Nâng cao chất lượng phục vụ người dân tại các trung tâm hành chính công

Những ngày qua, số lượng người đến các trung tâm phục vụ hành chính công thực hiện các giao dịch, thủ tục hành chính ở một số địa phương, đơn vị tại hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh tăng đột biến. Để tránh tình trạng quá tải và phục vụ hiệu quả nhu cầu của người dân và doanh nghiệp, các cấp chính quyền trên địa bàn đã triển khai nhiều giải pháp bảo đảm việc tiếp nhận hồ sơ nhanh nhất, không để người dân phải đi lại nhiều lần.
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Có mặt tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Vinh (Nghệ An) trên đường Đinh Công Tráng vào sáng sớm, mặc dù chưa đến giờ làm việc nhưng trước cổng Trung tâm đã có gần chục người đứng để bấm số thứ tự.

Theo ông Mai Hồng Lê, Giám đốc Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất thành phố Vinh: Vài tháng gần đây, bình quân mỗi ngày văn phòng xử lý 300-400 hồ sơ, cá biệt ngày 25/3 tiếp nhận gần 700 hồ sơ. Nguyên nhân hồ sơ giao dịch đất đai tăng đột biến là do người dân lo ngại giá đất sắp tới sẽ điều chỉnh tăng, nên tranh thủ chuyển mục đích sang đất ở để giảm thuế. Một số ngân hàng thương mại điều chỉnh lãi suất giảm nên nhiều người dân làm thủ tục vay để lo chuyển mục đích sử dụng đất. Ngoài ra, một số người nghe thông tin sáp nhập các đơn vị hành chính nên tranh thủ đi làm thủ tục.

Ông Võ Hồng Hải, Phó Chánh văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, phụ trách Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Vinh thông tin: Từ đầu tháng 3 đến nay, mỗi ngày Trung tâm tiếp nhận trung bình từ 1.000 hồ sơ, cá biệt như ngày 25/3, Trung tâm tiếp nhận hơn 1.500 hồ sơ. Qua phân loại, có tới hơn 60% số hồ sơ liên quan lĩnh vực đất đai; khoảng 40% còn lại là hồ sơ đăng ký kinh doanh, giấy phép xây dựng, giáo dục, y tế và hộ tịch.

Từ đầu tháng 3 đến nay, mỗi ngày Trung tâm tiếp nhận trung bình từ 1.000 hồ sơ, cá biệt như ngày 25/3, Trung tâm tiếp nhận hơn 1.500 hồ sơ. Qua phân loại, có tới hơn 60% số hồ sơ liên quan lĩnh vực đất đai; khoảng 40% còn lại là hồ sơ đăng ký kinh doanh, giấy phép xây dựng, giáo dục, y tế và hộ tịch.

Ông Võ Hồng Hải, Phó Chánh văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, phụ trách Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Vinh thông tin.

Tại Hà Tĩnh, từ đầu năm đến nay, số lượng người dân đến thực hiện các thủ tục hành chính ở ba cấp cũng tăng đột biến.

Theo số liệu thống kê, tổng số hồ sơ, thủ tục hành chính đã được ba cấp chính quyền tiếp nhận là 120.128 hồ sơ, trong đó: Cấp tỉnh tiếp nhận 57.782 hồ sơ; ủy ban nhân dân cấp huyện tiếp nhận 9.195 hồ sơ; ủy ban nhân dân cấp xã tiếp nhận 44.758 hồ sơ và còn 8.392 hồ sơ từ kỳ trước chuyển sang. Các đơn vị, địa phương đã xử lý 101.126 hồ sơ, tỷ lệ hồ sơ giải quyết trước và đúng hạn đạt 93,61%.

Tình trạng hồ sơ giao dịch hành chính tăng đột biến diễn ra ở hầu hết các địa phương. Cá biệt, tại thành phố Hà Tĩnh và huyện Thạch Hà, lượng hồ sơ tiếp nhận tăng gần 200% so với cùng kỳ năm trước.

Theo bà Nguyễn Lê Thúy Hằng, Phó Giám đốc Trung tâm hành chính công thành phố Hà Tĩnh, từ ngày 1/1 đến 2/4, đơn vị đã tiếp nhận 10.694 hồ sơ, tăng gấp 2 lần so với cùng kỳ năm 2023, trong đó: Hồ sơ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân thành phố 2.894 hồ sơ; hồ sơ thuộc thẩm quyền giải quyết của Văn phòng Đăng ký đất đai: 7.800 hồ sơ. Một số lĩnh vực, thủ tục hồ sơ tăng đột biến, cá biệt như lĩnh vực đất đai cấp giấy phép xây dựng và giấy đăng ký kinh doanh tăng từ 3-4 lần so với cùng kỳ.

Trước tình trạng lượng người dân đến giao dịch, hồ sơ thủ tục hành chính tăng đột biến, Ủy ban nhân dân thành phố đã đề nghị các đơn vị có lượng khách hàng tăng đột biến tăng cường thêm nhân lực để hỗ trợ việc tiếp nhận, xử lý kịp thời hồ sơ, thủ tục cho người dân, bà Hằng cho biết thêm.

Chia sẻ về những giải pháp nâng cao chất lượng phục vụ người dân tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố, ông Võ Hồng Hải, Phó Chánh văn phòng Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố Vinh cho biết, nắm bắt nhu cầu giao dịch, thực hiện các thủ tục hành chính gia tăng, cùng với việc triển khai phương án phân luồng người dân vào đăng ký, Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố đã kéo dài thời gian tiếp nhận hồ sơ từ 16 giờ 30 phút lên 17 giờ; cán bộ, chuyên viên cũng kéo dài thời gian làm việc đến 19 giờ; bố trí 18 quầy tiếp nhận hồ sơ. Tại Trung tâm cố định 34 cán bộ làm việc, hiện nay đã tăng cường thêm 10 cán bộ để hỗ trợ giải quyết thủ tục cho người dân.

Ngoài ra, Ủy ban nhân dân thành phố Vinh chỉ đạo, nếu số lượng hồ sơ tăng đột biến thì các phòng, ban làm thêm vào thứ bảy để xử lý kịp thời cho người dân. Đồng thời sẽ có phương án để bộ phận một cửa ở phường, xã sau sáp nhập giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, bảo đảm thông suốt, liên tục. Người dân đã lấy số thứ tự nhưng chưa giải quyết xong thủ tục hành chính trong ngày sẽ được ưu tiên đổi số thứ tự trong ngày làm việc tiếp theo, ông Hải cho biết thêm.

Những ngày qua, tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh cũng đã tổ chức các đoàn công tác tổ chức kiểm tra thực tế theo phản ánh của người dân và thực hiện kiểm tra đột xuất không thông báo trước đối với đơn vị, địa phương, góp phần tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong việc thực thi nhiệm vụ công vụ và hoạt động của các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước từ cấp tỉnh đến cơ sở trên tinh thần 5 rõ: “Rõ người, rõ việc, rõ quy trình, rõ trách nhiệm và rõ hiệu quả”, “một việc-một đầu mối xuyên suốt”.

Mới đây, tại buổi thị sát thực tế ở Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Vinh, đồng chí Bùi Thanh An, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An đã yêu cầu đơn vị này đề xuất lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố Vinh tăng cường thêm cán bộ để giải quyết thủ tục hành chính thuận lợi hơn, nhanh hơn cho người dân và doanh nghiệp.

Cùng đó, nghiên cứu giảm và rút ngắn ít nhất 40% thời gian giải quyết thủ tục hành chính so với quy định hiện hành theo chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Đồng thời tham vấn thêm Sở Nội vụ để có thể mở thêm các văn phòng tiếp nhận thủ tục hành chính cho người dân ở những nơi khác, nhằm giảm tải cho trung tâm chính ở đường Đinh Công Tráng.

Có thể bạn quan tâm

Đoàn giám sát số 14 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội làm việc với Đảng ủy xã Tam Hưng.

Xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân đạt hiệu quả cao

Chiều 5/12, Đoàn giám sát số 14 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã làm việc với Đảng ủy xã Tam Hưng, nhằm giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện một số chuyên đề trọng tâm, cấp bách cuối năm 2025; kiểm điểm tự đánh giá xếp loại chất lượng của Ban Thường vụ Đảng ủy xã năm 2025.

Các đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Lương Quốc Đoàn (lần lượt thứ nhất và ba từ trái sang) trao giải A Giải báo chí và giải A Cuộc thi viết cho các tác giả, đại diện nhóm tác giả tiêu biểu.

Trao giải báo chí về "tam nông" tặng 34 tác phẩm xuất sắc

Năm nay, Giải báo chí toàn quốc về nông nghiệp, nông dân, nông thôn ghi nhận kỷ lục về số lượng tác phẩm dự thi với gần 1.900 bài gửi. Từ đây, Ban tổ chức đã đánh giá, lựa chọn và tìm ra hai giải A, bốn giải B, sáu giải C, mười giải Khuyến khích và 12 giải chuyên đề. Báo Nhân Dân có một tác phẩm giành giải chuyên đề.

Trao giải "Vinh danh người truyền lửa" cho 15 cá nhân xuất sắc.

Vinh danh những “Người truyền lửa” vì cống hiến, đóng góp thiết thực cho cộng đồng

Những cá nhân tiêu biểu nhất của giải thưởng “Vinh danh Người truyền lửa” đến từ nhiều lĩnh vực khác nhau nhưng đều có chung một tinh thần luôn nỗ lực không ngừng vì những điều tốt đẹp. Câu chuyện họ mang theo đã truyền cảm hứng, góp phần bồi đắp niềm tin, khơi dậy khát vọng cống hiến và tinh thần đoàn kết trong cộng đồng.

Anh Lương Minh Tùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn Đắk Lắk trao tặng Bằng khen của Ban Chấp hành Tỉnh đoàn Đắk Lắk cho anh Nguyễn Văn Minh.

Tặng Bằng khen cho anh Nguyễn Văn Minh vì đã có hành động dũng cảm cứu người trong mưa lũ

Hành động dũng cảm của anh Nguyễn Văn Minh không chỉ hỗ trợ lực lượng chức năng kịp thời đưa người dân ở vùng lũ đến nơi an toàn, anh còn có tinh thần trách nhiệm, xả thân vì cộng đồng, là tấm gương điển hình về người tốt, việc tốt để đoàn viên, thanh niên trong và ngoài tỉnh học tập, rèn luyện.

Tin nổi bật ngày 5/12: Chính phủ cho ý kiến về đề án khu thương mại tự do và chính sách phát triển trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia; làm rõ nguyên nhân vụ cháy tại phường Cầu Ông Lãnh, TP Hồ Chí Minh

Tin nổi bật ngày 5/12: Chính phủ cho ý kiến về đề án khu thương mại tự do và chính sách phát triển trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia; làm rõ nguyên nhân vụ cháy tại phường Cầu Ông Lãnh, TP Hồ Chí Minh

Chính phủ cho ý kiến về đề án khu thương mại tự do và đề xuất cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia; điều tra làm rõ nguyên nhân, khắc phục hậu quả vụ cháy tại phường Cầu Ông Lãnh, Thành phố Hồ Chí Minh … là một số tin tức đáng chú ý ngày 5/12.

Đoạn bờ bao ngăn triều cường xã đảo Đông Hải, tỉnh Vĩnh Long đã bị nước biển cuốn trôi hoàn toàn.

Sớm gia cố bờ bao ngăn triều cường xã đảo Đông Hải

Những ngày này, triều cường kết hợp với sóng to, gió lớn đã gây sạt lở hơn 500m bờ bao ngăn triều cường khu vực Cồn Nhàn thuộc 2 ấp Đông Thành, Hồ Thùng, xã Đông Hải, tỉnh Vĩnh Long. Nước biển tràn vào đất liền gây thiệt hại thủy sản, hoa màu, ảnh hưởng khoảng 50ha đất sản xuất của hàng chục hộ dân.

[Video] Khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy làm 4 người tử vong tại TP Hồ Chí Minh

[Video] Khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy làm 4 người tử vong tại TP Hồ Chí Minh

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình đã ký Công điện số 236/CĐ-TTg ngày 5/12/2025, yêu cầu các cơ quan chức năng khẩn trương xử lý vụ cháy xảy ra lúc 4 giờ 37 cùng ngày tại số 227 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh (TP Hồ Chí Minh), khiến bốn người thiệt mạng và hai người bị thương. 

Dự án "Mắt sáng cộng đồng" bố trí các xe phẫu thuật lưu động đạt chuẩn bệnh viện để hỗ trợ người dân vùng sâu, vùng xa.

Dự án "Mắt sáng cộng đồng": Mỗi đôi mắt sáng trở lại là một cuộc đời lần nữa mở ra

Hơn 10 năm về trước, đoàn bác sĩ của Bệnh viện Mắt quốc tế DND không quản ngại khó khăn, đến Quỳnh Nhai (Sơn La) để tiến hành thay thủy tinh thể cho hơn 100 người cao tuổi. "Đó là những ngày trời rét căm, chúng tôi 'mang' cả phòng mổ lên núi, với mong muốn đem ánh sáng trở lại cho bà con vùng cao", bác sĩ Quỳnh hồi tưởng.

Thành phố Đà Nẵng họp triển khai "chiến dịch Quang Trung".

Đà Nẵng tăng tốc triển khai "chiến dịch Quang Trung"

Ông Phạm Đức Ấn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng yêu cầu việc sửa chữa và xây dựng lại nhà cửa phải bảo đảm tiêu chí an toàn, bền vững, không để tình trạng nhà làm xong 2-3 năm đã hư hỏng. Tại các địa bàn khó khăn chưa triển khai được phải có phương án tạm thời cho dân ngay.

Phối cảnh cầu vượt trực thông trên tuyến đường Cổ Linh.

Làm cầu vượt trực thông dài hàng trăm mét giải quyết ùn tắc đường Cổ Linh

Do lưu lượng phương tiện lớn, đường Cổ Linh (Hà Nội) luôn trong tình trạng ùn tắc, mất trật tự an toàn giao thông, là “điểm nghẽn” phát triển kinh tế-xã hội của khu vực. Dù mới đi vào hoạt động theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, nhưng phường Long Biên đã chủ động đề xuất giải pháp giải quyết căn cơ tình trạng này.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Hồ Văn Niên cùng lãnh đạo các ban, sở, ngành của tỉnh và địa phương thực hiện nghi thức khởi công xây dựng nhà mới cho gia đình bà Hồ Thị Hương, ở xã Tây Trà.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi yêu cầu sớm hoàn thành việc xây mới và sửa chữa nhà cho người dân vùng bão lũ

Sáng 5/12, tại buổi lễ trao kinh phí hỗ trợ cho các gia đình có nhà bị hư hỏng do mưa lũ ở xã Tây Trà, đồng chí Hồ Văn Niên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi yêu cầu địa phương huy động tối đa nguồn lực, sớm hoàn thành việc xây mới, sửa chữa nhà, để các gia đình nhanh chóng ổn định chỗ ở, an cư, lạc nghiệp.

Văn phòng Làng trẻ em SOS Việt Nam.

Cần giải quyết tốt các vấn đề đặt ra khi chuyển các Làng SOS về địa phương quản lý

Gần 40 năm qua, với sự hỗ trợ của Làng trẻ em SOS quốc tế và các nhà tài trợ, Việt Nam có hơn 7.000 trẻ em, thanh, thiếu niên được nuôi dưỡng tại 17 cơ sở. Hiện nay, do nhiều nguyên nhân, nhiều Làng trẻ SOS cơ sở bị dừng nguồn tài trợ dẫn đến gặp nhiều khó khăn trong việc nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em.