Nâng cao năng lực sản xuất tại các doanh nghiệp hậu cần, kỹ thuật bằng công nghệ mới

Ngày 1/4, tại Hà Nội, Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật tổ chức Hội nghị các doanh nghiệp trong Tổng cục gồm: Công ty Cổ phần 26, Công ty Cổ phần 22, Công ty Cổ phần X20 báo cáo chiến lược phát triển giai đoạn 2026-2030. Thiếu tướng Nguyễn Trọng Thiện, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật chủ trì.

Quang cảnh hội nghị.
Quang cảnh hội nghị.

Giai đoạn 2021-2025, tình hình thế giới và trong nước có nhiều biến động nhanh, phức tạp, tác động trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh và nhiệm vụ bảo đảm hậu cần của doanh nghiệp; chi phí nguyên liệu tăng cao, thị trường cạnh tranh gay gắt; yêu cầu chất lượng nâng cao; nguồn lao động phổ thông khó tuyển dụng; đội ngũ cán bộ quản lý, chuyên môn chậm đổi mới... đã ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong giai đoạn này.

a11.jpg
Thiếu tướng Nguyễn Trọng Thiện, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Song được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Thủ trưởng Bộ Quốc phòng, Thủ trưởng Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật, Thủ trưởng các Cục chuyên ngành và các cơ quan chức năng, cùng với sự cố gắng phấn đấu nỗ lực của tập thể cán bộ, nhân viên người lao động và sự ủng hộ tin tưởng của các cổ đông đã có nhiều biện pháp, giải pháp giúp các doanh nghiệp khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm đã đề ra.

a2.jpg
Đại tá Trịnh Xuân Hiếu, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần 26 trình bày Chiến lược phát triển giai đoạn 2026-2030 của Công ty.

Giai đoạn 2026-2030, Công ty Cổ phần 26 xác định chiến lược tiếp tục phát triển 3 ngành chính là may mặc, ngành giày và chế biến gốc; ứng dụng công nghệ sản xuất tiên tiến phù hợp điều kiện Công ty, nâng cao quản trị; chuyển sản xuất ra các vùng có điều kiện tốt hơn.

a3.jpg
Thượng tá Nguyễn Trung Dũng, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần 22 trình bày Chiến lược phát triển giai đoạn 2026-2030 của Công ty.

Chiến lược phát triển của Công ty Cổ phần 22 xác định tập trung xây dựng công ty trở thành doanh nghiệp mạnh trong lĩnh vực cơ khí hậu cần, chế biến lương thực, thực phẩm; tiếp tục duy trì hai nhóm ngành sản xuất kinh doanh chính; phát triển doanh nghiệp theo hướng ổn định sản xuất, bảo đảm đủ việc làm, từng bước nâng cao thu nhập và đời sống của người lao động.

a4.jpg
Thượng tá Chu Văn Đệ, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần X20 trình bày Chiến lược phát triển giai đoạn 2026-2030 của Công ty.

Đối với Công ty Cổ phần X20 xác định chiến lược phát triển giai đoạn 2026-2030 là phát triển ổn định, bền vững, hiệu quả, hoàn thành nhiệm vụ quân trang, mở rộng kinh tế xuất khẩu-dịch vụ, hiện đại hóa quản trị; hướng tới tập đoàn lưỡng dụng top đầu. Các công ty xác định đầu tư đổi mới nâng cấp thiết bị, công nghệ sản xuất theo hướng hiện đại hóa ngang bằng với mặt bằng chung của các doanh nghiệp trong nước, cập nhật những đổi mới trên thế giới, ứng dụng khoa học công nghệ, trí tuệ nhân tạo hiệu quả.

Phát biểu tại Hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Trọng Thiện ghi nhận và biểu dương những kết quả, thành tích các doanh nghiệp đã đạt được trong giai đoạn vừa qua.

Để thực hiện thành công chiến lược phát triển giai đoạn 2026–2030, đồng chí Phó Chủ nhiệm Tổng cục yêu cầu các doanh nghiệp cần tập trung đào tạo nguồn nhân lực nhằm nâng cao trình độ chuyên môn đội ngũ lao động nhất là cán bộ quản lý và công nhân trực tiếp sản xuất; phối hợp mở các lớp tập huấn, đào tạo tại chỗ, mời giảng viên bên ngoài kết hợp kỹ sư trong doanh nghiệp giảng dạy, cập nhật kiến thức về hội nhập kinh tế quốc tế. Xây dựng kế hoạch tìm hiểu thị trường, nắm bắt thông tin, phản hồi từ khách hàng, từ các hệ thống đại lý để có điều chỉnh kịp thời về chính sách bán hàng, mẫu mã, chất lượng sản phẩm nhằm đáp ứng tốt nhu cầu đa dạng của thị trường.

Cùng với đó, tập trung đầu tư đổi mới công nghệ sản xuất, cập nhật công nghệ tiên tiến phù hợp với khả năng; áp dụng công nghệ thông tin, công nghệ 4.0, trí tuệ nhân tạo để nâng cao năng lực sản xuất chất lượng sản phẩm. Thường xuyên nghiên cứu và cải tiến quy trình sản xuất, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất ở tất cả các khâu nhằm tăng khả năng cạnh tranh và đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng về chất lượng sản phẩm; tích cực chuyển đổi số tại doanh nghiệp.

Thiếu tướng Nguyễn Trọng Thiện nhấn mạnh, các doanh nghiệp phải thường xuyên quan tâm đến chế độ bảo hộ lao động cho người lao động; tăng cường công tác huấn luyện, tuyên truyền về an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ cho công nhân trực tiếp sản xuất nhất là những bộ phận có nhiều nguy cơ tiềm ẩn gây tai nạn. Tiếp tục thực hiện tốt việc chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động; bảo đảm đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách; xây dựng môi trường làm việc an toàn, đoàn kết.

Có thể bạn quan tâm

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh trình bày báo cáo về việc chuẩn bị Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI. (Ảnh: DUY LINH)

Dự kiến bổ sung một số nội dung quan trọng trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ nhất

Trong số các nội dung dự kiến bổ sung trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ nhất có các dự án Nghị quyết về: phát triển văn hóa Việt Nam; việc thành lập thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương; việc điều chỉnh mức thuế bảo vệ môi trường, thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng, dầu và nhiên liệu bay...

Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà dâng hương tại Đài tưởng niệm trung tâm, Di tích quốc gia đặc biệt Thành Cổ Quảng Trị.

Phát động Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ

Ngày 2/4, tại Di tích quốc gia đặc biệt Thành cổ Quảng Trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ đã phát động "Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ".

Một góc thành phố Hải Phòng hôm nay. (Ảnh: ĐỨC NGHĨA)

Nâng cao năng lực thực thi từ cơ sở

Tại buổi làm việc với Đảng bộ thành phố Hải Phòng mới đây, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh yêu cầu coi trọng năng lực quản trị cấp cơ sở để khơi dậy tinh thần tự chủ, tự lực, tự cường trong nhân dân.

[Video] Thời sự 24h ngày 1/4/2026: Thủ tướng yêu cầu xây dựng ngay kho dầu thô tại Nghi Sơn và tính toán thêm các địa điểm khác

[Video] Thời sự 24h ngày 1/4/2026: Thủ tướng yêu cầu xây dựng ngay kho dầu thô tại Nghi Sơn và tính toán thêm các địa điểm khác

Bản tin cập nhật những vấn đề nổi bật: Chuyển 5 cơ quan về Ban Chấp hành Trung ương Đảng; Thủ tướng yêu cầu xây dựng ngay kho dầu thô tại Nghi Sơn; Bộ Nông nghiệp và Môi trường thông tin về vụ việc tiêu thụ lợn nhiễm bệnh và làm sai lệch số liệu quan trắc môi trường; Giá cước vận tải biển có thể tăng 50-80%.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì phiên họp. (Ảnh: DUY LINH)

Kiên định nguyên tắc tăng trưởng thực chất, giữ vững ổn định vĩ mô

Thường trực Ủy ban Kinh tế và Tài chính đề nghị Chính phủ tiếp tục bám sát và cụ thể hóa đầy đủ các định hướng tại Nghị quyết Đại hội XIV, Kết luận Hội nghị Trung ương 2 khóa XIV; kiên định nguyên tắc tăng trưởng thực chất, giữ vững ổn định vĩ mô, sử dụng hiệu quả nguồn lực và gắn tăng trưởng với tiến bộ, công bằng xã hội.

Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương với các đại biểu dự hội nghị. (Ảnh: DUY LINH)

[Ảnh] Hội nghị chuyển giao, tiếp nhận tổ chức đảng và đảng viên giữa Đảng ủy Chính phủ về Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương

Sáng 1/4, tại Hà Nội, Đảng ủy Chính phủ và Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương tổ chức Hội nghị chuyển giao, tiếp nhận tổ chức đảng và đảng viên. Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương đồng chủ trì hội nghị.