Mong Skoda tích cực hợp tác, chuyển giao công nghệ sản xuất ô-tô cho Việt Nam

Chiều 27/3, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp ông Klaus Zellmer, Chủ tịch Tập đoàn Skoda Auto (Cộng hòa Czech) đang thăm, làm việc tại Việt Nam.
Thủ tướng Phạm Minh Chính và lãnh đạo Tập đoàn Thành Công và Tập đoàn Skoda Auto. (Ảnh: TRẦN HẢI)
Thủ tướng Phạm Minh Chính và lãnh đạo Tập đoàn Thành Công và Tập đoàn Skoda Auto. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Skoda Auto là nhà sản xuất ô-tô lớn nhất Cộng hòa Czech, năm 1991 được tư nhân hóa và trở thành một phần của Tập đoàn Volkswagen (Đức).

Hiện nay, Skoda có mặt tại hơn 100 quốc gia và đạt doanh số trên 1 triệu xe mỗi năm. Hãng giữ vị trí quan trọng trong chiến lược phát triển xe điện và số hóa của Volkswagen Group, đồng thời đóng vai trò chủ chốt trong thị trường ô-tô tại châu Âu, Ấn Độ.

Tại Việt Nam, năm 2022, Skoda và Tập đoàn Thành Công (TC Group) ký biên bản hợp tác để sản xuất và phân phối xe mang thương hiệu Skoda, với mục tiêu nội địa hóa, áp dụng công nghệ hiện đại và năng lượng sạch.

Tháng 9/2023, các mẫu xe Skoda nhập khẩu nguyên chiếc đã chính thức ra mắt thị trường Việt Nam. Dự án xây dựng nhà máy ô-tô Thành Công Việt Hưng, tỉnh Quảng Ninh là dự án trung tâm tại Tổ hợp chuyên đề ô-tô và phụ trợ khu công nghiệp Việt Hưng, do TC Group làm chủ đầu tư.

Nhà máy được khởi công xây dựng vào đầu năm 2023; chính thức khánh thành vào ngày 26/3/2025 và đi vào vận hành sản xuất, lắp ráp ô-tô, với dây chuyền thiết bị được đầu tư để sản xuất, lắp ráp ô-tô Skoda.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Chủ tịch Tập đoàn Skoda Auto Klaus Zellmer. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Chủ tịch Tập đoàn Skoda Auto Klaus Zellmer. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Nhà máy sản xuất ô-tô Thành Công Việt Hưng thuộc Tổ hợp chuyên đề công nghiệp ô-tô và phụ trợ Thành Công Việt Hưng tại Khu công nghiệp Việt Hưng, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh (301ha).

Đây là nhà máy sản xuất ô-tô thứ 4 của TC Group. Nhà máy sản xuất ô-tô Thành Công Việt Hưng, có công suất 120.000 xe/năm, nâng cao mạnh mẽ năng lực sản xuất các dòng xe chất lượng cao của TC Group. Chiếc xe đầu tiên xuất xưởng tại nhà máy được lắp ráp dưới dạng 100% linh kiện nhập (CKD) là Skoda Kushaq.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Tập đoàn Skoda Auto Klaus Zellmer. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Tập đoàn Skoda Auto Klaus Zellmer. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Tại buổi tiếp, Thủ tướng Phạm Minh Chính chúc mừng Tập đoàn Skoda Auto và Tập đoàn Thành Công đã phối hợp khánh thành tại nhà máy ở Quảng Ninh, là là sự kiện đánh dấu bước tiến sau khi Việt Nam và Czech nâng cấp quan hệ ngoại giao, góp phần thúc đẩy quan hệ kinh tế, đầu tư, thương mại có truyền thống tốt đẹp; nêu rõ, thị trường ô-tô ở Việt Nam đang có sự cạnh tranh quyết liệt, cho nên phải số hóa, xanh hóa hơn, phù hợp tình hình; hy vọng sau khi khánh thành nhà máy, dưới sự hợp tác của hai bên, Thành Công sẽ có những thành công lớn hơn.

Thủ tướng mong Skoda tích cực hợp tác, xây dựng hệ sinh thái phát triển ngành ô-tô Việt Nam; cải tiến mẫu mã, cơ cấu lại sản phẩm phù hợp văn hóa, tâm lý, truyền thống người Việt Nam; tích cực chuyển giao công nghệ, thiết kế cho đối tác Việt Nam. Chính phủ Việt Nam sẵn sàng tạo điều kiện cho Skoda, tạo hệ sinh thái cho ngành sản xuất ô-tô và các ngành công nghiệp khác.

Thủ tướng cũng bày tỏ mong muốn, với kinh nghiệm của mình, Skoda tiếp tục hợp tác sản xuất ở Việt Nam, mở rộng thị trường ra các nước ASEAN. Thủ tướng nêu rõ, Quảng Ninh giáp với thị trường Trung Quốc rộng lớn, có lợi thế lớn về tiêu thụ sản phẩm của hãng; nói rộng hơn, Việt Nam hiện là tâm điểm của tăng trưởng ở khu vực và châu Á.

Lãnh đạo Tập đoàn Thành Công và Skoda Auto tham dự buổi tiếp. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Lãnh đạo Tập đoàn Thành Công và Skoda Auto tham dự buổi tiếp. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Chủ tịch Tập đoàn Skoda Auto Klaus Zellmer cảm ơn Thủ tướng Phạm Minh Chính đã dành thời gian tiếp; nêu rõ, việc khánh thành nhà máy là bước đầu hoàn thành bức tranh trong chiến lược tổng thể; đề xuất một số điểm, theo đó để vận hành nhà máy ô-tô mới của Thành Công thì cần có đội ngũ nhân lực lành nghề: Quảng Ninh có tiềm năng về lực lượng lao động, đây là hình mẫu có thể nhân rộng cho các nhà máy sản xuất ô-tô.

Skoda có hệ thống sản xuất ô-tô khắp châu Âu; ông cho rằng tương lai sẽ là xe điện, cho nên phải chuẩn bị tốt từ bây giờ, nhất là hoàn thiện chính sách, bảo vệ nhà đầu tư, bảo đảm sự phát triển bền vững của đất nước.

Khi nói đến ô-tô điện thì điều cần nói đến là pin, là lĩnh vực mà Skoda rất quan tâm. Do đó, hai bên có cơ hội mở rộng, đầu tư các nhà máy sản xuất pin. Việt Nam có hệ thống cảng biển tốt, tiềm năng phát triển logistics, lực lượng nhân công dồi dào, có tay nghề.

Skoda có hệ sinh thái về nguồn cung đa dạng, hoàn chỉnh, hiệu quả, một mạng lưới cung cấp đầu vào. Hai bên cần thảo luận để hoàn chỉnh bức tranh tổng thể của ngành sản xuất ô tô trên nền tảng Skoda đã có 75 năm gắn bó với thị trường Việt Nam.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao sự nhiệt tình, thiện chí của Skoda; nêu rõ, từ kinh nghiệm của mình, mong Tập đoàn tích cực chuyển giao công nghệ để Việt Nam có thể sản xuất được động cơ ô-tô, tăng tỷ lệ nội địa hóa, tăng sức cạnh tranh sản phẩm.

Nhấn mạnh cần nhìn xa, trông rộng, nghĩ sâu, làm lớn, Thủ tướng đề nghị Skoda có thể nghiên cứu sản xuất toa tàu phục vụ các dự án đường sắt tới đây của Việt Nam; nghiên cứu sản xuất các loại ô-tô phục vụ sản xuất công nghiệp, phục vụ các doanh nghiệp vừa và nhỏ, hợp tác xã (thí dụ như xe bán tải).

Trên cơ sở mối quan hệ truyền thống hữu nghị tốt đẹp giữa hai nước, Thủ tướng rất mong Skoda thành công ở Việt Nam; và để làm được điều đó, cần đa dạng hóa sản phẩm, khẳng định thương hiệu, giá trị để phát triển bền vững, lâu dài; không chỉ nghĩ tới thị trường Việt Nam mà cả thị trường láng giềng; chú ý các phân khúc sản phẩm tuỳ từng thị trường.

Thủ tướng cũng cho biết, Việt Nam đang nỗ lực phát triển các nhà máy sản xuất pin ô-tô điện, phát triển các trạm sạc; nêu rõ, muốn chuyển đổi ô-tô từ nhiên liệu truyền thống sang xe điện thì cần lộ trình.

Thủ tướng đánh giá cao sự hợp tác của Skoda với Tập đoàn Thành công; đánh giá cao sự phát triển của Thành Công, là doanh nghiệp nộp ngân sách lớn cho tỉnh Ninh Bình.

Cảm ơn các ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Tập đoàn Skoda nhấn mạnh hai bên đến với nhau trước hết vì trái tim, tấm lòng; hy vọng từ Việt Nam thì Tập đoàn sẽ mở rộng thị trường; khẳng định, sẽ nỗ lực, phối hợp chặt chẽ với đối tác Việt Nam, cam kết để Việt Nam tiếp cận hệ sinh thái, chuỗi giá trị của hãng Volkswagen; mong các bộ, ngành Việt Nam phối hợp chặt chẽ, hỗ trợ Skoda làm ăn thành công tại Việt Nam.

Thủ tướng nhấn mạnh, hai bên cần tiếp tục khắc phục những khó khăn, vướng mắc để cùng phát triển, cùng thành công; mong Tập đoàn Thành Công nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao kỹ năng, tay nghề cho người lao động; nâng cao kỹ năng quản trị thông minh, giảm chi phí đầu vào; mong hai bên thực hiện với tinh thần đoàn kết, lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ.

Có thể bạn quan tâm

Liên kết vùng mở không gian phát triển nông nghiệp thông minh, kinh tế xanh

Liên kết vùng mở không gian phát triển nông nghiệp thông minh, kinh tế xanh

Trong bối cảnh chuyển đổi xanh, chuyển đổi số và kinh tế tuần hoàn trở thành xu hướng phát triển chủ đạo, tăng cường liên kết vùng được xác định là giải pháp quan trọng nhằm phát huy lợi thế của từng địa phương, hình thành chuỗi giá trị nông nghiệp hiện đại, nâng cao năng lực cạnh tranh và thu hút các nguồn lực đầu tư.

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu chủ trì buổi làm việc của Đoàn công tác Chính phủ với lãnh đạo thành phố Huế về tình hình thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế hơn 10%.

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu: Huế phải biến lợi thế thành kết quả, tạo động lực tăng trưởng thực chất

“Huế có nhiều lợi thế đặc biệt như hệ thống di sản văn hóa thế giới, Khu kinh tế Chân Mây-Lăng Cô, cảng biển nước sâu, sân bay quốc tế Phú Bài, Đại học Huế cùng nhiều cơ chế, chính sách đặc thù. Điều quan trọng là phải biến những lợi thế đó thành sản phẩm, việc làm, nguồn thu ngân sách và động lực tăng trưởng thực chất”.

Tọa đàm "Chính sách cho ngành bán hàng đa cấp - Vấn đề đặt ra trong thực tiễn và giải pháp thúc đẩy".

Gỡ “điểm nghẽn” để ngành bán hàng đa cấp phát triển minh bạch

Hiện doanh thu ngành bán hàng đa cấp đạt khoảng 17.000 tỷ đồng mỗi năm và đóng góp hơn 2.300 tỷ đồng tiền thuế trong năm 2025. Tuy nhiên, những vướng mắc về quy định pháp lý và chính sách thuế mới đang đặt ra yêu cầu sớm tháo gỡ để giảm chi phí tuân thủ, tạo môi trường kinh doanh minh bạch và phát triển bền vững.

Lễ khai mạc Triển lãm Grand Halal Bangkok 2026. (Ảnh: MINH THẮNG)

Khai mạc Triển lãm Grand Halal Bangkok 2026

Ngày 15/7, Triển lãm Grand Halal Bangkok 2026 khai mạc tại thủ đô Bangkok của Thái Lan, thu hút đông đảo khách tham quan hàng trăm gian hàng trưng bày sản phẩm và dịch vụ được chứng nhận Halal và mở ra cơ hội cho doanh nghiệp tiếp cận nền kinh tế Halal toàn cầu.

Việc cắt giảm ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện phải bảo đảm thực chất

Việc cắt giảm ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện phải bảo đảm thực chất

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị tiếp tục rà soát toàn diện Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, bảo đảm việc cắt giảm phải thực chất, đúng trọng tâm, góp phần cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và giảm chi phí tuân thủ; tránh cách làm cơ học, chỉ nhằm đạt tiêu chí về số lượng.

Các đại biểu tham dự hội thảo. (Ảnh: TRẦN NAM)

Tham vấn ý kiến hoàn thiện dự thảo Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa sửa đổi

Việc hoàn thiện khung pháp lý theo hướng hiện đại, minh bạch, lấy doanh nghiệp làm trung tâm kỳ vọng sẽ tạo động lực mới cho khu vực doanh nghiệp nhỏ và vừa phát triển mạnh mẽ, đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và hiện thực hóa mục tiêu phát triển bền vững những năm tới.

Toàn cảnh hội thảo Tái cấu trúc các kênh dẫn vốn.

Tái cấu trúc các kênh dẫn vốn để tăng trưởng 2 con số

Nhu cầu vốn cho nền kinh tế trong giai đoạn 2026-2030 rất lớn, lên đến hơn 38 triệu tỷ đồng nhưng nguồn lực từ ngân sách nhà nước chỉ đáp ứng khoảng 8,5 triệu tỷ đồng (khoảng 20%). Do đó, thị trường chứng khoán cần phát huy mạnh mẽ hơn vai trò là kênh dẫn vốn trung dài hạn cho nền kinh tế.

Quang cảnh hội nghị.

Hưng Yên xúc tiến đầu tư tại Hàn Quốc: “Thiên thời, địa lợi, nhân hòa” cho một làn sóng hợp tác mới

Ngày 15/7, tại Thủ đô Seoul, Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên phối hợp với Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công thương Việt Nam), Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc,  Cơ quan Xúc tiến Thương mại và Đầu tư Hàn Quốc (KOTRA) tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư và thương mại tỉnh Hưng Yên.

Ảnh: TTXVN

Chứng khoán ngày 15/7: Cổ phiếu vốn hóa lớn suy yếu, VN-Index mất gần 25 điểm

Phiên giao dịch ngày 15/7, lực bán áp đảo trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Nhóm cổ phiếu trụ cột như VHM, VIC, FPT, VPB, BID và TCB đồng loạt gây sức ép lên các chỉ số chính, trong khi nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục bán ròng hơn 980 tỷ đồng. Chốt phiên, VN-Index giảm 24,51 điểm (-1,36%), xuống mức 1.782,12 điểm.

Kiểm tra chuyên ngành là một trong những công cụ quan trọng nhằm bảo đảm việc chấp hành pháp luật trong lĩnh vực tài chính.

Hoàn thiện cơ sở pháp lý cho hoạt động kiểm tra chuyên ngành

Bộ Tài chính đang xây dựng Thông tư quy định về phân cấp thẩm quyền và quy trình kiểm tra chuyên ngành trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý. Dự thảo hướng tới thống nhất quy trình kiểm tra, mở rộng phân cấp cho các đơn vị chuyên ngành, qua đó nâng cao hiệu quả quản lý, tạo thuận lợi trong quá trình thực thi pháp luật.

Hiện nay, nhiều xe ô-tô đầu kéo không hoạt động, phải nằm bãi do thiếu hụt lực lượng lái xe.

Thiếu hụt nghiêm trọng lái xe tải nặng do "vướng" quy định

Theo phản ánh của nhiều hiệp hội và doanh nghiệp vận tải ô-tô đầu kéo, kéo sơ-mi rơ-moóc, ở một số thành phố lớn như: Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng,... từ đầu năm 2025 đến nay, có khoảng 25-30% xe ô-tô đầu kéo nằm “đắp chiếu” tại bãi, không hoạt động do không có lái xe.

(Ảnh: NGỌC BÍCH)

Giá vàng ngày 15/7: Vàng miếng, vàng nhẫn tăng mạnh trở lại sau 2 ngày lao dốc

Giá vàng thế giới hôm nay (15/7) đảo chiều tăng lên mức 4.038 USD/ounce trong bối cảnh kỳ vọng của thị trường về việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) tăng lãi suất tan biến khi Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) giảm. Trong nước, giá vàng miếng SJC tăng 1 triệu đồng/lượng, mua vào-bán ra lần lượt ở mức 145,5-148,5 triệu đồng/lượng.

(Ảnh minh họa: FXEmpire)

Sáng 15/7, giá bạc tăng nhẹ

Sáng 15/7, giá bạc phục hồi nhẹ, giao dịch ngưỡng 58,31 USD/ounce. Song, đà tăng đang chịu áp lực lớn khi giới đầu tư toàn cầu dồn sự chú ý vào các dữ liệu kinh tế sắp tới và các quyết định chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED). Trong nước, nhiều doanh nghiệp cũng điều chỉnh giá bạc tăng nhẹ theo cả 2 chiều mua-bán.