Nâng cao điều kiện ăn ở, sinh hoạt, học tập, công tác cho bộ đội

Ngày 26/8, tại Hà Nội, Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật tổ chức Hội nghị tổng kết Hội thi “Doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp” Trung đoàn bộ binh đủ quân cấp toàn quân năm 2026. Thượng tướng Nguyễn Quang Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Quốc phòng dự và chỉ đạo.

Thượng tướng Nguyễn Quang Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Quốc phòng trao Cờ của Bộ Quốc phòng tặng 9 tập thể có thành tích xuất sắc trong tham gia hội thi. (Ảnh: QUỲNH HƯƠNG)
Thượng tướng Nguyễn Quang Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Quốc phòng trao Cờ của Bộ Quốc phòng tặng 9 tập thể có thành tích xuất sắc trong tham gia hội thi. (Ảnh: QUỲNH HƯƠNG)

Cùng dự có các đồng chí: Trung tướng Trương Mạnh Dũng, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam; Trung tướng Trần Minh Đức, Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật; Trung tướng Đỗ Văn Thiện, Chính ủy Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật; các đơn vị tham gia hội thi.

Theo báo cáo tổng kết, để chuẩn bị và tham gia hội thi, Đảng ủy, chỉ huy các đơn vị đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, quyết liệt; được đông đảo cán bộ, chiến sĩ đơn vị nhiệt tình hưởng ứng, tổ chức thực hiện hoàn thành thắng lợi mục tiêu, yêu cầu đề ra. Các trung đoàn tham gia đã tổ chức quán triệt; triển khai thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, hiệu quả các nội dung, yêu cầu hội thi. Các trung đoàn đã phát huy tinh thần tự lực, tự cường, chủ động, sáng tạo, hoàn thành tốt các nội dung công việc để tham gia hội thi theo đúng kế hoạch, đạt thành tích cao.

ndo_br_a1.jpg
Thượng tướng Nguyễn Quang Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Quốc phòng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. (Ảnh: TRẦN THÔNG)

Qua kiểm tra thực tế cho thấy, 9 trung đoàn đã huy động hàng ngàn ngày công để quy hoạch, xây dựng, củng cố, sửa chữa khu sinh hoạt, làm việc, kho trạm, thao trường bãi tập, khu huấn luyện điều lệnh, rèn luyện thể lực và hoạt động thể thao, tăng gia sản xuất… bảo đảm khang trang, thống nhất, chính quy, xanh, sạch, đẹp.

ndo_br_a11.jpg
Trung tướng Trần Minh Đức, Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: QUỲNH HƯƠNG)

Ngoài sự nỗ lực, cố gắng cao độ của các đơn vị dự thi còn có sự đồng hành, phối hợp, hỗ trợ tích cực cả nhân lực, vật lực của cấp ủy, chính quyền, đoàn thể, đơn vị kết nghĩa và nhân dân địa phương nơi đơn vị đóng quân.

Kết quả hội thi đem lại lớn nhất là nâng cao điều kiện ăn, ở, sinh hoạt, học tập, công tác, đời sống vật chất, tinh thần của bộ đội; góp phần quan trọng vào công tác xây dựng nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật ở các đơn vị.

Cùng với đó, nhiều đơn vị đã phát huy trí tuệ tập thể, cá nhân với nhiều sáng kiến hay, cách làm hiệu quả; nhiều sáng kiến áp dụng công nghệ thông tin chuyển đổi số tiết kiệm chi phí, công sức bộ đội, thân thiện với môi trường; qua đó công tác quản lý tài sản, kinh phí doanh trại và đất quốc phòng đi vào nền nếp thống nhất chính quy từ cơ quan đến đơn vị.

a2.jpg
Các đại biểu dự hội nghị. (Ảnh: QUỲNH HƯƠNG)

Theo Ban Chỉ đạo hội thi, qua đánh giá, chấm điểm các đơn vị dự thi trên 6 nội dung, 24 tiêu chí và điểm thưởng, 9/9 đơn vị đều đạt loại xuất sắc với điểm số từ 558 đến 593 điểm.

ndo_br_a41.jpg
Thượng tướng Nguyễn Quang Ngọc trao Bằng khen của Bộ Quốc phòng tặng các tập thể có thành tích xuất sắc trong tổ chức, tham mưu, bảo đảm, phục vụ cho hội thi. (Ảnh: QUỲNH HƯƠNG)

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, thay mặt Quân ủy Trung ương, lãnh đạo Bộ Quốc phòng, đồng chí Thượng tướng Nguyễn Quang Ngọc biểu dương thành tích xuất sắc của 9 đơn vị đạt được tại Hội thi “Doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp” trung đoàn bộ binh đủ quân toàn quân năm 2026; đồng thời trân trọng cảm ơn sự sẻ chia, đồng hành của các địa phương với đơn vị.

Phát huy những kết quả đã đạt được trong hội thi, đồng chí Thứ trưởng Quốc phòng yêu cầu lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị tiếp tục xác định mục tiêu, nhiệm vụ công tác hậu cần, kỹ thuật, công tác doanh trại trong thời gian tới; triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XII; Nghị quyết số 1658-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương về lãnh đạo công tác hậu cần Quân đội đến năm 2030 và những năm tiếp theo; đồng thời, bám sát nội dung, mục tiêu của phong trào thi đua “ngành hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”, đổi mới nội dung, phương pháp tổ chức, làm cho phong trào thi đua “Xây dựng và quản lý doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp” ngày càng phát triển sâu rộng, đạt hiệu quả thiết thực.

ndo_br_a42.jpg
Thủ trưởng Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật trao Bằng khen của Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong hội thi. (Ảnh: QUỲNH HƯƠNG)
ndo_br_a7.jpg
Trao Bằng khen của Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong hội thi. (Ảnh: TIẾN DŨNG)

Đồng chí Thứ trưởng Quốc phòng yêu cầu tiếp tục phát huy cao độ tinh thần tự lực, tự cường; huy động sức mạnh tổng hợp của các ngành; tranh thủ sự ủng hộ, giúp đỡ của cấp ủy, chính quyền địa phương, các đoàn thể, đơn vị kết nghĩa trên địa bàn đóng quân; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của phong trào thi đua ngành doanh trại Quân đội; tích cực nhân rộng các mô hình điểm về xây dựng doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp; phổ biến rộng rãi cách làm hay, mô hình sáng tạo ra toàn quân; đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số để đổi mới phương thức tổ chức và nâng cao chất lượng công tác hậu cần, kỹ thuật nói chung, công tác doanh trại nói riêng; nhằm nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng nguồn lực; xây dựng ngành doanh trại vững mạnh; đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ chiến đấu trong điều kiện chiến tranh hiện đại; góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại trong tình hình mới.

Có thể bạn quan tâm

Lãnh đạo hai tỉnh Đắk Lắk và Mondulkiri ký kết hợp tác giai đoạn 2026 - 2030. (Ảnh: Nguyễn Công Lý).

Tăng cường hợp tác giữa tỉnh Đắk Lắk và tỉnh Mondulkiri (Campuchia)

Quan hệ hợp tác giữa hai tỉnh Đắk Lắk và Mondulkiri đạt được những kết quả tích cực; hai bên luôn duy trì trao đổi đoàn, tăng cường giao lưu giữa các cơ quan, đơn vị; thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư; duy trì các hoạt động văn hóa, giao lưu nhân dân và phối hợp quản lý, bảo vệ biên giới, bảo đảm an ninh, trật tự…

Đồng chí Trần Lưu Quang, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh trao Quyết định đổi tên Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh thành Ban Tuyên giáo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: THANH VŨ)

Công bố quyết định thành lập 2 Đảng bộ cơ sở trực thuộc Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh

Chiều 26/8, Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Lễ công bố quyết định thành lập Đảng bộ cơ sở trực thuộc Thành ủy và đổi tên Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh. Đồng chí Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh chủ trì buổi lễ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại cuộc làm việc. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

[Ảnh] Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm làm việc về Đề án tổng kết Nghị quyết số 26-NQ/TW

Chiều 26/8, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì làm việc với Ban Tổ chức Trung ương về Đề án tổng kết Nghị quyết số 26-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín ngang tầm nhiệm vụ.

Học viên Trường Sĩ quan Lục quân 2 huấn luyện chiến đấu hiệp đồng quân binh chủng.

Phát huy vị thế ngôi trường anh hùng

Lấy khả năng sẵn sàng chiến đấu của đơn vị làm thước đo chất lượng đào tạo học viên, 65 năm xây dựng, chiến đấu, chiến thắng, trưởng thành và phát triển, Trường Sĩ quan Lục quân 2 đã khẳng định vị thế trung tâm đào tạo sĩ quan Chỉ huy-Tham mưu Lục quân cấp phân đội và nghiên cứu khoa học có uy tín hàng đầu của quân đội ta.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng đến các đảng viên lão thành. (Ảnh: ĐỨC QUANG)

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa: Biến niềm tự hào truyền thống thành ý chí hành động

Sáng 26/8, tại thành phố Huế, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho 5 đảng viên lão thành. Từ những cống hiến gần trọn đời cho cách mạng, Đại tướng nhấn mạnh yêu cầu thế hệ hôm nay tiếp nối truyền thống bằng hành động, trách nhiệm, đổi mới, sáng tạo, góp phần đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững.

Thúc đẩy triển khai thực chất và mạnh mẽ cơ chế hợp tác mới Việt Nam-Singapore

Thúc đẩy triển khai thực chất và mạnh mẽ cơ chế hợp tác mới Việt Nam-Singapore

Chuyến thăm chính thức Singapore và đồng chủ trì Đối thoại Chiến lược Việt Nam-Singapore lần thứ nhất của Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú tạo động lực mới cho quan hệ hai Đảng, hai nước, góp phần chuyển từ tiềm năng sang dự án, từ thỏa thuận sang hành động và từ hợp tác sang cùng kiến tạo giá trị.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Trưởng Ban Chỉ đạo Tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, phát biểu kết luận phiên họp. (Ảnh: DUY LINH)

Xây dựng hệ thống pháp luật thống nhất, khả thi hơn, phục vụ phát triển hơn

Phát biểu chỉ đạo tại phiên họp rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật sáng 26/8; Chủ tịch Quốc hội yêu cầu: Không rà soát để có thêm một báo cáo mà để có thêm một hệ thống pháp luật tốt hơn; Không thống kê điểm nghẽn mà phải tháo được điểm nghẽn; không chỉ bỏ cái cũ mà phải mở được không gian phát triển mới.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chủ trì cuộc gặp gỡ các doanh nghiệp Trung Quốc đang đầu tư tại Việt Nam. (Ảnh: THANH GIANG)

Mong các doanh nghiệp Trung Quốc xác định Việt Nam là địa bàn đầu tư, sản xuất, kinh doanh lâu dài

Sáng 26/8, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì cuộc gặp gỡ các doanh nghiệp Trung Quốc đang đầu tư tại Việt Nam. Cùng dự có lãnh đạo các bộ ngành, cơ quan Trung ương và một số địa phương Việt Nam; Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Hà Vĩ; đại diện các doanh nghiệp Trung Quốc tiêu biểu trên 6 lĩnh vực quan trọng.

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư cùng Phó Tổng Thư ký Đảng Hành động Nhân dân Singapore, Bộ trưởng Quốc phòng kiêm Bộ trưởng Điều phối dịch vụ công Chan Chun Sing đồng chủ trì Đối thoại Chiến lược Việt Nam-Singapore lần thứ nhất. (Ảnh: TTXVN)

Truyền thông Singapore đánh giá cao kết quả chuyến thăm của Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú

Theo phóng viên TTXVN tại Singapore, trong hai ngày 24-25/8, các hãng thông tấn, báo chí hàng đầu của Singapore đã đưa tin đậm nét về chuyến thăm chính thức Singapore và đồng chủ trì Đối thoại Chiến lược Singapore-Việt Nam lần thứ nhất của Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú.