Tin nổi bật ngày 30/9: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì Hội nghị Quân ủy Trung ương và dự Hội nghị Đảng ủy Công an Trung ương; Ủy ban Kiểm tra Trung ương thi hành kỷ luật tổ chức đảng và đảng viên

Tin nổi bật ngày 30/9: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì Hội nghị Quân ủy Trung ương và dự Hội nghị Đảng ủy Công an Trung ương; Ủy ban Kiểm tra Trung ương thi hành kỷ luật tổ chức đảng và đảng viên

Hội nghị lần thứ ba Quân ủy Trung ương nhiệm kỳ 2025-2030; Đảng ủy Công an Trung ương tổ chức Hội nghị quý III năm 2026; ASEAN luôn là ưu tiên chiến lược trong chính sách đối ngoại của Việt Nam; Tạm dừng tuyên án phúc thẩm các bị cáo vụ sai phạm tại dự án Bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức cơ sở 2…là một số tin tức nổi bật ngày 30/9.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì Hội nghị Quân ủy Trung ương

Sáng 30/9, tại Hà Nội, Quân ủy Trung ương nhiệm kỳ 2025-2030 tổ chức Hội nghị lần thứ ba để đánh giá kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng quý III và phương hướng nhiệm vụ quý IV năm 2026. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương chủ trì hội nghị.

Nhấn mạnh quý 4 là thời gian có ý nghĩa quyết định đến kết quả hoàn thành nhiệm vụ năm 2026 - năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị Quân ủy Trung ương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai quyết liệt các giải pháp; trong đó tập trung ưu tiên rà soát tổng thể các mục tiêu, nhiệm vụ đã được xác định tại Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và xây dựng Đảng bộ Quân đội năm 2026, có giải pháp kiên quyết và quyết tâm về đích sớm.

2.jpg
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Tiếp tục lãnh đạo toàn quân chủ động, nhạy bén, nắm chắc, dự báo, đánh giá đúng tình hình, hoàn thành tốt chức năng tham mưu với Đảng, Nhà nước đối sách xử lý linh hoạt, thắng lợi các tình huống, không để bị động, bất ngờ, nhất là các vấn đề chiến lược, vấn đề biên giới, biển, đảo, không gian mạng. Chủ động hoàn thiện các chiến lược, phương án bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa; ứng phó hiệu quả với các thách thức an ninh truyền thống, phi truyền thống.

Đặc biệt, chủ động chuẩn bị chu đáo, tổ chức thành công Triển lãm quốc phòng quốc tế Việt Nam lần thứ ba năm 2026, góp phần quảng bá, nâng tầm vị thế, uy tín quốc tế của Quân đội nhân dân và đất nước Việt Nam; phối hợp các bộ, ngành, địa phương triển khai tốt các nhiệm vụ phục vụ Hội nghị cấp cao APEC 2027.

Công an nhân dân tiếp tục gương mẫu thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng

Chiều 30/9, tại Hà Nội, Đảng ủy Công an Trung ương tổ chức Hội nghị quý III năm 2026 để cho ý kiến về các nội dung theo thẩm quyền. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo.

a2-bnd.jpg
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương chủ trì Hội nghị. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Tại hội nghị, các đồng chí đại biểu đã nghe báo cáo và cho ý kiến về: Báo cáo tóm tắt kết quả công tác 9 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ công tác trọng tâm 3 tháng cuối năm 2026 trong Đảng bộ Công an Trung ương; các báo cáo chuyên đề.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, các đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn ghi nhận, biểu dương những thành tích, kết quả đạt được của Đảng bộ Công an Trung ương, Bộ Công an trong thời gian qua.

Đồng tình với ý kiến đánh giá của các đồng chí lãnh đạo chủ chốt tham dự hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh một số kết quả đạt được của lực lượng Công an nhân dân từ đầu năm 2026 đến nay, thể hiện nổi bật trong quý III/2026. Lực lượng Công an nhân dân tiếp tục khẳng định vai trò gương mẫu thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng. Tính hành động quyết liệt vì Đảng, vì dân được khẳng định rõ nét với những kết quả, sản phẩm cụ thể, điển hình là tham mưu ban hành 2 nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương về Chiến lược An ninh quốc gia và xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển. Đây đều là những nghị quyết có tính lịch sử.

Tạo hành lang pháp lý thuận lợi, mạnh mẽ hơn cho ASEAN trong đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm

Chiều 30/9, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tiếp Trưởng đoàn các nước ASEAN và Ban Thư ký ASEAN nhân dịp tham dự Hội nghị lãnh đạo cơ quan thực thi pháp luật các nước ASEAN về hợp tác đấu tranh với tội phạm truy nã.

t3.jpg
Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, Trưởng đoàn các nước ASEAN và Ban Thư ký ASEAN nhân dịp tham dự Hội nghị lãnh đạo cơ quan thực thi pháp luật các nước ASEAN về hợp tác đấu tranh với tội phạm truy nã. (Ảnh: THANH GIANG)

Tại buổi tiếp, Thủ tướng Chính phủ hoan nghênh và chào mừng Trưởng đoàn các nước ASEAN và Ban Thư ký ASEAN sang Việt Nam tham dự hội nghị; khẳng định thành công của hội nghị góp phần kiến tạo, giữ vững hòa bình, an ninh ở mỗi quốc gia thành viên và khu vực vì một Cộng đồng ASEAN hòa bình, ổn định và tự cường.

Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh ASEAN luôn là ưu tiên chiến lược trong chính sách đối ngoại của Việt Nam.

Nhằm nâng cao hiệu quả hợp tác khu vực trong thời gian tới trong lĩnh vực phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm truy nã nói riêng, Thủ tướng Chính phủ đề nghị Bộ Công an Việt Nam và các cơ quan thực thi pháp luật các nước ASEAN tập trung thúc đẩy một số định hướng trọng tâm.

Giữ nghiêm "3 kỷ luật" trong giai đoạn nước rút chuẩn bị Kỳ họp thứ 2

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn yêu cầu tận dụng tối đa “từng ngày, từng giờ, từng phút” trong giai đoạn nước rút chuẩn bị Kỳ họp thứ 2, nhưng tuyệt đối không làm theo kiểu đối phó.

1790747257947-1491404340325388339-5858973677189736654-1c68e2d04aaf5c89f8cf616e9d764745.jpg
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu bế mạc Phiên họp thứ 6 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. (Ảnh: DUY LINH)

Sáng 30/9, tại Nhà Quốc hội, sau 6 ngày làm việc với 3 đợt họp linh hoạt, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã hoàn thành chương trình Phiên họp thứ 6 - phiên họp thường kỳ tháng 9/2026.

Tại phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã xem xét 36 nội dung; trong đó tổng kết Kỳ họp không thường lệ thứ nhất và cho ý kiến lần thứ hai về công tác chuẩn bị Kỳ họp thứ 2.

Theo Chủ tịch Quốc hội, thời gian chuẩn bị Kỳ họp thứ 2 chỉ còn hơn hai tuần, trong khi khối lượng công việc rất lớn.

Phiên họp tháng 10 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội vì thế sẽ khai mạc ngay ngày 1/10, sớm hơn thông lệ.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương thi hành kỷ luật tổ chức đảng và đảng viên

Ngày 30/9, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương họp kỳ thứ 13. Đồng chí Trần Sỹ Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương chủ trì kỳ họp.

Tại kỳ họp, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét, kết luận một số nội dung sau:

1. Xem xét kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm và kết quả kiểm điểm, xem xét, thi hành kỷ luật đối với Chi bộ Cục Xuất bản, In và Phát hành nhiệm kỳ 2025-2030 thuộc Đảng bộ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và một số tổ chức đảng, đảng viên có liên quan; Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhận thấy:

Chi bộ Cục Xuất bản, In và Phát hành nhiệm kỳ 2025-2030 và một số tổ chức đảng, đảng viên có liên quan đã vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong công tác đọc lưu chiểu, đăng tin, đưa tin, viết bài gây dư luận xấu đến mức phải xem xét, xử lý kỷ luật.

Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm; căn cứ quy định của Đảng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương quyết định thi hành kỷ luật Khiển trách đối với Chi bộ Cục Xuất bản, In và Phát hành nhiệm kỳ 2025-2030 và cảnh cáo đối với 2 đảng viên; kỷ luật khiển trách đối với 23 đảng viên thuộc các tổ chức đảng có liên quan khác.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương tiếp tục xem xét, xử lý các tổ chức, cá nhân có vi phạm, khuyết điểm theo thẩm quyền.

2. Xem xét kết quả kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; kiểm tra tài chính đảng đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy; kiểm tra việc kê khai tài sản, thu nhập đối với các đồng chí thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý tại Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk; Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhận thấy:

Bên cạnh những ưu điểm, kết quả đạt được, các tổ chức đảng, đảng viên được kiểm tra còn có một số vi phạm, khuyết điểm. Ủy ban Kiểm tra Trung ương yêu cầu các tổ chức đảng và đảng viên được kiểm tra tiếp tục phát huy ưu điểm; kiểm điểm nghiêm túc, rút kinh nghiệm, ban hành kế hoạch cụ thể khắc phục kịp thời những vi phạm, khuyết điểm đã được chỉ ra, báo cáo kết quả về Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Cũng tại kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét, kết luận một số nội dung quan trọng khác.

Sạt lở 25.000m³ đất đá gây tắc Quốc lộ 279 qua Lào Cai

Khoảng 3 giờ ngày 30/9, tại Km79+200 Quốc lộ 279, thuộc địa phận xã Bảo Hà, tỉnh Lào Cai xảy ra sạt lở ta-luy dương nghiêm trọng. Khối lượng đất, đá sạt trượt ước tính khoảng 25.000m³, gây tắc đường hoàn toàn và tiềm ẩn nguy cơ tiếp tục sạt lở.

2aobor28mvth2jw6oy2ltprk34haq5qtqn2vt6zs.jpg
Điểm sạt lở tại xã Bảo Hà (Lào Cai).

Đến 8 giờ 50 phút cùng ngày, vị trí sạt lở cơ bản được hót dọn, bảo đảm điều kiện cho các phương tiện ô-tô chở người từ 7 chỗ trở xuống lưu thông qua khu vực.

Thời gian thực hiện phân luồng giao thông tạm thời bắt đầu từ 15 giờ ngày 30/9/2026 cho đến khi có thông báo mới.

Tạm dừng tuyên án phúc thẩm các bị cáo vụ sai phạm tại dự án Bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức cơ sở 2

Chiều 30/9, Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại Hà Nội đã quyết định tạm dừng tuyên án phúc thẩm đối với cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cùng 9 bị cáo trong vụ sai phạm tại hai dự án Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2 do một số bị cáo muốn có thêm thời gian lo tiền khắc phục hậu quả.

Trước khi bước vào tuyên án, Hội đồng xét xử quay trở lại phần xét hỏi các bị cáo để làm rõ về số tiền khắc phục hậu quả vụ án. Sau khi nghe các bị cáo trình bày về các khoản tiền nộp khắc phục hậu quả vụ án.

botruong-kimtien-9606-1.jpg
Đại diện Viện Kiểm sát tại phiên tòa. (Ảnh: HỒNG NGUYÊN)

Viện Kiểm sát cho biết, sau khi kết thúc phần xét hỏi chiều 30/9, có 8/10 bị cáo mong muốn xin nộp khắc phục thêm về hậu quả vụ án. Phiên tòa sẽ tiếp tục vào 14 giờ ngày 1/10.

Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu làm rõ ca tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh vừa yêu cầu đánh giá toàn diện trường hợp một người nước ngoài tử vong sau khi phẫu thuật thẩm mỹ tại Bệnh viện quốc tế City.

Ngày 21/9, Sở Y tế Thành phố tiếp nhận báo cáo của Bệnh viện Nhân dân Gia Định về người bệnh W.D.J, sinh năm 1961, quốc tịch Australia.

Người bệnh được chuyển đến đây vào ngày 20/9 trong tình trạng nặng sau khi thực hiện phẫu thuật thẩm mỹ tại Bệnh viện quốc tế City và tử vong ngày 22/9.

img.jpg
Bệnh viện quốc tế City tọa lạc tại Khu y tế kỹ thuật cao Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: KHANG ANH)

Ngay sau khi nhận được thông tin, Sở Y tế tiến hành xác minh tại Bệnh viện quốc tế City, kiểm tra hồ sơ pháp lý, bệnh án và các tài liệu liên quan quá trình khám, phẫu thuật, theo dõi, điều trị.

Sở Y tế yêu cầu Bệnh viện quốc tế City thành lập Hội đồng chuyên môn, mời chuyên gia ngoại khoa và phẫu thuật thẩm mỹ cùng xem xét hồ sơ bệnh án, diễn tiến sức khỏe và toàn bộ quá trình điều trị.

Giá vàng, giá bạc cùng phục hồi

Ngày 30/9, giá bạc thế giới đảo chiều, phục hồi nhẹ, giao dịch quanh mức 60,94 USD/ounce. Trong nước, nhiều doanh nghiệp cũng điều chỉnh giá bạc tăng theo cả 2 chiều mua-bán.

Cụ thể, tại thời điểm 12 giờ 30 phút ngày 30/9, theo Vietnam Metals Exchange (VME), giá bạc 99.99 (chưa phí, thuế VAT) tại Hà Nội niêm yết mức 1.813.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.880.000 đồng/lượng (bán ra), chênh lệch 2 chiều mua-bán ở mức 67.000 đồng/lượng.

Giá vàng thế giới hôm nay (30/9) phục hồi sau phiên giảm mạnh, giao dịch ở mức 4.175 USD/ounce trong bối cảnh lợi suất trái phiếu kho bạc tăng vọt và đồng USD mạnh hơn.

6.jpg
(Ảnh: NGỌC BÍCH)

Tại thị trường trong nước, sáng nay, các thương hiệu vàng đồng loạt điều chỉnh tăng giá mua bán các sản phẩm vàng theo diễn biến giá thế giới.

Cụ thể, tại thời điểm 9 giờ ngày 30/9, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng SJC mua vào-bán ra ở mức 140,5-143,5 triệu đồng/lượng, tăng 1 triệu đồng/lượng so chốt phiên hôm trước.

Tính đến 9 giờ sáng 30/9 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới tăng 61,8 USD/ounce so chốt phiên hôm trước, lên mức 4.175,9 USD/ounce.

Hà Nội: Cháy tại nhà hàng 3 tầng trên phố Tăng Bạt Hổ, không có thiệt hại về người

Khoảng 16 giờ 40 phút ngày 30/9, Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực 7, 9 Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ, Công an thành phố Hà Nội nhận tin từ Trung tâm chỉ huy, tới hiện trường xử lý đám cháy trên phố Tăng Bạt Hổ.

hoa-hoan-bep-hang-xom-minh-duy.jpg
Đám cháy tại nhà hàng "Bếp hàng xóm" trên phố Tăng Bạt Hổ. (Ảnh: MINH DUY)

Ngay khi phát hiện sự cố, hệ thống báo cháy được kích hoạt và nhân viên đã nhanh chóng triển khai các biện pháp xử lý ban đầu, đồng thời thông báo cho lực lượng chức năng. Phạm vi ảnh hưởng chủ yếu được ghi nhận tại tầng 3 với diện tích khoảng 20-30m2.

Đám cháy được kiểm soát, không gây thiệt hại về người.

Cựu Viện trưởng Viện Pháp y tâm thần Trung ương bị đề nghị 20 năm tù

Trưa 30/9, Hội đồng xét xử cấp sơ thẩm Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã kết thúc phần thẩm vấn chuyển sang phần tranh tụng.

1790664612003-1910240446503376445-307816588616568826-e5f47b6d2719fd4b4aad0eae60222155.jpg
Bị cáo Trần Văn Trường, cựu Viện trưởng Viện Pháp y tâm thần Trung ương. (Ảnh: VP)

Trước đó, đại diện Viện Kiểm sát công bố bản luận tội, đề nghị mức án đối với 65 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương. Cơ quan công tố đánh giá đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng với thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt, diễn ra thời gian dài.

Cựu Viện trưởng Pháp y tâm thần Trung ương Trần Văn Trường bị đề nghị mức án 20 năm tù về tội "Nhận hối lộ".

Các bị cáo là nhân viên, cán bộ Viện Pháp y tâm thần Trung ương bị đề nghị các mức án từ 2-3 năm tù nhưng cho hưởng án treo đến 18 năm tù.

Maroc lần đầu tiên có nữ Thủ tướng

Ngày 29/9, Hoàng gia Maroc thông báo Vua Mohammed VI đã bổ nhiệm bà Fatima Ezzahra El Mansouri làm Thủ tướng và giao nhiệm vụ thành lập chính phủ mới, đưa bà trở thành nữ Thủ tướng đầu tiên trong lịch sử Maroc và là người phụ nữ thứ hai trong thế giới Arab đảm nhiệm cương vị này, sau bà Najla Bouden của Tunisia.

vna-potal-maroc-tien-hanh-bau-cu-ha-vien.jpg
Cử tri bỏ phiếu trong cuộc bầu cử Hạ viện tại Rabat, Maroc, ngày 23/9/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)

Quyết định được đưa ra sau cuộc bầu cử Hạ viện ngày 23/9, trong đó Đảng Tính xác thực và Hiện đại (PAM) giành 97/395 ghế, nhiều nhất trong số các đảng tham gia.

Trên cương vị mới, bà El Mansouri sẽ tiến hành tham vấn với các đảng phái để thành lập chính phủ liên minh, sau đó trình danh sách thành viên nội các để Nhà vua phê chuẩn.

Có thể bạn quan tâm

Đối diện với "giặc lửa" người lính phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ vẫn luôn bất khuất kiên cường. (Ảnh: Công an Hà Nội)

65 năm giữ trọn lời thề giữ bình yên cho Thủ đô

Kể từ ngày 4/10/1961, Ngày truyền thống Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, một hành trình đã được viết tiếp suốt 65 năm qua bằng tất cả lòng trung thành, bản lĩnh, trí tuệ, tinh thần trách nhiệm và cả những hy sinh thầm lặng của nhiều thế hệ Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an Thủ đô.

Chị Lê Thị Diện, gương mặt “Tỏa sáng nghị lực Việt” năm 2026 trong một chương trình thời trang dành cho người khuyết tật. (Ảnh nhân vật cung cấp)

Đồng hành thanh niên khuyết tật

Gắn với các phong trào tuổi trẻ, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam luôn xác định, đồng hành hỗ trợ thanh niên khuyết tật là nhiệm vụ quan trọng. Trong đó, “Tỏa sáng nghị lực Việt” là một chương trình giàu giá trị nhân văn, lan tỏa mạnh mẽ nghị lực, truyền cảm hứng sống đẹp cho các bạn trẻ.

[Video] Thành phố Hồ Chí Minh khuyến cáo không cố vượt vùng ngập, bảo đảm an toàn giao thông

[Video] Thành phố Hồ Chí Minh khuyến cáo không cố vượt vùng ngập, bảo đảm an toàn giao thông

Ngày 3/10, trước diễn biến mưa dông, mưa lớn tiếp diễn trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, Phòng Cảnh sát giao thông (PC08), Công an Thành phố khuyến cáo người dân chủ động lựa chọn lộ trình, giảm tốc độ, giữ khoảng cách an toàn và đặc biệt không cố vượt qua những khu vực ngập sâu, không nhìn rõ mặt đường.

Hướng dẫn các tính năng số cho người dân tại địa bàn thôn Ngọc Rào, xã Phong Nha, tỉnh Quảng Trị. (Ảnh: HNV)

Chín tháng năm 2026, ổn định đời sống dân cư, cải thiện an sinh xã hội

Theo Cục Thống kê (Bộ Tài chính), trong 9 tháng năm 2026, tình hình đời sống dân cư duy trì ổn định, an sinh xã hội được cải thiện. Chính phủ và địa phương triển khai đồng bộ, kịp thời, hiệu quả các chính sách hỗ trợ đối với người có công, hộ nghèo, cận nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội và các nhóm dân cư gặp khó khăn.

Tin nổi bật ngày 3/10: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Đại hội toàn quốc Hội Cựu Công an nhân dân Việt Nam lần thứ II; Tăng trưởng GDP 9 tháng năm 2026 đạt 9,01%

Tin nổi bật ngày 3/10: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Đại hội toàn quốc Hội Cựu Công an nhân dân Việt Nam lần thứ II; Tăng trưởng GDP 9 tháng năm 2026 đạt 9,01%

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu Công an nhân dân Việt Nam lần thứ II; Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9/2026 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương; Tăng trưởng GDP 9 tháng năm 2026 đạt 9,01%… là một số tin tức nổi bật ngày 3/10/2026.

Chín tháng năm 2026, lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên là 53,8 triệu người, cao hơn 697 nghìn người so cùng kỳ năm 2025. (Ảnh: HNV)

Thị trường lao động 9 tháng năm 2026 khả quan

Theo Cục Thống kê (Bộ Tài chính), 9 tháng qua, quy mô lực lượng lao động, số người có việc làm và thu nhập bình quân của người lao động đều tăng so cùng kỳ năm 2025. Tỷ lệ thất nghiệp duy trì ở mức 2,22%; tỷ lệ thiếu việc làm trong độ tuổi lao động là 1,53%, thấp hơn so cùng kỳ năm 2025.

Quang cảnh hội nghị tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của các doanh nghiệp, nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh. (Ảnh: HIỂN CỪ)

Quảng Ngãi yêu cầu chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương dự họp

Chiều 3/10, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Quốc Việt cho biết, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị và lãnh đạo xã, phường, đặc khu thực hiện nghiêm việc đăng ký thành phần tham dự các phiên họp do lãnh đạo tỉnh chủ trì theo đúng thời hạn, đúng thành phần yêu cầu.

Hiện trạng nhà của gia đình bà Nguyễn Thị Tố Nga bị bong gạch, sụt lún gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt của gia đình. (Ảnh: CTV)

Dân kêu cứu vì đường thoát nước gây ngập, sụt lún nền nhà nghiêm trọng

Dưới sàn nhà của người dân xuất hiện đường thoát nước, khi mưa lớn gây xói lở, ngập dãy phòng trọ, sụt lún nền nhà, bong gạch gây ảnh hưởng nghiêm trọng sinh hoạt, thậm chí có nguy cơ sập nhà. Sự việc đã được phản ánh với chính quyền địa phương nhiều lần nhưng vẫn chưa được hỗ trợ giải quyết một cách triệt để.

Đoàn công tác giao lưu với Đội xung kích phòng, chống thiên tai phường Linh Sơn, Thái Nguyên. (Ảnh: Đại sứ quán Australia tại Việt Nam)

Australia và UNDP chung tay hỗ trợ tỉnh Thái Nguyên khắc phục hậu quả bão lũ

Đoàn công tác gồm đại diện Đại sứ quán Australia tại Việt Nam, Chương trình phát triển Liên hợp quốc (UNDP), Cục quản lý đê điều và phòng, chống thiên tai (VDDMA), Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa đến Thái Nguyên để đánh giá tiến độ, kết quả của hoạt động phục hồi sau thiên tai do Australia và UNDP phối hợp triển khai.

Người dân dũng cảm dùng búa phá mái nhà cứu người thoát nạn trong vụ cháy tại phường Hoàng Mai (Hà Nội). (Ảnh: HÀ NHUNG)

Huy động sức mạnh toàn dân tham gia phòng cháy, chữa cháy

Huy động sức mạnh của người dân trong phòng cháy, chữa cháy luôn là nội dung được truyền tải trong mỗi dịp hưởng ứng Ngày Toàn dân phòng cháy, chữa cháy 4/10. Từ ý thức, sự phối hợp của mỗi cá nhân sẽ tạo nên một thế trận từ nhân dân, của nhân dân, trở thành tấm khiên giáp kiên cố đối mặt với hỏa hoạn khi không may xảy ra.