Mưa lũ đầu mùa gây ngập lụt trên diện rộng ở Đắk Lắk

Do ảnh hưởng của gió Tây Nam hoạt động mạnh nên trong những ngày qua trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk có mưa vừa đến mưa to, đặc biệt từ ngày 26 đến 31/7 có mưa to đến rất to, tổng lượng mưa cả đợt từ 100-400mm. Mặc dù mới là đợt mưa lớn đầu mùa mưa lũ năm nay nhưng đã gây ngập lụt trên diện rộng ở Đắk Lắk.
Hàng trăm ha lúa trong thời gian làm đòng ở huyện Lắk bị nhấn chìm trong nước lũ.
Hàng trăm ha lúa trong thời gian làm đòng ở huyện Lắk bị nhấn chìm trong nước lũ.

Hàng nghìn ha lúa bị nhấn chìm trong nước lũ

Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Đắk Lắk, đến chiều 31/7, trên địa bàn các huyện các huyện Lắk, Krông Ana, Ea Súp, Krông Bông đã có 2.440ha cây trồng bị ngập, trong đó lúa 2.256ha; ngô 95,5ha; điều 42,5ha; đậu đỗ các loại 46ha và hư hỏng một số công trình cơ sở hạ tầng.

Cụ thể, tại huyện Ea Súp, đến nay đã có khoảng 1.462 ha cây trồng các loại bị ngập, trong đó tại xã Ea Lê có khoảng 10ha ngô, 200ha lúa; xã Ea Rốk có 695,5ha lúa, 85,5ha ngô, 42,5ha điều, 46 ha đậu và 0,8ha mặt ao nuôi cá bị ngập… Hiện một số diện tích đang ngập sâu, chưa được thống kê.

Đặc biệt tại xã Ea Rốk, một số nhà dân bị ngập khoảng 20-30cm, nếu trong những ngày tới nước lũ tiếp tục dâng cao thì chính quyền địa phương sẽ di dời các hộ dân bị ngập đến nơi khô ráo, bảo đảm an toàn tính mạng và của cải của nhân dân.

Không chỉ gây thiệt hại về sản xuất nông nghiệp, mưa lũ còn gây ngập một số điểm giao thông tại Quốc lộ 14C từ xã biên giới Ia R’vê đi Ia Lốp, huyện Ea Súp. Ngoài ra, còn một số điểm trên các tuyến đường liên xã bị ngập từ 10-20cm. Hiện nay nước đang có xu hướng xuống chậm, các phương tiện đã lưu thông được.

Bên cạnh đó, mưa lũ làm hư hỏng khoảng 2km đường kênh N12, thuộc kênh Chính Tây hồ chứa nước Ea Súp thượng, trong đó bị vỡ 1 đoạn tại K13+300…

Tại huyện Lắk, từ ngày 26 đến 30/7, trên địa bàn huyện có mưa to trong nhiều giờ và nước từ các lưu vực sông, suối đổ về khiến nước sông Krông Na dâng cao gây ngập lụt trên diện rộng tại các vùng sản xuất lúa vụ Hè Thu năm 2023 của huyện, đặc biệt là tại 3 xã Đắk Liêng, Buôn Tría và Buôn Triết.

Nước lũ từ sông Krông Na tràn bờ vào đồng ruộng gây ngập lụt hàng trăm ha lúa của người dân ở xã Buôn Triết, huyện Lắk.

Nước lũ từ sông Krông Na tràn bờ vào đồng ruộng gây ngập lụt hàng trăm ha lúa của người dân ở xã Buôn Triết, huyện Lắk.

Cụ thể đến chiều 31/7, trên địa bàn toàn huyện đã có 1.475ha lúa Hè Thu đang trong giai đoạn làm đòng bị ngập, trong đó tại xã Buôn Triết có 872ha; xã Đắk Liêng có 350ha; xã Buôn Tría có 172ha; xã Đắk Nuê có 25ha; thị trấn Liêng Sơn có 26ha; xã Bông Krang có 20ha… Ngoài ra, mưa lũ còn sập nhà của ông Y Quang Tơr ở buôn Yuk, xã Đắk Liêng.

Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Lắk Nguyễn Viết Quang cho biết: Hiện nay trên địa bàn huyện vẫn còn mưa to kéo dài, mực nước các suối đổ về rất lớn khiến mực nước sông Krông Na dâng cao làm khoảng 30m bờ sông xã Buôn Triết bị tràn bờ, gây ngập lụt hàng trăm ha lúa nước của người dân địa phương. Ngay khi xảy ra sự cố, địa phương đã huy động lực lượng xung kích, vật tư, phương tiện tại chỗ đắp bờ, khắc phục sự cố. Dự báo trong thời gian tới diện tích lúa vụ Hè Thu tiếp tục bị ngập lụt trên diện rộng, đặc biệt tại 3 xã Đắk Liêng, Buôn Tría, Buôn Triết…

Một số tuyến đường giao thông nông thôn ở huyện Lắk bị ngập lụt.

Một số tuyến đường giao thông nông thôn ở huyện Lắk bị ngập lụt.

Mưa lớn kéo dài trong những ngày qua khiến nước sông Krông Na dâng cao làm ngập lụt gần 200ha lúa nước trên địa bàn huyện Krông Ana, tập trung chủ yếu ở các xã Dur Kmăl, Bình Hòa.

Trên địa bàn huyện Krông Bông, đến chiều 31/7 đã có khoảng 148ha lúa bị ngập, trong đó xã Ea Trul 108ha và xã Yang Reh 40ha. Bên cạnh đó, mưa lũ còn làm ngập một số điểm trên các tuyến đường nội đồng. Hiện nay, các diện tích đang bị ngập, công tác thống kê, đánh giá đang được các địa phương thực hiện để xác định mức độ thiệt hại…

Chủ động ứng phó mưa lũ

Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn tỉnh Đắk Lắk, trong những ngày tới, dự báo mưa lớn tiếp tục xảy ra, chủ yếu tập trung vào chiều và tối. Cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở bờ kè, các tuyến đường giao thông, ngập úng vùng trũng thấp ảnh hưởng đến đời sống nhân dân và sản xuất nông nghiệp.

Ủy viên Thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Đắk Lắk Mai Trọng Dũng cho biết: Để chủ động ứng phó với các loại hình thiên tai thường xảy ra, tỉnh Đắk Lắk chỉ đạo chính quyền các địa phương, sở, ban, ngành triển khai phương án ứng phó thiên tai; tổ chức trực ban nghiêm túc, chủ động phương án sẵn sàng bảo đảm an toàn phòng, chống thiên tai theo phương châm “4 tại chỗ”, không để bị động, bất ngờ trong các tình huống.

Nông dân huyện Lắk nỗ lực đắp cao bờ sông Krông Na ngăn nước lũ tràn vào đồng ruộng.

Nông dân huyện Lắk nỗ lực đắp cao bờ sông Krông Na ngăn nước lũ tràn vào đồng ruộng.

Các địa phương trong tỉnh vận động nhân dân khắc phục khó khăn, ổn định tình hình để đối phó với mọi tình huống có thể xảy ra, bảo vệ an toàn người và tài sản; phân công lực lượng chức năng trực, hướng dẫn không cho người dân qua lại các tuyến đường đang bị ngập nước.

Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Lắk Nguyễn Viết Quang cho biết: Trước tình hình mưa lũ diễn biến phức tạp, gây ngập lụt trên diện rộng, huyện sẽ tiếp tục đôn đốc, kiểm tra chế độ trực ban của Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các xã để chỉ đạo công tác phòng, tránh và khắc phục thiên tai. Đồng thời, Ủy ban nhân dân các xã kịp thời vận động nhân dân khắc phục khó khăn, ổn định tình hình, sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống xảy ra; thường xuyên tuyên truyền, nhắc nhở nhân dân chú ý, bảo đảm cho người và tài sản, sẵn sàng phương án di dời các hộ dân ở vùng ngập lụt sâu, lũ quét, sạt lở đất đến nơi an toàn.

Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Krông Ana Phạm Ngọc Hùng cho biết: Trước tình hình mưa lớn còn tiếp tục kéo dài, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn huyện và Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện đề nghị chính quyền các xã, thị trấn chỉ đạo các hợp tác xã, tổ hợp tác dùng nước trên địa bàn triển khai theo dõi sát sao diễn biến tình hình mưa lũ, đồng thời triển khai các biện pháp chống úng, tăng cường sử dụng máy bơm các loại để bơm nước chống úng cho các diện tích lúa, nhằm hạn chế tối đa thiệt hại do mưa lũ gây ra đối với sản xuất của người dân…

Đắk Lắk hiện đang bước vào mùa mưa lũ năm 2023 và dự báo tình hình thiên tai, lũ lụt năm nay sẽ có nhiều diễn biến phức tạp, đặc biệt trong đợt mưa lũ đầu mùa này đã gây ngập lụt trên diện rộng. Vì vậy, để chủ động ứng phó với các loại hình thiên tai thường xảy ra, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh sẽ cập nhật tình hình diễn biến thời tiết, chủ động chuyển các bản tin cảnh báo đến các địa phương qua hệ thống tin nhắn SMS điều hành, trang thông tin điện tử, các nhóm Zalo để chủ động triển khai phương án ứng phó; tổng hợp báo cáo thiệt hại do thiên tai gây ra, góp phần hạn chế thấp nhất những thiệt hại về người và tài sản do thiên tai gây ra…

Có thể bạn quan tâm

Lực lượng chức năng kiểm soát các điểm bán thuốc lá trên thị trường. (Ảnh: BĂNG TÂM)

Nguy cơ “bốc hơi” gần 20.000 tỷ đồng ngân sách/năm từ thuốc lá lậu

Trong bối cảnh thuế tiêu thụ đặc biệt đối với thuốc lá sẽ tăng mạnh từ năm 2027, nguy cơ thất thu ngân sách do thuốc lá nhập lậu có thể tăng lên gần 20.000 tỷ đồng mỗi năm nếu không được kiểm soát hiệu quả, kéo theo những hệ lụy đối với sức khỏe cộng đồng và gia tăng áp lực lên công tác bảo đảm an ninh, trật tự.

Cơ quan hải quan đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong xử lý thủ tục. (Ảnh: CHQ)

Doanh nghiệp hưởng lợi từ phương thức quản lý hải quan mới

Không phải cung cấp lại thông tin đã có, giảm hồ sơ giấy và được tạo thuận lợi theo mức độ tuân thủ là những thay đổi trong Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hải quan. Luật mở ra phương thức quản lý dựa trên dữ liệu, ứng dụng công nghệ số, dữ liệu lớn và trí tuệ nhân tạo để đánh giá rủi ro, nâng cao hiệu quả quản lý.

Vietcombank Haha Collection chính thức ra mắt, mở khóa hàng loạt cơ hội trải nghiệm độc quyền cùng Quán Nhà Haha.

Vietcombank Haha Collection chính thức được ra mắt, mở khóa hàng loạt cơ hội trải nghiệm độc quyền cùng Quán Nhà Haha

Từ chiếc thẻ mang đậm dấu ấn Quán Nhà Haha đến cơ hội bước chân vào không gian của chương trình, Vietcombank tiếp tục mở rộng hành trình trải nghiệm, nơi mỗi giao dịch không chỉ mang lại giá trị thiết thực mà còn trở thành cầu nối đưa khách hàng đến gần hơn với văn hóa dân tộc Việt Nam và kiến tạo những hành trình thú vị.

(Ảnh minh họa: TTXVN)

Chứng khoán ngày 24/8: Cổ phiếu bất động sản dẫn sóng, VN-Index bật tăng gần 21 điểm

Phiên giao dịch ngày 24/8, sắc xanh lan tỏa trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Nhóm bất động sản, năng lượng và nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn với các mã VIC, VHM, VPB, HPG, GAS và BSR đóng góp đáng kể cho đà tăng của các chỉ số chính. Chốt phiên, VN-Index cửa tăng 20,66 điểm (+1,17%), lên mức 1.788,78 điểm.

Bộ trưởng Tài chính Ngô Văn Tuấn trình bày báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật trước khi Quốc hội biểu quyết. (Ảnh: DUY LINH)

Quốc hội chốt cấm kinh doanh khí N2O ngoài mục đích y tế, nghiên cứu khoa học

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư vừa được Quốc hội thông qua bổ sung quy định cấm kinh doanh khí N2O (hay còn gọi 'khí cười') để sử dụng cho con người qua đường hô hấp, trừ mục đích y tế, công nghệ thực phẩm, kiểm nghiệm, nghiên cứu khoa học và mục đích khác theo quy định của Chính phủ.

Bà Đỗ Thị Bích Phượng (áo xanh), Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Tân Bình thăm Hợp tác xã Ngũ Thường Mekong triển khai thêm mô hình nuôi gà tre thương phẩm. (Ảnh: VĂN ÚT)

Cần Thơ đưa công nghệ và kinh tế tuần hoàn vào sản xuất nông nghiệp

Thời gian qua, doanh nghiệp, hợp tác xã và nông dân ở thành phố Cần Thơ đã chủ động chuyển đổi theo hướng xanh với các mô hình như sản xuất lúa chất lượng cao phát thải thấp, nông nghiệp tuần hoàn, canh tác hữu cơ, chăn nuôi không kháng sinh, ứng dụng năng lượng tái tạo và tận dụng phụ phẩm nông nghiệp để tạo giá trị gia tăng.

Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết của Quốc hội quy định cơ chế, chính sách đặc thù để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện các dự án, công trình phục vụ Hội nghị cấp cao APEC 2027 tại đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang. (Ảnh: DUY LINH)

Quốc hội chốt cơ chế đặc thù tháo gỡ khó khăn cho các dự án, công trình phục vụ APEC 2027

Theo Nghị quyết, áp dụng cơ chế, chính sách đặc thù để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thực hiện các dự án, công trình phục vụ Hội nghị cấp cao APEC 2027 tại đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang, đã được tổ chức triển khai, thi công xây dựng từ tháng 3/2025 đến trước ngày 18/5/2026, trước khi hoàn thiện thủ tục.

Quốc hội biểu quyết thông qua Luật Phát triển đô thị. (Ảnh: DUY LINH)

Xác lập các cơ chế, chính sách đột phá, vượt trội thúc đẩy phát triển đô thị đặc biệt

Luật xác lập các cơ chế, chính sách đột phá, vượt trội đáp ứng yêu cầu thúc đẩy phát triển đô thị đặc biệt nói chung, Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng, thành phố khác, khu kinh tế đặc biệt và đầu tư xây dựng dự án khu đô thị lấn biển; góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng “2 con số” và phát triển nhanh, bền vững đất nước.