Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch I tăng tốc về đích, sẵn sàng hòa lưới Tổ máy 1 ngày 19/12/2025

Dự án Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch I đang bước vào giai đoạn nước rút với tiến độ đạt 97%, sẵn sàng hòa lưới Tổ máy 1 vào ngày 19/12/2025. Trên công trường, hàng nghìn kỹ sư, công nhân vẫn làm việc 3 ca liên tục, bảo đảm an toàn, chất lượng, tiến độ.

Ban Quản lý dự án Điện 2 cùng tư vấn giám sát và nhà thầu thi công đang nỗ lực đưa công trình về đích sớm hơn dự kiến. (Ảnh: TUẤN SƠN)
Ban Quản lý dự án Điện 2 cùng tư vấn giám sát và nhà thầu thi công đang nỗ lực đưa công trình về đích sớm hơn dự kiến. (Ảnh: TUẤN SƠN)

Vượt nắng, thắng mưa đưa tiến độ bứt phá

Với tiến độ tổng thể đạt 97%, dự án đang bước vào thời điểm quyết định, hướng tới mục tiêu hòa lưới Tổ máy 1 ngày 19/12/2025, thực hiện theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và dự kiến phát điện thương mại vào tháng 5/2026.

Theo Ban Quản lý dự án Điện 2, ngay sau mốc đốt dầu thành công vào tháng 8 vừa qua, các hạng mục thông thổi đường ống, vệ sinh hóa chất và kiểm tra áp lực sẽ được triển khai đồng bộ bởi các đơn vị EPC, tư vấn và giám sát quốc tế.

Đại diện Ban Ban Quản lý dự án Điện 2 cho biết: “Thông thổi đường ống là bước bắt buộc để loại bỏ hoàn toàn cặn hàn, mạt sắt và tạp chất trước khi vận hành. Sau đó, hệ thống được thử áp bằng khí nén hoặc nước và tiếp tục vệ sinh hóa chất ở nhiệt độ cao. Việc hoàn thành đúng quy trình giúp bảo đảm tuyệt đối an toàn kỹ thuật cho giai đoạn hòa lưới”.

Dự án Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch I gồm 2 tổ máy, tổng công suất 1.403MW, tổng mức đầu tư hơn 41.130 tỷ đồng, khởi công ngày 25/12/2022 tại thôn Vĩnh Sơn, xã Phú Trạch, tỉnh Quảng Trị. Đây là một trong những dự án nguồn điện trọng điểm trong Trung tâm Điện lực Quảng Trạch.

picture2.jpg
Tháp T11 nằm trong hệ thống băng tải vận chuyển than từ cảng xuống máy nghiền.

Trong suốt quá trình thi công, Quảng Trạch I là một trong những công trường công nghiệp huy động lực lượng lớn nhất cả nước.

Anh Nguyễn Ngọc Giáp, Trưởng Ban An toàn dự án cho biết: Từ khi khởi công đến nay đã có hơn 10.000 lượt công nhân và kỹ sư đã tham gia thi công, giai đoạn cao điểm lên tới 4.000 người/ngày. Hiện nay trên công trường luôn duy trì 3.000 cán bộ, kỹ sư và người lao động.

Đặc biệt, tính đến thời điểm hiện tại, dự án ghi nhận đã đạt mốc 18 triệu giờ công lao động an toàn, không để xảy ra tai nạn lao động nghiêm trọng hay bất kỳ sự cố ảnh hưởng đến môi trường.

“Chúng tôi tin rằng với tinh thần đoàn kết và sự chuyên nghiệp của đội ngũ kỹ sư chuyên nghiệp, dự án sẽ tiếp tục đạt được những cột mốc mới về an toàn lao động, đóng góp tích cực vào việc bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia”, anh Giáp chia sẻ.

picture4.jpg
Công nhân tiến hành siết bu-lông đấu nối van vào hệ thống. (Ảnh: TIẾN KHÔI)

Đại diện nhà thầu, anh Phạm Thể Thao (Công ty cổ phần LILAMA 18), Chỉ huy trưởng công trường chia sẻ: “Điều kiện thi công rất khắc nghiệt: Nắng nóng, mưa bão, gió lớn… nhưng chúng tôi luôn đặt an toàn lên hàng đầu. Đến nay, các hạng mục kết cấu thép, lò hơi, tua-bin, máy phát và hệ thống phụ trợ đều được thi công đúng chuẩn và kiểm soát chất lượng chặt chẽ”.

Anh Trịnh Quang Tuyên, Trưởng phòng Quản lý dự án, Công ty cổ phần LILAMA 10 chia sẻ thêm: “Ngoài điều kiện thời tiết, khí hậu, chúng tôi cũng phải khắc phục khó khăn về mặt bằng thay đổi liên tục, sự không đồng bộ giữa thiết kế và vật tư.

Để giữ tiến độ, LILAMA 10 đã huy động tối đa nhân lực, thiết bị cẩu, vận chuyển hạng nặng, tổ chức thi công 3 ca liên tục, tăng cường phối hợp với Tổng thầu HDEC để xử lý kỹ thuật ngay tại hiện trường. Nhờ kinh nghiệm từ nhiều dự án lớn, các mốc lắp đặt chính đều đạt và vượt kế hoạch. Chúng tôi cam kết tiếp tục nỗ lực cao nhất để bảo đảm mục tiêu về đích của dự án”.

Bảo đảm môi trường theo chuẩn cao nhất

picture3.jpg
Chú thích: Tư vấn giám sát ký nghiệm thu sau quá trình chạy thử đạt thông số yêu cầu.

Hệ thống xử lý môi trường của Quảng Trạch I được đánh giá đạt mức tiệm cận các tiêu chuẩn tiên tiến trên thế giới, tích hợp nhiều công nghệ lần đầu được áp dụng tại Việt Nam.

Trong đó, khử lưu huỳnh (FGD) bằng nước biển, thay vì sử dụng đá vôi truyền thống; lọc bụi tĩnh điện (ESP) công suất lớn, hiệu suất cao; hệ thống xử lý NOx bằng công nghệ tiên tiến, giảm phát thải tối đa.

Tất cả các khu vực xử lý được tích hợp cảm biến đo tự động, truyền dữ liệu trực tuyến về Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh và hiển thị trên bảng điện tử đặt tại cổng nhà máy để người dân dễ dàng giám sát.

Anh Võ Chí Công, Trưởng ca điều hành Phòng Điều khiển trung tâm dự án cho biết: “Toàn bộ thông số khí thải được giám sát liên tục 24/7 và truyền trực tiếp về Sở Nông nghiệp và Môi trường. Nhà máy chỉ được phép vận hành khi các chỉ số đạt chuẩn”.

Theo anh Công, Phòng Điều khiển trung tâm được ví như “bộ não” của nhà máy, nơi tiếp nhận, xử lý và điều khiển mọi hệ thống vận hành.

“Với quy mô hơn 1.400MW, trung tâm điều khiển phải sử dụng công nghệ hiện đại hàng đầu. Tại đây, toàn bộ chương trình vận hành và thiết bị đều được giám sát qua tín hiệu số. Chúng tôi có thể theo dõi trạng thái của từng thiết bị, phát hiện sớm bất thường và xử lý kịp thời”, anh Công chia sẻ.

picture5.jpg
Phòng Điều khiển trung tâm được ví như “bộ não” của nhà máy, nơi tiếp nhận, xử lý và điều khiển mọi hệ thống vận hành. (Ảnh: TIẾN KHÔI)

Hệ thống DCS/SCADA tích hợp mạng lưới camera và hàng nghìn cảm biến trên toàn nhà máy: Giám sát áp suất, nhiệt độ lò hơi; theo dõi điện áp, dòng điện, tốc độ tua-bin; quản lý lưu lượng nước, hơi, khí; kiểm soát khí thải liên tục theo thời gian thực.

“Nhờ các ‘mắt thần’ đặt tại từng bộ phận, thông tin từ hiện trường hiển thị tức thời, giúp người vận hành đưa ra quyết định chính xác”, anh Công cho biết.

Anh cũng khẳng định công nghệ lò hơi và hệ thống điều khiển của Quảng Trạch I thuộc nhóm công nghệ siêu tới hạn (supercritical) hiện đại nhất trong các nhà máy nhiệt điện dùng than ở Việt Nam: “Công nghệ siêu tới hạn giúp tăng hiệu suất phát điện, giảm tiêu hao nhiên liệu và giảm phát thải. Nhiều nhà máy trước đây chưa áp dụng được công nghệ này”.

Chuẩn bị cho giai đoạn tăng tốc cuối cùng, động lực mới cho an ninh năng lượng quốc gia

Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch I đang viết tiếp câu chuyện nỗ lực phi thường. Với tổng tiến độ đạt 97%, hơn 18 triệu giờ lao động an toàn và các mốc kỹ thuật then chốt hoàn thành, tổ máy 1 sắp sửa hòa lưới vào tháng 12/2025, góp phần quan trọng vào an ninh năng lượng quốc gia.

Ông Đỗ Thành Tài, Giám đốc Ban Quản lý dự án Điện 2 cho biết, từ nay tới cuối năm 2025, dự án tập trung vào việc hoàn thiện chạy thử từng hạng mục của Tổ máy 1; đẩy nhanh tiến độ Tổ máy 2; hoàn thiện hạ tầng phụ trợ: Đường nội bộ, cảnh quan, kho bãi; duy trì tuyệt đối an toàn trong giai đoạn cao điểm.

Ông Đỗ Thành Tài cũng nhấn mạnh: “Chúng tôi yêu cầu các nhà thầu huy động tối đa nhân lực, không để gián đoạn thi công. Mục tiêu cao nhất vẫn là an toàn-chất lượng-tiến độ”.

Khi đi vào vận hành, Quảng Trạch I với công suất 1.403MW dự kiến cung cấp khoảng 10 tỷ kW giờ/năm, góp phần quan trọng bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, nhất là cho khu vực miền trung trong bối cảnh nhu cầu phụ tải tăng nhanh.

Có thể bạn quan tâm

Sẽ tiếp tục rà soát, cân đối để xác định mức vốn đối ứng địa phương cho phù hợp nhất

Sẽ tiếp tục rà soát, cân đối để xác định mức vốn đối ứng địa phương cho phù hợp nhất

Sáng 5/12, sau phần thảo luận về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2035, Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng đã có phát biểu giải trình, làm rõ các nội dung đại biểu Quốc hội nêu.

Từ ngày 4 đến 6/12/2025, Cảng hàng không quốc tế Nội Bài tổ chức chạy thử các chuyến bay giả định, có sự tham gia của 80 cán bộ, công nhân viên các bộ phận liên quan.

Diện mạo, vị thế “công nghệ xanh, thông minh” của Nhà ga T2 Nội Bài mở rộng

Dự án trọng điểm mở rộng Nhà ga hành khách T2 (Cảng hàng không quốc tế Nội Bài) được khởi công ngày 19/5/2024, tổng mức đầu tư gần 5.000 tỷ đồng, thực hiện hoàn toàn bằng nguồn vốn của chủ đầu tư Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV); trong đó, gói thầu chính thi công xây lắp có giá trị 4.600 tỷ đồng.

Cần xác định lại tỷ lệ vốn đối ứng cho phù hợp với các địa phương nghèo

Cần xác định lại tỷ lệ vốn đối ứng cho phù hợp với các địa phương nghèo

Sáng 5/12, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 10, dưới sự điều hành của Phó chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh, Quốc hội thảo luận ở hội trường về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2035.

Một phiên tọa đàm chính tập trung vào giải pháp tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu tại diễn đàn.

Thành phố Hồ Chí Minh tạo thuận lợi cho cộng đồng doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ phát triển

Với chủ đề “Nâng tầm công nghiệp hỗ trợ Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu: Liên kết-Đổi mới-Phát triển bền vững”, Diễn đàn “Thúc đẩy phát triển công nghiệp hỗ trợ Việt Nam trong chuỗi cung ứng toàn cầu” đã được tổ chức tại Trung tâm Triển lãm quốc tế WTC Expo, phường Bình Dương, Thành phố Hồ Chí Minh vào chiều ngày 4/12.

Chế biến gạo xuất khẩu tại nhà máy của Công ty CP nông nghiệp công nghệ cao Trung An, thành phố Cần Thơ. (Ảnh: VŨ SINH)

Nông nghiệp giữ nhịp xuất siêu

Theo Cục Thống kê (Bộ Tài chính), 10 tháng đầu năm 2025, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa đạt 762,44 tỷ USD, tăng 17,4% so với cùng kỳ. Cán cân thương mại hàng hóa xuất siêu 19,56 tỷ USD.

Chi cục Hải quan khu vực V thực hiện nghi thức ghi dấu mốc kim ngạch xuất nhập khẩu vượt 200 tỷ USD trong năm 2025.

Hải quan khu vực V: Kim ngạch xuất, nhập khẩu vượt mốc 200 tỷ USD.

Ngày 4/12, Chi cục Hải quan khu vực V tổ chức “Hội nghị Hải quan-Doanh nghiệp năm 2025” nhằm triển khai Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật; tuyên truyền, hỗ trợ và cung cấp thông tin trong năm 2025, đồng thời ghi dấu cột mốc quan trọng khi kim ngạch xuất, nhập khẩu trên địa bàn quản lý của Chi cục vượt 200 tỷ USD.

Ảnh minh họa. Nguồn: Reuters

Giá bạc liên tiếp phá đỉnh, đâu là điểm dừng?

Bạc bước vào một chu kỳ tăng giá hiếm thấy khi nguồn cung căng thẳng, Mỹ thay đổi chính sách thương mại và dòng vốn ồ ạt đổ vào thị trường. Giá liên tục phá kỷ lục, mỗi thông tin về thuế hay báo cáo tồn kho đều có thể “kích hoạt” một nhịp tăng mới. Lúc này, câu hỏi không còn là vì sao bạc tăng, mà là đà tăng này sẽ dừng ở đâu?

Quang cảnh buổi họp báo.

Bắc Ninh: Tăng trưởng kinh tế năm 2025 ước đạt 10,27%, đứng thứ 5 toàn quốc

Chiều 4/12, tại buổi họp báo thông tin kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026, Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Trần Thị Hằng cho biết: Dự kiến, tăng trưởng GRDP năm 2025 của Bắc Ninh đạt 10,27%, đứng thứ 5 cả nước và bám sát kế hoạch do Hội đồng nhân dân tỉnh và Chính phủ giao.

Đại biểu Quốc hội thảo luận tại tổ về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách phát triển năng lượng quốc gia giai đoạn 2026-2030. (Ảnh: DUY LINH)

Bảo đảm an toàn, an ninh, không để trục lợi chính sách

Nhấn mạnh sự cần thiết ban hành Nghị quyết về cơ chế, chính sách phát triển năng lượng quốc gia giai đoạn 2026-2030 nhằm triển khai các giải pháp đồng bộ theo tinh thần Nghị quyết 70, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn lưu ý, cơ chế, chính sách đặc thù cần đi đôi với yêu cầu về an toàn, an ninh, không để trục lợi chính sách.

Các đại biểu tham dự tọa đàm. (Ảnh: ANH MINH)

Liên kết doanh nghiệp nhỏ và vừa với doanh nghiệp lớn: Tạo đột phá trong chuỗi cung ứng của Thủ đô

Chiều 4/12, Sở Tài chính Hà Nội phối hợp Hiệp hội Doanh nghiệp đầu tư nước ngoài tổ chức Tọa đàm “Liên kết doanh nghiệp nhỏ và vừa với doanh nghiệp lớn: Đột phá chuỗi cung ứng vì sự phát triển bền vững của Thủ đô”. Tham dự có hơn 150 đại biểu là lãnh đạo bộ, ngành, địa phương, chuyên gia, hiệp hội và cộng đồng doanh nghiệp.

Lồng bè bị hư hỏng nặng do bão số 13 gây ra.

Thủy sản gồng mình phục hồi trước thách thức mới

Ba cơn bão liên tiếp trong các tháng 10 và 11/2025 đã gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng cho sản xuất thủy sản tại nhiều địa phương, với tổng giá trị tổn thất ước trên 5.200 tỷ đồng. Trước thách thức chồng chất, ngành thủy sản đang nỗ lực triển khai đồng bộ các giải pháp phục hồi ngắn hạn và tái cấu trúc dài hạn.