năm 2025 đạt 21,2 triệu lượt, tăng 20,4%, thuộc nhóm dẫn đầu thế giới về tốc độ tăng trưởng".

Tổ chức Du lịch Liên hợp quốc đã nhiều lần nhắc đến Việt Nam như một điển hình về mô hình phát triển du lịch bền vững. Mô hình du lịch cộng đồng tại làng rau Trà Quế được vinh danh là "Làng du lịch tốt nhất thế giới", góp phần khẳng định sức hấp dẫn của du lịch Việt Nam trên trường quốc tế.

Du lịch tiếp tục khẳng định vai trò là ngành kinh tế quan trọng với tổng thu du lịch năm 2025 đạt khoảng 1 triệu tỷ đồng. Tỷ trọng đóng góp của ngành trong GDP từng bước được phục hồi, hướng tới phát triển theo chiều sâu, nâng cao chất lượng tăng trưởng. Hiện Việt Nam đứng thứ ba khu vực Đông Nam Á về lượng khách quốc tế, mở ra nhiều cơ hội để bứt phá trong thời gian tới.

Tuy nhiên, theo Cục trưởng Du lịch Quốc gia Việt Nam Nguyễn Trùng Khánh, ngành du lịch cũng đang đối diện với không ít thách thức.

"Hạ tầng du lịch chưa đáp ứng yêu cầu phát triển, nguồn lực đầu tư còn hạn chế, yêu cầu chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ ngày càng cấp thiết. Đặc biệt, việc hình thành các Văn phòng xúc tiến du lịch quốc gia ở nước ngoài là vô cùng cần thiết nhằm nâng cao hiệu quả quảng bá, kết nối thị trường", Cục trưởng Du lịch Quốc gia Việt Nam Nguyễn Trùng Khánh nhấn mạnh.

Theo đó, Tây Ban Nha và Brunei là những thị trường ưu tiên của du lịch Việt Nam. Tây Ban Nha thuộc nhóm dẫn đầu thế giới về phát triển du lịch, nằm trong top 5 về lượng khách quốc tế và top 10 về doanh thu du lịch.

Phát huy 4 thế mạnh gồm du lịch biển, du lịch văn hóa, du lịch sinh thái và du lịch đô thị, Việt Nam sẽ tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch tại Tây Ban Nha. Đặc biệt, văn hóa và ẩm thực sẽ được ưu tiên khai thác như những yếu tố nổi bật để giới thiệu hình ảnh đất nước và con người Việt Nam đến bạn bè quốc tế.

Việc hình thành các Văn phòng xúc tiến du lịch quốc gia ở nước ngoài là vô cùng cần thiết nhằm nâng cao hiệu quả quảng bá, kết nối thị trường.

Cục trưởng Du lịch Quốc gia Việt Nam Nguyễn Trùng Khánh

Đối với Brunei, trong khuôn khổ hợp tác ASEAN, Việt Nam và Brunei còn nhiều dư địa thúc đẩy hợp tác du lịch, đặc biệt là du lịch Halal. Đây được xem là thị trường tiềm năng, đồng thời là cầu nối để Việt Nam tiếp cận các thị trường Halal với nhóm khách có khả năng chi tiêu cao, thời gian lưu trú dài.

Việc xây dựng thương hiệu, hoàn thiện quy trình phục vụ, bảo đảm các yêu cầu đặc thù của thị trường Hồi giáo, đồng thời huy động sự tham gia của các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp theo hướng liên ngành, liên vùng và đẩy mạnh xã hội hóa.

Theo Trung tâm Thông tin du lịch (Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam), hiện cả nước có hơn 4.400 doanh nghiệp lữ hành luôn sẵn sàng đồng hành cùng các hoạt động xúc tiến của Cục. Điển hình là Chương trình xúc tiến du lịch-điện ảnh Hollywood lần đầu tiên được tổ chức với gần 100 doanh nghiệp tham gia, đạt tỷ lệ xã hội hóa 98%, thu hút khoảng 500 nhà làm phim, nhà sản xuất và các KOL quốc tế.

Vai trò cầu nối của các đại sứ trong quảng bá du lịch Việt Nam ra thị trường quốc tế

Cục trưởng Du lịch Quốc gia Việt Nam Nguyễn Trùng Khánh đề nghị Đại sứ Việt Nam tại Tây Ban Nha Đỗ Hoàng Linh và Đại sứ Việt Nam tại Brunei Đỗ Thùy Dương tiếp tục phát huy vai trò cầu nối, phối hợp quảng bá hình ảnh đất nước, con người và văn hóa Việt Nam tại địa bàn công tác.

Cục trưởng Du lịch Quốc gia Việt Nam Nguyễn Trùng Khánh bày tỏ: "Văn hóa là lợi thế khác biệt của mỗi quốc gia. Và văn hóa cần được kể bằng những câu chuyện hấp dẫn, kết hợp ứng dụng công nghệ để lan tỏa giá trị di sản đến bạn bè quốc tế".

Trên tinh thần ấy, các đại sứ cũng đóng vai trò là cầu nối trong quảng bá du lịch Việt Nam ra thị trường quốc tế.

Đại sứ Việt Nam tại Tây Ban Nha Đỗ Hoàng Linh cho biết: "Năm 2027 sẽ đánh dấu 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Tây Ban Nha. Quan hệ song phương đang phát triển tốt đẹp, tuy nhiên hợp tác du lịch thời gian qua còn chưa tương xứng với tiềm năng. Việc sớm mở đường bay thẳng sẽ tạo động lực quan trọng thúc đẩy trao đổi khách giữa hai nước".

Theo Đại sứ Việt Nam tại Tây Ban Nha Đỗ Hoàng Linh, Tây Ban Nha là thị trường giàu tiềm năng và vẫn còn rất nhiều dư địa khai thác. Việt Nam cần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực du lịch, đồng thời xây dựng thêm các ấn phẩm xúc tiến bằng tiếng Tây Ban Nha. Đây là ngôn ngữ được sử dụng rộng rãi trên thế giới và sẽ là nền tảng quan trọng để thúc đẩy hợp tác du lịch, thương mại và giao lưu văn hóa.

Đại sứ Đỗ Hoàng Linh bày tỏ mong muốn phối hợp với Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể, đưa Tây Ban Nha trở thành thị trường đòn bẩy của du lịch Việt Nam tại châu Âu.

Về phía Đại sứ Việt Nam tại Brunei Đỗ Thùy Dương, theo thông tin, sau 35 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, hợp tác giữa Việt Nam và Brunei đã đạt nhiều kết quả tích cực, lĩnh vực du lịch vẫn còn nhiều dư địa phát triển. "Brunei xác định năm 2027 là Năm Du lịch quốc gia, mở ra cơ hội để tăng cường hợp tác song phương", Đại sứ Đỗ Thùy Dương chia sẻ.

Đại sứ Việt Nam tại Brunei Đỗ Thùy Dương cho biết, Brunei đặc biệt quan tâm đến mô hình du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái của Việt Nam, trong đó có Làng rau Trà Quế, và mong muốn nghiên cứu, học hỏi kinh nghiệm.

Bên cạnh đó, Đại sứ đề xuất nâng cấp chất lượng trưng bày của không gian văn hóa Việt Nam tại sân bay Brunei, thúc đẩy quảng bá ẩm thực và du lịch Halal của Việt Nam nhằm thu hút khách Brunei, đồng thời mong muốn duy trì cơ chế trao đổi thường xuyên với Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam để triển khai hiệu quả các chương trình hợp tác trong thời gian tới.

Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam sẵn sàng phối hợp, cung cấp thông tin và đồng hành cùng các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài trong công tác quảng bá, xúc tiến du lịch.

Có thể bạn quan tâm

Du khách Hàn Quốc hào hứng khi được khám phá các đảo ở Nha Trang. (Ảnh: TTXVN)

Tăng cường xúc tiến du lịch Việt Nam tại thị trường Hàn Quốc

Theo Trung tâm Thông tin du lịch, từ ngày 29/11-6/12 tới đây, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam sẽ tổ chức Chương trình giới thiệu du lịch Việt Nam và kết nối doanh nghiệp tại Seoul và Busan (Hàn Quốc). Sự kiện nhằm đẩy mạnh hoạt động quảng bá điểm đến, sản phẩm du lịch và mở rộng hợp tác với các doanh nghiệp du lịch Hàn Quốc.

Đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long và đại diện lãnh đạo Saigontourist Group ký kết hợp tác phát triển du lịch. (Ảnh: LINH BẢO)

Hợp tác đưa du lịch Vĩnh Long cất cánh

Việc ký kết thỏa thuận hợp tác phát triển du lịch giữa Saigontourist Group và tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2026-2030 là bước đi tiên phong nhằm đưa các quyết sách của Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới đi vào thực tiễn.

Hoạt động kỷ niệm 909 năm ngày hóa của Linh nhân Hoàng Thái hậu Ỷ Lan tại đình Yên Thái, phường Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội. (Ảnh: VƯƠNG DIỆM)

Ra mắt nền tảng công nghệ số “Hành trình du lịch di sản Hà Nội”

Ngày 18/10 tới, Lễ ra mắt nền tảng công nghệ số “Hành trình du lịch di sản Hà Nội” sẽ chính thức diễn ra tại đình Kim Ngân, số 44 phố Hàng Bạc, phường Hoàn Kiếm. Sự kiện do Đại sứ quán Pháp-Viện Pháp tại Việt Nam phối hợp với Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức.

Chim di cư tại Vườn quốc gia Xuân Thủy. (Ảnh: MẠNH HẢI)

Phát triển du lịch gắn với bảo tồn thiên nhiên

Phát triển du lịch sinh thái mở ra hướng khai thác hiệu quả giá trị cảnh quan, đa dạng sinh học và văn hóa bản địa tại nhiều địa phương ven biển. Tuy nhiên, để du lịch trở thành động lực kinh tế lâu dài, bảo vệ tài nguyên, kiểm soát tác động môi trường và bảo đảm sinh kế người dân cần được đặt trong quy hoạch tổng thể.

Tuyến tàu điện nhẹ (LRT) được vận hành trên trục đường ĐT.975 là những "mắt xích" trong chuỗi hạ tầng đang được triển khai đồng thời tại Phú Quốc. (Ảnh phối cảnh minh họa: Sun Group)

Tham vọng “thanh toán không chạm” khi vận hành tuyến tàu điện nhẹ (LRT) tại Phú Quốc

Hướng tới Hội nghị cấp cao APEC 2027, trước yêu cầu của “bài toán” đón dòng khách quốc tế dài hạn, tuyến tàu điện nhẹ (LRT) Phú Quốc được định hướng đáp ứng những tiêu chuẩn quốc tế khắt khe về an toàn, dịch vụ và trải nghiệm, từ khâu tổ chức vận hành đến phương thức “thanh toán không chạm”.

[Video] Bình minh Mũi Điện: Nơi những tia nắng đầu tiên đánh thức dải đất hình chữ S

[Video] Bình minh Mũi Điện: Nơi những tia nắng đầu tiên đánh thức dải đất hình chữ S

Mũi Đại Lãnh - một nhánh của dãy Trường Sơn vươn mình ra biển - từ lâu đã được biết đến là một trong những nơi đón ánh bình minh đầu tiên trên đất liền của Tổ quốc. Mời quý độc giả tham gia hành trình cùng phóng viên Báo Nhân Dân khám phá địa danh này với những cảm xúc và năng lượng tích cực đón chào một ngày mới. 

Nhà hát lớn Hà Nội - điểm đến thu hút đông đảo khách du lịch tham quan khi ghé Thủ đô. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Cụ thể hóa Nghị quyết 26-NQ/TW bằng các giải pháp trọng tâm để phát triển du lịch bền vững

Được ban hành trong bối cảnh du lịch Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mới, sự ra đời của Nghị quyết 26-NQ/TW mang ý nghĩa chiến lược, qua đó xác định yêu cầu chuyển mạnh mô hình phát triển của ngành từ dựa vào số lượng sang chú trọng chất lượng, hiệu quả, tính bền vững và giá trị gia tăng cao. 

Không gian trải nghiệm nghề truyền thống tại Di sản văn hóa thế giới Mỹ Sơn - xã Thu Bồn, thành phố Đà Nẵng. (Ảnh: KHÁNH CHI)

Đặc sản địa phương thành tài nguyên du lịch

Để gia tăng giá trị và mở rộng thị trường cho sản phẩm OCOP, một trong những hướng đi được đẩy mạnh thời gian qua là đưa sản phẩm vào những không gian có khách du lịch: Nhà hàng, khách sạn, khu nghỉ dưỡng, điểm tham quan, khu sinh thái hay sân bay.

Gian hàng của Việt Nam thu hút được sự quan tâm của khách tham quan Hội chợ. (Ảnh: Đại sứ Việt Nam tại Ba Lan cung cấp)

Quảng bá du lịch Việt Nam tại Hội chợ Du lịch quốc tế Warsaw, Ba Lan

Việc Đại sứ quán Việt Nam tại Ba Lan tổ chức không gian quảng bá du lịch Việt Nam tại Hội chợ Du lịch quốc tế Warsaw Ptak Expo 2026 thể hiện sự coi trọng đối với hoạt động xúc tiến, quảng bá sản phẩm, dịch vụ du lịch Việt Nam, xác định đây là một trong những lĩnh vực có nhiều tiềm năng phát triển tại thị trường Ba Lan và EU.

Famtrip “Theo dấu chân MV Bắc Bling” thu hút sự tham gia của nhiều đại diện doanh nghiệp lữ hành, truyền thông. (Ảnh: HỒ HẠ)

Nối mạch di sản Kinh Bắc, mở lối du lịch liên vùng

Ngày 13/10, famtrip khảo sát sản phẩm du lịch “Theo dấu chân MV Bắc Bling” đã đưa đại diện các doanh nghiệp lữ hành, truyền thông đến với nhiều điểm đến di sản, làng nghề tiêu biểu của Bắc Ninh, góp phần mở ra hướng khai thác các giá trị văn hóa bản địa gắn với xây dựng sản phẩm du lịch liên vùng.

Chỉ cần bước ra khỏi nhà, quanh bạn là màu sắc của thu vàng. (Ảnh: THÙY VÂN)

Moskva bước vào cao điểm "Mùa thu vàng"

Thủ đô nước Nga đang trải qua những ngày quyến rũ nhất trong năm khi "Mùa thu vàng" chính thức bao phủ khắp thành phố. Trong các công viên, cánh rừng sồi, phong và bạch dương tại Moskva đã đồng loạt chuyển sang sắc vàng chanh, cam và đỏ rực rỡ, biến Moskva thành một bức tranh thiên nhiên tuyệt đẹp.

Nhà thờ Thánh Isaac được coi là biểu tượng khải hoàn của Saint Petersburg. (Ảnh: THÙY VÂN)

Biên niên sử bằng đá của Saint Petersburg

Nhà thờ chính tòa Thánh Isaac không chỉ đơn thuần là một công trình tôn giáo, mà còn là một cuốn biên niên sử của Đế chế Nga hoàng. Trải qua hơn một thế kỷ rưỡi với bao thăng trầm, "trái tim đá" của Saint Petersburg vẫn sừng sững tỏa sáng, thách thức thời gian và bom đạn chiến tranh.