Xây dựng Hội Cựu chiến binh Việt Nam trong giai đoạn cách mạng mới

Sáng 27/3, tại Hà Nội, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương làm việc với Đảng đoàn, Thường trực Trung ương Hội Cựu Chiến binh Việt Nam.
Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai phát biểu tại buổi làm việc với Đảng đoàn, Thường trực Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam.
Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai phát biểu tại buổi làm việc với Đảng đoàn, Thường trực Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam.

Cùng dự buổi làm việc, có Bí Thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài.

Báo cáo về kết quả một năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Hội Cựu chiến binh Việt Nam nhiệm kỳ 2022-2027 cho thấy, các cấp hội tiếp tục thực hiện tốt phong trào Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, nâng cao đời sống, tham gia các chương trình kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng-an ninh ở địa phương; xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; xây dựng đời sống văn hóa; phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội...

Các hoạt động tri ân đồng đội, phong trào đền ơn, đáp nghĩa; xóa đói, giảm nghèo tiếp tục được quan tâm chú trọng. Hội đã huy động mọi nguồn lực, góp phần giảm nghèo bền vững, xóa nhà dột nát, nhà tạm, nâng cao đời sống cho hội viên. Số cựu chiến binh nghèo theo tiêu chuẩn đa chiều còn 56.640 hộ, giảm 0,28% so năm 2022, xóa được 4.127 nhà.

Năm 2023, Hiệp hội Doanh nghiệp doanh nhân cựu chiến binh đã hỗ trợ trên 300 căn nhà, trị giá trên 20 tỷ đồng cho hội viên, cựu chiến binh nghèo có hoàn cảnh khó khăn…

Hội Doanh nhân Cựu chiến binh tỉnh Hải Dương trao quà tặng cựu chiến binh Vi Văn Hóa (Lạng Sơn), tháng 2/2024.
Hội Doanh nhân Cựu chiến binh tỉnh Hải Dương trao quà tặng cựu chiến binh Vi Văn Hóa (Lạng Sơn), tháng 2/2024.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai biểu dương những kết quả Hội Cựu chiến binh Việt Nam đã đạt được trong thời gian qua, nổi bật trên 5 lĩnh vực: Tích cực tham gia thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ xã hội chủ nghĩa và nhân dân.

Có nhiều hoạt động thiết thực tham gia đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng, tư tưởng của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực; tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh được các cấp ủy, chính quyền, nhân dân ghi nhận.

Bên cạnh đó, Hội Cựu chiến binh Việt Nam đã làm tốt công tác giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, chính quyền, vận động công dân nhập ngũ; Thực hiện tốt phong trào cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo. Hội chiến binh các cấp đã tích cực thực hiện chương trình phục hồi và phát triển kinh tế sau Covid-19; chủ động và làm tốt trong công tác phối hợp các bộ, ban ngành, cơ quan trung ương trong các chương trình phối hợp, đi đầu các cuộc vận động...

Để có những kết quả nêu trên, theo đồng chí Trương Thị Mai xuất phát từ bản lĩnh, năng lực, kinh nghiệm của Hội Cựu chiến binh Việt Nam các cấp.

Đồng chí Trương Thị Mai nhấn mạnh: hiện xung đột trên thế giới tiếp tục tăng, an ninh phi truyền thống, biến đổi khí hậu có nhiều diễn biến phức tạp… Hội Cựu chiến binh cần tiếp tục phát huy và khẳng định là lực lượng nòng cốt của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, chỗ dựa tin cậy của cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân; làm nòng cốt chính trị, góp phần tuyên truyền vận động quần chúng nhân dân theo đường lối, quan điểm chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Cụ thể trong đó có Nghị quyết 09 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Cựu chiến binh Việt Nam trong giai đoạn cách mạng mới; Kết luận số 66 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết 09 của Bộ Chính trị.

Thượng tướng Bế Xuân Trường, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt nam cùng các đại biểu dâng hương, hoa tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ tại Đền thờ liệt sĩ Điện Biên Phủ.
Thượng tướng Bế Xuân Trường, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt nam cùng các đại biểu dâng hương, hoa tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ tại Đền thờ liệt sĩ Điện Biên Phủ.

Thường trực Ban Bí thư đề nghị, Hội Cựu Chiến binh Việt Nam cần lãnh đạo, chỉ đạo Hội Cựu chiến binh các cấp thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp xây dựng Hội vững mạnh toàn diện. Tập trung chỉ đạo thực hiện 2 khâu đột phá trong Nghị quyết Đại hội Cựu Chiến binh Việt Nam lần thứ VII.

Đó là ban hành Nghị quyết chuyên đề xây dựng Hội vững mạnh về chính trị, tư tưởng trong giai đoạn cách mạng mới và xây dựng tổ chức cơ sở Hội vững mạnh, đội ngũ cán bộ hội gương mẫu, tiêu biểu; đồng thời, thường xuyên làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, hội viên giữ vững và phát huy bản chất Bộ đội Cụ Hồ, truyền thống "Trung thành-Đoàn kết-Gương mẫu-Đổi mới"; cũng như chủ động nắm bắt tình hình, tư tưởng động viên Cựu chiến binh tham gia vào công việc của Đảng.

Đồng chí Trương Thị Mai cho biết, những kiến nghị của Trung ương Hội Cựu Chiến binh tại buổi làm việc sẽ được tiếp tục được khảo sát và bổ sung vào Báo cáo của Nghị quyết 09 để trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư thời gian tới.

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.