Mô hình hợp tác hiệu quả trong phát triển công trình hạ tầng thiết yếu

Trong chuyến thăm và làm việc tại Cao Bằng mới đây, Tổng Bí thư Tô Lâm đã ghi nhận mô hình hợp tác hiệu quả giữa chính quyền và doanh nghiệp trong phát triển hạ tầng giao thông và các công trình an sinh xã hội tại vùng biên giới.

Ông Hồ Minh Hoàng, Chủ tịch Tập đoàn Đèo Cả báo cáo với Tổng Bí thư Tô Lâm và đoàn đại biểu tại triển lãm 10 sự kiện nổi bật tỉnh Cao Bằng.
Ông Hồ Minh Hoàng, Chủ tịch Tập đoàn Đèo Cả báo cáo với Tổng Bí thư Tô Lâm và đoàn đại biểu tại triển lãm 10 sự kiện nổi bật tỉnh Cao Bằng.

“Kỳ tích” xây dựng đường cao tốc

Ngày 28/1 vừa qua, Tổng Bí thư Tô Lâm dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao của Đảng và Nhà nước thăm và làm việc tại tỉnh Cao Bằng, nhân dịp kỷ niệm 85 năm Ngày Bác Hồ về nước, trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam. Trước khi làm việc với Đảng bộ tỉnh Cao Bằng, Tổng Bí thư đã tham quan triển lãm 10 sự kiện nổi bật của tỉnh Cao Bằng trong năm 2025, trong đó có thành tựu của dự án đường cao tốc Đồng Đăng (Lạng Sơn)-Trà Lĩnh (Cao Bằng).

Tại không gian trưng bày của Tập đoàn Đèo Cả, Tổng Bí thư cùng đoàn đại biểu cấp cao ghi nhận những nỗ lực của hơn 3.000 cán bộ, kỹ sư, công nhân đã miệt mài, kiên gan bám trụ thi công hơn 700 ngày đêm trên công trường.

Dự án đã tạo dấu ấn tích cực khi thông tuyến cục bộ giai đoạn I ngày 19/12/2025 nhờ áp dụng các giải pháp đồng bộ như: tối ưu hướng tuyến để giảm tổng mức đầu tư xuống còn 25.550 tỷ đồng; sáng tạo mô hình huy động vốn PPP++ ((tập hợp nhiều nhà đầu tư thành một khối, cùng chia sẻ trách nhiệm trong suốt vòng đời dự án, trong đó có vai trò điều phối quan trọng của "Tổng công trình sư"); triển khai đồng bộ hai giai đoạn, giúp tiết giảm chi phí để nâng chuẩn khai thác; thực hiện các hoạt động an sinh xã hội nhằm tạo sự đồng thuận của người dân Cao Bằng để sớm bàn giao mặt bằng cho các đơn vị thi công.

Báo cáo với đoàn đại biểu và Tổng Bí Thư Tô Lâm, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng Lê Hải Hòa cho biết, dự án Đồng Đăng-Trà Lĩnh được triển khai trong điều kiện địa hình và thời tiết vô cùng khắc nghiệt. Riêng năm 2025, mưa lũ đặc biệt lớn và kéo dài khiến thời gian thi công thực tế chỉ khoảng 4 tháng, nhưng đơn vị thi công đã triển khai khối lượng đào đắp đạt gần 40 triệu m3, tương đương khối lượng đào đắp của toàn tỉnh Cao Bằng trong khoảng 5 năm. Con số này cho thấy cường độ thi công đặc biệt cao và nỗ lực vượt khó của các đơn vị tham gia.

Dự án đi qua vùng núi cao, vực sâu, nhiều vị trí cao độ tới hơn 50m, thiếu đường tiếp cận, thiếu bãi đúc dầm, buộc phải áp dụng những giải pháp thi công linh hoạt, sáng tạo và chưa từng có tiền lệ. Trong quá trình triển khai, thiên tai đã gây ra những tổn thất rất lớn: mưa lũ kéo dài 8 tháng trong năm; ba kỹ sư của Tập đoàn Đèo Cả đã không may thiệt mạng; nhiều cầu tạm và cấu kiện bị cuốn trôi, hư hỏng.

“Đó là những mất mát không gì bù đắp được. Nhưng vượt lên trên tất cả, với tinh thần trách nhiệm cao nhất, cùng sự đồng hành chặt chẽ giữa doanh nghiệp và chính quyền địa phương, đến nay tuyến đường đã thông tuyến cục bộ, các cầu lớn đang tiếp tục được khắc phục khẩn trương sau lũ”, ông Lê Hải Hòa cho biết.

Đặc biệt, việc tổ chức triển khai đồng bộ hai giai đoạn dự án đã giúp tiết kiệm khoảng 1.000 tỷ đồng, vừa nâng cao hiệu quả đầu tư, vừa cho phép nâng chuẩn khai thác, mở rộng nền đường từ 17 lên 22m. Theo ông Lê Hải Hòa, dự án quyết tâm hoàn thành trong năm 2026, trong đó giai đoạn 1 phấn đấu về đích trước 6 tháng, giai đoạn 2 phấn đấu về đích trước 12 tháng so với tiến độ hợp đồng. Điều này thể hiện rõ tinh thần dám cam kết, dám chịu trách nhiệm của tập thể nhà đầu tư, nhà thầu do Tập đoàn Đèo Cả đứng đầu nhằm sớm đưa dự án đi vào khai thác, phục vụ người dân.

Cụ thể hóa chủ trương an sinh xã hội

Báo cáo với đoàn đại biểu, ông Hồ Minh Hoàng, Chủ tịch Tập đoàn Đèo Cả cho biết, thời gian qua, doanh nghiệp này đã cụ thể hóa chủ trương ưu tiên phát triển các dự án an sinh xã hội của Tổng Bí thư Tô Lâm, đặc biệt trong các lĩnh vực then chốt như giáo dục và y tế tại các tỉnh biên giới.

“Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư, Tập đoàn Đèo Cả đã xây dựng các công trình trường học, bệnh viện tại vùng biên giới, bảo đảm tiến độ và chất lượng. Đồng thời đặc biệt quan tâm đến đội ngũ vận hành để công trình phát huy hiệu quả bền vững, phục vụ nhân dân lâu dài”, ông Hồ Minh Hoàng nói và cho biết cách làm này thể hiện tầm nhìn khi gắn liền tiến độ dự án với công tác an sinh xã hội sẽ tạo sự đồng thuận của nhân dân nơi có dự án hạ tầng đi qua.

ndo_br_2-1-8000.jpg
Trường Tiểu học Nùng Trí Cao là quà tặng của Tổng Bí thư Tô Lâm dành cho các em học sinh phường Nùng Trí Cao (Cao Bằng), Tập đoàn Đèo Cả nhận nhiệm vụ triển khai.

Trong khuôn khổ Đề án kỷ niệm 85 năm Ngày Bác Hồ về nước, Tập đoàn Đèo Cả đã xây dựng 3 trường học (Trường mầm non Pác Bó, Trường mầm non Sóc Hà, Trường tiểu học Nùng Trí Cao) cùng nhiều chương trình an sinh khác trên địa bàn tỉnh Cao Bằng, với tổng kinh phí gần 100 tỷ đồng.

Chiều 27/1, công trình Trường mầm non Sóc Hà chính thức được khánh thành. Đây là công trình giáo dục do Bộ Công an tặng trẻ em xã Trường Hà, được thực hiện bởi Tập đoàn Đèo Cả. Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Công an bày tỏ sự phấn khởi khi sau 4 tháng nỗ lực cố gắng của đội ngũ kỹ sư, công nhân Đèo Cả, công trình đã hoàn thành và đưa vào sử dụng, thực hiện đúng cam kết với các cô giáo, em học sinh cũng như nhân dân xã Trường Hà.

Trước đó, phát biểu ý kiến tại lễ khởi công Trường tiểu học Nùng Trí Cao (phường Nùng Trí Cao) sáng 27/1, ông Lê Hải Hòa, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng khẳng định, việc đầu tư xây dựng ngôi trường là yêu cầu hết sức cấp bách, nhằm bảo đảm điều kiện học tập ổn định, lâu dài cho học sinh trên địa bàn, đáp ứng yêu cầu phát triển giáo dục trong giai đoạn mới.

Nhân dịp khởi công, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng cũng gửi lời tri ân sự quan tâm sâu sắc của Trung ương, Bộ Công an và đặc biệt là Tổng Bí thư Tô Lâm, khi trao tặng món quà này cho chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Cao Bằng.

ndo_br_4-1-7737.jpg
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng Lê Hải Hòa nhấn mạnh sự hiệu quả của mô hình an sinh xã hội có sự kết hợp giữa chính quyền và doanh nghiệp.

“Đây là một món quà lớn, nhân văn mà Tổng Bí thư Tô Lâm dành cho Cao Bằng, thể hiện bằng hành động thiết thực tinh thần ‘lấy Nhân dân làm trung tâm’, ‘lấy giáo dục làm nền tảng’, chăm lo cho vùng đất cội nguồn cách mạng bằng những công trình bền vững cho tương lai", ông Lê Hải Hòa cho biết.

Cũng theo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng, Trường tiểu học Nùng Trí Cao là một trong nhiều công trình giáo dục trên địa bàn có sự đồng hành của Tập đoàn Đèo Cả, đơn vị dám xông pha nơi khó khăn, gánh vác việc lớn, coi sự phát triển của địa phương là trách nhiệm chung.

“Công trình này là kết tinh của tình cảm đặc biệt của Tổng Bí thư, sự quan tâm, kết nối của Bộ Công an, và tinh thần trách nhiệm, khai phóng của Tập đoàn Đèo Cả. Đó là một minh chứng sinh động cho cách làm mới: Nhà nước-lực lượng vũ trang-doanh nghiệp cùng chung tay vì nhân dân”, ông Lê Hải Hòa nhận định.

ndo_br_3-1-8019.jpg
Các đại biểu Bộ Công an cắt băng khánh thành Trường Mầm non Sóc Hà (xã Trường Hà, tỉnh Cao Bằng). Tập đoàn Đèo Cả là đơn vị triển khai dự án.

Xuyên suốt 8 năm đồng hành cùng tỉnh Cao Bằng, Tập đoàn Đèo Cả đã trực tiếp tham gia thực hiện và hỗ trợ các chương trình an sinh xã hội trên địa bàn với tổng giá trị 187 tỷ đồng, con số mà theo ông Lê Hải Hòa là sự đóng góp đáng trân trọng từ một doanh nghiệp hạ tầng trong bối cảnh kinh tế khó khăn.

Đây là mô hình hợp tác đáng để nhân rộng, thể hiện sự kết hợp hài hòa giữa nguồn lực Nhà nước, vai trò kết nối của lực lượng vũ trang và tinh thần trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp tư nhân.

Có thể bạn quan tâm

Dây chuyền sản xuất rượu chuối mốc bản địa của Hợp tác xã Sơn Bua. (Ảnh: HIỂN CỪ)

Đổi mới chế biến và bảo quản nông sản

Sau hợp nhất, không gian phát triển của ngành nông nghiệp Quảng Ngãi rộng lớn, sở hữu lợi thế đặc thù: Kinh tế biển-rừng. Với mục tiêu đưa sản phẩm nông nghiệp vươn xa, tỉnh xác định đổi mới sáng tạo trong chế biến và bảo quản nông sản là “chìa khóa” chuyển đổi tư duy sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp.

Sản xuất thép tại nhà máy của Tập đoàn Hòa Phát. (Ảnh: ĐỨC DŨNG)

Kiến tạo phát triển các ngành công nghiệp trọng điểm

Luật Công nghiệp trọng điểm được xây dựng nhằm thúc đẩy, kiến tạo phát triển các ngành công nghiệp trọng điểm phù hợp bối cảnh khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và những thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4.

Ngành thuế đẩy mạnh rà soát, chuẩn hóa dữ liệu người nộp thuế. (Ảnh: Minh Phương)

Làm sạch mã số thuế, phản ánh đúng trạng thái doanh nghiệp

Gần 600.000 doanh nghiệp ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn tất thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế hoặc không còn hoạt động tại địa chỉ đăng ký tính đến tháng 6/2026. Xử lý hồ sơ tồn đọng cần vừa tháo gỡ nhanh cho doanh nghiệp tuân thủ, vừa sàng lọc các trường hợp lợi dụng pháp nhân để vi phạm pháp luật.

(Ảnh: TTXVN)

Chứng khoán ngày 9/9: Vn-Index đảo chiều giảm điểm, áp lực bán dâng cao cuối phiên

Phiên giao dịch ngày 9/9, thị trường chứng khoán Việt Nam đóng cửa trong sắc đỏ do sức ép từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, đặc biệt là bất động sản và chứng khoán. Ở chiều ngược lại, nhóm ngân hàng và năng lượng duy trì sắc xanh, góp phần nâng đỡ thị trường. Chốt phiên, VN-Index giảm 3,32 điểm, xuống mức 1.827,12 điểm.

(Ảnh: HNV)

Đổi mới tư duy phát triển, đáp ứng yêu cầu của thời đại mới

Giai đoạn mới đòi hỏi chuyển trọng tâm sang năng suất, năng lực nội sinh, khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo, dữ liệu, chuyển đổi số-xanh, chất lượng thể chế, phát triển con người. Đổi mới mô hình phát triển vì thế là đổi mới tư duy, cách phân bổ nguồn lực, mô hình doanh nghiệp, phương thức quản trị và thước đo thành công.

Hơn 100 sản phẩm đặc trưng của Cao Bằng sẽ được giới thiệu tại “Sức sống hàng Việt”. (Ảnh: Cục Quản lý thị trường)

Đặc sản Cao Bằng xuống phố Tràng Tiền

Miến dong Phia Đén, bánh khảo, lạp sườn, thạch đen, mật ong người Tày, hạt dẻ Quây Sơn, măng khô Bảo Lạc, dao Phúc Sen… hơn 100 sản phẩm đặc trưng của Cao Bằng sẽ được giới thiệu tại “Sức sống hàng Việt” số 13, từ ngày 11-13/9 tại 62 Tràng Tiền, Hà Nội.

Lễ khai mạc VITW 2026 diễn ra ngày 9/9, mở đầu cho ba ngày triển lãm và hội nghị tại VEC. (Ảnh: BTC cung cấp)

VITW 2026 quy tụ hơn 2.000 gian hàng công nghiệp và công nghệ

Diễn ra trong 3 ngày (9-11/9), Tuần lễ Công nghiệp và Công nghệ Việt Nam 2026 (VITW 2026) kết nối các hoạt động trưng bày, trình diễn công nghệ với các hội nghị chuyên ngành và giao thương, qua đó cập nhật những xu hướng đang định hình ngành công nghiệp toàn cầu.

Thành phố chi hơn 9.200 tỷ đồng đầu tư cải tạo hệ thống thoát nước, chỉnh trang rạch Bà Lớn - một trong bảy trục thoát nước chính của Thành phố Hồ Chí Minh (Ảnh: QUÝ HIỀN)

9.200 tỷ đồng chỉnh trang và chống ngập khu nam thành phố

Dự án nạo vét, cải tạo môi trường kết hợp chỉnh trang đô thị trục thoát nước rạch Bà Lớn vừa được Ủy ban nhân dân thành phố thông qua, được kỳ vọng đáp ứng yêu cầu tiêu thoát nước cho lưu vực phía nam kết hợp chỉnh trang đô thị địa bàn quận 8 và huyện Bình Chánh trước đây.

(Ảnh: NGỌC BÍCH)

Giá vàng ngày 9/9: Đồng loạt giảm mạnh, chuyên gia khuyến nghị mức giá nên mua vào

Giá vàng thế giới hôm nay (9/9) tiếp tục giảm, giao dịch ở mức 4.379,4 USD/ounce trong bối cảnh giá dầu thô tăng vọt, lợi suất trái phiếu kho bạc ở mức cao và thị trường lo ngại khả năng tăng lãi suất. Trong nước, giá vàng “bốc hơi” hơn 1 triệu đồng, giá vàng miếng SJC mua vào-bán ra ở mức 142,4-145,4 triệu đồng/lượng.

Toàn cảnh Hội nghị. (Ảnh: TTTT)

Nâng cao chất lượng quản trị, minh bạch thị trường chứng khoán

Mới đây, tại Hà Nội, Thứ trưởng Tài chính Nguyễn Đức Chi đã chủ trì Hội nghị “Nâng cao chất lượng quản trị công ty, báo cáo tài chính và minh bạch thông tin trên thị trường chứng khoán”, với sự tham dự của đại diện các cơ quan quản lý, tổ chức nghề nghiệp, tổ chức quốc tế, doanh nghiệp và các thành viên thị trường.

Trang sức bạc được trưng bày tại một cửa tiệm ở Indonesia. (Ảnh: Tân Hoa xã)

Sáng 9/9, giá bạc thế giới quay đầu giảm

Sáng 9/9, giá bạc thế giới quay đầu giảm nhẹ do chịu sức ép từ giá dầu tăng, làm gia tăng lo ngại lạm phát và củng cố kỳ vọng về các đợt tăng lãi suất. Trong nước, nhiều doanh nghiệp cũng đồng loạt điều chỉnh giá bạc giảm theo cả 2 chiều mua-bán, cùng chiều với thị trường thế giới.

Thủ tướng Lê Minh Hưng chứng kiến Lễ công bố mở các đường bay kết nối Việt Nam và Liên bang Nga của Hãng hàng không Vietjet tại Kazan, Liên bang Nga, tháng 6/2026. (Ảnh: Vietjet)

Vietjet thêm đường bay mới tới Moskva

Liên bang Nga là một thị trường quốc tế giàu tiềm năng trong mạng bay của Vietjet, góp phần mở rộng kết nối Việt Nam với các điểm đến quốc tế, thúc đẩy du lịch, giao lưu nhân dân và các hoạt động kinh tế-thương mại phù hợp với quy định pháp luật hiện hành.

Nhiều doanh nghiệp đã đầu tư hệ thống điện mặt trời mái nhà để phục vụ sản xuất, góp phần giảm chi phí tiền điện. (Ảnh: LÊ CHI)

Bài toán sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả

Nhu cầu năng lượng ngày càng lớn đang đặt ra yêu cầu không chỉ bảo đảm đủ nguồn cung mà còn phải sử dụng hiệu quả từng đơn vị năng lượng. Trong bối cảnh đó, khoa học-công nghệ và đổi mới sáng tạo đang mở ra cách tiếp cận mới: Đo lường chính xác mức tiêu thụ, nhận diện điểm lãng phí, tối ưu vận hành.