Tiếp tục tăng cường hợp tác với UNICEF về lĩnh vực trẻ em

Trong suốt 50 năm hoạt động tại Việt Nam, UNICEF luôn phối hợp, giúp đỡ trẻ em Việt Nam, nhất là trong lúc khó khăn do thiên tai, dịch bệnh. Thời gian tới, UNICEF mong muốn hợp tác với Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội để thúc đẩy hơn nữa quyền trẻ em, tăng cường hệ thống bảo vệ trẻ em; thực hiện lồng ghép chiến lược các ưu tiên và chỉ tiêu về trẻ em vào Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội mới của quốc gia, ngành và địa phương giai đoạn 2026-2030 .
Trẻ em tại Trường Tiểu học và Trung học Cơ sở Phúc Khánh 1 tại Lào Cai nhận cặp sách với đồ dùng học tập thiết yếu từ hỗ trợ của UNICEF, ngày 29/9/2024. (Ảnh UNICEF tại Việt Nam)
Trẻ em tại Trường Tiểu học và Trung học Cơ sở Phúc Khánh 1 tại Lào Cai nhận cặp sách với đồ dùng học tập thiết yếu từ hỗ trợ của UNICEF, ngày 29/9/2024. (Ảnh UNICEF tại Việt Nam)

Ngày 29/11, tại Hà Nội, Bộ trưởng Lao động-Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung có buổi tiếp và làm việc với Trưởng đại diện Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) tại Việt Nam Silvia Danailov về kế hoạch hợp tác giữa Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội và UNICEF trong thời gian tới.

Đón tiếp đoàn công tác của UNICEF, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung chúc mừng bà Silvia Danailov chính thức đảm nhận cương vị Trưởng Đại diện mới tại Việt Nam. Đồng thời, Bộ trưởng cảm ơn UNICEF đã hỗ trợ Việt Nam nói chung và Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội nói riêng trong nhiều hoạt động, chương trình, dự án trong lĩnh vực trẻ em.

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung tiếp Trưởng đại diện UNICEF tại Việt Nam Silvia Danailov. (Ảnh Molisa)

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung tiếp Trưởng đại diện UNICEF tại Việt Nam Silvia Danailov. (Ảnh Molisa)

Bộ trưởng đánh giá cao vai trò của UNICEF Việt Nam là cơ quan đi đầu của Liên hợp quốc và các tổ chức quốc tế trong việc hỗ trợ công tác trẻ em tại Việt Nam trong suốt gần 50 năm qua. Đặc biệt mới đây, UNICEF đã kịp thời hỗ trợ cho các trẻ em và gia đình bị ảnh hưởng bởi cơn bão Yagi tại một số tỉnh vùng núi phía bắc.

Trao đổi tại buổi tiếp, bà Silvia Danailov cho biết, UNICEF đánh cao quá trình hợp tác lâu dài và hiệu quả của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội và UNICEF trong thời gian qua. Điều này thể hiện qua những tiến bộ to lớn trong việc xây dựng và triển khai nhiều chính sách, chương trình quan trọng dành cho trẻ em tại Việt Nam, đặc biệt là tăng cường công tác bảo vệ trẻ em khỏi bạo lực và xâm hại, phát triển toàn diện trẻ thơ, hoàn thiện chính sách bảo trợ xã hội cho trẻ em, phát triển công tác xã hội và Chương trình đào tạo nghề cho thanh thiếu niên.

Bà Silvia Danailov chúc mừng Việt Nam đã thông qua Nghị định về công tác xã hội, đưa Việt Nam trở thành một trong bốn quốc gia chuyên nghiệp hóa nghề công tác xã hội trong khu vực.

Đề xuất về những nội dung hợp tác trong thời gian tới, bà Silvia Danailov, Trưởng đại diện UNICEF tại Việt Nam thông báo cho Bộ trưởng Đào Ngọc Dung về lễ kỷ niệm 50 năm UNICEF có mặt tại Việt Nam và 35 năm Việt Nam phê chuẩn Công ước về quyền trẻ em. Chương trình dự kiến được tổ chức vào tháng 6 năm 2025.

UNICEF bày tỏ mong muốn hợp tác với Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội để tận dụng những dịp quan trọng thúc đẩy hơn nữa quyền trẻ em, tăng cường hệ thống bảo vệ trẻ em; thực hiện lồng ghép chiến lược các ưu tiên và chỉ tiêu về trẻ em vào Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội mới của quốc gia, ngành và địa phương giai đoạn 2026-2030. Đồng thời, đẩy nhanh việc phê duyệt Văn kiện dự án giữa UNICEF và Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội về thúc đẩy và bảo vệ quyền trẻ em.

Phát biểu tại buổi tiếp, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung nhấn mạnh, công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em luôn được Đảng và Nhà nước Việt Nam quan tâm chỉ đạo và đã đạt được nhiều kết quả quan trọng cả về hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật và công tác thực thi.

Người đứng đầu Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội khẳng định, trong bất kỳ hoàn cảnh nào, ngay cả khi sắp xếp, tinh gọn lại bộ máy, vấn đề bảo vệ, chăm sóc trẻ em luôn được quan tâm hàng đầu.

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung mong muốn UNICEF tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trong việc triển khai các dịch vụ cho trẻ em, trong đó nhấn mạnh công tác phòng ngừa; sơ đồ hóa tổng thể, toàn diện những dịch vụ bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em để đưa ra giải pháp tăng cường lồng ghép đồng bộ và hiệu quả.

Bộ trưởng trân trọng cảm ơn UNICEF trong suốt quá trình 50 năm hoạt động tại nước ta luôn phối hợp, giúp đỡ trẻ em Việt Nam, nhất là trong lúc khó khăn do thiên tai, dịch bệnh.

Để kỷ niệm dấu mốc quan trọng này, Bộ trưởng đề nghị thành lập ban tổ chức, giao các đơn vị chuyên môn nghiên cứu, phối hợp với UNICEF xây dựng kế hoạch cụ thể cho các chuỗi hoạt động, đảm bảo triển khai thiết thực, hiệu quả, tránh hình thức.

Về dự án “Bảo vệ và thúc đẩy quyền trẻ em Việt Nam”, Bộ trưởng đánh giá cao sự phối hợp chặt chẽ của UNICEF trong suốt quá trình triển khai dự án tại Việt Nam giai đoạn vừa qua.

Về hợp tác triển khai Dự án trong giai đoạn mới, Bộ trưởng giao Vụ Kế hoạch-Tài chính chủ trì thực hiện ngay.

Cảm ơn Bộ trưởng đã dành thời gian tiếp Đoàn, Trưởng đại diện UNICEF tại Việt Nam Silvia Danailov cam kết tăng cường hợp tác, sẵn sàng hỗ trợ và sát cánh với Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội trong việc bảo vệ trẻ em, phát triển công tác xã hội, bảo trợ xã hội, phát triển trẻ thơ toàn diện. Mục đích cuối cùng mang lại cuộc sống tốt đẹp nhất cho trẻ em Việt Nam.

Có thể bạn quan tâm

Anh Lương Minh Tùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn Đắk Lắk trao tặng Bằng khen của Ban Chấp hành Tỉnh đoàn Đắk Lắk cho anh Nguyễn Văn Minh.

Tặng Bằng khen cho anh Nguyễn Văn Minh vì đã có hành động dũng cảm cứu người trong mưa lũ

Hành động dũng cảm của anh Nguyễn Văn Minh không chỉ hỗ trợ lực lượng chức năng kịp thời đưa người dân ở vùng lũ đến nơi an toàn, anh còn có tinh thần trách nhiệm, xả thân vì cộng đồng, là tấm gương điển hình về người tốt, việc tốt để đoàn viên, thanh niên trong và ngoài tỉnh học tập, rèn luyện.

Tin nổi bật ngày 5/12: Chính phủ cho ý kiến về đề án khu thương mại tự do và chính sách phát triển trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia; làm rõ nguyên nhân vụ cháy tại phường Cầu Ông Lãnh, TP Hồ Chí Minh

Tin nổi bật ngày 5/12: Chính phủ cho ý kiến về đề án khu thương mại tự do và chính sách phát triển trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia; làm rõ nguyên nhân vụ cháy tại phường Cầu Ông Lãnh, TP Hồ Chí Minh

Chính phủ cho ý kiến về đề án khu thương mại tự do và đề xuất cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia; điều tra làm rõ nguyên nhân, khắc phục hậu quả vụ cháy tại phường Cầu Ông Lãnh, Thành phố Hồ Chí Minh … là một số tin tức đáng chú ý ngày 5/12.

Đoạn bờ bao ngăn triều cường xã đảo Đông Hải, tỉnh Vĩnh Long đã bị nước biển cuốn trôi hoàn toàn.

Sớm gia cố bờ bao ngăn triều cường xã đảo Đông Hải

Những ngày này, triều cường kết hợp với sóng to, gió lớn đã gây sạt lở hơn 500m bờ bao ngăn triều cường khu vực Cồn Nhàn thuộc 2 ấp Đông Thành, Hồ Thùng, xã Đông Hải, tỉnh Vĩnh Long. Nước biển tràn vào đất liền gây thiệt hại thủy sản, hoa màu, ảnh hưởng khoảng 50ha đất sản xuất của hàng chục hộ dân.

[Video] Khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy làm 4 người tử vong tại TP Hồ Chí Minh

[Video] Khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy làm 4 người tử vong tại TP Hồ Chí Minh

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình đã ký Công điện số 236/CĐ-TTg ngày 5/12/2025, yêu cầu các cơ quan chức năng khẩn trương xử lý vụ cháy xảy ra lúc 4 giờ 37 cùng ngày tại số 227 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh (TP Hồ Chí Minh), khiến bốn người thiệt mạng và hai người bị thương. 

Dự án "Mắt sáng cộng đồng" bố trí các xe phẫu thuật lưu động đạt chuẩn bệnh viện để hỗ trợ người dân vùng sâu, vùng xa.

Dự án "Mắt sáng cộng đồng": Mỗi đôi mắt sáng trở lại là một cuộc đời lần nữa mở ra

Hơn 10 năm về trước, đoàn bác sĩ của Bệnh viện Mắt quốc tế DND không quản ngại khó khăn, đến Quỳnh Nhai (Sơn La) để tiến hành thay thủy tinh thể cho hơn 100 người cao tuổi. "Đó là những ngày trời rét căm, chúng tôi 'mang' cả phòng mổ lên núi, với mong muốn đem ánh sáng trở lại cho bà con vùng cao", bác sĩ Quỳnh hồi tưởng.

Thành phố Đà Nẵng họp triển khai "chiến dịch Quang Trung".

Đà Nẵng tăng tốc triển khai "chiến dịch Quang Trung"

Ông Phạm Đức Ấn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng yêu cầu việc sửa chữa và xây dựng lại nhà cửa phải bảo đảm tiêu chí an toàn, bền vững, không để tình trạng nhà làm xong 2-3 năm đã hư hỏng. Tại các địa bàn khó khăn chưa triển khai được phải có phương án tạm thời cho dân ngay.

Phối cảnh cầu vượt trực thông trên tuyến đường Cổ Linh.

Làm cầu vượt trực thông dài hàng trăm mét giải quyết ùn tắc đường Cổ Linh

Do lưu lượng phương tiện lớn, đường Cổ Linh (Hà Nội) luôn trong tình trạng ùn tắc, mất trật tự an toàn giao thông, là “điểm nghẽn” phát triển kinh tế-xã hội của khu vực. Dù mới đi vào hoạt động theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, nhưng phường Long Biên đã chủ động đề xuất giải pháp giải quyết căn cơ tình trạng này.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Hồ Văn Niên cùng lãnh đạo các ban, sở, ngành của tỉnh và địa phương thực hiện nghi thức khởi công xây dựng nhà mới cho gia đình bà Hồ Thị Hương, ở xã Tây Trà.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi yêu cầu sớm hoàn thành việc xây mới và sửa chữa nhà cho người dân vùng bão lũ

Sáng 5/12, tại buổi lễ trao kinh phí hỗ trợ cho các gia đình có nhà bị hư hỏng do mưa lũ ở xã Tây Trà, đồng chí Hồ Văn Niên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi yêu cầu địa phương huy động tối đa nguồn lực, sớm hoàn thành việc xây mới, sửa chữa nhà, để các gia đình nhanh chóng ổn định chỗ ở, an cư, lạc nghiệp.

Văn phòng Làng trẻ em SOS Việt Nam.

Cần giải quyết tốt các vấn đề đặt ra khi chuyển các Làng SOS về địa phương quản lý

Gần 40 năm qua, với sự hỗ trợ của Làng trẻ em SOS quốc tế và các nhà tài trợ, Việt Nam có hơn 7.000 trẻ em, thanh, thiếu niên được nuôi dưỡng tại 17 cơ sở. Hiện nay, do nhiều nguyên nhân, nhiều Làng trẻ SOS cơ sở bị dừng nguồn tài trợ dẫn đến gặp nhiều khó khăn trong việc nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em.

Lao động đi làm việc ở Hàn Quốc. (Ảnh minh họa: Colab)

Điểm sáng về kết nối đi làm việc ở nước ngoài với mục tiêu giảm nghèo bền vững

Sau gần 4 năm triển khai, công tác hỗ trợ lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng tại các huyện nghèo (theo đơn vị hành chính cũ) đã ghi nhận những điểm sáng. Nhiều địa phương đã kết nối thành công giữa việc đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài với mục tiêu giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới.

Một góc phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

Đô thị văn minh ven sông Tiền

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường Cao Lãnh nhiệm kỳ 2025-2030 đề ra mục tiêu xây dựng phường trở thành đô thị hiện đại, văn minh, đáng sống. Trong đó, phát triển hạ tầng giao thông nội ô và kết nối liên vùng, hình thành không gian thương mại-dịch vụ-du lịch ven sông hiện đại, được xác định là một trong bốn đột phá của nhiệm kỳ.