Năm 2025 dành 1,15 triệu tỷ đồng đầu tư phát triển: Mức cao nhất từ trước đến nay

Tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026 của ngành tài chính diễn ra ngày 6/1, Bộ Tài chính cho biết năm 2025 đã dành khoảng 1,15 triệu tỷ đồng cho đầu tư phát triển, đây là số tiền cao nhất từ trước đến nay.

Giải ngân vốn đầu tư công tiếp tục được triển khai mạnh mẽ để sớm hoàn thành mục tiêu đề ra.
Giải ngân vốn đầu tư công tiếp tục được triển khai mạnh mẽ để sớm hoàn thành mục tiêu đề ra.

Theo Bộ Tài chính, đến hết năm 2025 cả nước sẽ hoàn thành 3.345km đường bộ cao tốc (nếu tính cả 458km nút giao, đường dẫn, tổng số km đường bộ cao tốc là 3.803km); 1.701km đường bộ ven biển, vượt mục tiêu 3.000km đường bộ cao tốc và 1.700km đường bộ ven biển.

Nguồn vốn được khơi thông gắn với 455km đường cao tốc đưa vào khai thác, 6 dự án cao tốc mới khởi công, Nhà ga T3 Tân Sơn Nhất và nhiều công trình hạ tầng trọng điểm đi vào hoạt động.

Tại Hội nghị, Bộ trưởng Tài chính Nguyễn Văn Thắng cho biết, năm 2025 tiếp tục là năm có rất nhiều khó khăn, thách thức lớn vượt ngoài dự báo, đặc biệt là những biến động rất bất định, khó lường trên thị trường tài chính, thương mại toàn cầu; thiên tai, lũ lụt, biến đổi khí hậu gây thiệt hại nặng nề.

hmt-5224.jpg
Bộ trưởng Tài chính Nguyễn Văn Thắng phát biểu tại Hội nghị.

Để bảo đảm công tác chỉ đạo điều hành triển khai giải ngân vốn đầu tư công được thực hiện tập trung, thống nhất; đối với các nội dung vướng mắc, kịp thời có các giải đáp, hướng dẫn, phương án xử lý tổng thể và đồng bộ, Bộ Tài chính đã tham mưu, đề xuất Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 523/QĐ-TTg ngày 06/3/2025 thành lập 7 Tổ công tác kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công hằng năm tại các bộ, cơ quan trung ương và địa phương.

Bên cạnh các đoàn công tác của Chính phủ, Bộ Tài chính đã thành lập sáu đoàn công tác hướng dẫn, kiểm tra việc sắp xếp, tinh gọn bộ máy tại 34 địa phương nhằm tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc đến lĩnh vực tài chính-đầu tư công.

Do đó, vốn đầu tư công được bố trí tập trung hơn, tiếp tục khắc phục tình trạng đầu tư dàn trải, phân tán, lãng phí.

Đồng thời tăng cường tự chủ, chủ động, trách nhiệm của các cấp, các ngành trong lựa chọn, phê duyệt, phân bổ vốn cho dự án cụ thể theo đúng mục tiêu, định hướng phát triển; bảo đảm tính công khai, minh bạch trong công tác phân bổ vốn đầu tư.

Vốn ngân sách Trung ương được tập trung cho các dự án quan trọng quốc gia, dự án đường cao tốc, dự án liên vùng, dự án trọng điểm, tạo ra động lực mới, không gian mới phát triển kinh tế, khai thác tốt tiềm năng, thế mạnh và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Kết quả, công tác chỉ đạo điều hành kế hoạch đầu tư công năm 2025 được thực hiện quyết liệt, thường xuyên, liên tục, tập trung giải quyết các điểm nghẽn, vướng mắc trong giải ngân vốn đầu tư công.

Quyết tâm hết tháng 1/2026 giải ngân 100% vốn được Chính phủ giao, Bộ Tài chính tiếp tục tập trung đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, thúc đẩy hạ tầng chiến lược.

Bộ Tài chính khẳng định, bước sang năm 2026 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, trong khi tình hình thế giới tiếp tục có nhiều yếu tố bất lợi, khó lường, nền kinh tế vẫn còn có những hạn chế thách thức cần tiếp tục tập trung giải quyết.

Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã xác định các mục tiêu rất cao: tăng trưởng kinh tế năm 2026 phấn đấu từ 10% trở lên nhưng phải giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát khoảng 4,5%, bảo đảm các cân đối lớn, làm tốt công tác an sinh xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh, bền vững và bao trùm.

Trong bối cảnh đó, Bộ trưởng Tài chính Nguyễn Văn Thắng nhấn mạnh: Bộ Tài chính nói riêng và toàn ngành tài chính sẽ quyết liệt, quyết tâm hơn nữa, tiếp tục đổi mới tư duy, cách làm toàn diện trên tất cả các mặt công tác; phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với các bộ, cơ quan, địa phương để kịp thời hiện thực hóa chủ trương của Đảng, Quốc hội, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đặt ra ngày càng cao.

Có thể bạn quan tâm

Thứ trưởng Tài chính Cao Anh Tuấn phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Thuế tỉnh Nghệ An thu nội địa đạt 169% dự toán

Chiều 7/1, Thuế tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026. Dự và chỉ đạo hội nghị có Thứ trưởng Tài chính Cao Anh Tuấn; Cục trưởng Cục Thuế Mai Xuân Thành; Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải. 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An Võ Trọng Hải tham quan dây chuyền sản xuất tại Công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ chính xác Luxcase (Việt Nam), một trong 6 pháp nhân của Tập đoàn Luxshare đầu tư tại Khu công nghiệp VSIP.

Nghệ An hoàn thành 22/25 chỉ tiêu về phát triển kinh tế-xã hội

Dù chịu ảnh hưởng nặng nề từ bão, lũ và khối lượng công việc lớn từ việc tinh gọn bộ máy, song nhờ sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ của cả hệ thống chính trị; sự ủng hộ, nỗ lực của người dân và cộng đồng doanh nghiệp, năm 2025, tỉnh Nghệ An vẫn hoàn thành đạt và vượt 22/25 chỉ tiêu chủ yếu về phát triển kinh tế-xã hội.

Cục Đường bộ Việt Nam đang triển khai mô hình Trung tâm điều hành giao thông thông minh quốc gia.

Tăng tốc phát triển hạ tầng đường bộ năm 2026

Năm 2025 ghi dấu nhiều bước chuyển quan trọng của Cục Đường bộ Việt Nam đặc biệt là hoàn thành hơn 3.000km cao tốc. Năm 2026 ngành đường bộ tăng tốc chuyển đổi số, huy động nguồn lực xã hội, phát triển hạ tầng theo tư duy mạng lưới, hướng tới mục tiêu 5.000km cao tốc, khẳng định vai trò huyết mạch của giao thông quốc gia.

Ảnh minh họa: Kitco.com

Ngày 8/1, giá bạc thế giới tuột khỏi mốc 80 USD/ounce

Sáng 8/1, giá bạc thế giới quay đầu giảm về ngưỡng giao dịch quanh mốc 78,641 USD/ounce kéo theo giá bạc trong nước đồng loạt đi xuống. Ngay cả khi đã tuột khỏi mốc cao lịch sử, xét về dài hạn, bạc vẫn được hỗ trợ vững chắc khi cùng với vàng đóng vai trò là các tài sản trụ cột trong nền kinh tế toàn cầu.

Khách hàng giao dịch tại chi nhánh Ngân hàng Agribank.

Sẵn sàng đón dòng kiều hối dịp Tết Nguyên đán

Nhiều năm liên tiếp nằm trong nhóm 10 quốc gia nhận kiều hối lớn nhất thế giới, Việt Nam đang bước vào mùa cao điểm đón dòng ngoại tệ từ nước ngoài đổ về. Với quy mô hơn 16 tỷ USD mỗi năm, kiều hối đang khẳng định vai trò là “dòng vốn mềm” nhưng có sức lan tỏa lớn đối với nền kinh tế.

Vườn nho hạ đen tại Nam Dương, tỉnh Bắc Ninh. (Ảnh BẢO LONG)

Nền móng cho nông nghiệp hiện đại

Năm 2022, đề án thí điểm xây dựng vùng nguyên liệu của Bộ Nông nghiệp và Môi trường chính thức khởi động. Sau đầu tư, các vùng nguyên liệu đã phát huy vai trò chủ lực trong sản xuất, đồng thời kết nối bốn nhà: Nhà nông, nhà doanh nghiệp, nhà khoa học, Nhà nước trong phát triển nông nghiệp hiện đại.

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Chứng khoán ngày 7/1: Cổ phiếu dầu khí đua nhau tăng trần, VN-Index chinh phục đỉnh mới

Phiên giao dịch ngày 7/1, sắc xanh áp đảo trên thị trường chứng khoán Việt Nam nhờ dòng tiền tiếp tục chảy mạnh vào nhóm cổ phiếu trụ cột, trong đó PLX tăng trần cùng các mã: GAS, BSR, VIC, VHM, VCB, BID… tăng mạnh đã giúp chỉ số VN-Index bay cao. Chốt phiên, VN-Index tăng 45,31 điểm (+2,49%), lên mức 1.861,58 điểm.

Tổng điều tra kinh tế là một trong ba cuộc Tổng điều tra thống kê quốc gia có quy mô lớn. (Ảnh: HNV)

Khẳng định ý nghĩa chiến lược trong hoàn thiện hệ thống thông tin kinh tế quốc gia

Tổng điều tra lần này có nhiều điểm mới đáng chú ý: tăng cường ứng dụng công nghệ trong thu thập thông tin; đẩy mạnh khai thác dữ liệu hành chính; triển khai song song các hình thức thu thập qua phiếu điều tra điện tử; nâng cao hiệu quả công tác quản lý điều tra, hướng xây dựng hệ thống thống kê hiện đại, minh bạch, hội nhập.

Chỉ số MXV-Index

Thị trường hàng hóa phân hóa mạnh, MXV-Index phá đỉnh ba năm

Chốt phiên 6/1, MXV-Index lập đỉnh 3 năm tại 2.486 điểm nhờ nhóm nguyên liệu công nghiệp. Giá cà-phê tăng vọt do tồn kho toàn cầu chạm đáy 10 năm. Ngược lại, giá dầu giảm mạnh vì rủi ro nguồn cung từ Venezuela được tháo gỡ và nhu cầu tại châu Á suy yếu.