Mở ra những cơ hội hợp tác mới giữa Việt Nam và Pháp

Chuyến thăm chính thức của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Pháp đánh dấu sự phát triển trong quan hệ Việt Nam-Pháp, đồng thời mở ra những cơ hội hợp tác mới giữa hai nước trong tất cả các lĩnh vực. Đây là nhận định của Đại sứ Pháp tại Việt Nam Olivier Brochet khi trả lời phỏng vấn báo chí về kết quả chuyến thăm chính thức Pháp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.
Đại sứ Pháp tại Việt Nam trả lời phỏng vấn báo chí.
Đại sứ Pháp tại Việt Nam trả lời phỏng vấn báo chí.

Đại sứ Olivier Brochet chia sẻ, điều làm ông ấn tượng nhất về các cuộc thảo luận giữa Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các nhà lãnh đạo Pháp là sự tin cậy lẫn nhau và mong muốn cùng nhau hướng đến tương lai hợp tác ngày càng tốt đẹp. Sự tin tưởng đó chính là nền tảng quan trọng để Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nhất trí tuyên bố nâng cấp quan hệ hai nước lên Đối tác chiến lược toàn diện. Hai nhà lãnh đạo đã giao hai Bộ Ngoại giao chủ trì xây dựng kế hoạch hành động nhằm hiện thực hóa các mục tiêu đưa quan hệ hai nước ngày càng đi vào chiều sâu và thiết thực.

Theo Đại sứ Pháp tại Việt Nam, chuyến thăm chính thức của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Pháp đã mở ra những cơ hội để hai nước phát huy những tiềm năng hợp tác sẵn có trong các lĩnh vực. Trong đó, giáo dục-đào tạo là lĩnh vực hợp tác nổi bật. Pháp luôn coi giáo dục và đào tạo là mục tiêu ưu tiên trong hoạt động hợp tác của mình tại Việt Nam, tập trung chủ yếu vào việc giảng dạy và phát triển tiếng Pháp, đào tạo nguồn nhân lực. Ông Olivier Brochet nhấn mạnh, các trường đại học và cơ sở nghiên cứu của hai nước đã xây dựng mối quan hệ tốt đẹp. Một thí dụ điển hình cho sự hợp tác tốt đẹp đó là Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội (Trường đại học Việt Pháp), ngôi trường đã trở thành hình mẫu để Pháp triển khai các dự án hợp tác giáo dục với các nước khác.

Ngoài ra, Đại sứ Pháp cho biết, Pháp sẵn sàng tăng cường hợp tác với Việt Nam trong các lĩnh vực kinh tế, năng lượng, nông nghiệp… Việt Nam có cam kết mạnh mẽ về việc đạt mức phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050. Với kinh nghiệm của mình, “Pháp sẵn sàng hỗ trợ và chia sẻ để Việt Nam hiện thực hóa mục tiêu này”, Đại sứ Olivier Brochet khẳng định.

Về hợp tác giữa hai nước trong giải quyết các vấn đề toàn cầu, Đại sứ Pháp tại Việt Nam cho biết, trong cuộc hội đàm giữa Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, hai nhà lãnh đạo đã khẳng định vai trò quan trọng của Việt Nam tại khu vực Đông Nam Á. Theo đó, Việt Nam đóng vai trò quan trọng tại ASEAN, không chỉ bởi diện tích, dân số, sự năng động của nền kinh tế, mà còn vì Việt Nam là một trong những quốc gia hiểu rõ nhất về giá trị của hòa bình và về sự cần thiết phải bảo đảm hòa bình, ổn định ở khu vực và trên thế giới.

Việt Nam cũng có vị thế và tiếng nói ngày càng quan trọng trên trường quốc tế, đồng thời có quan hệ ngoại giao tốt đẹp với các nước trên thế giới. Là quốc gia có vai trò quan trọng tại Liên minh châu Âu (EU), Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc và một trong những đối tác quan trọng của Việt Nam, Pháp sẵn sàng hợp tác với Việt Nam góp phần duy trì môi trường hòa bình, hợp tác tại khu vực và trên thế giới.

Chia sẻ về quan hệ giữa Việt Nam và cộng đồng Pháp ngữ, Đại sứ Pháp tại Việt Nam nhấn mạnh, Việt Nam là nhân tố quan trọng trong cộng đồng Pháp ngữ; đánh giá cao vai trò và đóng góp tích cực của Việt Nam tại các cơ quan của Pháp ngữ. Đại sứ cho rằng, nhờ những nỗ lực của Việt Nam, Lào, Campuchia mà phong trào Pháp ngữ phát triển mạnh mẽ tại khu vực châu Á. Việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự Hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần thứ 19 thể hiện quyết tâm của Việt Nam trong đẩy mạnh quan hệ với cộng đồng Pháp ngữ.

Với những kết quả tốt đẹp đã đạt được, chuyến thăm chính thức Pháp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tạo cơ sở và nền tảng vững chắc để củng cố tin cậy chính trị giữa hai nước, đưa quan hệ Việt Nam-Pháp ngày càng đi vào chiều sâu, vì lợi ích của nhân dân hai nước và hòa bình, ổn định ở khu vực và trên thế giới.

Có thể bạn quan tâm

Lễ hội Văn hóa Việt Nam là sự kiện thường niên tại Đại học Tổng hợp Liên bang Viễn Đông.

Sôi nổi Lễ hội Văn hóa Việt Nam tại Đại học Tổng hợp Liên bang Viễn Đông, Liên bang Nga

Ngày 30/4, hòa chung không khí hân hoan của ngày Thống nhất đất nước, Lễ hội Văn hóa Việt Nam đã diễn ra sôi động tại Đại học Tổng hợp Liên bang Viễn Đông (FEFU), thành phố Vladivostok. Sự kiện là điểm hẹn văn hóa ý nghĩa, thu hút sự tham gia của đông đảo sinh viên quốc tế và cộng đồng người Việt tại khu vực.

Đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Nga cùng sinh viên Việt Nam và Nga tham gia Ngày Việt Nam tại MGIMO lần thứ 11. (Ảnh: XUÂN HƯNG)

Ấn tượng Ngày Việt Nam tại thủ đô Moskva

Ngày 30/4, tại thủ đô Moskva, Hội sinh viên Việt Nam tại Đại học Quan hệ quốc tế quốc gia Moskva (MGIMO) phối hợp Trung tâm ASEAN thuộc MGIMO tổ chức Ngày Việt Nam tại MGIMO lần thứ 11. Sự kiện được tổ chức với sự hỗ trợ của Đại sứ quán Việt Nam tại Nga và Đại học Liên bang Viễn Đông (FEFU).

Đại sứ Đỗ Hùng Việt và Chủ tịch Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Nhật Bản Shii Kazuo (thứ 3 từ trái sang) cùng các thành viên đoàn công tác và nhân viên Phái đoàn Việt Nam tại buổi làm việc. (Ảnh: TTXVN)

Khẳng định mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện ngày càng chặt chẽ, hiệu quả giữa Việt Nam và Nhật Bản

Tại Trụ sở Phái đoàn Đại diện Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc (LHQ) ở New York (Mỹ), Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Đỗ Hùng Việt đã tiếp đồng chí Shii Kazuo, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Nhật Bản đến trao đổi về Hội nghị kiểm điểm Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân lần thứ 11 (NPT RevCon 11).

Khu liên hợp công nghiệp hóa dầu ở Anzoategui, Venezuela. Ảnh: THX/TTXVN

Venezuela tiếp tục phục hồi nền kinh tế

"Trước đại dịch Covid-19, Venezuela nhập khẩu 100% nhu cầu tiêu dùng. Sau đó, chúng tôi chuyển sang tự sản xuất gần như toàn bộ lương thực đồng thời thực hiện chuyển đổi tiền tệ theo hướng số hóa nền kinh tế," bà Estela Quijada Suarez, Đại biện lâm thời Đại sứ quán Venezuela tại Việt Nam, công bố thông tin ngày 29/4 tại Hà Nội.

Hàng hóa của Thái Lan sản xuất có chất lượng tương đối cao so với mặt bằng trong khu vực. (Ảnh: XUÂN SƠN)

Thái Lan đẩy mạnh trấn áp hàng giả, hàng nhái

Chính phủ Thái Lan kết hợp chính sách phát triển kinh tế đi đôi việc triệt phá các ổ nhóm làm hàng giả nhằm đem lại niềm tin cho các nhà đầu tư cũng như người tiêu dùng. Chính phủ Thái còn khuyến khích người dân nói không với các sản phẩm làm nhái hàng hiệu.

Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng phát biểu khai mạc tọa đàm. (Ảnh: Bộ Ngoại giao Việt Nam)

Việt Nam chủ trì Tọa đàm về sử dụng hòa bình năng lượng hạt nhân

Ngày 29/4, tại trụ sở Liên hợp quốc ở New York (Hoa Kỳ), nhân dịp Hội nghị kiểm điểm Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT) lần thứ 11, Việt Nam đã chủ trì tổ chức Tọa đàm với chủ đề “Nguyên tử cho phát triển: Công nghệ, năng lực và tài chính cho sử dụng năng lượng hạt nhân vì các Mục tiêu phát triển bền vững (SDGs)”.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.

Trụ sở Cục Dự trữ Liên bang Mỹ ở Washington DC. (Ảnh: THX/TTXVN)

Fed giữ nguyên lãi suất cơ bản

Theo phóng viên TTXVN tại Mỹ, ngày 29/4, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) quyết định giữ nguyên lãi suất cơ bản trong biên độ 3,5%-3,75%, mức đã được duy trì từ tháng 12/2025, tiếp tục duy trì lập trường thận trọng trong bối cảnh áp lực lạm phát chưa giảm đáng kể do giá năng lượng neo ở mức cao và gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu.

Tiêm vaccine phòng ngừa Covid-19. (Ảnh: Báo Nhân Dân)

“Mảnh ghép cuối” của hiệp ước toàn cầu về đại dịch

Vòng đàm phán cuối cùng về hiệp ước toàn cầu ứng phó đại dịch đã khai mạc tại Thụy Sĩ. Đại diện hơn 190 quốc gia thành viên Tổ chức Y tế Thế giới bước vào giai đoạn nước rút, hướng tới trình Đại hội đồng Y tế Thế giới thông qua vào tháng 5. Tuy vậy, bất đồng về chia sẻ nguồn lực vẫn là nút thắt khó gỡ.