Mường Ảng quyết tâm sớm thoát khỏi huyện nghèo

Tại lễ kỷ niệm 15 năm ngày thành lập huyện (1/4/2007-1/4/2022) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì (lần 2), được tổ chức sáng 1/4, Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Mường Ảng (tỉnh Điện Biên) biểu thị quyết tâm, đoàn kết đồng lòng xây dựng huyện Mường Ảng sớm thoát khỏi 64 huyện nghèo theo Nghị quyết 30a. 

Gắn biển công trình Trung tâm Hội nghị-Văn hóa huyện - công trình chào mừng kỷ niệm 15 năm thành lập huyện Mường Ảng.
Gắn biển công trình Trung tâm Hội nghị-Văn hóa huyện - công trình chào mừng kỷ niệm 15 năm thành lập huyện Mường Ảng.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, đồng chí Nguyễn Tiến Đạt, Bí thư Huyện ủy Mường Ảng, nêu rõ: Chính thức ra mắt, đi vào hoạt động ngày 1/4/2007 trên cơ sở điều chỉnh địa giới hành chính các xã và đổi tên thị trấn Mường Ẳng thuộc huyện Tuần Giáo để thành lập huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên, với 44.320 ha diện tích tự nhiên, 37.077 nhân khẩu, 10 đơn vị hành chính. Ngày mới thành lập, Mường Ảng có rất nhiều khó khăn về cơ sở hạ tầng, hệ thống giao thông nội huyện; tỷ lệ hộ nghèo chiếm 68,53%; tình hình an ninh, trật tự, tệ nạn xã hội diễn biến phức tạp… 

Nhận diện rõ những khó khăn, thách thức, trong mỗi kỳ Đại hội, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong huyện Mường Ảng đã đề ra Nghị quyết, chương trình, kế hoạch sát với tình hình thực tế từng giai đoạn, thời kỳ cụ thể. Sau 15 năm thành lập, Mường Ảng có nhiều đổi thay rõ rệt, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân các dân tộc được cải thiện trên tất cả các lĩnh vực. 

Kinh tế của huyện có bước tăng trưởng khá, phát triển năm sau cao hơn năm trước; thu nhập bình quân đầu người được nâng lên, đến nay đạt trên 27 triệu đồng/người/năm (gấp 6,4 lần so với khi mới thành lập); cơ cấu kinh tế từng bước chuyển dịch theo hướng sản xuất hàng hóa, phát huy tiềm năng lợi thế tự nhiên và điều kiện kinh tế, xã hội tạo các vùng trọng điểm phát triển kinh tế như: Cây ăn quả, cà-phê, mắc-ca… 

Hệ thống điện, đường, trường, trạm tại các xã được đầu tư đồng bộ đến nay 100% xã trong huyện có đường ô-tô, giao thông nông thôn được mở rộng tới từng bản; 100% xã có điện lưới quốc gia, 94,1% bản được sử dụng điện lưới quốc gia, trên 95% số hộ có điện; 100% xã có thông tin liên lạc. Các cơ sở trường học, bệnh viện, trạm y tế xã được đầu tư theo hướng kiên cố hóa, chuẩn hóa; cơ sở vật chất toàn xã hội, nhất các xã đã được đầu tư khang trang hơn, văn minh hơn. Tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện bình quân hằng năm đều giảm trên 5%/năm, hiện nay theo chuẩn nghèo mới giai đoạn 2021-2025 giảm còn 38,06% (theo chuẩn nghèo giai đoạn 2016-2020 giảm còn 26,19%).

Từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025 đến nay, nhiều công trình trọng điểm của huyện đã lần lượt hoàn thành, đưa vào sử dụng như: hồ chứa nước Ẳng Cang, nâng cấp đường nội thị trục 42m-27 m; chợ trung tâm huyện... Cùng với đó, huyện đã tiếp tục tổ chức khởi công mới các công trình: Trung tâm Hội nghị-Văn hóa huyện; nhà văn hóa Tổ dân phố 1, thị trấn Mường Ảng; Dự án cải tạo, lát vỉa hè Quốc lộ 279 đoạn qua thị trấn Mường Ảng… chào mừng kỷ niệm 15 năm Ngày thành lập huyện, góp phần thay đổi bộ mặt huyện nói chung đô thị thị trấn nói riêng theo hướng văn minh, hiện đại.

Phát biểu tại Lễ kỷ niêm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Mùa A Sơn đề nghị, Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc huyện Mường Ảng phát huy hơn nữa tinh thần năng động, đổi mới, sáng tạo, tinh thần đoàn kết dân tộc, vươn lên trong phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng-an ninh, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trên địa bàn huyện với mục tiêu trọng tâm là nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân.

Nhân dịp này, Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì (lần thứ 2) cho huyện Mường Ảng; UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 3 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua nhân dịp kỷ niệm 15 năm thành lập huyện Mường Ảng.

Có thể bạn quan tâm

Hậu đất đất canh tác của người dân khu vực Trảng Tràm 1 bị sóng dữ gây sạt lở, làm thất thoát thủy sản trong vuông tôm.

Tiếng thở dài bên chân sóng

Gió chướng về mang theo vị mặn chát phả vào từng nếp nhà ở ấp Mai Hoa (xã Tân Tiến, tỉnh Cà Mau). Tại Trảng Tràm 1 - rẻo đất cuối cùng của ấp, tiếng sóng không còn là thanh âm vỗ về mà đã thành nỗi ám ảnh. Ở đó, đất lở đến đâu, người lùi đến đó. Sau lưng họ là gia sản, mồ hôi, còn trước mặt chỉ là tiếng thở dài giữa trùng khơi…

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu trước 31/1/2026, hoàn thành xây mới, tái định cư cho những hộ có nhà bị lũ cuốn trôi, sập đổ hoàn toàn. (Ảnh: VGP)

Ý kiến cử tri

Đợt mưa lũ lịch sử xảy ra hồi tháng 7 vừa qua, bản Cửa Rào 2 có 12 gia đình bị thiệt hại nhà ở, có năm hộ đã được Bộ Công an hỗ trợ xây dựng nhà ở. Cuộc sống của các gia đình hiện rất khó khăn.

Chiến sĩ Trung đoàn bộ binh 812 giúp đồng bào Chăm ở thôn Lâm Giang (xã Hàm Thuận Bắc) dọn bùn.

Sớm ổn định cuộc sống người dân vùng ngập

Sau hơn một ngày chìm trong “biển nước”, các địa phương phía đông tỉnh Lâm Đồng đang khẩn trương hỗ trợ người dân dọn dẹp nhà cửa, vệ sinh môi trường, khôi phục sản xuất, ổn định cuộc sống. Các lực lượng bộ đội, công an, chính quyền địa phương cùng tình nguyện viên có mặt tại những vùng ảnh hưởng nặng.

Đoàn giám sát số 14 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội làm việc với Đảng ủy xã Tam Hưng.

Xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân đạt hiệu quả cao

Chiều 5/12, Đoàn giám sát số 14 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã làm việc với Đảng ủy xã Tam Hưng, nhằm giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện một số chuyên đề trọng tâm, cấp bách cuối năm 2025; kiểm điểm tự đánh giá xếp loại chất lượng của Ban Thường vụ Đảng ủy xã năm 2025.

Các đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Lương Quốc Đoàn (lần lượt thứ nhất và ba từ trái sang) trao giải A Giải báo chí và giải A Cuộc thi viết cho các tác giả, đại diện nhóm tác giả tiêu biểu.

Trao giải báo chí về "tam nông" tặng 34 tác phẩm xuất sắc

Năm nay, Giải báo chí toàn quốc về nông nghiệp, nông dân, nông thôn ghi nhận kỷ lục về số lượng tác phẩm dự thi với gần 1.900 bài gửi. Từ đây, Ban tổ chức đã đánh giá, lựa chọn và tìm ra hai giải A, bốn giải B, sáu giải C, mười giải Khuyến khích và 12 giải chuyên đề. Báo Nhân Dân có một tác phẩm giành giải chuyên đề.

Trao giải "Vinh danh người truyền lửa" cho 15 cá nhân xuất sắc.

Vinh danh những “Người truyền lửa” vì cống hiến, đóng góp thiết thực cho cộng đồng

Những cá nhân tiêu biểu nhất của giải thưởng “Vinh danh Người truyền lửa” đến từ nhiều lĩnh vực khác nhau nhưng đều có chung một tinh thần luôn nỗ lực không ngừng vì những điều tốt đẹp. Câu chuyện họ mang theo đã truyền cảm hứng, góp phần bồi đắp niềm tin, khơi dậy khát vọng cống hiến và tinh thần đoàn kết trong cộng đồng.

Anh Lương Minh Tùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn Đắk Lắk trao tặng Bằng khen của Ban Chấp hành Tỉnh đoàn Đắk Lắk cho anh Nguyễn Văn Minh.

Tặng Bằng khen cho anh Nguyễn Văn Minh vì đã có hành động dũng cảm cứu người trong mưa lũ

Hành động dũng cảm của anh Nguyễn Văn Minh không chỉ hỗ trợ lực lượng chức năng kịp thời đưa người dân ở vùng lũ đến nơi an toàn, anh còn có tinh thần trách nhiệm, xả thân vì cộng đồng, là tấm gương điển hình về người tốt, việc tốt để đoàn viên, thanh niên trong và ngoài tỉnh học tập, rèn luyện.