"Mắt biếc" đoạt giải Bông sen Vàng tại Liên hoan phim Việt Nam

Sau 3 ngày làm việc nghiêm túc, trách nhiệm, với nhiều hoạt động sôi nổi, ý nghĩa, tối 20/11, tại Nhà hát Sông Hương - Học viện Âm nhạc Huế (TP Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế), Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 22 với chủ đề “Xây dựng nền công nghiệp điện ảnh Việt Nam giàu bản sắc dân tộc, hiện đại và nhân văn” đã chính thức bế mạc và trao giải.

Ban tổ chức vinh danh giải thưởng nam và nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất.
Ban tổ chức vinh danh giải thưởng nam và nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất.

Đến dự Lễ bế mạc có các đồng chí Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng: Lê Hải Bình, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương và Bùi Thế Duy, Thứ trưởng Khoa học và Công nghệ; lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cùng các ban, ngành liên quan và đông đảo các nghệ sĩ điện ảnh Việt Nam.

Năm nay, từ 141 phim gửi hồ sơ tham dự, Ban Tổ chức Liên hoan đã chọn 128 phim của 48 đơn vị, gồm: 26 phim truyện, 56 phim tài liệu, 15 phim khoa học và 31 phim hoạt hình. Trong đó, chương trình phim dự thi gồm 17 phim truyện, 37 phim tài liệu, 15 phim khoa học, 23 phim hoạt hình.

Bốn giải Vàng, sáu giải Bạc dành cho bốn thể loại phim -0
 Trao giải Bông sen Vàng cho bộ phim “Mắt biếc”.

Theo đánh giá của Ban Giám khảo, các tác phẩm tham gia hạng mục Phim truyện điện ảnh năm nay khá phong phú về thể tài và đa dạng về xu hướng. Mảng Phim tài liệu và khoa học dự liên hoan tăng về số lượng, các vấn đề hấp dẫn, đa dạng, có sức hút với khán giả. Hạng mục Phim hoạt hình có số lượng tham gia khá hùng hậu với 31 phim; đồng thời cũng cho thấy những bước tiến vượt bậc về kỹ thuật sản xuất của các nhà làm phim Việt Nam.

Tại đêm trao giải và bế mạc, Ban Tổ chức đã vinh danh những tác phẩm, diễn viên, đạo diễn, quay phim xuất sắc nhất ở 4 thể loại: phim tài liệu, phim hoạt hình, phim khoa học và phim truyện. Trong đó, giải Bông sen Vàng được trao cho 4 bộ phim cùng 6 giải Bông sen Bạc ở 4 thể loại phim. 

Ở thể loại Phim truyện điện ảnh, giải Bông sen Vàng được trao cho phim Bộ phim “Mắt biếc”, Công ty Cổ phần Giải trí và Giáo dục Galaxy sản xuất; Bông sen Bạc trao cho bộ phim “Bố già”, Công ty Cổ phần Sản xuất phim Hoan Khuê và Công ty TNHH Trấn Thành Town sản xuất.

Ở thể loại Phim tài liệu, Bông sen Vàng được trao cho bộ phim “Ranh giới”, Trung tâm Phim tài liệu và Phóng sự, Đài Truyền hình Việt Nam sản xuất; Bông sen Bạc trao cho 2 bộ phim: “Phim đỏ”, Điện ảnh Quân đội nhân dân sản xuất và phim “Ánh sáng của con”, Công ty TNHH MTV Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương sản xuất.

Bốn giải Vàng, sáu giải Bạc dành cho bốn thể loại phim -0
 Trao giải Bông sen Vàng cho bộ phim “Ranh giới” của Trung tâm Phim tài liệu và Phóng sự, Đài Truyền hình Việt Nam.

Thể loại Phim khoa học, Bông sen Vàng trao cho bộ phim “Điểm mù giao thông”, Trung tâm Phim tài liệu và Phóng sự, Đài Truyền hình Việt Nam sản xuất; Bông sen Bạc thuộc về bộ phim “Lũ miền núi”, Công ty TNHH MTV Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương sản xuất.

Ở thể loại Phim hoạt hình, Bông sen Vàng trao cho bộ phim “Con chim gỗ”, Công ty Cổ phần Hãng phim Hoạt hình Việt Nam sản xuất; Bông sen Bạc trao cho 2 bộ phim: “Người thầy của muôn đời”, Công ty Cổ phần Hãng phim Hoạt hình Việt Nam sản xuất và “Ánh sáng không bao giờ tắt”, Công ty Cổ phần Hãng phim Hoạt hình Việt Nam sản xuất.

Ngoài cơ cấu giải thưởng như các kỳ Liên hoan phim trước, Ban Tổ chức quyết định trao 2 giải thưởng mới, gồm giải Kỹ xảo phim truyện điện ảnh xuất sắc và giải Đạo diễn phim truyện đầu tay xuất sắc.

Thứ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông, Trưởng Ban Chỉ đạo Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 22 đánh giá, với tinh thần linh hoạt, thích ứng trong điều kiện bình thường mới, vừa bảo đảm phòng, chống dịch Covid-19 an toàn, vừa đáp ứng được tiêu chí thực hiện một kỳ Liên hoan phim trang trọng của ngành Điện ảnh Việt Nam.

Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 22 tiếp tục được khẳng định là một sự kiện nghệ thuật có dấu ấn chuyên nghiệp, thu hút được đông đảo nhà sản xuất, các nghệ sĩ, các nhà hoạt động điện ảnh, nhiều tác phẩm điện ảnh có chất lượng nghệ thuật, có giá trị nhân văn và đạt doanh thu cao.

Thứ trưởng Tạ Quang Đông khẳng định, Liên hoan phim năm nay tập trung được những gì tinh túy nhất của điện ảnh Việt Nam trong 2 năm qua. Mặc dù đại dịch Covid-19 diễn ra khốc liệt nhưng số lượng phim tham gia nhiều hơn kỳ trước. Đặc biệt, dòng phim tài liệu, khoa học có sự phát triển mạnh mẽ, đi sâu phản ánh hơi thở thời đại, hiện thực cuộc sống chúng ta đang đối mặt. Phim truyện với sự hiện diện của một loạt phim "bom tấn" có chất lượng, doanh thu cao thể hiện sự thành công của điện ảnh Việt. Nhiều bộ phim thể hiện các xu hướng mới, sự bứt phá và có giá trị nghệ thuật.

Bốn giải Vàng, sáu giải Bạc dành cho bốn thể loại phim -0
 Ban Tổ chức trao giải Bông sen Bạc ở các loại phim.

“Diễn ra trong hoàn cảnh đặc biệt, dù tổ chức tinh gọn, giản dị nhưng liên hoan cũng đạt được hiệu quả mong đợi. Liên hoan đã được thực hiện với tinh thần vượt khó và khát vọng cống hiến mà ngành Điện ảnh hướng tới để góp phần thực hiện “Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 10 năm, 2021-2030”, đó là “Phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam; khơi dậy mạnh mẽ khát vọng phát triển của dân tộc, tinh thần yêu nước, tự hào, ý chí tự cường và lòng nhân ái, tinh thần đoàn kết, đồng thuận xã hội”, Thứ trưởng Tạ Quang Đông nhấn mạnh.

“Thừa Thiên Huế đã phối hợp chặt chẽ để bảo đảm an toàn phòng, chống dịch, chu đáo trong công tác tổ chức. Liên hoan phim lần này còn là sự kiện quảng bá hình ảnh con người, đất nước Việt Nam, đặc biệt là xứ Huế thơ mộng. Qua đó, góp phần quảng bá hình ảnh quê hương, con người xứ Huế, thu hút để Huế trở thành điểm đến của các nhà làm phim cũng như được nhiều người trong và ngoài nước biết đến. Đây là điều tôi mong muốn để công nghiệp điện ảnh luôn gắn liền với du lịch”, Thứ trưởng Tạ Quang Đông nói.

Tại đêm bế mạc, lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã trao cờ đăng cai Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 23 năm 2023 cho lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng.

Có thể bạn quan tâm

Vương Thị Trang (bên trái) học nghề dệt vải, nhuộm chàm từ mẹ và các chị em trong bản.

Giữ sắc chàm bản địa trên trang phục truyền thống

Bao đời nay, sắc chàm đen huyền trên trang phục truyền thống là một vẻ đẹp riêng của người Nùng An - một nhánh của dân tộc Nùng ở Cao Bằng. Khi nghề dệt vải, nhuộm chàm đứng trước nguy cơ mai một, dự án Nùng Indigo của những người trẻ Cao Bằng đang nỗ lực tạo thêm không gian để gìn giữ và lan tỏa các giá trị văn hóa dân tộc.

Đại diện Ban tổ chức, Ban Giám khảo chụp ảnh kỷ niệm cùng các thí sinh tham gia cuộc thi. (Ảnh: Khánh Lan)

Hơn 700 thiếu nhi Việt Nam và quốc tế tham gia Cuộc thi vẽ tranh “Em yêu Hà Nội - Thành phố vì hòa bình”

Cuộc thi vẽ tranh quốc tế góp phần quảng bá hình ảnh Hà Nội - Thành phố vì hòa bình, Thành phố sáng tạo, “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại - Hạnh phúc”, đồng thời giáo dục thiếu nhi về tình yêu quê hương, đất nước, tình yêu hòa bình và tinh thần đoàn kết, hữu nghị giữa thiếu nhi Việt Nam với bạn bè quốc tế.

Di tích quốc gia đặc biệt Tháp Pô Klong Garai (phường Đô Vinh) - nơi diễn ra nghi thức chính của Lễ hội Katê hằng năm. (Ảnh: NGUYỄN TRUNG)

Khánh Hòa: Sẵn sàng vui đón Lễ hội Katê 2026

Những ngày đầu tháng 10, không khí đón Lễ hội Katê đã rộn ràng khắp các làng Chăm ở phía nam tỉnh Khánh Hòa. Từ những con đường làng rực rỡ sắc màu đến các đền, tháp cổ kính, mọi công việc chuẩn bị đang khẩn trương hoàn tất. 

Kể chuyện phố phường và con người Hà Nội qua triển lãm “Mơ về nơi bắt đầu”

Kể chuyện phố phường và con người Hà Nội qua triển lãm “Mơ về nơi bắt đầu”

Ba họa sĩ, ba phong cách nghệ thuật, nhưng có một điểm chung là tình yêu và những miền ký ức gắn với Hà Nội. Triển lãm chung mang tên “Mơ về nơi bắt đầu” tại Trung tâm Nghệ thuật Area 75 – Art & Auction là nơi các họa sĩ Bùi Tuấn Thanh, Đỗ Doãn Châu và Doãn Hoàng Lâm kể chuyện về con người và thành phố qua hội họa.

Hàng chục nghìn người dân Lai Châu tham dự đêm nhạc Viettel Y-Fest vào tối 3/10 tại Quảng trường nhân dân tỉnh Lai Châu.

Một đêm nhạc, nhiều điểm chạm ở Lai Châu

Chương trình Viettel Y-Fest 2026 lần đầu tiên được tổ chức tại Lai Châu không chỉ mang đến một đêm nhạc sôi động, mà còn mở ra không gian kết nối văn hóa, cảnh quan, ẩm thực và sản phẩm địa phương, góp phần lan tỏa hình ảnh Lai Châu đến với nhiều du khách.

Nghệ sĩ Nhân dân Đồng Văn Minh biểu diễn đàn tre lắc tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam. (Ảnh nhân vật cung cấp)

Không gian âm nhạc dân tộc

Theo đề án được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phê duyệt thì đến năm 2031 Dàn nhạc Dân tộc quốc gia Việt Nam được định hướng trở thành một “không gian nghệ thuật âm nhạc truyền thống Việt Nam”, phục vụ các hoạt động văn hóa trong nước và quốc tế.

Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động của Lễ hội văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ hai, diễn ra từ ngày 1-4/10 với chủ đề “Hội tụ di sản-Kiến tạo tương lai”. (Ảnh: MINH DUY)

[Ảnh] Gặp gỡ văn hóa, giao lưu nhân dân và kết nối quốc tế tại "Sắc màu năm châu"

Chiều 3/10, phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm trở thành không gian giao lưu văn hóa sôi động khi hàng nghìn nghệ sĩ, nghệ nhân và người dân cùng tham gia Lễ hội đường phố “Sắc màu năm châu”. Những trang phục truyền thống, tiết mục nghệ thuật và vũ điệu sôi nổi đến từ nhiều quốc gia đã tạo nên một bức tranh văn hóa đa dạng giữa lòng Thủ đô.

Một buổi dạy đàn Chapi của nghệ nhân xã Phước Hà, tỉnh Khánh Hòa cho học sinh Trường Phổ thông Dân tộc bán trú trung học cơ sở Phước Hà. (Ảnh: NGUYỄN TRUNG)

Khánh Hòa: Học sinh Raglai nối dài tiếng đàn Chapi giữa núi rừng

Từ năm học 2026-2027, đàn Chapi được đưa vào giảng dạy tại Trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở Phước Hà, xã Phước Hà, tỉnh Khánh Hòa. Qua từng nhịp đàn còn vụng về của học trò, âm thanh mộc mạc của núi rừng đang được đánh thức, góp phần gìn giữ và trao truyền di sản văn hóa của đồng bào Raglai cho thế hệ mai sau.

Tổ đình Thiền Tôn đang lưu giữ nhiều di sản tư liệu Hán Nôm cổ. (Ảnh: PHÙNG QUỐC ANH)

Đánh thức tư liệu cổ từ di sản Phật giáo Huế

Giữa sương sớm núi Thiên Thai, tiếng chuông Tổ đình Thiền Tôn ngân lên từ không gian đã hơn ba thế kỷ. Trong ngôi cổ tự gắn với dòng thiền Liễu Quán, những mộc bản, kinh sách và tư liệu Hán Nôm vẫn âm thầm lưu giữ dấu tích Phật giáo Huế, vừa chứa đựng những lớp ký ức về lịch sử, văn hóa và văn hiến vùng đất Cố đô.

Đội biểu diễn Taekwondo quốc gia trực thuộc Hiệp hội Taekwondo Hàn Quốc. (Ảnh: Ban tổ chức cung cấp)

Ngày văn hóa Việt Nam-Hàn Quốc tại Phú Quốc năm 2026

Hướng tới kỷ niệm 35 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Hàn Quốc (1992-2027) và Hội nghị cấp cao APEC 2027 tại đặc khu Phú Quốc, Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang đồng chủ trì tổ chức chương trình “Ngày văn hóa Việt Nam-Hàn Quốc tại Phú Quốc năm 2026” từ ngày 3-4/10.

Các đại biểu và diễn giả tại Hội thảo. (Ảnh: Ban tổ chức)

Đưa di sản, tài nguyên văn hóa trở thành tài sản sở hữu trí tuệ

Hội thảo “Culture Tech 2026: From Culture to IP” trong khuôn khổ iTECH EXPO 2026 đã đặt ra những gợi mở về việc đưa di sản, tài nguyên văn hóa trở thành những tài sản sở hữu trí tuệ mang giá trị kinh tế cao, theo định hướng của Nghị quyết 80-NQ/TW, chuyển văn hóa thành nguồn lực, đóng góp vào phát triển kinh tế.

Rước kiệu vua Lê Thái Tổ và Trung Túc vương Lê Lai về sân điện Lam Kinh. (Ảnh: MAI LUÂN)

Khai hội Lam Kinh 2026

Sáng 2/10, tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh ở xã Lam Sơn, tỉnh Thanh Hóa long trọng tổ chức kỷ niệm 608 năm Khởi nghĩa Lam Sơn, 598 năm vua Lê Thái Tổ đăng quang, 593 năm ngày mất của Anh hùng dân tộc Lê Lợi và khai hội Lam Kinh năm 2026.