Mùa quýt chín ở Bạch Thông

Khi những đợt gió mùa đông bắc tràn về cũng là lúc những vườn quýt ở phía bắc của tỉnh Thái Nguyên chín rộ. Trên những triền đồi ở xã Bạch Thông, bạt ngàn màu vàng ruộm quýt chín, xua đi cái giá lạnh của mùa đông. Năm nay, quýt được mùa, bà con các dân tộc nơi đây rất phấn khởi.

Người dân xã Bạch Thông thu hái quýt.
Người dân xã Bạch Thông thu hái quýt.

Quýt bản địa (Bắc Kạn cũ) là sản vật có tiếng từ lâu, đã được cấp chỉ dẫn địa lý. Không ai rõ, giống quýt này xuất hiện ở đây từ bao giờ, chỉ biết rằng, bắt đầu từ những năm 80 của thế kỷ trước, giống quýt này bắt đầu được canh tác chuyên canh.

Quýt được trồng ở nhiều vùng nhưng cho hương vị đậm đà nhất thì chỉ ở các thôn, bản thuộc địa bàn xã Bạch Thông bây giờ. Điểm nổi bật nhất của giống quýt bản địa Bắc Kạn là có lớp vỏ đậm tinh dầu, khi bóc, tinh dầu phát tán mùi hương đặc trưng, không lẫn vào đâu được. Bà con vẫn tếu táo rằng đây là loại quả không thể “ăn vụng” được. Khi mới ương vàng, vị quýt còn chua, nhưng đến kỳ giáp Tết Nguyên đán, vị quýt sẽ ngọt dần, hơi chua nhẹ.

Ngay từ sáng sớm, chị Bàn Thị Dung, thôn Khuổi Cò đã buộc chắc hai chiếc sọt to sau xe máy, khoác túi nải lên đường đi thu hoạch quýt tại vườn trồng trên đồi. Chị cho biết, cây quýt hay bị rệp gây hại nên khi chăm sóc phải chú ý theo dõi để xử lý kịp thời. Cách làm của bà con là sử dụng hỗn hợp pha trộn giữa rượu với tỏi để phun trừ. Trên triền đồi, hàng trăm gốc quýt của gia đình chị Dung đang cho quả sai trĩu cành. Vườn quýt trung bình mỗi năm cho thu hoạch hơn 40 tấn quả, mang lại thu nhập vài chục triệu đồng cho gia đình.

Rảo bước thoăn thoắt giữa đồi quýt, chị cẩn thận dùng kéo cắt từng chùm quả, nhẹ nhàng xếp vào túi nải. “Giống quýt này có cuống quả cứng, chắc cho nên sau khi cắt phải lựa xếp cho khéo để tránh cuống quả này chọc thủng quả khác, dễ bị thối. Từng quả sẽ được lấy từ túi nải bên lưng để xếp vào sọt, sau đó chở ra nơi tập kết cho thương lái”, chị Dung chia sẻ. Những ngày này, trời rét nhưng có nắng, quýt dễ lên vị ngọt, thuận tiện thu hái nên khắp các tuyến đường bê-tông vào vùng trồng xe máy của người trồng qua lại tấp nập.

Cả vùng đồi rộn ràng tiếng nói cười của người đi thu hoạch quýt. Công việc thu hái quả cũng không quá nặng nhọc nên thường kéo dài từ sáng sớm đến chiều muộn. Từ vùng trồng, quýt đặc sản theo xe thương lái chuyển đến Cao Bằng, Lạng Sơn, Hà Nội và một số tỉnh, thành phố lân cận. Chị Hà Thị Dâng, thôn Khuổi Piểu cho biết: “Tương truyền rằng giống quýt này xuất hiện đầu tiên tại khu vực thôn Khuổi Piểu. Giờ thì phần lớn người dân trong xã đều trồng quýt và đây là nguồn thu nhập chính. Gia đình tôi ngoài trồng quýt thì cũng đứng ra thu gom, tập kết quýt để bán lại cho thương lái vùng xuôi”.

Theo Ủy ban nhân dân xã Bạch Thông, xã được hình thành trên cơ sở sáp nhập các xã Dương Phong, Quang Thuận và Đồng Thắng, đều là những địa bàn trọng điểm trồng giống quýt đặc sản này. Toàn xã có hơn 500 ha cây có múi (cam, quýt), trong đó khoảng 400 ha đang cho thu hoạch. Sản lượng bình quân mỗi năm đạt khoảng 5.000 tấn. Hơn 500 hộ trong xã tham gia trồng quýt, nhiều hộ có thu nhập từ 100-300 triệu đồng/ vụ.

Cây quýt được trồng nhiều ở các thôn Khuổi Cò, Bản Mún, Nà Coọng, Tổng Ngay, Bản Pè, Hợp Thắng, Đại Thắng, Toàn Thắng… Đây không chỉ là cây xóa nghèo mà còn làm giàu cho nông hộ nơi đây. Năm nay, dù thời tiết không thuận lợi, mưa bão nhiều nhưng năng suất quýt ở Bạch Thông vẫn ổn định. Đầu vụ, giá bán tại vườn từ 8.000-10.000 đồng/ kg.

Điểm đáng ghi nhận là sau nhiều năm canh tác, người dân đã mạnh dạn thay đổi tư duy, cách làm để đáp ứng đòi hỏi của thị trường. Phần lớn các hộ đều thành thạo quy trình chiết, ghép giống; trồng, chăm sóc theo hướng hữu cơ và quy trình VietGAP. Hầu hết các hộ tập trung phát cỏ, không sử dụng hóa chất mà dùng các sản phẩm hữu cơ để bảo vệ cây.

Trong số hơn 500 hộ tham gia trồng quýt thì hiện có tới hơn 300 hộ có diện tích từ 0,3-1,5 ha. Bí thư Đảng ủy xã Ma Thị Mận cho biết, hiện nay diện tích cam, quýt có xu hướng giảm do một số vườn đồi cây đã già cỗi, cần tái canh. Nghị quyết và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2025-2030 xác định nông, lâm nghiệp là thế mạnh của địa phương, trong đó có cây cam, quýt. Xã định hướng cải tạo, tái canh diện tích cây đã già cỗi, ứng dụng khoa học-công nghệ trong chăm sóc, bảo quản, mở rộng diện tích cam, quýt theo tiêu chuẩn VietGAP, hướng đến hữu cơ; chế biến sâu cam quýt, tạo ra các sản phẩm có giá trị gia tăng cao hơn.

Trong những năm tới, xã chỉ đạo củng cố, ổn định diện tích 500 ha, duy trì năng suất 8-9 tấn/ ha; triển khai tập huấn kỹ thuật, hỗ trợ phân bón hữu cơ, giống cải tiến và tổ chức liên kết tiêu thụ sản phẩm cho nông dân. Về trung hạn, trong vòng 3-5 năm tới, xã tập trung thâm canh, nâng cao chất lượng, mẫu mã sản phẩm trên diện tích đang trong kỳ thu hoạch; khuyến khích các hợp tác xã, doanh nghiệp tham gia sản xuất, tiêu thụ, truy xuất nguồn gốc, đưa sản phẩm lên các sàn thương mại điện tử.

Với chỉ dẫn địa lý đã có cũng như sự độc đáo riêng có của giống quýt này, xã đang định hướng gắn với phát triển du lịch cộng đồng. Trong tháng 12 này, Bạch Thông sẽ tổ chức Ngày hội cam, quýt và phiên chợ nông sản năm 2025 tại thôn Nà Vài. Ngày hội sẽ có những hoạt động như: Tổ chức các gian hàng, livestream bán cam, quýt, trình diễn trang phục dân tộc…

Đáng chú ý, Bí thư Đảng ủy xã và Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã sẽ trực tiếp livestream để bán cam, quýt cùng người dân. Khi những tia nắng cuối cùng buông trên triền đồi, cũng là lúc chị Bàn Thị Dung và mọi người chở những sọt quýt thu hoạch cuối ngày về nơi tập kết. Trên Quốc lộ 3C, xe tải của thương lái chở quýt cũng bắt đầu lăn bánh.

Một vụ quýt mang lại nhiều thu nhập cho người dân nhưng để hình thành chuỗi giá trị cao hơn, để cây quýt thật sự là cây làm giàu cho nông dân xã vùng cao này thì vẫn cần sự vào cuộc của các nhà khoa học, các doanh nghiệp chế biến sâu.

Có thể bạn quan tâm

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Tam Nông hỗ trợ người dân thực hiện các thủ tục hành chính.

Không để “khoảng trống” pháp lý

Sau khi hợp nhất, tỉnh Phú Thọ mới là một đơn vị hành chính có quy mô kinh tế đứng thứ 6 cả nước. Sự kiện mang tính lịch sử này mở ra những cơ hội phát triển quan trọng nhưng cũng đặt ra yêu cầu cấp thiết là phải thống nhất hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, bảo đảm không để xảy ra “khoảng trống” pháp lý sau sáp nhập.

Mùa thu hoạch atiso ở Sa Pa

Những ngày này, người dân vùng cao phường Sa Pa, tỉnh Lào Cai phấn khởi bước vào thu hoạch lứa atiso đầu tiên vụ 2025-2026.

Cán bộ Liên minh Hợp tác xã tỉnh Cao Bằng gặp gỡ, tư vấn, định hướng phát triển cho các hợp tác xã tại địa phương

Chủ động “gỡ khó” cho hợp tác xã

Nhằm đồng hành, hỗ trợ giúp các hợp tác xã hoạt động hiệu quả, thời gian qua, Liên minh Hợp tác xã tỉnh Cao Bằng đã thay đổi cách tiếp cận, hỗ trợ hợp tác xã, không “ngồi chờ” các đơn vị kiến nghị, kêu khó mà chủ động đến cơ sở gặp gỡ, trao đổi, tư vấn.

Chị Vương Thị Kình, thôn Làng Vàng 2, xã Vị Xuyên thu nhập ổn định nhờ trồng rau an toàn.

Tuyên Quang khai thác tiềm năng sản xuất rau, hoa chất lượng cao

Sau sáp nhập, tỉnh Tuyên Quang mới có quỹ đất rộng, đa dạng về thổ nhưỡng, khí hậu. Đó là những điều kiện thuận lợi để tỉnh phát triển các vùng sản xuất rau, hoa chất lượng cao nhằm cải thiện thu nhập cho người dân và hướng tới xây dựng nền nông nghiệp hiện đại, bền vững.

Xã Lương Sơn đang là vùng kinh tế động lực của tỉnh Phú Thọ.

Điểm sáng Lương Sơn

Sau sáp nhập, thị trấn Lương Sơn (cũ) cùng bốn xã Hòa Sơn, Lâm Sơn, Nhuận Trạch, Tân Vinh và một phần xã Cao Sơn hợp lại thành xã Lương Sơn (mới) của tỉnh Phú Thọ, mở ra một giai đoạn phát triển mới.

Thiếu tá Cầm Bá Thành (bên phải ảnh) cùng với đồng đội thực hiện “Bữa sáng cho em” tại điểm Trường mầm non Buốc Pát.

Người “truyền lửa” ở vùng biên

Trong hành trình xây dựng nền biên phòng toàn dân vững mạnh, nhiều cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng đã lặng thầm cống hiến ở nơi phên dậu của Tổ quốc.

Người dân các bản Rạng Đông, bản Bon, Phảng Củ góp sức cùng đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ làm đường từ quốc lộ 6 nối các xã vùng khó ở tỉnh Điện Biên.

Đường "xuyên sơn" nối gần các bản khó

Kể từ khi con đường nối từ quốc lộ 6 đến trung tâm xã Rạng Đông, Phình Sáng, Phảng Củ (tỉnh Điện Biên) được khởi công xây dựng, hàng nghìn hộ dân đồng bào dân tộc thiểu số đã đỡ vất vả hơn và "đường thoát nghèo"của bà con cũng bớt gập ghềnh hơn…

Lễ ra quân triển khai đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự của Công an tỉnh Lạng Sơn.

Công an tỉnh Lạng Sơn mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm

Sáng 12/12, Công an tỉnh Lạng Sơn thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng Công an, tổ chức Lễ ra quân triển khai đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, bầu cử Quốc hội khóa XVI, Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 và Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Vợ chồng ông Vàng A Là chăm sóc đàn bò của gia đình.

Những triệu phú trên cao nguyên Si Pa Phìn

Từ nguồn lực các chương trình mục tiêu quốc gia hỗ trợ và sự quyết tâm vượt khó của người dân, Si Pa Phìn đã có nhiều triệu phú làm giàu trên đồng đất quê hương.

Tuyến đường nối từ trụ sở Ủy ban nhân dân phường Đoàn Kết (cũ) đến đường số 17, phường Quyết Thắng (cũ), đang được gấp rút thi công.

Vượt khó hoàn thành tiến độ các dự án giao thông ở Lai Châu

Trong bối cảnh chuyển giao chức năng quản lý theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, hàng loạt dự án giao thông, được bàn giao từ huyện, thành phố về ban chuyên ngành. Cộng thêm khó khăn do thời tiết và công tác giải phóng mặt bằng, chủ đầu tư và nhà thầu phải triển khai nhiều giải pháp để bảo đảm tiến độ và chất lượng.

Giảng viên và các học viên tại lớp truyền dạy lĩnh vực văn hóa phi vật thể dân tộc Cao Lan

Bảo tồn văn hóa dân tộc gắn với giảm nghèo bền vững

Căn cứ Kế hoạch của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lào Cai về tổ chức thực hiện Tiểu Dự án 1, Dự án 6 "Giảm nghèo về thông tin", Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2025 trên địa bàn tỉnh, Ủy ban nhân dân xã Yên Bình mở lớp truyền dạy lĩnh vực văn hóa phi vật thể dân tộc Cao Lan trên địa bàn xã năm 2025.

Kỳ họp thứ 44 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn.

Tỉnh Lạng Sơn đạt nhiều kết quả phát triển kinh tế-xã hội quan trọng trong năm 2025

Trong hai ngày 9 và 10/12, Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn khóa 17, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ 44. Ngoài đánh giá kết quả phát triển kinh tế-xã hội năm 2025, kỳ họp còn quyết định các nhiệm vụ trọng tâm của năm 2026 và giai đoạn 2025-2030, cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 18.