Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng

Ban Chấp hành Hội Cựu Chiến binh các cấp tiếp tục thực hiện hiệu quả phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu gắn với phong trào “Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”; huy động đa dạng các nguồn lực giúp cựu chiến binh giảm nghèo, xóa nhà dột nát...
Toàn cảnh buổi làm việc.
Toàn cảnh buổi làm việc.

Chiều 14/6, tại Hà Nội, Đoàn Kiểm tra, giám sát công tác thi đua, khen thưởng của Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương tiến hành kiểm tra, giám sát công tác thi đua, khen thưởng đối với Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam.

Đồng chí Phạm Tất Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương làm Trưởng đoàn, chủ trì buổi làm việc.

Phát biểu ý kiến tại buổi làm việc, đồng chí Phạm Tất Thắng nhấn mạnh, thông qua công tác kiểm tra, Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương nắm tình hình triển khai, thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; việc tổ chức chỉ đạo đổi mới công tác thi đua, khen thưởng tại Hội Cựu chiến binh Việt Nam.

Bên cạnh đó, đánh giá việc tổ chức triển khai các phong trào thi đua do Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương và các bộ, ban, ngành, tỉnh phát động; những kết quả đạt được, tồn tại hạn chế và nguyên nhân, cũng như những vấn đề còn khó khăn, vướng mắc từ thực tiễn để kịp thời chỉ đạo khắc phục và đề ra các giải pháp đổi mới công tác thi đua, khen thưởng trong thời gian tới.

Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương Phạm Tất Thắng cho biết, nội dung kiểm tra tập trung vào công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương Hội Cựu Chiến binh Việt Nam trong việc triển khai các chủ trương, chính sách, pháp luật về thi đua, khen thưởng; việc tổ chức triển khai các quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng; về tổ chức các phong trào thi đua và thực hiện công tác khen thưởng; công tác quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng…

Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương Phạm Tất Thắng phát biểu tại buổi làm việc.

Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương Phạm Tất Thắng phát biểu tại buổi làm việc.

Trình bày báo cáo Kết quả công tác thi đua, khen thưởng từ năm 2022 đến tháng 6/2024, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam Hồ Bá Vinh cho biết, công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức phong trào thi đua được quan tâm sâu sát, quán triệt và thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng hướng tới kỷ niệm các ngày lễ lớn của Đảng, Nhà nước và địa phương; kỷ niệm 75 năm Ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2024).

Các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động được triển khai có hiệu quả với nhiều nội dung phong phú, hình thức đa dạng gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị địa phương.

Ban Chấp hành Hội các cấp đã chủ động, tích cực triển khai nhiệm vụ công tác Hội theo kế hoạch; tiếp tục thực hiện hiệu quả phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu gắn với phong trào “Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”; huy động đa dạng các nguồn lực giúp Cựu chiến binh giảm nghèo, xóa nhà dột nát, nhà tạm góp phần động viên cán bộ, hội viên giữ vững và phát huy bản chất “Bộ đội Cụ Hồ”.

Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền, biểu dương, nhân rộng các điển hình tiên tiến được quan tâm chú trọng; công tác khen thưởng được thực hiện đúng quy định, bảo đảm chính xác, kịp thời, công bằng, công khai, dân chủ.

Hội đồng Thi đua-Khen thưởng các cấp Hội thường xuyên kiện toàn đủ số lượng, bảo đảm đúng cơ cấu, coi trọng chất lượng, hiệu quả, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác thi đua, khen thưởng; không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng.

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã trao đổi, thảo luận về kết quả công tác giảm nghèo, phát triển kinh tế từ năm 2022 đến nay; các mô hình, điển hình về các chương trình phối hợp thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, dân vận khéo…; mô hình, điển hình về tuyên truyền giáo dục pháp luật; công tác hỗ trợ pháp lý đối với hội viên Cựu chiến binh.

Đồng thời, đánh giá những tồn tại, hạn chế trong công tác thi đua, khen thưởng; giải pháp thực hiện trong thời gian tới; đề xuất, kiến nghị để triển khai thực hiện các văn bản quy định, hướng dẫn thi hành Luật Thi đua khen thưởng năm 2022.

Có thể bạn quan tâm

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.

Việt Nam và Nhật Bản tăng cường hợp tác y tế. (Ảnh ĐẠI SỨ QUÁN NHẬT BẢN TẠI VIỆT NAM)

Viết tiếp câu chuyện của tình hữu nghị

Trên hành trình hơn 50 năm đồng hành và vun đắp quan hệ ngoại giao, Việt Nam và Nhật Bản đã đạt được nhiều bước tiến tích cực, sâu rộng trong hợp tác song phương. Những thành tựu này chính là nền tảng quan trọng để hai nước tiếp tục kiến tạo tương lai hợp tác lâu dài và bền vững.