Để giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn, xã Mậu A có nhiều giải pháp tích cực, làm tốt việc nắm tình hình cơ sở, phát động phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, dựa vào dân để xây dựng xã hội an toàn, đáng sống.
Ngày trong đợt cao điểm tấn công tội phạm bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội Đảng lần thứ XIV vừa qua, Công an xã Mậu A đã bám sát cơ sở, dựa vào các nguồn tin tố giác tội phạm, đấu tranh làm rõ nhiều vụ việc, bảo vệ an toàn tài sản, tính mạng cho người dân. Ngày 11/1, Công an xã tham gia cùng đoàn kiểm tra liên ngành xã Mậu A phát hiện, tiến hành kiểm tra hoạt động tập kết vận chuyển khoáng sản là cát, của Công ty TNHH một thành viên Khánh Duy YB, tại thôn Cầu Khai.
Quá trình kiểm tra tại khu vực tập kết có một máy xúc do Nguyễn Văn Hiếu, sinh năm 1989, trú tại thôn Toàn An, xã Đông Cuông, tỉnh Lào Cai, điều khiển và 2 xe ô-tô đầu kéo BKS 19B-061.83 rơmoóc BKS 19RM-019.25, do Hà Văn Hải, sinh năm 1987, trú tại thôn Tân Thắng, xã Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang điều khiển: xe 19B-082.98 rơ-moóc BKS 19RM-019.28, do Nguyễn Xuân Chính, sinh năm 1977, trú tại khu Tân Long, xã Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ điều khiển, đang hoạt động.
Những người liên quan đều không cung cấp được hồ sơ pháp lý liên quan đến hoạt động tập kết và nguồn gốc khoáng sản là cát, đang tập kết tại bãi và trên thùng 2 xe ô-tô đầu kéo. Tổ công tác đã lập biên bản đồng thời tiến hành tạm giữ tang vật phương tiện liên quan để xác minh làm rõ. Mới đây, ngày 21/1, qua tin báo, công an xã đã tiến hành kiểm tra, xử phạt vi phạm hành chính 19,5 triệu đồng, đối với 8 đối tượng về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc tại thôn Liên Hiệp.
Ngày 27/1, xử phạt vi phạm hành chính 12 triệu đồng, đối với 8 đối tượng về hành vi đánh bạc tại thôn Ga Nhâm. Qua đó, góp phần bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn, giúp người dân yên tâm lao động sản xuất. Thượng tá Nguyễn Trung Kiên, Trưởng Công an xã Mậu A cho biết, xã có 41 thôn nằm dọc hai bên bờ sông Hồng, được đánh giá là địa phương giàu tiềm năng phát triển, bởi có nhà ga đường sắt, kết nối giao thông đường bộ với đường cao tốc Nội Bài-Lào Cai.
Gần đây, tuyến đường sắt cao tốc Lào Cai-Hải Phòng được khởi động, mở ra cơ hội mới cho địa phương, nhưng đang tiềm ẩn những bất ổn, cần có giải pháp phù hợp, đúng chính sách, ổn định dân cư. Theo quy hoạch, tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Hải Phòng đi qua địa bàn Mậu A với chiều dài khoảng 5,8 km. Tổng diện tích đất thu hồi trong phạm vi giải phóng mặt bằng của dự án trên địa bàn dự kiến 66,79 ha của 189 hộ, trong đó có 135 hộ phải bố trí tái định cư; số mộ tại các nghĩa địa bị ảnh hưởng là 100 ngôi.
Do vậy, việc xây dựng dự án tái định cư tại thôn Đại An, xã Mậu A sẽ là địa bàn khá phức tạp, ảnh hưởng đến nhiều cá nhân, tổ chức (gần 17 ha với hơn 200 tổ chức, cá nhân). Để dự án bảo đảm chất lượng, tiến độ, xã đã huy động tất cả các lực lượng vào cuộc, tuy nhiên vẫn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc. Đội ngũ cán bộ thực hiện nhiệm vụ bồi thường hỗ trợ tái định cư của xã chưa có kinh nghiệm, trong khi quy định, chính sách có nhiều thay đổi dẫn đến việc thực hiện đôi khi còn lúng túng, tiến độ chậm. Không có kinh nghiệm và chuyên môn chưa vững khiến một số cán bộ có tâm lý lo sợ, e ngại trong thực hiện nhiệm vụ...
Không những vậy, do Mậu A chưa có bản đồ địa chính, người dân mua bán chuyển nhượng nhiều lần, việc mua bán chuyển nhượng chủ yếu là giấy tờ viết tay, không có chứng thực, không thông báo cho chính quyền địa phương... Từ tình hình trên, Công an xã kịp thời tham mưu với cấp ủy, chính quyền xã, đồng thời báo cáo về Công an tỉnh có hướng giải quyết thỏa đáng, sớm ngăn chặn các khiếu nại, khiếu kiện có thể xảy ra.
Đồng chí Chu Chính Sơn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Mậu A cho biết, xã đã trưng tập 5 cán bộ lãnh đạo, chuyên viên Ban Đảng và đoàn thể của xã, 2 đồng chí cán bộ Ban Quản lý dự án số 1 Lào Cai, 5 cán bộ Phòng Kinh tế xã, một chuyên viên hành chính công xã, cùng các trưởng thôn, bí thư chi bộ, công an viên của xã tập trung làm cả thứ bảy, chủ nhật, để giám sát, đôn đốc, tháo gỡ vướng mắc... Với những giải pháp đồng bộ, quyết liệt, thống kê đến nay, xã đã bàn giao 204/204 thông báo thu hồi đất đến tay các tổ chức và cá nhân; thực hiện kiểm kê, kiểm đếm được 190/204 hộ; còn 14 cá nhân do sai thông tin mã đất, diện tích... cần điều chỉnh bản đồ.
Ngoài ra, xã đã xây dựng phương án và thực hiện công khai được 112 hộ/190 cá nhân, tổ chức đã kiểm kê. Qua đó, bước đầu được người dân ủng hộ, ngăn chặn kịp thời các hình thức biến tướng trong trục lợi chính sách tái định cư, bảo đảm hài hòa lợi ích người dân vì mục tiêu chung của địa phương.