Nâng cao hiệu quả quản lý thông tin lĩnh vực sức khỏe bà mẹ-trẻ em, sức khỏe sinh sản

Ngày 12/12, tại Hà Nội, Bộ Y tế phối hợp Đại sứ quán Nhật Bản, Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) tại Việt Nam tổ chức Hội thảo Giới thiệu Hệ thống thông tin lĩnh vực sức khỏe bà mẹ-trẻ em, sức khỏe sinh sản và bàn giao máy chủ cho Bộ Y tế.
Đại diện Đại sứ quán Nhật Bản, UNICEF tại Việt Nam bàn giao Hệ thống thông tin lĩnh vực sức khỏe bà mẹ-trẻ em, sức khỏe sinh sản cho Bộ Y tế.
Đại diện Đại sứ quán Nhật Bản, UNICEF tại Việt Nam bàn giao Hệ thống thông tin lĩnh vực sức khỏe bà mẹ-trẻ em, sức khỏe sinh sản cho Bộ Y tế.

Tham dự Hội thảo, có Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn; ông Sasaki Shohei, Bí thư thứ nhất Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam; bà Silvia Danailov, Trưởng đại diện UNICEF tại Việt Nam và khoảng 80 đại biểu đến từ các đơn vị thuộc Bộ Y tế, Sở Y tế và một số đơn vị thuộc Sở Y tế 14 tỉnh, thành phố.

Phát biểu ý kiến tại Hội thảo, Thứ trưởng Trần Văn Thuấn cho rằng, cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, xu hướng số hóa đã và đang tác động ngày càng mạnh mẽ tới tất cả các lĩnh vực từ kinh tế, văn hóa, xã hội đến chính trị, quốc phòng, an ninh và môi trường, mang lại những lợi ích không thể phủ nhận trong mọi lĩnh vực, trong đó có ngành y tế.

Thứ trưởng Trần Văn Thuấn phát biểu ý kiến tại Hội thảo.

Thứ trưởng Trần Văn Thuấn phát biểu ý kiến tại Hội thảo.

Vì vậy, chuyển đổi số là một xu thế tất yếu và là một yêu cầu bắt buộc giúp các quốc gia tăng cường phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng cuộc sống và thúc đẩy sự tiến bộ xã hội và sự thịnh vượng mỗi quốc gia. Lĩnh vực y tế cũng không nằm ngoài xu hướng chung đó và quá trình chuyển đổi số y tế là một yêu cầu mang tính tất yếu; đồng thời cũng là động lực cho sự phát triển của ngành y tế trong thời kỳ mới. Thời gian qua, thực hiện sự chỉ đạo của Chính phủ Việt Nam, Bộ Y tế đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, định hướng nhằm thúc đẩy chuyển đổi số ngành y tế một cách toàn diện, nhanh và hiệu quả, hướng đến xây dựng Chính phủ điện tử trong ngành y tế Việt Nam.

Thứ trưởng Trần Văn Thuấn thông tin thêm, thông qua UNICEF, Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam đã hỗ trợ Bộ Y tế xây dựng Hệ thống thông tin lĩnh vực sức khỏe bà mẹ-trẻ em, sức khỏe sinh sản.

Đến nay, hệ thống đã được hoàn thành, bước đầu kết nối thành công. Hệ thống là giải pháp công nghệ kết nối từ các phần mềm quản lý khám, chữa bệnh (HÍ) đến phần mềm thống kê y tế và sổ theo dõi sức khỏe bà mẹ-trẻ em phiên bản điện tử. Qua đó, giúp cho nhân viên y tế tuyến cơ sở quản lý theo dõi từng cá nhân; đồng thời giúp giảm thiểu thời gian phải tổng hợp báo cáo.

Các đại biểu tham dự Hội thảo.

Các đại biểu tham dự Hội thảo.

Đáng chú ý, các số liệu báo cáo liên quan theo quản lý trường hợp khi tổng hợp cũng đầy đủ và chính xác, giúp tuyến tỉnh, tuyến Trung ương trong công tác quản lý, hoạch định và xây dựng các chính sách, can thiệp, hướng đến giải quyết vấn đề sức khỏe nhanh chóng, kịp thời và chính xác trong lĩnh vực sức khỏe sinh sản bà mẹ-trẻ em, sức khỏe sinh sản ở Việt Nam hiện nay.

Dịp này, thay mặt Bộ Y tế, Thứ trưởng Trần Văn Thuấn trân trọng cảm ơn Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam, UNICEF đã hỗ trợ, đồng hành cùng Bộ Y tế trong việc xây dựng Hệ thống thông tin lĩnh vực sức khỏe sinh bà mẹ-trẻ em, sức khỏe sinh sản; đồng thời, mong Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam, UNICEF tiếp tục đồng hành, hỗ trợ ngành y tế Việt Nam nhân rộng Hệ thống này trên toàn quốc và các hoạt động quan trọng khác, góp phần cho công tác chăm sóc, bảo vệ, nâng cao sức khỏe cho nhân dân Việt Nam.

Bộ Y tế cũng biểu dương các đơn vị liên quan của Bộ Y tế, Sở Y tế và các cơ sở y tế trên địa bàn các tỉnh Lào Cai, Điện Biên, Lai Châu, Sơn La, Gia Lai, Kon Tum và Đắk Nông đã luôn nỗ lực để thiết kế, xây dựng, thử nghiệm vận hành Hệ thống thông tin lĩnh vực sức khỏe bà mẹ-trẻ em, sức khỏe sinh sản.

Quang cảnh Hội thảo.

Quang cảnh Hội thảo.

Theo đại diện Vụ Sức khỏe Bà mẹ-Trẻ em (Bộ Y tế): Mục tiêu của Hệ thống thông tin lĩnh vực sức khỏe bà mẹ-trẻ em, sức khỏe sinh sản, giúp quản lý thông tin theo từng trường hợp, hỗ trợ phân tích, tổng hợp kịp thời, chính xác các báo cáo thống kê lĩnh vực sức khỏe bà mẹ-trẻ em, sức khỏe sinh sản theo yêu cầu của Bộ Y tế. Kết nối và chia sẻ dữ liệu với phần mềm quản lý khám, chữa bệnh (HIS), sổ theo dõi sức khỏe bà mẹ-trẻ em. Cung cấp các giao diện điều khiển trực quan hóa dữ liệu chăm sóc khỏe bà mẹ-trẻ em, sức khỏe sinh sản để phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành.

Đặc điểm nổi bật của Hệ thống là quản lý sổ ghi chép ban đầu lĩnh vực sức khỏe bà mẹ-trẻ em, sức khỏe sinh sản; quản lý báo cáo thống kê lĩnh vực sức khỏe bà mẹ-trẻ em, sức khỏe sinh sản theo quy định của Bộ Y tế; kết nối, liên thông, chia sẻ dữ liệu với phần mềm quản lý khám chữa bệnh (HIS), sổ theo dõi sức khỏe bà mẹ-trẻ em phiên bản điện tử, phần mềm thống kê y tế; quản lý số liệu báo cáo mạng lưới; dashboard trực quan hóa dữ liệu lĩnh vực sức khỏe bà mẹ-trẻ em, sức khỏe sinh sản.

Đại biểu trao đổi công tác chăm sóc sức khỏe bà mẹ-trẻ em, sức khỏe sinh sản tại Hội thảo.

Đại biểu trao đổi công tác chăm sóc sức khỏe bà mẹ-trẻ em, sức khỏe sinh sản tại Hội thảo.

Được biết, từ ngày 1/1/2025, Bộ Y tế tiếp tục phối hợp với các tỉnh Lào Cai, Điện Biên, Lai Châu, Sơn La, Gia Lai, Kon Tum và Đắk Nông chính thức vận hành hệ thống này và tiến tới Bộ Y tế sẽ áp dụng rộng rãi các tỉnh, thành phố trên toàn quốc, góp phần cho công cuộc chuyển đổi số của ngành y tế nói chung, công tác thống kê, quản lý số liệu nói riêng.

Tại Hội thảo, các đại biểu đã được giới thiệu về Hệ thống, nghe báo cáo quá trình triển các bước xây dựng Hệ thống; chia sẻ kinh nghiệm của các địa phương trong quá trình tham gia xây dựng Hệ thống; chia sẻ kinh nghiệm ứng dụng công nghệ thông tin vào khám, chữa bệnh tại các cơ sở y tế trên địa bàn Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.

Có thể bạn quan tâm

Hình ảnh bệnh nhân trước và sau điều trị.

Ung thư biểu mô tế bào đáy tái phát liên tiếp, lời cảnh báo từ bác sĩ

Ung thư biểu mô tế bào đáy (BCC) – loại ung thư da phổ biến nhất – thường có tiên lượng tốt nhưng không hề “vô hại” như nhiều người nghĩ. Trường hợp một bệnh nhân gần 60 tuổi phải phẫu thuật tới 3 lần do tái phát liên tiếp cho thấy tính chất xâm lấn âm thầm, ranh giới khó kiểm soát của bệnh, đặc biệt ở vùng mặt nguy cơ cao.

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

Trong bối cảnh ngành y tế Việt Nam đứng trước yêu cầu đổi mới về công nghệ và nâng cao chất lượng điều trị, việc xuất hiện những sản phẩm “Make in Vietnam” mang hàm lượng khoa học cao không chỉ góp phần cải thiện hiệu quả chăm sóc sức khỏe mà còn khẳng định năng lực nghiên cứu, làm chủ công nghệ của doanh nghiệp trong nước.

Tiến sĩ, bác sĩ Cao Việt Tùng thực hiện thay van động mạch phổi qua da cho bé L.V với sự tư vấn của chuyên gia Hàn Quốc.

Tránh “cưa xương ức” lần hai, bé 14 tuổi được thay van tim qua da chỉ trong 2 giờ

13 năm sau ca phẫu thuật điều trị tứ chứng Fallot, van động mạch phổi dần suy giảm theo quy luật tự nhiên của cơ thể, khiến bé gái đứng trước nguy cơ phải cưa xương ức để thay van lần hai. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật tiên tiến thay van động mạch phổi qua da, em đã có thể tránh được cuộc đại phẫu thêm một lần nữa.

Quang cảnh hội nghị chiều 28/4 nhằm tháo gỡ khó khăn cho "phòng tuyến" y tế cơ sở trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Cà Mau nhận diện để gỡ khó cho tuyến y tế cơ sở

Kể từ khi chính thức thu gọn từ 164 xuống còn 64 đơn vị (sau hợp nhất tỉnh), hệ thống y tế cơ sở tại Cà Mau đối mặt với không ít khó khăn, nhất là thiếu hụt lãnh đạo, biên chế chuyên môn, cùng hạ tầng chắp vá... Đây là những điểm nghẽn được lãnh đạo Cà Mau nhận diện để sớm khơi thông.

Dự phòng chủ động RSV góp phần ổn định sức khỏe, cải thiện chất lượng sống. Ảnh: Shutterstock

Nhiễm trùng do RSV dễ tiến triển nặng ở người lớn mắc phổi tắc nghẽn mạn tính: Giải pháp nào để kiểm soát?

Theo Bộ Y tế, gần 10% dân số Việt Nam “sống chung” với bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) - nguyên nhân gây tử vong đứng thứ 4 trên toàn thế giới vào năm 2021. Nguy hiểm hơn, bệnh nhân COPD có nguy cơ cao mắc bệnh do virus hợp bào hô hấp (RSV) và có thể dẫn đến các đợt cấp, nhập viện, một số biến chứng khác.