Chăm sóc sức khỏe tốt nhất cho cựu chiến binh, thanh niên xung phong tỉnh Điện Biên

Hơn 700 cựu chiến binh, thanh niên xung phong tỉnh Điện Biên đã được chăm sóc sức khỏe răng miệng, hàng trăm trẻ em học sinh tiểu học được giáo dục truyền thông về sức khỏe học đường và khoảng 50 trẻ em khuyết tật môi vòm miệng được phẫu thuật là chuỗi hoạt động tri ân ý nghĩa của Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương tại tỉnh Điện Biên từ ngày 3 đến 8/3.
Bác sĩ khám răng, miệng cho cựu chiến binh.
Bác sĩ khám răng, miệng cho cựu chiến binh.

Sáng 3/6, Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương và Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên tổ chức lễ tri ân các cựu chiến binh và thanh niên xung phong tỉnh Điện Biên. Đây là hoạt động chính nằm trong Tuần lễ tri ân các cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong tỉnh Điện Biên diễn ra từ ngày 3/3 đến 8/3.

Buổi lễ tri ân có sự hiện diện của các đồng chí: Trần Quốc Cường, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy tỉnh Điện Biên; đại diện lãnh đạo Bộ Y tế, Công đoàn Viên chức Việt Nam, lãnh đạo các sở, ban, ngành, các cựu chiến binh và cựu thanh niên xung phong tỉnh Điện Biên; ông Võ Hồng Nam Đại diện cho Gia đình Đại tướng-Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp.

Chuỗi hoạt động tri ân ý nghĩa

Giáo sư, Tiến sĩ Trần Cao Bính, Giám đốc Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương cho biết, lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ đã được Ban Bí thư Trung ương Đảng thống nhất chủ trương tổ chức ở cấp quốc gia nhằm tiếp tục phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta, tiếp thêm động lực cho công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay, thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển đất nước đến giữa thế kỷ XXI.

Với mục đích tri ân, hướng về Điện Biên lịch sử, ngay từ tháng 8/2023, Đảng ủy và Ban Giám đốc bệnh viện có chủ trương thực hiện chuỗi hoạt động thiết thực tri ân các cựu chiến binh và thanh niên xung phong. Với quá trình chuẩn bị chu đáo, Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương đã phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên và các tổ chức chính trị đoàn thể tổ chức chuỗi các hoạt động ý nghĩa.

Các y, bác sĩ đã tổ chức khám, điều trị; tuyên truyền chăm sóc sức khỏe răng miệng, tặng quà, kinh phí cho 200 cựu chiến binh và 531 cựu thanh niên xung phong tỉnh.

Giáo sư, Tiến sĩ Trần Cao Bính, Giám đốc Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương phát biểu tại lễ tri ân.

Giáo sư, Tiến sĩ Trần Cao Bính, Giám đốc Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương phát biểu tại lễ tri ân.

Từ ngày 3/3, bệnh viện đã triển khai tuần lễ khám, điều trị, phẫu thuật miễn phí, tặng quà cho trẻ em khe hở môi vòm miệng và Lễ cắt băng trao tặng ghế máy răng, trang thiết bị nha khoa cho Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện Biên; tặng kinh phí để mua 10 máy tính cho trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh…

Bệnh viện đã tổ chức truyền thông chăm sóc sức khỏe răng miệng cho học sinh hai trường tiểu học xã Thanh An và xã Noong Luống huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên; tổ chức tập huấn bồi dưỡng kiến thức cho trên 300 cán bộ làm công tác y tế trường học, nha học đường tỉnh Điện Biên.

Các cựu chiến binh xúc động nghẹn ngào khi được tri ân sáng 6/3.

Các cựu chiến binh xúc động nghẹn ngào khi được tri ân sáng 6/3.

800 học sinh Trường tiểu học Tô Vĩnh Diện, phường Tân Thanh, TP Điện Biên Phủ đã được khám và điều trị răng miệng.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Quang Bình, Phó Giám đốc Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương cho biết, 460 đoàn viên, công đoàn Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương với tình cảm đặc biệt mong muốn góp phần nhỏ bé vào công tác chăm sóc sức khỏe các cựu chiến binh, giúp cho trẻ em vùng trên Điện Biên được hưởng chăm sóc y tế răng miệng tốt nhất.

Qua chuỗi hoạt động này sẽ giáo dục truyền thống cách mạng cho các đoàn viên, thanh niên, lan tỏa tinh thần đến cán bộ nhân viên trong bệnh viện về truyền thống yêu nước, lòng kiên cường.

Chương trình ý nghĩa của chương trình chính là triển khai 50 ca phẫu thuật khuyết tật môi vòm miệng cho trẻ em tại ba tỉnh Sơn La, Lai Châu, Điện Biên.

Khám sức khỏe cho trẻ em trên địa bàn tỉnh.

Khám sức khỏe cho trẻ em trên địa bàn tỉnh.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lê Ngọc Tuyến, Trưởng Khoa Phẫu thuật Tạo hình-Thẩm mỹ cho biết, để triển khai phẫu thuật an toàn, các bác sĩ đã lên Điện Biên tiền trạm, gặp các bệnh nhi để tiến hành các thủ tục khám, xét nghiệm.

"Để đạt hiệu quả an toàn, bệnh viện đưa đội ngũ bác sĩ giỏi, có kinh nghiệm để thực hiện phẫu thuật an toàn, đạt hiệu quả tốt nhất. Việc này giúp các em ở vùng sâu xa không có điều kiện về Hà nội cũng được hưởng dịch vụ tốt nhất của bệnh viện", bác sĩ Tuyến cho hay.

Với những việc làm thiết thực, Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chủ trương chính sách của Đảng và nhà nước với người có công với đất nước, qua đó bày tỏ sự biết ơn với những cống hiến, đóng góp to lớn của cựu chiến binh, cựu Thanh niên xung phong trong sự nghiệp giải phóng dân tộc và bảo vệ đất nước.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Quang Bình, Phó Giám đốc Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương

"Chúng tôi vô cùng xúc động"

Ở độ tuổi 93, 94, các cựu chiến binh chiến dịch Điện Biên Phủ đã có không biết bao nhiêu buổi gặp mặt tại lễ tri ân vào những ngày tháng 3 hàng năm. Nhưng tại lễ tri ân năm 2024, các cựu chiến binh Điện Biên Phủ như ông Bùi Kim Điều (sinh năm 1931) và ông Nguyễn Hữu Chấp (sinh năm 1930) vô cùng phấn khởi khi còn nhìn thấy nhau khỏe mạnh.

Ông Bùi Kim Điều (sinh năm 1931) và ông Nguyễn Hữu Chấp (sinh năm 1930) - cựu chiến binh chiến dịch Điện Biên Phủ gặp nhau mừng tủi tại lễ tri ân sáng 6/3.

Ông Bùi Kim Điều (sinh năm 1931) và ông Nguyễn Hữu Chấp (sinh năm 1930) - cựu chiến binh chiến dịch Điện Biên Phủ gặp nhau mừng tủi tại lễ tri ân sáng 6/3.

Cựu chiến binh Nguyễn Hữu Chấp - thương binh 4/4 trong chiến dịch Điện Biên Phủ tâm sự, nhìn các anh em ngã xuống trước mắt mình, các ông thấy may mắn khi còn sống sót. Thương và nhớ đồng đội, đã nằm xuống để mình sống, ông Điều, ông Chấp tâm niệm mình sống khi còn công tác phải hoàn thành nhiệm vụ, làm tốt nhiệm vụ Đảng và Nhà nước giao và về già, tiếp tục sống tốt, giáo dục con cháu tiếp nối truyền thống anh hùng của gia đình.

"Mọi năm, chúng tôi có gặp một số anh em như anh Động, anh Tài, anh Ninh... từ các tỉnh khác tới Điện Biên, nhưng năm nay chúng tôi không thấy lên, không biết sức khỏe của đồng đội giờ còn đi lại được không?", ông Chấp tâm tư.

Ông Bùi Kim Điều, cựu chiến binh chiến dịch Điện Biên Phủ (sinh năm 1930) chia sẻ, sau chiến thắng, ông ở lại Điện Biên tiếp tục công tác và đưa vợ con lên Điện Biên sinh sống.

"Thương tiếc nhiều đồng đội vào trận có tên, nhưng khi nằm xuống ở nghĩa trang không có tên, chúng tôi còn sống và hàng năm được tri ân như hôm nay rất hạnh phúc. Tỉnh Điện Biên và ngành y tế rất quan tâm đến chăm sóc sức khỏe các cựu chiến binh như chúng tôi. Với nhiều đồng đội ngã xuống, chúng tôi mong muốn thế hệ mai sau, vào những ngày ngày lễ, tết, sẽ lần lượt đi các nghĩa trang nén hương thơm tỏ lòng biết ơn người làm nên lịch sử", ông Điều tâm sự.

Ông Phạm Bá Miễu (bên trái) gặp lại đồng đội sáng 6/3.

Ông Phạm Bá Miễu (bên trái) gặp lại đồng đội sáng 6/3.

Ông Phạm Bá Miễu (sinh năm 1930) cũng hạnh phúc khi được gặp lại đồng đội tại lễ tri ân sáng 6/3. Tuần vừa qua, ông cũng được chăm sóc sức khỏe răng miệng bởi các y, bác sĩ Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương. "Đây là sự chăm sóc, động viên, thăm hỏi của bệnh viện với anh em chúng tôi còn sống khỏe mạnh, chúng tôi rất xúc động", ông Miễu chia sẻ.

Phát biểu tại sự kiện, Thứ trưởng Y tế Lê Đức Luận cho hay, trong chiến dịch Điện Biên Phủ, ngành y tế đã cứu chữa hơn 10 nghìn thương binh, gần 5 nghìn bệnh binh, hàng nghìn thương binh nhẹ đã trở lại chiến đấu.

Tôi đề nghị Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương tiếp tục duy trì chương trình nha học đường chăm sóc sức khỏe cho người yếu thế trong xã hội; ngành y tế Điện Biên tích cực đào tạo, nâng cao trình độ, thực hiện chính sách y tế cơ sở, với vùng sâu, vùng xa.

Thứ trưởng Y tế Lê Đức Luận

Đến nay công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn cải thiện rõ rệt, nhiều thành tựu y học hiện đại được ứng dụng trong chăm sóc sức khỏe nhân dân. Tuy nhiên, công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu, chất lượng dịch vụ chưa đáp ứng yêu cầu, nhất là vùng sâu, xa, nguồn nhân lực, trang thiết bị y tế cũng có lúc còn hạn chế. Do đó, việc quan tâm chăm lo cho toàn dân là một yêu cầu cấp thiết nhằm đạt mục tiêu bảo đảm công bằng cho chăm sóc sức khỏe toàn dân.

Tặng quà tri ân cho các cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong tỉnh Điện Biên.
Tặng quà tri ân cho các cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong tỉnh Điện Biên.

Thứ trưởng đề nghị Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương tiếp tục duy trì chương trình nha học đường chăm sóc sức khỏe cho người yếu thế trong xã hội; ngành y tế Điện Biên tích cực đào tạo, nâng cao trình độ, thực hiện chính sách y tế cơ sở, với vùng sâu, vùng xa.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên Vừ A Bằng cho hay, tỉnh Điện Biên kế thừa lịch sử truyền thống anh hùng, thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị-kinh tế-xã hội. Tỉnh Điện Biên rất mong tiếp tục nhận được sự quan tâm của các ban, ngành, đoàn thể để chăm sóc tốt hơn nữa cho các cựu chiến binh, thanh niên xung phong trên địa bàn tỉnh.

Các cựu chiến binh tại Điện Biên xúc động rưng rưng tại lễ tri ân.

Các cựu chiến binh tại Điện Biên xúc động rưng rưng tại lễ tri ân.

Cuối chương trình, ông Võ Hồng Nam, đại diện cho Gia đình Đại tướng-Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp bày tỏ xúc động khi được đồng hành cùng chương trình tri ân các cựu chiến binh, thanh niên xung phong tỉnh.

"Chương trình là hoạt động vô cùng ý nghĩa của chiến sĩ áo trắng với chiến sĩ Điện Biên năm xưa và với con cháu Điện Biên anh hùng. Các chương trình phẫu thuật nụ cười mang lại tương lai mới, sự tự tin cho các em học sinh và sự chăm sóc sức khỏe cho các chú, các cô và là sự tri ân của thế hệ sau với công lao đóng góp của thế hệ đi trước", ông Võ Hồng Nam bày tỏ.

Ông Võ Hồng Nam, đại diện cho Gia đình Đại tướng-Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp.

Ông Võ Hồng Nam, đại diện cho Gia đình Đại tướng-Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp.

Ông Võ Hồng Nam cũng thay mặt mẫu thân và gia đình Đại tướng Võ Nguyên Giáp xin cám ơn sự đóng góp to lớn của cựu chiến binh, thanh niên xung phong đã hy sinh xương máu để góp phần làm nên 2 cuộc chiến thắng và nay đã cùng Điện Biên xây dựng mảnh đất giàu đẹp hơn, cuộc sống hạnh phúc hơn. Gửi lời chúc sức khỏe tới các cô, các chú, ông Võ Hồng Nam rất mong các thế hệ của các cựu chiến binh, thanh niên xung phong sẽ tiếp tục được chăm sóc về y tế, giáo dục tốt nhất như ở miền xuôi.

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư, Tiến sĩ Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Y tế phát biểu.

Ra mắt Thuật ngữ Răng Hàm Mặt Anh-Việt

“Thuật ngữ Răng Hàm Mặt Anh-Việt” là một công trình khoa học có giá trị, được biên soạn bởi các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực răng hàm mặt Việt Nam. Cuốn sách ra đời là kết quả của quá trình lao động khoa học nghiêm túc, tâm huyết và trách nhiệm của tập thể các chuyên gia, nhà khoa học, giảng viên và bác sĩ trong ngành.

Thầy thuốc Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên thực hiện kỹ thuật nút mạch gan.

Thái Nguyên: Tiếp tục hành trình vì sức khỏe người dân

Với các thầy thuốc Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên, 13/3/1960 là ngày đặc biệt, đó là ngày Bác Hồ về thăm cán bộ y tế, người dân đang điều trị tại Bệnh viện. Khắc ghi lời Bác dặn, các thế hệ thầy thuốc Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên không ngừng trau dồi y đức, y thuật để điều trị cho người bệnh ngày càng tốt hơn.

Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Thu Giang chia sẻ tại chương trình.

Bổ sung collagen đúng cách để làm chậm lão hóa từ bên trong

Collagen không chỉ đơn thuần là yếu tố làm đẹp, mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì cấu trúc của da, tóc, móng, xương và nhiều mô trong cơ thể. Việc bổ sung collagen đúng cách giúp hỗ trợ quá trình tái tạo, làm chậm lão hóa và góp phần duy trì vẻ đẹp khỏe mạnh, tự nhiên theo thời gian.

Gout là bệnh lý do sự rối loạn chuyển hóa nhân purin, làm tăng axit uric trong máu.

Những sai lầm của bệnh nhân gout khi điều trị khiến bệnh ngày càng nặng

Chỉ uống thuốc khi lên cơn đau, tự ý dùng thuốc giảm đau liều cao, ăn kiêng cực đoan hoặc tin vào các bài thuốc “truyền miệng” không rõ nguồn gốc… là những sai lầm phổ biến của nhiều bệnh nhân gout. Chính những thói quen điều trị thiếu khoa học này khiến bệnh gout dễ tái phát, tiến triển nặng và làm tăng nguy cơ biến chứng.

Trung tâm Tim mạch, Bệnh viện Nhi Trung ương vừa được trao danh hiệu “Trung tâm Tim mạch xuất sắc” do tổ chức Children’s HeartLink phối hợp với Bệnh viện Trẻ em Benioff, San Francisco, California trao tặng.

Trung tâm Tim mạch, Bệnh viện Nhi Trung ương được vinh danh “Trung tâm Tim mạch xuất sắc”

Trung tâm Tim mạch, Bệnh viện Nhi Trung ương vừa được trao danh hiệu “Trung tâm Tim mạch xuất sắc” do tổ chức Children’s HeartLink phối hợp với Bệnh viện Trẻ em Benioff, San Francisco, California trao tặng. Đây là bệnh viện thứ ba tại khu vực Đông Nam Á và là đơn vị thứ bảy trên thế giới được nhận danh hiệu này.

Bệnh viện Phụ sản-Nhi Đà Nẵng đang tích cực điều trị cho các bệnh nhi.

Đà Nẵng tập trung điều trị cho các bệnh nhi nghi nhiễm độc tố botulinum

Ngày 12/3, Tiến sĩ, bác sĩ Trần Đình Vinh, Giám đốc Bệnh viện Phụ sản-Nhi Đà Nẵng cho biết, Bệnh viện đã tiếp nhận 5 lọ thuốc giải độc botulinum do Tổ chức Y tế thế giới (WHO) hỗ trợ khẩn cấp để điều trị 3 bệnh nhi nguy kịch nghi do độc tố botulinum. Hiện đơn vị đang tập trung mọi nguồn lực để điều trị tích cực cho các bệnh nhi.

Đông đảo người dân đến khám, sàng lọc bệnh tại chương trình do Trung ương Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam triển khai tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Nhiều người trẻ có nguy cơ đột quỵ được phát hiện, tư vấn sớm qua khám sàng lọc

Sáng 11/3, tại Trạm Y tế xã Trừ Văn Thố (Thành phố Hồ Chí Minh), Trung ương Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam tổ chức khám, sàng lọc bệnh, cấp phát thuốc miễn phí và tặng quà cho hơn 400 người dân là gia đình chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn... Đây là điểm khám cuối trong chuỗi chương trình "Vì một Việt Nam khỏe mạnh hơn".

Phó Giám đốc Sở Y tế Tây Ninh Mai Văn Dũng (bìa phải), Trưởng đoàn số 1 của tỉnh kiểm tra, hậu kiểm việc lưu giữ mẫu thực phẩm tại Nhà hàng Buffet Vân Sơn.

Tây Ninh tăng cường kiểm tra, hậu kiểm an toàn vệ sinh thực phẩm

Nhằm bảo vệ sức khỏe nhân dân và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực an toàn thực phẩm, Sở Y tế Tây Ninh đã và đang triển khai công tác kiểm tra, hậu kiểm an toàn vệ sinh thực phẩm và ý thức chấp hành pháp luật tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, dịch vụ ăn uống, góp phần bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng.