Tri ân, tặng quà cựu chiến binh Chiến dịch Điện Biên Phủ

Chiều 4/5, huyện Mường Ảng (tỉnh Điện Biên) tổ chức gặp mặt, tặng quà tri ân các cựu chiến binh từng tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ và tham gia kháng chiến chống Pháp, nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024).
Tại chương trình, đại diện lãnh đạo huyện Mường Ảng, các đơn vị chức năng của huyện đã trao tặng những món quà tri ân của tỉnh Điện Biên, Bộ Quốc phòng, huyện Mường Ảng đến các cựu chiến binh từng tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ và kháng chiến chống Pháp.
Tại chương trình, đại diện lãnh đạo huyện Mường Ảng, các đơn vị chức năng của huyện đã trao tặng những món quà tri ân của tỉnh Điện Biên, Bộ Quốc phòng, huyện Mường Ảng đến các cựu chiến binh từng tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ và kháng chiến chống Pháp.

Đây là sự kiện nằm trong chuỗi các hoạt động chào mừng 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ của huyện Mường Ảng với chủ đề “Mường Ảng - niềm vui Ngày chiến thắng”.

Cuộc gặp mặt nhằm phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời, đây cũng là dịp tôn vinh, tri ân sâu sắc tới các thế hệ người Việt Nam đã hy sinh xương máu, đóng góp trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Một cựu chiến binh được các thanh niên tình nguyện đưa đến tham dự lễ gặp mặt.

Một cựu chiến binh được các thanh niên tình nguyện đưa đến tham dự lễ gặp mặt.

Chương trình có sự tham dự của 13 đại biểu là chiến sĩ Điện Biên, thân nhân chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ đang sống trên địa bàn huyện Mường Ảng.

Thay mặt đại biểu, chiến sĩ Điện Biên Nguyễn Công Nuôi cảm ơn lãnh đạo huyện Mường Ảng đã dành tình cảm đặc biệt, sự quan tâm sâu sắc cho các Chiến sĩ Điện Biên.

Thay mặt đại biểu, chiến sĩ Điện Biên Nguyễn Công Nuôi cảm ơn lãnh đạo huyện Mường Ảng đã dành tình cảm đặc biệt, sự quan tâm sâu sắc cho các Chiến sĩ Điện Biên.

Thay mặt đại biểu, Chiến sĩ Điện Biên Nguyễn Công Nuôi cảm ơn lãnh đạo huyện Mường Ảng đã dành tình cảm đặc biệt, sự quan tâm sâu sắc cho các Chiến sĩ Điện Biên. Ngày nay, trong thời bình, phát huy truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, các chiến sĩ Điện Biên tiếp tục giáo dục con cháu học tập, lao động tốt, đóng góp vào sự phát triển của huyện, tỉnh.

Bí thư Huyện ủy Mường Ảng Nguyễn Tiến Đạt cũng gửi lời hỏi thăm sức khỏe, động viên tinh thần của Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Trần Quốc Cường tới các cựu chiến binh.

Bí thư Huyện ủy Mường Ảng Nguyễn Tiến Đạt cũng gửi lời hỏi thăm sức khỏe, động viên tinh thần của Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Trần Quốc Cường tới các cựu chiến binh.

Phát biểu tại buổi gặp mặt đồng chí Nguyễn Tiến Đạt, Bí thư Huyện ủy Mường Ảng, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc, công lao to lớn của các chiến sĩ Điện Biên. Những năm qua, với đạo lý “Uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây”, huyện Mường Ảng đặc biệt quan tâm và làm tốt công tác đền ơn, đáp nghĩa với tinh thần trách nhiệm và sự biết ơn sâu sắc; có nhiều hoạt động chăm lo cho gia đình chính sách và người nghèo.

Đồng thời, đồng chí mong muốn và tin tưởng các chiến sĩ Điện Biên tiếp tục cống hiến trí tuệ, luôn là tấm gương sáng, tạo động lực, truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ noi theo. Cán bộ và nhân dân các dân tộc huyện nhà sẽ tiếp bước ông, cha tiếp nối truyền thống Điện Biên anh hùng, vững bước trên con đường mà Đảng, Bác Hồ đã chọn.

Vinamilk & Quỹ sữa Vươn cao Việt Nam đã đưa 78.500 hộp sữa đến với gần 1.500 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn ở huyện Nậm Vì, tỉnh Điện Biên.

Vinamilk & Quỹ sữa Vươn cao Việt Nam đã đưa 78.500 hộp sữa đến với gần 1.500 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn ở huyện Nậm Vì, tỉnh Điện Biên.

Vừa qua, Vinamilk & Quỹ sữa Vươn cao Việt Nam đã đưa 78.500 hộp sữa đến với gần 1.500 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn ở huyện Nậm Vì, tỉnh Điện Biên. Món quà quý giá mà đơn vị mang về từ Điện Biên là hàng ngàn nụ cười, hàng trăm cái ôm, và rất nhiều tình cảm của các “em bé Điện Biên” - tuy còn nhiều khó khăn nhưng đầy ý chí, kiên cường như chính vùng đất nơi các em được sinh ra!

Với món quà này, các nhân viên của Vinamilk hướng về Điện Biên bằng tất cả tình yêu và sự tự hào về trang sử vàng của dân tộc.

Có thể bạn quan tâm

Lực lượng chức năng Vùng Cảnh sát biển 2 tuần tra, kiểm soát các phương tiện có dấu hiệu vi phạm trên biển.

Vùng Cảnh sát biển 2 tổng kết đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm về ma túy và các hoạt động vi phạm pháp luật trên biển

Ngày 1/7, tại xã Núi Thành, thành phố Đà Nẵng, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 tổ chức Hội nghị tổng kết đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm về ma túy và các hoạt động tội phạm, vi phạm pháp luật trên biển. Đại tá Doãn Ngọc Triết, Phó Tư lệnh Pháp luật Vùng Cảnh sát biển 2 chủ trì hội nghị.

Từ tháng 7/2026, di tích quốc gia đặc biệt Mái Đá Ngườm, nơi lưu giữ dấu ấn người tiền sử ở xã Thần Sa (Thái Nguyên) sẽ được chi trả kinh phí trông coi, bảo vệ.

Thái Nguyên bảo tồn, phát huy giá trị di tích đã xếp hạng

Trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên rộng lớn có nhiều di tích lịch sử, văn hóa, danh thắng đã được xếp hạng, mang nhiều giá trị. Các di tích phía bắc tỉnh Thái Nguyên (Bắc Kạn cũ) đã có chính sách cho người trông coi, bảo vệ, trong khi các di tích ở phía nam (Thái Nguyên cũ) chưa có chính sách này.

Ấm áp trên hành trình hoàn lương

Không chỉ là hoạt động tuyên truyền pháp luật đơn thuần, Chương trình giao lưu và sân chơi phòng, chống ma túy cho các học viên tại Cơ sở cai nghiện ma túy số 1 tỉnh An Giang trở thành cầu nối của sự thấu hiểu, sẻ chia, thắp lên khát vọng hoàn lương, giúp những người lầm lỡ quyết tâm làm lại cuộc đời.

Một trong các phương án kiến trúc của Trường trung học phổ thông Nghĩa Trụ đang được nghiên cứu.

Khởi động Dự án Trường trung học phổ thông xã hội chủ nghĩa kiểu mẫu tại Hưng Yên

Vừa qua, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên Phạm Văn Nghiêm dẫn đầu Đoàn công tác là đại diện lãnh đạo các sở, ngành và Ủy ban nhân dân xã Nghĩa Trụ đã làm việc với Tập đoàn Đèo Cả thống nhất định hướng phối hợp triển khai dự án đầu tư xây dựng Trường trung học phổ thông Nghĩa Trụ.

Đối với những người đang công tác ở cơ sở, mỗi sự thay đổi trong chính sách tiền lương đều là sự động viên rất ý nghĩa, giúp cán bộ yên tâm hơn trong công việc và cuộc sống. (Ảnh: HT)

Kỳ vọng từ chính sách tiền lương

Khi bộ máy hành chính đang được sắp xếp theo hướng tinh gọn, hiệu quả hơn, việc Chính phủ quyết định điều chỉnh mức lương cơ sở lên 2,53 triệu đồng/tháng kể từ ngày hôm nay (1/7) được kỳ vọng sẽ tiếp thêm động lực cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang...

Nhiều chuyên gia cho rằng cần có lộ trình phù hợp để người dân làm quen và tự giác thực hiện quy định về thiết bị an toàn cho trẻ em trên xe ô-tô. (Ảnh: MINH TRANG)

Cần tìm lời giải cho những bài toán thực tế trong vấn đề ghế an toàn trên ô-tô

Trong lộ trình hướng đến một văn hóa giao thông văn minh và an toàn, việc áp dụng các quy định bắt buộc như sử dụng ghế an toàn cho trẻ em trên xe ô-tô là một bước đi tất yếu. Chủ trương này nhận được đồng thuận cao từ phía xã hội vì sự an toàn của con trẻ, nhưng vẫn tồn tại những trăn trở rất “đời thường” từ các bậc phụ huynh.