Nâng cao chất lượng đội ngũ những người làm báo, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới

Trải qua các thời kỳ, báo chí cách mạng Việt Nam luôn giữ vai trò xung kích trên mặt trận tư tưởng, văn hóa, là vũ khí sắc bén của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Quang cảnh hội thảo.
Quang cảnh hội thảo.

Chiều 17/6, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, Hội Nhà báo tỉnh Đắk Lắk tổ chức Hội thảo kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2025) và trao đổi về cơ chế, chính sách, nguồn lực cho hoạt động báo chí, xây dựng đội ngũ những người làm báo đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

img-9881-1666.jpg
Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk Trần Hồng Tiến báo cáo đề dẫn hội thảo.

Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk Trần Hồng Tiến; Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Đắk Lắk Nghiêm Văn Chuẩn và Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Văn Phú chủ trì hội thảo. Tham dự hội thảo có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đơn vị hữu quan; đại diện lãnh đạo, phóng viên các cơ quan, văn phòng đại diện, phóng viên thường trú các cơ quan báo chí Trung ương đóng trên địa bàn và địa phương tham dự hội thảo.

Báo cáo đề dẫn hội thảo, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk Trần Hồng Tiến đã ôn lại truyền thống vẻ vang, khẳng định những đóng góp to lớn và sứ mệnh cao cả của báo chí cách mạng Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, thực hiện công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế.

Trải qua các thời kỳ, báo chí cách mạng Việt Nam luôn giữ vai trò xung kích trên mặt trận tư tưởng, văn hóa, là vũ khí sắc bén của Đảng, Nhà nước và nhân dân. Tính đến tháng 5/2025, cả nước có 845 cơ quan báo chí, khoảng 21.000 nhà báo được cấp thẻ.

Tại Đắk Lắk, báo chí cách mạng cũng đã sớm hình thành phát triển từ những năm 1930 của thế kỷ trước. Cùng với sự phát triển chung của cả nước, báo chí tỉnh Đắk Lắk đã có những bước trưởng thành vững chắc, hiện toàn tỉnh có 54 cơ quan báo chí đang hoạt động trên địa bàn.

Trong giai đoạn hiện nay, để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác thông tin, tuyên truyền, các cơ quan báo chí đã không ngừng đổi mới hình thức, nội dung, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ số, tạo nên một hệ sinh thái truyền thông hiện đại, góp phần định hướng dư luận, phản bác thông tin xấu độc, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Tuy nhiên, trong bối cảnh toàn cầu hóa, bùng nổ công nghệ số, mạng xã hội phát triển vượt bậc, báo chí cách mạng Việt Nam đối mặt với nhiều thách thức như: việc các nền tảng mạng xã hội (facebook, youtube, tiktok…) đang chiếm lĩnh thị phần thông tin, đặt báo chí chính thống vào thế cạnh tranh về tốc độ và sự hấp dẫn; doanh thu quảng cáo trên báo in và truyền hình truyền thống giảm mạnh, nhiều cơ quan báo chí hoạt động khó khăn, nhất là ở địa phương; công tác chuyển đổi số báo chí còn chậm; thiếu nhân lực báo chí chuyên ngành…

img-9880-526.jpg
Nhà báo Đàm Thị Thuần, Phó Tổng Biên tập Báo Đắk Lắk tham luận tại hội thảo.

Tham luận với chủ đề “Xây dựng đội ngũ những người làm báo của tỉnh Đắk Lắk đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững trong giai đoạn mới; đề xuất cơ chế, chính sách, nguồn lực cho hoạt động báo chí và công tác chuyển đổi số báo chí của Báo Đắk Lắk”, nhà báo Đàm Thị Thuần, Phó Tổng Biên tập Báo Đắk Lắk cho biết: Để tròn vai người chiến sĩ cách mạng trên mặt trận tư tưởng, người làm báo chí cách mạng phải không ngừng trau dồi đạo đức nghề nghiệp, đổi mới về tư duy, hoàn thiện kỹ năng, nhất là trong thời đại 4.0, với sự cạnh tranh của mạng xã hội, sự phát triển của trí tuệ nhân tạo. Trong đó, đạo đức nghề nghiệp là nền tảng cốt lõi, là “cái gốc” của người làm báo, dù trong bất kỳ thời đại nào.

Nhà báo có thể giỏi nghiệp vụ, nhanh nhạy thông tin, thành thạo công nghệ, nhưng nếu không giữ đạo đức thì sẽ không bao giờ trở thành nhà báo đúng nghĩa. Giữ được đạo đức nghề nghiệp không chỉ để bảo vệ danh dự cá nhân, mà còn là để giữ gìn uy tín cơ quan báo chí, giữ vững lòng tin của nhân dân với nền báo chí cách mạng.

Ngoài phẩm chất và chuyên môn, nhà báo còn phải thành thạo kỹ năng số, sử dụng tốt các nền tảng đa phương tiện, khai thác và xử lý dữ liệu, sáng tạo nội dung trên nhiều kênh truyền thông. Bởi công nghệ đã làm thay đổi cả cách sản xuất lẫn tiếp nhận thông tin. Do đó, nhà báo nếu không chuyển đổi số, sẽ bị bỏ lại phía sau. Đây là xu hướng tất yếu, cũng là thách thức lớn đòi hỏi sự đổi mới không ngừng, đồng thời đầu tư bài bản trong công tác đào tạo, bồi dưỡng...

img-9879-4567.jpg
Nhà báo Nguyễn Công Lý, Trưởng Văn phòng đại diện Báo Nhân Dân tại tỉnh Đắk Lắk tham luận tại hội thảo.

Tham luận với chủ đề: “Báo chí với nhiệm vụ đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong giai đoạn hiện nay”, nhà báo Nguyễn Công Lý, Trưởng Văn phòng đại diện Báo Nhân Dân tại tỉnh Đắk Lắk cho biết: Trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay, cùng với sự phát triển nhanh chóng của công nghệ thông tin, mạng xã hội và truyền thông số, trong những năm qua, các thế lực thù địch, phản động và các phần tử cơ hội ra sức xuyên tạc, chống phá nhằm loại bỏ nền tảng tư tưởng của Đảng ta-chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh ra khỏi đời sống tinh thần xã hội. Chúng tấn công chủ nghĩa Mác-Lênin cả về lý luận và thực tiễn. Đồng thời, chúng triệt để lợi dụng những thiếu sót, khuyết điểm trong quá trình thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước để chống phá; xuyên tạc sự thật, bôi nhọ một số đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và đội ngũ cán bộ, đảng viên...

Bên cạnh đó, các thế lực thù địch còn trực tiếp tấn công vào nền báo chí cách mạng nước ta, với chiêu bài “tự do báo chí”, vu cáo Đảng và Nhà nước “vi phạm quyền tự do ngôn luận”, âm mưu phi chính trị hóa báo chí ở nước ta, tách rời báo chí khỏi sự lãnh đạo của Đảng, khiến báo chí mất phương hướng chính trị, mất tính chiến đấu…

Để đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, ngày 22/10/2018, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 35-NQ/TW “Về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng nhấn mạnh: “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, kiên quyết và thường xuyên đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, cơ hội chính trị; đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”.

Thực hiện nhiệm vụ đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, trong những năm qua báo chí cách mạng Việt Nam đã đóng vai trò rất quan trọng, thực sự là “vũ khí sắc bén” trong lĩnh vực này, đặc biệt là các cơ quan báo chí chủ lực của Đảng, Nhà nước như Báo Nhân Dân, Tạp chí Cộng sản, Thông tấn xã Việt Nam, Đài truyền hình Việt Nam, Đài tiếng nói Việt Nam… Qua đó, góp phần củng cố lòng tin của nhân dân vào chế độ, vào sự lãnh đạo của Đảng, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, tạo động lực cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

img-9877-4782.jpg
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk tặng Giấy khen cho các tập thể có nhiều đóng góp trong công tác thông tin, tuyên truyền cho ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk.

Tuy nhiên, trong bối cảnh mới của toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế và sự phát triển mạnh mẽ của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, kỹ thuật số và không gian mạng, vấn đề bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng càng trở nên cấp bách hơn bao giờ hết.

“Một trong những nhiệm vụ quan trọng của báo chí cách mạng Việt Nam hiện nay là thông qua các hoạt động truyền thông, báo chí cần khơi dậy tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, củng cố niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng và sự quản lý của Nhà nước. Bên cạnh đó, cùng với công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, xuyên tạc, các hiện tượng tiêu cực, tham nhũng, lãng phí trong xã hội, ngoài ra báo chí góp phần xây dựng và củng cố niềm tin xã hội bằng cách lan tỏa những câu chuyện, tấm gương điển hình tiên tiến, những mô hình tốt-việc làm hay nhằm lan toả giá trị tích cực, những giá trị đạo đức cách mạng, nhân văn… Qua đó, báo chí không chỉ phản ánh hiện thực mà còn thúc đẩy hành vi tích cực, góp phần nâng cao phẩm chất, đạo đức xã hội, yếu tố quan trọng để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Đồng thời, cần chú trọng bồi dưỡng, giáo dục nâng cao đạo đức nghề nghiệp, trình độ chuyên môn, bản lĩnh chính trị cho đội ngũ những người làm báo. Nhà báo không chỉ nhanh mà còn phải sắc, đủ kiến thức và lý luận để phản bác hiệu quả các quan điểm sai trái, xuyên tạc, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng…”, nhà báo Nguyễn Công Lý nhấn mạnh.

img-9878-405.jpg
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk đã tặng Giấy khen cho các cá nhân có nhiều đóng góp trong công tác thông tin, tuyên truyền cho ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk.

Hội thảo là một trong những hoạt động thiết thực của tỉnh Đắk Lắk kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, đồng thời thông qua hội thảo nhằm đánh giá toàn diện hiện trạng hoạt động báo chí trên địa bàn, làm rõ những kết quả nổi bật, chỉ ra tồn tại, hạn chế trong cơ chế, chính sách và nguồn lực phát triển. Bên cạnh đó, đây cũng là diễn đàn để trao đổi, đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ người làm báo, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trong thời kỳ chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế sâu rộng, bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Nhân dịp này, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk đã tặng Giấy khen cho các tập thể và cá nhân có nhiều đóng góp trong công tác thông tin, tuyên truyền cho ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk.

Có thể bạn quan tâm

Lễ khai mạc Festival Bóng đá trẻ quốc tế-Gia Lai 2026 diễn ra tại sân vận động Pleiku Arena. (Ảnh: MINH VỸ)

Khai mạc Festival Bóng đá trẻ quốc tế-Gia Lai 2026

Chiều 11/5, tại Sân vận động Pleiku Arena, tỉnh Gia Lai đã diễn ra lễ khai mạc Festival Bóng đá trẻ quốc tế-Gia Lai 2026, sự kiện bóng đá trẻ quy mô lớn đầu tiên trong cả nước. Đây là sự kiện thể thao trẻ quy mô lớn, nằm trong chuỗi hoạt động của năm Du lịch Quốc gia-Gia Lai 2026 với chủ đề “Đại ngàn chạm biển xanh”.

Các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Đại hội thành lập Hiệp hội Logistics và Cảng biển tỉnh Đắk Lắk lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2030

Với thông điệp “Hợp nhất logistics: Chung chuỗi giá trị - Trọn một tầm nhìn”, Đại hội kỳ vọng tạo động lực lan tỏa mạnh mẽ, góp phần hình thành cộng đồng doanh nghiệp logistics năng động, sáng tạo, có trách nhiệm xã hội và hội nhập quốc tế sâu rộng, đóng góp thiết thực vào phát triển kinh tế-xã hội tỉnh Đắk Lắk...

Sản phẩm OCOP do các hợp tác xã vùng cao Quảng Ngãi sản xuất trưng bày, giới thiệu tại các chương trình xúc tiến thương mại và hội chợ nông sản.

Cầu nối quan trọng giúp hình thành vùng sản xuất hàng hóa

Những năm gần đây, tại các xã vùng cao tỉnh Quảng Ngãi, nhiều hợp tác xã, tổ hợp tác không ngừng mở rộng quy mô, thu hút thêm thành viên tham gia sản xuất nông nghiệp theo hướng chuyên nghiệp. Các mô hình kinh tế tập thể từng bước khẳng định vai trò trong việc hình thành chuỗi giá trị nông sản, nâng cao thu nhập cho người dân.

Cần đi tiêm chủng ngay sau khi bị chó, mèo cắn, cào để phòng bệnh dại (Ảnh QUANG NHẬT)

Chủ động phòng chống bệnh dại trong mùa nắng nóng

Đắk Lắk đang vào thời kỳ cao điểm mùa khô, nắng nóng gay gắt khiến bệnh dại diễn biến phức tạp. Những ngày gần đây, trên địa bàn ghi nhận nhiều người bị chó nghi mắc dại tấn công làm dấy lên nỗi lo lắng về nguy cơ lây lan bệnh dại.

Lâm Đồng chú trọng truyền thông bảo đảm an toàn, bình đẳng cho phụ nữ dân tộc thiểu số.

Thúc đẩy bình đẳng giới vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Thời gian qua, cùng với triển khai các chính sách phát triển kinh tế-xã hội, công tác thúc đẩy bình đẳng giới tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở Lâm Đồng được địa phương quan tâm và có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần xây dựng môi trường sống an toàn, tiến bộ trong cộng đồng.

Lâm Đồng chú trọng nâng cấp, phát triển hạ tầng giao thông phục vụ phát triển kinh tế-xã hội.

Động lực tăng trưởng hai con số

Lâm Đồng xác định mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm 2026 và cả giai đoạn phát triển mới. Tuy nhiên, tình hình kinh tế địa phương trong quý I/2026 xuất hiện nhiều tín hiệu không tốt, lĩnh vực then chốt là công nghiệp-xây dựng tăng trưởng không như kỳ vọng, GRDP đạt 7,47%, thấp hơn kịch bản đề ra.

Nhà nông Lâm Đồng ứng dụng công nghệ tưới trong sản xuất nông nghiệp.

Khoa học, công nghệ nâng tầm nông sản Lâm Đồng

Khoa học, công nghệ là động lực then chốt để Lâm Đồng nâng cao giá trị nông sản. Nhiều mô hình sản xuất tiên tiến được triển khai, giúp giảm chi phí, tăng năng suất và bảo vệ môi trường. Công tác đào tạo, chuyển giao kỹ thuật được chú trọng, giúp nông dân từng bước làm chủ công nghệ, thích ứng với xu thế mới.

“Tri thức trồng và chế biến cà-phê Đắk Lắk” được chứng nhận Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Xác lập vị thế cà-phê Việt Nam

Diễn đàn Di sản cà-phê thế giới năm 2026 với chủ đề “Từ những truyền thống đa dạng đến di sản sống chung của nhân loại” là không gian đối thoại quốc tế cấp cao, làm rõ cách nhìn nhận cà-phê như một “di sản sống”, có khả năng “kết nối con người, cộng đồng, các nền văn minh”, hướng tới trở thành ngôn ngữ chung của hòa hợp, sáng tạo và phát triển bền vững.

Các đơn vị chủ rừng và hạt kiểm lâm ứng dụng flycam để quan sát, quản lý và bảo vệ rừng tại Lâm Đồng.

Ứng dụng công nghệ số trong quản lý, bảo vệ rừng

Lâm Đồng có diện tích rừng lớn nhất cả nước và giáp ranh nhiều tỉnh. Thời gian qua, do tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất rừng ngày càng diễn biến phức tạp, các đơn vị chủ rừng và cơ quan quản lý đã triển khai ứng dụng công nghệ số trong công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, nhờ đó ngăn chặn nhiều vụ xâm hại rừng, cháy rừng đồng thời hỗ trợ hiệu quả giám sát đa dạng sinh học.

Người dân xã Tà Đùng tự nguyện giao nộp cho lực lượng Công an xã dụng cụ kích điện dùng khai thác thủy sản trái phép.

Ngăn chặn khai thác thủy sản bằng kích điện

Trước tình trạng một số người dân sử dụng kích điện trong khai thác thủy sản, Công an xã Tà Đùng, tỉnh Lâm Đồng đã triển khai đồng bộ các giải pháp từ tuyên truyền, vận động đến tuần tra, xử lý vi phạm. Qua đó, từng bước nâng cao ý thức người dân, bảo vệ nguồn lợi thủy sản và môi trường sinh thái.

Hiện nay, nhiều địa phương ở Gia Lai đang tích cực tái hiện những nét văn hóa đặc sắc của đồng bào các dân tộc nhằm thu hút du khách trong nước và quốc tế (Ảnh PHẠM QUÝ)

Tạo sức hút từ du lịch cộng đồng

Giữa nhịp sống hiện đại, cao nguyên Gia Lai vẫn giữ những nét văn hóa nguyên sơ, mộc mạc. Chính sự bình dị ấy trở thành điểm nhấn, hấp dẫn du khách trong nước và quốc tế đến tham quan, trải nghiệm.

Đẩy nhanh tiến độ thi công Cảng hàng không Phù Cát. (Ảnh: HOÀNG QUI)

Quản lý chặt, nâng cao chất lượng xây dựng cơ bản

Ngay từ đầu năm 2026, hoạt động đầu tư xây dựng của tỉnh Gia Lai diễn ra sôi động, công tác quản lý được triển khai quyết liệt, từng bước siết chặt kỷ cương, nâng cao hiệu lực giám sát. Từng dự án, công trình được đánh giá theo các tiêu chí về hiệu quả sử dụng vốn, lợi ích người dân và trách nhiệm với thế hệ tương lai.