Bảo Hà đẩy mạnh công tác giảm nghèo bền vững

Xã Bảo Hà (Lào Cai) được thành lập trên cơ sở hợp nhất 5 xã (Bảo Hà, Kim Sơn, Cam Cọn, Tân An, Tân Thượng) với dân số gần 34.000 người, trong đó dân tộc thiểu số chiếm khoảng 60%.

Toàn cảnh trung tâm xã Bảo Hà (Lào Cai).
Toàn cảnh trung tâm xã Bảo Hà (Lào Cai).

Xã có vị trí chiến lược nằm trên trục kinh tế động lực dọc sông Hồng với hệ thống giao thông đa dạng (đường bộ, đường thủy, đường sắt và sắp tới là đường hàng không, đường sắt tốc độ cao), hội tụ các điều kiện thuận lợi trong phát triển kinh tế-xã hội.

Tuy nhiên, diện tích rộng, địa hình miền núi bị chia cắt, cơ sở hạ tầng chưa đồng bộ, trình độ dân trí không đồng đều… là những khó khăn, hạn chế đối với công tác giảm nghèo bền vững của địa phương.

Đồng chí Nguyễn Anh Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Bảo Hà cho biết: Nhằm triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả công tác giảm nghèo bền vững trên địa bàn, Đảng ủy xã đã ban hành Quyết định số 106-QĐ/ĐU ngày 7/7/2025 thành lập Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) xã Bảo Hà do đồng chí Bí thư Đảng ủy làm Trưởng Ban Chỉ đạo, các đồng chí Phó Bí thư Thường trực, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã làm Phó ban chỉ đạo, giao Phòng Kinh tế là cơ quan thường trực Chương trình Xây dựng nông thôn mới và Giảm nghèo bền vững…

Trên cơ sở chỉ tiêu kế hoạch tỉnh giao năm 2025, Hội đồng nhân dân xã Bảo Hà ban hành Nghị quyết số 17/NQ-HĐND ngày 18/7/2025 về giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2025, theo đó giao chỉ tiêu Tỷ lệ giảm nghèo năm 2025 đạt 0,78%.

Bên cạnh việc ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm, Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã Bảo Hà luôn quan tâm chỉ đạo, thường xuyên kiểm tra tiến độ thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ công tác giảm nghèo và Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững (Chương trình) của các phòng, ban, đơn vị, từ đó giải quyết kịp thời những khó khăn, bất cập trong quá trình triển khai thực hiện.

Nhờ sự chỉ đạo thực hiện thông suốt từ trên xuống dưới cho nên Bảo Hà đã thu được những kết quả nổi bật, toàn diện trong chính sách giảm nghèo bền vững. Cụ thể:

Năm 2024, toàn xã có 426/7.806 hộ nghèo (5,46%), có 366/7.806 hộ cận nghèo (4,69%). Năm 2025 phấn đấu tỷ lệ giảm nghèo đa chiều bình quân toàn xã đạt từ 0,78% trở lên, tương đương giảm 61 hộ nghèo trở lên; tỷ lệ giảm nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số đạt 2%; giảm tỷ lệ hộ cận nghèo đạt 0,89% tương đương giảm 70 hộ cận nghèo trở lên; tỷ lệ tái nghèo dưới 1%. Tạo việc làm mới cho 395 lao động; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 72%; thu nhập bình quân đầu người năm 2025 đạt 51,6 triệu đồng; tỷ lệ dân số nông thôn được sử dụng nguồn nước hợp vệ sinh 100%.

Nguồn vốn giao thực hiện năm 2025 là 7,025 tỷ đồng. Trong đó: Vốn sự nghiệp là 7,025 tỷ đồng (Vốn giao năm 2025 là 2,751 tỷ đồng; vốn năm trước chuyển sang là 4,273 tỷ đồng). Về phân bổ nguồn vốn: Hiện xã Bảo Hà đang lên phương án phân bổ cho các phòng, ban, đơn vị liên quan thực hiện các dự án thành phần của Chương trình.

Thứ nhất, thực hiện mục tiêu đổi mới, phát triển, nâng cao chất lượng toàn diện giáo dục, xã Bảo Hà tập trung nâng cao chất lượng giáo dục; quy hoạch, xây dựng cơ sở vật chất trường học phù hợp đáp ứng yêu cầu học tập cho người dân; tổng số 273 phòng/273 lớp, trong đó: Kiên cố 244 phòng, bán kiên cố 29 phòng (bảo đảm việc duy trì dạy và học), phòng học tin học 23 phòng/23 trường.

Thực hiện Nghị định số 81/2021/ NĐ-CP ngày 27/8/2021 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập, giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo: 100% học sinh được hưởng các chế độ theo quy định.

Thứ hai, năm 2025 tập trung đào tạo nghề cho đối tượng là lao động thuộc hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, người dân tộc thiểu số, người khuyết tật, lao động thuộc diện người có công với cách mạng, hộ mất đất sản xuất... gắn với nhu cầu của thị trường lao động và các ngành nghề mũi nhọn phát triển kinh tế của xã, cụ thể: Mở 5 lớp đào tạo nghề cho lao động nông thôn với khoảng 170 học viên; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 72%.

Ủy ban nhân dân xã phối hợp các trung tâm dạy nghề trong và ngoài tỉnh rà soát nhu cầu, tuyển sinh trên địa bàn, mở được 5 lớp trong quý IV/2025. Số lao động có việc làm mới thực hiện đến tháng 9/2025 là 318 người, bằng 80,51% kế hoạch năm; tỷ lệ lao động qua đào tạo 66,24%, bằng 92% kế hoạch năm.

Đặc biệt, chính sách tín dụng ưu đãi hộ nghèo, hộ cận nghèo đã có những kết quả nổi bật: Chỉ tính riêng trong 9 tháng đầu năm 2025, tổng doanh số cho vay của Ngân hàng Chính sách xã hội đối với người dân trên địa bàn xã đạt hơn 223,810 tỷ đồng, với hơn 14.000 lượt khách hàng.

Một số chính sách cho vay hiệu quả, như: Cho vay ưu đãi hộ nghèo-Nghị định 78/2002, cho vay hộ cận nghèo, cho vay hộ mới thoát nghèo, cho vay hộ gia đình sản xuất kinh doanh tại vùng khó khăn, cho vay nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, cho vay giải quyết việc làm, cho vay trồng rừng sản xuất, phát triển chăn nuôi…

Đồng thời, hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản. Đến nay Bảo hiểm xã hội đã cấp 24.882 thẻ Bảo hiểm y tế cho các đối tượng trên địa bàn xã, kinh phí hỗ trợ 15.420 triệu đồng, trong đó bao gồm: 1.100 thẻ Bảo hiểm y tế người thuộc diện hộ nghèo; 13.929 thẻ Bảo hiểm y tế cho người dân tộc thiểu số; 6.285 thẻ Bảo hiểm y tế cho người sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn; tỷ lệ bao phủ Bảo hiểm y tế đạt 92,7%.

anh-man-hinh-2025-12-10-luc-073252.png
Mô hình xưởng chế biến lâm sản của anh Trần Ngọc Trưởng - hội viên Hội Cựu chiến binh thôn Ù Sóc, xã Bảo Hà.

Thực hiện Thông tư số 190/2014/ TT-BTC ngày 11/12/2014 của Bộ Tài chính về việc quy định thực hiện chính sách hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo và hộ chính sách xã hội: Xã Bảo Hà xây dựng dự toán kinh phí hỗ trợ tiền điện năm 2025 cho 426 hộ nghèo và 16 hộ chính sách xã hội, kinh phí dự kiến 335,738 triệu đồng.

Hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn cũng là một điểm nhấn ở Bảo Hà. Thực hiện phương châm phát huy nội lực là chính, vận động nhân dân gia cố, sửa chữa, làm mới nhà, nhất là các hộ gia đình có nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn và nâng cấp nhà ở dân cư; triển khai thực hiện có hiệu quả chính sách hỗ trợ nhà ở, sửa chữa nhà ở cho hộ nghèo từ các nguồn “Quỹ vì người nghèo”, “Quỹ nhân đạo”, “Mái ấm tình thương”... và từ sự hỗ trợ của các cá nhân, đơn vị, tổ chức.

Từ đầu năm đến nay Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã đã hỗ trợ làm mới nhà cho 8 hộ, sửa chữa nhà cho 5 hộ nghèo, cận nghèo với kinh phí 440 triệu đồng từ nguồn vận động ủng hộ Quỹ vì người nghèo...

Có thể bạn quan tâm

Tin nổi bật ngày 7/10: Ngày làm việc thứ ba Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Coi trọng truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Panama

Tin nổi bật ngày 7/10: Ngày làm việc thứ ba Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Coi trọng truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Panama

Ngày làm việc thứ ba Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Coi trọng truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Panama; Công an Lạng Sơn bắt giữ đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm… là một số tin tức nổi bật ngày 7/10.

Anh Nguyễn Trọng Tường (giữa) đã có nhiều năm đồng hành cùng người trồng cà-phê - một hành trình hai chiều anh học hỏi từ kinh nghiệm của người nông dân, đồng thời chia sẻ những kiến thức thiết thực. (Ảnh: ILO/Linh Pham)

Từ học viên thành người “truyền lửa”: Hành trình đưa an toàn lao động về với các nông trại cà-phê

Làm quen với phương pháp cải thiện điều kiện làm việc tại cộng đồng (WIND) của Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) từ năm 2022, đến nay, anh Nguyễn Trọng Tường - cán bộ hỗ trợ nông nghiệp đã trở thành người trực tiếp đứng lớp, mang kiến thức an toàn, sức khỏe nghề nghiệp đến với hàng trăm nông dân trồng cà-phê tại Tây Nguyên.

Đại tá Nguyễn Thế Vinh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự thành phố kiểm tra vật chất cứu hộ cứu nạn tại xã Duy Nghĩa. (Ảnh: QUANG CƯỜNG)

Ứng phó mưa bão: Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Đà Nẵng yêu cầu bố trí lực lượng, phương tiện ứng trực tại các khu vực xung yếu

Ngày 7/10, đoàn công tác Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Đà Nẵng do đồng chí Đại tá Nguyễn Thế Vinh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự thành phố làm trưởng đoàn, kiểm tra công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn tại phường Hội An Đông và xã Duy Nghĩa.

 Phó Cục trưởng Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai Nguyễn Văn Tiến phát biểu khai mạc lớp tập huấn. (Ảnh: Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai)

Nâng cao năng lực quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng

Lớp tập huấn được tổ chức trong khuôn khổ Đề án “Nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng đến năm 2030”. Đây là hoạt động nhằm nâng cao năng lực cho đội ngũ tập huấn viên cấp tỉnh, tạo lực lượng phổ biến kiến thức, kỹ năng quản lý rủi ro thiên tai đến cơ sở và cộng đồng.

Sản xuất thiết bị điện công nghệ cao tại Công ty cổ phần Kỹ thuật công nghiệp Á Châu tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc. (Ảnh: nhandan.vn)

Người tham gia nhận sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế điện tử như thế nào?

Từ ngày 6/10/2026, Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội cấp sổ bảo hiểm xã hội điện tử cho người tham gia để giải quyết các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định. Sau đây là hướng dẫn cụ thể cách nhận và sử dụng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế điện tử.

Chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên hỗ trợ người dân xã Xa Dung khắc phục thiệt hại về nhà ở do ảnh hưởng thiên tai. (Ảnh: LÊ LAN)

Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hỗ trợ 127 gia đình ở Điện Biên bị thiệt hại do thiên tai

Kịp thời hỗ trợ tỉnh Điện Biên triển khai khắc phục hậu quả thiên tai, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vừa quyết định trích 3,76 tỷ đồng từ nguồn cứu trợ Trung ương để Điện Biên hỗ trợ 127 hộ gia đình có nhà bị thiệt hại và hộ phải di dời do ảnh hưởng thiên tai.

[Video] Rà soát kiểm tra các cầu yếu và công trình vượt sông có nguy cơ bị sạt lở, hư hỏng do mưa lũ

[Video] Rà soát kiểm tra các cầu yếu và công trình vượt sông có nguy cơ bị sạt lở, hư hỏng do mưa lũ

Cục Đường bộ Việt Nam vừa ban hành văn bản gửi các Khu Quản lý đường bộ, Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố cùng các nhà đầu tư dự án giao thông, yêu cầu chủ động triển khai các biện pháp phòng ngừa, ứng phó nguy cơ ngập lụt, lũ quét nhằm bảo đảm giao thông thông suốt và an toàn trên toàn mạng lưới đường bộ.

[Video] Trạm sạc phải dùng chung cho mọi xe điện từ giữa 2027

[Video] Trạm sạc phải dùng chung cho mọi xe điện từ giữa 2027

Bộ Công Thương vừa ban hành quy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với trụ và trạm sạc xe điện. Quy định mới yêu cầu các trạm sạc phải bảo đảm đầy đủ khả năng kỹ thuật về chuẩn cổng kết nối, chế độ sạc cùng các thông số liên quan nhằm phục vụ việc dùng chung cho mọi phương tiện giao thông chạy điện có tính tương thích.

Tin nổi bật ngày 6/10: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Tổng thống Panama Jose Raul Mulino​; Báo Nhân Dân và Google trao đổi về đổi mới báo chí, ứng dụng AI

Tin nổi bật ngày 6/10: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Tổng thống Panama Jose Raul Mulino​; Báo Nhân Dân và Google trao đổi về đổi mới báo chí, ứng dụng AI

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Tổng thống Panama Jose Raul Mulino; Ngày làm việc thứ hai Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Báo Nhân Dân và Google trao đổi về đổi mới báo chí, ứng dụng AI... là một số tin tức nổi bật trong ngày 6/10.

Nhiều điểm sụt lún, nứt vỡ, sạt lở sát lòng sông đang xuất hiện trên tuyến Bờ Tây sông Nhuệ, đoạn từ cầu Noi đến đầu cầu Liên Mạc 2, phường Đông Ngạc, Hà Nội.

Sụt lún, sạt lở trên tuyến bờ tây sông Nhuệ: Nguy cơ mất an toàn vẫn hiện hữu

Nhiều điểm sụt lún, nứt vỡ, sạt lở sát lòng sông đang xuất hiện trên tuyến bờ tây sông Nhuệ, phường Đông Ngạc, Hà Nội. Mặt đường xuống cấp, hệ thống thoát nước hư hỏng, trong khi phương tiện tải trọng lớn vẫn lưu thông qua khu vực. Tuyến đường đã qua ba lần sửa chữa nhưng tình trạng mất an toàn vẫn chưa được khắc phục dứt điểm.