Bộ ba danh họa Việt Nam hội ngộ công chúng Pháp

Ngày 10/10, tại Bảo tàng Cernuschi ở trung tâm thủ đô Paris (Cộng hòa Pháp), Triển lãm với chủ đề “Những người tiên phong của nghệ thuật hiện đại Việt Nam ở Pháp” đã giới thiệu tới công chúng Pháp và quốc tế yêu chuộng hội họa 150 tác phẩm của ba họa sĩ tiên phong cho nghệ thuật hiện đại của Việt Nam, gồm Lê Phổ, Mai Trung Thứ và Vũ Cao Đàm.
Lê Phổ, Mai Trung Thứ và Vũ Cao Đàm được coi là ba họa sĩ tiên phong cho nghệ thuật hiện đại của Việt Nam trong thế kỷ 20. (Ảnh: KHẢI HOÀN)
Lê Phổ, Mai Trung Thứ và Vũ Cao Đàm được coi là ba họa sĩ tiên phong cho nghệ thuật hiện đại của Việt Nam trong thế kỷ 20. (Ảnh: KHẢI HOÀN)

Dự lễ khai mạc có Đại sứ Việt Nam tại Pháp Đinh Toàn Thắng và ông Éric Lefebvre, Giám đốc Bảo tàng Cernuschi, cùng đông đảo khách tham quan Việt Nam và Pháp.

Theo ông Éric Lefebvre, Giám đốc Bảo tàng Cernuschi, buổi triển lãm giới thiệu về hành trình của ba họa sĩ Lê Phổ (1907-2001), Mai Trung Thứ (1906-1980) và Vũ Cao Đàm (1908-2000), suốt quãng đường từ khi còn theo học tại Trường Mỹ thuật Đông Dương cho đến khi thành danh tại Pháp.

Năm khu vực trưng bày với nhiều chủ đề khác nhau như “Trường Mỹ thuật Đông Dương và sự khai sinh ra nghệ thuật hiện đại Việt Nam”, “Triển lãm quốc tế: Sự hỗ trợ chính thức”, “Giai đoạn 1931-1937: Từ tiếng gọi của Paris đến việc không thể quay lại”, “Thời kỳ ở Pháp: Cuộc cách mạng của 3 nghệ sĩ” và “Cảm hứng văn học”.

Góc trưng bày các bức họa chân dung của họa sĩ Vũ Cao Đàm. (Ảnh: MINH DUY)
Góc trưng bày các bức họa chân dung của họa sĩ Vũ Cao Đàm. (Ảnh: MINH DUY)
Nét bút hồn nhiên, trong sáng trong từng tác phẩm của Mai Trung Thứ. (Ảnh: MINH DUY)
Nét bút hồn nhiên, trong sáng trong từng tác phẩm của Mai Trung Thứ. (Ảnh: MINH DUY)
Mai Trung Thứ hướng tới những chủ đề thân thuộc như thú vui tinh tế của người bà, người mẹ hay sự hồn nhiên của trẻ em lúc vui chơi, khi học tập. (Ảnh: MINH DUY)
Mai Trung Thứ hướng tới những chủ đề thân thuộc như thú vui tinh tế của người bà, người mẹ hay sự hồn nhiên của trẻ em lúc vui chơi, khi học tập. (Ảnh: MINH DUY)

150 tác phẩm mang đậm sự hòa trộn giữa nghệ thuật phương Tây và truyền thống Việt Nam. Sự giao thoa ấy đã khai sinh ra một phong cách nghệ thuật mới với tên gọi “phong cách Đông Dương”, đánh dấu sự lan tỏa sức ảnh hưởng của nghệ thuật Việt Nam trong thời hiện đại.

Buổi triển lãm là dịp để công chúng Pháp và quốc tế yêu chuộng hội họa tìm hiểu rõ hơn về sự tài hoa của các họa sĩ tiêu biểu cho sự phát triển của nền nghệ thuật Việt Nam trong thế kỷ 20, qua những tấm tranh lụa, tranh sơn dầu trên vải, bình phong sơn mài, tác phẩm điêu khắc bằng thạch cao hoặc đồng.

Năm 1925, Trường Mỹ thuật Đông Dương được thành lập tại Hà Nội. Lê Phổ, Mai Trung Thứ và Vũ Cao Đàm đều là những cái tên sinh viên hàng đầu trong hai niên khóa đầu tiên của trường. Mỗi người có một cá tính, phong cách mỹ thuật và định hướng phát triển riêng, nhưng đều giữ được tinh thần của văn hóa Việt Nam trong mỗi tác phẩm. Cả ba nghệ sĩ đến này vẫn được coi là một vài trong số những người tiên phong của nghệ thuật hiện đại ở Việt Nam.

Đại sứ Việt Nam tại Pháp Đinh Toàn Thắng và Giám đốc Bảo tàng Cernuschi, ông Éric Lefebvre, tham quan triển lãm. (Ảnh: KHẢI HOÀN)
Đại sứ Việt Nam tại Pháp Đinh Toàn Thắng và Giám đốc Bảo tàng Cernuschi, ông Éric Lefebvre, tham quan triển lãm. (Ảnh: KHẢI HOÀN)
Bản thân anh Louis Lê Kim, cháu nội họa sĩ Lê Phổ, cũng là một nghệ sĩ, tìm thấy nguồn cảm hứng từ những bức tranh trong buổi triển lãm. (Ảnh: MINH DUY)
Bản thân anh Louis Lê Kim, cháu nội họa sĩ Lê Phổ, cũng là một nghệ sĩ, tìm thấy nguồn cảm hứng từ những bức tranh trong buổi triển lãm. (Ảnh: MINH DUY)

Chia sẻ với phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Pháp, anh Louis Lê Kim, cháu nội của cố họa sĩ Lê Phổ, cho biết, buổi triển lãm mang tới cho các thành viên trong gia đình cũng như những người bạn thân thiết nhiều cảm xúc đặc biệt, không chỉ bởi được ngắm nhìn lại những tác phẩm mang dấu ấn riêng của ba họa sĩ tài danh, mà còn là niềm tự hào khi được giới thiệu những bức tranh tiêu biểu của nền nghệ thuật hiện đại Việt Nam tới đông đảo công chúng Pháp.

Triển lãm kéo dài từ ngày 10/10/2024 đến ngày 9/3/2025.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen và Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa tại cuộc họp báo ở New Delhi, ngày 27/1/2026. (Nguồn: ANI/TTXVN)

FTA giữa Ấn Độ và EU: Bước chuyển tích cực

Liên minh châu Âu (EU) và Ấn Độ vừa tổ chức thành công Hội nghị thượng đỉnh lần thứ 16 với dấu mốc đáng nhớ khi hai bên tuyên bố hoàn tất tiến trình đàm phán Hiệp định Thương mại tự do (FTA), mở ra cơ hội xây dựng một không gian thương mại rộng lớn với khoảng hai tỷ người tiêu dùng, chiếm gần 25% GDP toàn cầu. 

Các cơ quan đại diện và kiều bào tại Pháp vui mừng đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Cộng hòa Pháp ngày 3/10/2024. (Ảnh: KHẢI HOÀN)

Cộng đồng người Việt tại Pháp và Bồ Đào Nha tự hào, vững tin theo con đường lãnh đạo của Đảng quang vinh

Phấn khởi với thành công rất tốt đẹp của Đại hội XIV của Đảng, cán bộ các cơ quan đại diện và cộng đồng người Việt tại Pháp và Bồ Đào Nha bày tỏ niềm tin sâu sắc vào sự lãnh đạo của Đảng, đồng thời khẳng định quyết tâm góp sức thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới.

Đại sứ EU tại ASEAN Sujiro Seam. (Ảnh: Đỗ Quyên/TTXVN)

EU cân nhắc khởi động đàm phán FTA với ASEAN sau năm 2027

Theo phóng viên TTXVN tại Indonesia, phát biểu tại cuộc gặp gỡ báo chí ở Jakarta tối 26/1, Đại sứ Liên minh châu Âu (EU) tại Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) Sujiro Seam cho biết khối này có thể xem xét khởi động đàm phán hiệp định thương mại tự do với Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) sau năm 2027.

Cảng hàng hóa Busan, Hàn Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tổng thống Mỹ Donald Trump tăng thuế lên 25% đối với một số hàng hóa của Hàn Quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, ngày 26/1, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố tăng thuế nhập khẩu đối với ô-tô, dược phẩm và gỗ xẻ của Hàn Quốc từ mức 15% lên 25%. Nguyên nhân được cho là do Quốc hội Hàn Quốc chậm phê duyệt thỏa thuận thương mại song phương đã đạt được với Mỹ vào mùa hè năm ngoái.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV thống nhất tuyệt đối bầu đồng chí Tô Lâm tiếp tục giữ chức Tổng Bí thư. (Ảnh: TTXVN)

Ấn tượng về nhà lãnh đạo hành động quyết liệt, nhìn xa trông rộng, đủ sức dẫn dắt Việt Nam vươn mình

Việt Nam và Trung Quốc là hai nước láng giềng có nhiều nét tương đồng về thể chế chính trị, văn hóa-xã hội và tầm nhìn phát triển đất nước, Đại hội XIV và việc Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp tục giữ cương vị người đứng đầu của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận và giới trí thức, học giả Trung Quốc.

Tuyết rơi dày tại New York, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Mỹ: Bão gây tê liệt giao thông đường bộ và hàng không

Một cơn bão mùa đông mạnh đang càn quét phần lớn nước Mỹ, buộc các hãng hàng không phải hủy hàng nghìn chuyến bay và hoãn hàng trăm chuyến vào ngày 26/1, trong bối cảnh mưa đóng băng và tuyết rơi dày làm gián đoạn hoạt động đi lại và gây rối loạn mạng lưới giao thông.

Tổng Bí thư Tô Lâm Báo cáo về các văn kiện trình Đại hội XIV Đảng Cộng sản Việt Nam tại phiên khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV Đảng Cộng sản Việt Nam. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Đại hội XIV và tầm nhìn phát triển dựa trên khoa học-công nghệ

Đại hội XIV của Đảng là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt và là dấu mốc khởi đầu kỷ nguyên phát triển mới của đất nước. Một trong những nhiệm vụ chủ yếu trong giai đoạn 2026-2030 là thúc đẩy đột phá chiến lược, lấy khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính cho phát triển đất nước.