Món quà tinh thần tặng người lao động tại các Dự án thuộc Trung tâm Điện lực Quảng Trạch

Hoạt động thăm hỏi, động viên của tổ chức công đoàn là nguồn cổ vũ tinh thần quan trọng đối với đoàn viên, người lao động đang làm việc tại công trường trong giai đoạn nước rút, hướng tới mục tiêu hòa đồng bộ tổ máy số 1 của Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch I trong 3/2026.

Món quà tinh thần tặng người lao động tại các Dự án thuộc Trung tâm Điện lực Quảng Trạch

Ngày 13/3, Đoàn công tác của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam do đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam làm trưởng đoàn đã đến thăm, động viên và tặng quà đoàn viên, người lao động đang làm việc tại các Dự án thuộc Trung tâm Điện lực Quảng Trạch, tỉnh Quảng Trị.

Về phía Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Công đoàn Điện lực Việt Nam, có các đồng chí: Nguyễn Hữu Tuấn, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam; Phạm Lê Phú, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam; Đỗ Đức Hùng, Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam.

gen-h-z7617046471548-de6683f62b0ce61c4ce8c8ffeeb043a5-5659.jpg
Ban Quản lý dự án Điện 2 báo cáo tiến độ.

Báo cáo với đoàn công tác, đại diện Ban Quản lý dự án Điện 2 cho biết, Trung tâm Điện lực Quảng Trạch được quy hoạch tại xã Phú Trạch, tỉnh Quảng Trị, là một trong những trung tâm điện lực quy mô lớn của khu vực miền Trung. Tổ hợp gồm các dự án thành phần: Dự án cơ sở hạ tầng; Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch I (1.403MW); Nhà máy điện khí LNG Quảng Trạch II (1.612,8MW) và Nhà máy điện khí LNG Quảng Trạch III (1.500MW).

Việc phát triển trung tâm điện lực này được triển khai phù hợp Quy hoạch điện VIII, góp phần chuyển dịch cơ cấu nguồn điện theo hướng tăng tỷ trọng các nguồn phát thải thấp, hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng “0” của Việt Nam.

Đối với dự án cơ sở hạ tầng, hệ thống cảng nhập than và băng tải đã hoàn thành lắp đặt, chạy thử thành công chuyến than đầu tiên phục vụ tổ máy số 1. Cảng đã được công bố mở cảng tạm từ ngày 8/1/2026 và đang tiếp tục nạo vét để bảo đảm tiếp nhận tàu 100.000DWT theo thiết kế, giúp chủ động nguồn cung nhiên liệu cho nhà máy.

Tại dự án Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch I, mục tiêu là đưa nhà máy vào vận hành đúng tiến độ theo quy hoạch. Ngày 12/2/2026, dự án đã thực hiện thành công việc nhận điện ngược tổ máy số 2. Đến nay, công trường đạt hơn 21 triệu giờ lao động an toàn, không để xảy ra sự cố môi trường.

Hiện Ban Quản lý dự án Điện 2 đang tập trung nhân lực, thiết bị, phối hợp liên danh nhà thầu EPC để hoàn thành các mốc tiến độ theo chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Công thương.

ntv-7581.jpg
Chuyến thăm là nguồn cổ vũ tinh thần quan trọng đối với đoàn viên, người lao động đang làm việc tại công trường trong giai đoạn nước rút.

Đối với dự án Nhà máy điện khí LNG Quảng Trạch II, dự kiến khởi công trong quý I/2026, với kế hoạch vận hành thương mại tổ máy 1 vào quý I/2030, tổ máy 2 vào quý II/2030. Trong khi đó, dự án Nhà máy điện khí LNG Quảng Trạch III đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị chấp thuận đầu tư từ tháng 12/2025, công suất 1.500MW, tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 1,6 tỷ USD và dự kiến vận hành trong giai đoạn 2031-2035.

Bên cạnh những kết quả đạt được, quá trình đầu tư xây dựng tại Trung tâm Điện lực Quảng Trạch vẫn còn một số khó khăn, chủ yếu liên quan công tác chuẩn bị đầu tư, các quy định về xây dựng, đất đai, lâm nghiệp, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng…

Để bảo đảm tiến độ, chủ đầu tư đang triển khai nhiều giải pháp đồng bộ như tăng cường phối hợp địa phương tháo gỡ vướng mắc mặt bằng, huy động thêm nhân lực và thiết bị, tổ chức thi công “3 ca, 4 kíp”, xuyên lễ, xuyên Tết; đồng thời phát động các phong trào thi đua trên công trường nhằm tạo động lực hoàn thành các mốc tiến độ quan trọng của dự án.

Chia sẻ với cán bộ, đoàn viên, người lao động đang thi công các dự án tại Trung tâm Điện lực Quảng Trạch, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Anh Tuấn cho biết các nghị quyết, định hướng lớn của Trung ương và Quốc hội thời gian qua đều nhấn mạnh yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, tạo nền tảng cho mục tiêu tăng trưởng kinh tế cao trong giai đoạn tới. Trong đó, các công trình nguồn và lưới điện trọng điểm, như các dự án tại Trung tâm Điện lực Quảng Trạch, giữ vai trò đặc biệt quan trọng đối với hệ thống điện quốc gia.

Ghi nhận nỗ lực của đội ngũ cán bộ, kỹ sư, công nhân trên công trường khi nhiều người đã trở lại làm việc ngay từ những ngày đầu sau Tết để bảo đảm tiến độ dự án, người đứng đầu tổ chức Công đoàn Việt Nam đề nghị các đơn vị tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, bảo đảm tiến độ, chất lượng và hiệu quả công trình. Tổng Liên đoàn sẽ chỉ đạo các cấp công đoàn phối hợp phát động các phong trào thi đua, nhất là thi đua liên kết giữa các đơn vị tham gia thi công những dự án nguồn và lưới điện quan trọng của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, nhằm tạo khí thế lao động sôi nổi trên công trường.

Bày tỏ tin tưởng ngành điện sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, đóng góp quan trọng vào việc bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia và phục vụ phát triển kinh tế-xã hội của đất nước, đồng chí Nguyễn Anh Tuấn cũng đề nghị các đơn vị phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, chăm lo tốt đời sống người lao động, đồng thời thực hiện tốt nghĩa vụ công dân, trong đó có việc tham gia bầu cử Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Dịp này, đồng chí Nguyễn Anh Tuấn đã thăm hỏi, động viên và tặng quà đoàn viên, người lao động đang làm việc tại các đơn vị trên công trường, gồm: liên danh nhà thầu Mitsubishi Corporation-Hyundai Engineering & Construction-Tổng công ty Xây dựng số 1; Ban Điều hành Trung tâm Điện lực Quảng Trạch; Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 1; Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch; liên danh nhà thầu Phú Xuân-Pacific-Wacose.

Có thể bạn quan tâm

Người dân cần nâng cao cảnh giác và có ý thức khi tham gia mạng xã hội.

Mạnh tay để mạng xã hội không còn "ô nhiễm"

Vừa qua, một cuộc chiến “thanh lọc” mạng xã hội đã được lực lượng chức năng mạnh tay xử lý với nhiều vụ việc liên quan các youtuber, tiktoker. Đây là hồi chuông cảnh tỉnh cho người sử dụng mạng xã hội khi thông tin xấu độc có thể lợi dụng môi trường mạng để lan truyền những hình ảnh, nội dung không lành mạnh đến người dân.

Tin nổi bật ngày 9/9: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân bắt đầu thăm chính thức Mông Cổ

Tin nổi bật ngày 9/9: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân bắt đầu thăm chính thức Mông Cổ

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân bắt đầu thăm chính thức Mông Cổ; Quy hoạch kiến trúc cảnh quan khu vực hồ Hoàn Kiếm: Chưa chốt phương án cuối cùng, làm rõ thuật ngữ “khải hoàn”… là một số tin nổi bật ngày 9/9.

Hai cầu vượt tại nút giao Láng Hạ-Giảng Võ (trong ảnh) và nút giao Nguyễn Chí Thanh dự kiến hoàn thành trong năm 2026. (Ảnh: TTXVN)

Hà Nội điều chỉnh tổ chức giao thông nút Láng Hạ-Giảng Võ-La Thành

Sở Xây dựng Hà Nội vừa thông báo điều chỉnh tổ chức giao thông tại nút giao Láng Hạ-Giảng Võ-La Thành để phục vụ thi công cầu vượt nút giao Láng Hạ-Giảng Võ, thuộc Dự án Đầu tư xây dựng đường Vành đai 1, đoạn Hoàng Cầu-Voi Phục, giai đoạn 2. Phương án mới được áp dụng từ 23 giờ ngày 11/9/2026 cho đến khi có thông báo tiếp theo.

Lực lượng Công an thành phố Đồng Nai phong tỏa hiện trường, khám nghiệm điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn. (Ảnh: THIÊN VƯƠNG)

Nam thanh niên chạy Grab bị ô-tô đâm tử vong ở Đồng Nai

Đến khoảng 18 giờ ngày 9/9, lực lượng Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Đồng Nai tiếp tục phối hợp Công an phường Trấn Biên phong tỏa hiện trường để phục vụ công tác điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông khiến nam thanh niên chạy xe Grab bị ô-tô đâm tử vong.

Khu vực quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục ven hồ Hoàn Kiếm.

Quy hoạch kiến trúc cảnh quan khu vực hồ Hoàn Kiếm: Chưa chốt phương án cuối cùng, làm rõ thuật ngữ “khải hoàn”

Phương án điều chỉnh quy hoạch khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận rộng khoảng 65,89ha hiện mới dừng ở định hướng tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan, chưa chốt hình thức công trình cụ thể; các bước tiếp theo sẽ được thực hiện theo quy định, bảo đảm lấy ý kiến cộng đồng và thẩm định kiến trúc.

58 năm tìm một cái tên

58 năm tìm một cái tên

58 năm nằm dưới lòng đất, nhiều bộ hài cốt chỉ còn lại những mảnh xương rời rạc. Nhưng với các bác sĩ pháp y, đó vẫn có thể là những dấu vết cuối cùng để lần tìm một cái tên.

Đồng chí Nguyễn Khắc Toàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 Thành ủy Đà Nẵng trao giấy chứng nhận cho 2 tác phẩm đoạt giải A. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Đà Nẵng tổng kết, trao giải Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Ngày 9/9, Thành ủy Đà Nẵng tổ chức tổng kết, trao giải Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 3, năm 2026. Đồng chí Nguyễn Khắc Toàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 Thành ủy Đà Nẵng dự, phát biểu ý kiến chỉ đạo.

Khai thác khoáng sản trên địa bàn xã Quỳ Hợp, Nghệ An. (Ảnh: CTV)

Nghệ An dự báo thiếu hụt vật liệu xây dựng

Từ năm 2025 đến nay, trên địa bàn tỉnh Nghệ An triển khai nhiều dự án hạ tầng giao thông trọng điểm, công trình phòng, chống thiên tai và hạ tầng khu công nghiệp… đã khiến nhu cầu sử dụng đá, cát xây dựng và đất san lấp gia tăng đột biến, vượt khả năng cung ứng cục bộ.

Petrolimex tổ chức chương trình đào tạo truyền thông doanh nghiệp trong thời đại AI. (Nguồn ảnh: Petrolimex)

Petrolimex đào tạo truyền thông doanh nghiệp trong thời đại AI

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) vừa tổ chức chương trình đào tạo “Truyền thông doanh nghiệp trong thời đại AI” theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến dành cho lãnh đạo các đơn vị thành viên, cộng tác viên và đội ngũ cán bộ làm truyền thông trong toàn hệ thống Petrolimex.

Dự án thành phần 1-đường ven biển thuộc dự án đường ven biển và cầu Nhật Lệ 3 đang vướng mặt bằng tại xã Sen Ngư. (Ảnh: HG)

Xử lý dứt điểm các “điểm nghẽn” về mặt bằng dự án đường ven biển Quảng Trị

Đường ven biển là trục phát triển chiến lược của tỉnh Quảng Trị, trong đó dự án thành phần 1-đường ven biển thuộc dự án đường ven biển và cầu Nhật Lệ 3 đang giai đoạn nước rút để hoàn thành trong năm nay. Vì thế, các “điểm nghẽn” về giải phóng mặt bằng cần được xử lý dứt điểm để bàn giao phần mặt bằng còn lại cho dự án.