Tọa đàm “Báo chí tinh-gọn-mạnh”

Ngày 12/6, Trung tâm Truyền hình Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh (VTV9) tổ chức tọa đàm “Báo chí tinh-gọn-mạnh” với sự tham dự của nhiều lãnh đạo cơ quan báo chí, đài truyền hình, phát thanh các tỉnh, thành phố.

Lãnh đạo các cơ quan báo chí trao đổi tại tọa đàm. (Ảnh: CTV)
Lãnh đạo các cơ quan báo chí trao đổi tại tọa đàm. (Ảnh: CTV)

Triển khai kết luận số 126-KL/TW ngày 14/2/2025 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về một số nội dung, nhiệm vụ tiếp tục sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị năm 2025, hiện nay, các cơ quan báo chí trên cả nước đang bước vào giai đoạn tái cấu trúc toàn diện: sáp nhập các loại hình, đổi tên gọi, tinh gọn bộ máy, chuyển đổi mô hình hoạt động.

Tại chương trình, các đại biểu thống nhất quan điểm: đây không chỉ là một yêu cầu về tổ chức, mà là bước ngoặt lớn với toàn ngành báo chí.

Trong bối cảnh đó, làm sao để vẫn giữ được bản sắc, vai trò định hướng trong khi vẫn phải thích ứng với môi trường truyền thông số, cạnh tranh khốc liệt và yêu cầu tự chủ tài chính là những vấn đề quan trọng.

dsc09828-1792.jpg
Ông Vũ Xuân Trường, Giám đốc đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh Tây Ninh phát biểu tại tọa đàm. (Ảnh: CTV)

Một trong những vấn đề được các đại biểu quan tâm là bàn về việc sáp nhập, đổi tên, tổ chức lại bộ máy trong đó quan trọng nhất là cách đổi mới tư duy làm báo, bản lĩnh của người làm nghề trước yêu cầu mới.

Tương tự là việc đặt lại tên đến mô hình tổ hợp báo chí đa phương tiện, từ việc tinh giản nhân sự đến đào tạo phóng viên đa nhiệm,…

Trong bối cảnh bùng nổ của mạng xã hội khiến thị phần của báo chí phần nào bị thu hẹp, câu chuyện về kinh tế nào cũng được quan tâm.

Tọa đàm đặt ra các vấn đề cấp thiết: Cơ chế tài chính nào giúp báo chí giữ được bản sắc mà vẫn vận hành hiệu quả? Có nên cho phép báo chí đầu tư, góp vốn vào doanh nghiệp? Tự chủ có đồng nghĩa với bị “bỏ rơi”? Và mô hình kinh tế báo chí nào đang thực sự hiệu quả?

Các đại biểu đồng quan điểm cần tối ưu hóa, giảm đầu mối, giảm số lượng cơ quan báo chí nhưng không làm giảm chất lượng thông tin, nhất là bảo đảm vai trò lãnh đạo, định hướng của Đảng, Nhà nước trong hoạt động truyền thông chính sách, an sinh xã hội,...

Chia sẻ tại chương trình, lãnh đạo nhiều cơ quan báo chí cho biết, các đơn vị đang khẩn trương kiện toàn bộ máy tổ chức bên trong đơn vị; xây dựng các quy chế, phương án, kế hoạch quản lý, hoạt động phù hợp, hiệu quả để sớm vận hành mô hình tòa soạn hội tụ đa phương tiện với đầy đủ loại hình.

Các cơ quan cũng đang nỗ lực đa dạng hóa các sản phẩm báo chí, nhất là các sản phẩm truyền thông mới, hiện đại.

Tiếp tục đổi mới phương thức vận hành, quản lý, cải tiến, đổi mới mạnh mẽ hơn về nội dung, hình thức, nâng cao chất lượng và tính hấp dẫn của cơ quan báo chí.

Có thể bạn quan tâm

Thành phố Đồng Nai hiện có khoảng 1,4 triệu công nhân.

Đồng Nai nỗ lực để “không ai bị bỏ lại phía sau”

Bảo đảm an sinh xã hội để mỗi người dân đều được thụ hưởng thành quả là một trong những nhiệm vụ hàng đầu được cả hệ thống chính trị thành phố Đồng Nai ưu tiên thực hiện. Trong đó, với một thành phố “thủ phủ” công nghiệp thì việc nâng cao đời sống vật chất, tinh thần công nhân, góp phần quan trọng để phát triển nhanh, bền vững.

Các đối tượng lừa đảo ông K. mua đồng đen giả.

Những chiêu trò lừa đảo bán đồng đen

Những cục đồng đen, đá thiên thạch thực chất là “đồ dỏm” nhưng vẫn lừa được một số người. Các vụ mua bán đá giả mạo đều kết thúc bằng lừa lọc, cướp giật nhưng nhiều người vẫn nhẹ dạ ném sự an toàn, tiền bạc vào cục sắt vô tri.

Chủ tịch Hội đồng thành viên EVNSPC Lê Văn Trang thăm và động viên cán bộ, kỹ sư, công nhân thi công tại dự án điện dịp Lễ 30/4 và 1/5.

Đồng bộ nhiều giải pháp để tăng năng lực cung ứng điện cho miền nam

Trong bối cảnh nhu cầu điện tăng trưởng mạnh mẽ cùng áp lực từ biến đổi khí hậu và các đợt nắng nóng cực đoan, ngành điện miền nam đã và đang triển khai hàng loạt giải pháp đồng bộ nhằm bảo đảm cung ứng điện ổn định, phục vụ phát triển kinh tế-xã hội và đời sống người dân.

Lãnh đạo thành phố Đồng Nai khảo sát để quy hoạch lại, tạo không gian phát triển cho phường Trảng Dài.

Đồng Nai tái thiết nơi “làng không ra làng, phường không ra phường”

Trong ngày thứ hai sau khi trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, lãnh đạo thành phố Đồng Nai đã khảo sát thực tế, tìm giải pháp để tái thiết không gian phát triển cho phường Trảng Dài, nơi từng xảy ra điểm nóng xây dựng trái phép, gây nên nhiều hệ lụy dai dẳng, được ví như “làng không ra làng, phường không ra phường”.

Lãnh đạo xã Phú Riềng thăm thương binh 1/4 Nguyễn Khắc Hoành, tỷ lệ tổn thương cơ thể 81%.

Đồng Nai: Nhiều hoạt động ý nghĩa nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước

Là địa phương giàu truyền thống cách mạng, tiếp nối đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc, thời gian qua, các cấp, ngành ở Đồng Nai đặc biệt quan tâm đến công tác chăm lo người có công và chăm sóc di tích lịch sử. Những công tác này luôn được địa phương ưu tiên, khẳng định là trách nhiệm của thế hệ hôm nay.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.