Nam Định gấp rút chuẩn bị cho Festival Phở

Trước thềm Festival Phở 2024 sẽ diễn ra trong 3 ngày (từ 15-17/3) tại tỉnh Nam Định, các cơ quan liên quan của tỉnh đã phối hợp lên kế hoạch chuẩn bị một cách chu đáo nhất cho sự kiện quảng bá văn hóa ẩm thực phở với quy mô toàn quốc này.

Theo đồng chí Nguyễn Tiến Dũng, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định, đây là lần đầu tiên trong cả nước, Festival Phở được tổ chức tại một địa phương. Sự kiện năm nay quy tụ rất nhiều nghệ nhân của nghề phở, với 50 gian hàng (gồm 30 gian hàng phở tiêu biểu, đặc trưng trên mọi miền và 20 gian hàng thương mại, xúc tiến du lịch và sản phẩm OCOP).

Không gian diễn ra sự kiện là khoảng 4.600m² tại khu vực quảng trường Khách sạn Nam Cường (thành phố Nam Định) và làng Vân Cù, xã Đồng Sơn (huyện Nam Trực). Không chỉ là sự kiện lớn, thu hút sự quan tâm của người dân trong và ngoài tỉnh, Festival Phở 2024 dự kiến sẽ đón nhiều đại biểu các ban, bộ, ngành Trung ương; đại diện các đại sứ quán và tổ chức quốc tế.

Đồng chí Nguyễn Tiến Dũng, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định chủ trì hội nghị về công tác tổ chức Festival Phở 2024.

Đồng chí Nguyễn Tiến Dũng, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định chủ trì hội nghị về công tác tổ chức Festival Phở 2024.

Chuỗi hoạt động trong chương trình Festival Phở 2024 rất phong phú, gồm chương trình “Con đường phở Việt”; nấu nồi phở khổng lồ (chứa đến 1.500-2.000 bát); tọa đàm “Con đường Phở Việt và sợi phở”; quảng diễn “Hương vị Phở Việt”; đêm nhạc trẻ “Phở trong tôi”; các hoạt động bên lề, giải trí, trình diễn giới thiệu văn hóa phở…

Ngoài việc tôn vinh nghề phở truyền thống, Festival Phở còn là cơ hội gắn kết trao đổi, xúc tiến thương mại giữa các làng nghề, doanh nghiệp trong lĩnh vực ẩm thực. Đồng thời, đây cũng là dịp để du khách tham quan, tìm hiểu, thưởng thức hương vị phở gắn liền với văn hóa vùng miền ở khắp nơi trên cả nước.

Khu vực tổ chức sự kiện tại quảng trường Khách sạn Nam Cường, thành phố Nam Định đang được gấp rút hoàn thiện.

Khu vực tổ chức sự kiện tại quảng trường Khách sạn Nam Cường, thành phố Nam Định đang được gấp rút hoàn thiện.

Tại Festival Phở 2024, sẽ có khoảng 25.000 bát phở được phục vụ dưới hình thức mua coupon (vé), với giá chỉ 15.000 đồng/vé, chỉ bằng phân nửa giá trị thấp nhất của mỗi bát phở. 50% doanh thu từ việc bán coupon sẽ được dành làm công tác từ thiện, hỗ trợ trẻ em khuyết tật.

Để chuẩn bị cho công tác tổ chức Festival Phở 2024, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định đã phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan lên phương án đón tiếp, bảo đảm an ninh, an toàn cho các đại biểu, khách mời và du khách tham dự sự kiện; chú trọng đến công tác vệ sinh an toàn thực phẩm, an toàn giao thông, an toàn điện lực.

Dự kiến sẽ có 25.000 bát phở được phục vụ tại Festival Phở 2024, dưới hình thức mua vé với giá chỉ 15.000 đồng/vé.

Dự kiến sẽ có 25.000 bát phở được phục vụ tại Festival Phở 2024, dưới hình thức mua vé với giá chỉ 15.000 đồng/vé.

Đồng chí Nguyễn Tiến Dũng, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định nhấn mạnh, Festival Phở là sự kiện được lãnh đạo tỉnh Nam Định rất quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện. Việc tổ chức tốt sự kiện sẽ có đóng góp quan trọng trong việc đề nghị công nhận “nghề phở” là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia; từ đó trình UNESCO đưa vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Festival Phở 2024 do Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định chỉ đạo và Công ty cổ phần Hàng tiêu dùng Masan đồng tổ chức. Sự kiện có sự đồng hành của các đơn vị tài trợ là Hiệp hội Nước mắm Việt Nam, nhãn hàng Chinsu, Phở Story, Nước tinh khiết Bluezone, Phở xưa Nam Định.

Có thể bạn quan tâm

Cảnh trong vở kịch ngắn “Chuyện nhà chị Tín” của Nhà hát Kịch Việt Nam biểu diễn tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. (Ảnh: THƯƠNG NGUYỄN)

Mở lối để sân khấu tiếp cận công chúng

Không thiếu những cuộc thi, liên hoan được tổ chức rầm rộ, những vở diễn mới liên tục ra mắt mỗi năm, nhưng sân khấu nước ta vẫn đang loay hoay đi tìm khán giả. Lý do tình trạng này là bởi các đơn vị chức năng chưa xây được nhịp cầu đủ mạnh để kết nối với công chúng trong môi trường truyền thông đang thay đổi từng ngày.

Các văn nghệ sĩ trong chuyến đi thực tế tại mỏ than ở Quảng Ninh vào dịp Ngày Thơ Việt Nam năm 2026. (Ảnh: THIÊN AN)

Chuyển động mới của văn học viết về công nhân

Trong dòng chảy của văn học đương đại, đề tài công nhân từng là mạch nguồn quan trọng, được khai thác nhiều, nhưng cũng có giai đoạn gần như vắng bóng. Vài năm trở lại đây, mảng đề tài này được quan tâm hơn, không còn bó hẹp trong khuôn mẫu cũ mà thể hiện góc nhìn đa chiều, gắn với nhịp vận động của xã hội hiện đại. 

Hơn 50.000 khán giả có mặt tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình thưởng thức chương trình “Tổ quốc trong tim”. (Ảnh THÀNH ĐẠT)

Hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa bứt phá

Ngày 24/4, Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam với tỷ lệ tán thành cao (477/489 đại biểu). Nghị quyết đánh dấu bước chuyển quan trọng trong hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa thật sự bứt phá, trở thành nguồn lực nội sinh và động lực đưa đất nước phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới.

Nguyễn Bảo Yến (áo vàng) và các thành viên Hội đồng đánh giá luận án và các giảng viên hướng dẫn của Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov.

Nguyễn Bảo Yến: Từ Quán quân Sao Mai đến Tiến sĩ âm nhạc đầu tiên của Việt Nam ở nước ngoài

Tại Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov bên dòng sông Đông của nước Nga vừa diễn ra một sự kiện đáng nhớ khi Quán quân Sao Mai năm 2015 Nguyễn Bảo Yến bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ chuyên ngành âm nhạc. Cô cũng là nữ ca sĩ Việt Nam đầu tiên được nhận học vị Tiến sĩ âm nhạc ở nước ngoài.

Các đại biểu cắt băng khai trương Tuần văn hóa Thanh Hóa-Hội An.

Tuần văn hóa kỷ niệm 65 năm kết nghĩa Thanh Hóa-Hội An

Kỷ niệm 65 năm ngày kết nghĩa giữa đô thị tỉnh lỵ Thanh Hóa và Hội An, thành phố Đà Nẵng (1961-2026), tại Công viên Hội An ở phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa diễn ra chuỗi hoạt động, sự kiện trong khuôn khổ Tuần lễ văn hóa tôn vinh nghĩa tình Thanh Hóa-Hội An.

Khuôn viên di tích Giồng Bốm là toàn bộ khu vực của Thánh thất Ngọc Minh gồm 3 ngôi nhà: Hiệp thiên đài, Cửu trùng đài và Bát quái đài. (Ảnh: Mộng Thường)

Giồng Bốm 80 năm: Hào khí “đạo không rời đời”

Tám mươi năm là một quãng lùi đủ dài để khói lửa chiến tranh tan vào hư không, nhường chỗ cho màu xanh trù phú phủ lên mảnh đất Phong Thạnh kiên cường. Thế nhưng, thời gian dẫu có bào mòn vạn vật cũng chẳng thể xóa nhòa ký ức bi tráng về rực lửa năm 1946 tại vùng đất cực nam Tổ quốc.

Sinh viên tái hiện đám cưới Nam Kỳ xưa.

Vĩnh Long khơi dậy dòng chảy văn hóa dân tộc trong lòng thế hệ trẻ

Trường đại học Sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long vừa tổ chức Chương trình  “Khoa thi Minh kinh bác học” lần thứ I năm 2026. Việc tái hiện không gian khoa bảng xưa và những nghi lễ truyền thống của vùng đất Nam Bộ ngay tại giảng đường không chỉ là sân chơi văn hóa, mà còn là hành trình bồi đắp lòng tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ.