Mang Tết sớm đến với người lao động

Hơn 1.000 gói quà đã được trao tận tay công nhân xây dựng tại 2 dự án lớn ở Hà Nội.
Hơn 1.000 gói quà đã được trao tận tay công nhân xây dựng tại 2 dự án lớn ở Hà Nội.

Không chỉ mang Tết đến sớm cho người lao động, chương trình “Xây Tết 2026” do Báo Nhân Dân phối hợp Công ty cổ phần Xây dựng Coteccons tổ chức còn lan tỏa thông điệp nhân văn về sự trân trọng, chăm lo và bảo vệ những người đang ngày đêm đóng góp tích cực vào công cuộc xây dựng và phát triển đất nước, khẳng định an sinh và an toàn lao động là nền tảng của hạnh phúc bền vững.

Sáng sớm 29/1, hàng trăm công nhân đã tập trung quanh sân khấu nhỏ dựng ngay tại công trường Dự án Nhà hát Ngọc trai và Công viên nghệ thuật chuyên đề (Hà Nội). Thay cho nhịp làm việc hối hả thường ngày, công trường thư thái hơn khi mọi người cùng dừng tay, quây quần thưởng thức những tiết mục văn nghệ do chính đồng nghiệp của mình biểu diễn. Tiếng vỗ tay, tiếng cười vang lên giữa không gian vốn quen thuộc của thép và bê-tông. Chung quanh sân khấu, người xếp hàng chờ cắt tóc, người tranh thủ khám sức khỏe, chụp một bức ảnh kỷ niệm cuối năm.

Đó là không gian của chương trình “Xây Tết 2026”, do Báo Nhân Dân phối hợp Công ty cổ phần Xây dựng Coteccons tổ chức sáng 29/1 dành cho hơn 1.100 công nhân xây dựng đang làm việc tại hai dự án gồm Dự án Nhà hát Ngọc trai-Công viên Nghệ thuật chuyên đề và Dự án Cải tạo, nâng cấp và xây dựng mới Khu nhà khách Hồ Tây.

Tại khu vực khám sức khỏe, hàng chục công nhân đang xếp hàng đợi đến lượt khám. Anh Quàng Văn Khôi, rời quê hương Điện Biên về làm việc tại công trường xây dựng đã hơn 2 năm. Ngoài 40 tuổi nhưng anh chưa một lần đi khám sức khỏe. Hôm nay, anh là người đến sớm nhất để lấy số khám. Được bác sĩ tư vấn kỹ, anh chia sẻ: “Tôi trằn trọc cả đêm không ngủ để nay dậy sớm đến đây”.

Chị Lò Thị Món (quê Sơn La) đã hơn 10 năm gắn bó với công việc tại Coteccons. Đây cũng là lần đầu tiên, cô gái sinh năm 1994 đi khám sức khỏe. Cầm tờ kết quả trên tay, Món nói: “Sức khỏe ổn, em cũng yên tâm làm việc hơn. Cảm ơn ban tổ chức đã tạo điều kiện để chúng em có chương trình ý nghĩa”.

Cạnh khu khám sức khỏe, hàng chục nam công nhân đang được cắt tóc miễn phí. Ngắm nhìn mái tóc được cắt, tạo kiểu gọn gàng, anh Đường Văn Văn (quê Điện Biên) cho biết: “Bình thường công việc rất bận nên lâu lâu mới đi cắt tóc. Nay được cắt tóc ngay tại công trường, cảm giác cũng khác lắm, vui vui, lạ lạ”.

Tại sân khấu, các hoạt động tuyên truyền về an toàn làm việc trên cao, phòng chống cháy nổ, an toàn điện, vận hành máy móc… được lồng ghép một cách gần gũi qua các trò chơi trải nghiệm. Từ đó, an toàn trở thành thói quen, thành ý thức tự bảo vệ mình của mỗi người lao động. Đây cũng chính là thông điệp cốt lõi mà Xây Tết 2026 hướng tới.

ndo_br_9.jpg

Hoạt động trọng tâm của chương trình là trao tặng khoảng 1.100 suất quà Tết tới tận tay công nhân đang làm việc tại công trường. Mỗi phần quà được trao là sự sẻ chia về vật chất, đồng thời là lời chúc bình an, là sự động viên kịp thời dành cho những người âm thầm gánh vác phần vất vả nhất của công trình và đem lại giá trị cho đất nước.

Điều quan trọng nhất trên mỗi công trường không chỉ là tiến độ hay thành tựu kỹ thuật, mà chính là con người. Với Coteccons, sự an toàn và hạnh phúc của công nhân là điều doanh nghiệp mong muốn gìn giữ và xây dựng thành văn hóa.

Bà Nguyễn Thị Thanh Hương, Giám đốc Quản trị nguồn nhân lực Coteccons

Bà Nguyễn Thị Thanh Hương, Giám đốc Quản trị nguồn nhân lực Coteccons nhấn mạnh, điều quan trọng nhất trên mỗi công trường không chỉ là tiến độ hay thành tựu kỹ thuật, mà chính là con người. Với Coteccons, sự an toàn và hạnh phúc của công nhân là điều doanh nghiệp mong muốn gìn giữ và xây dựng thành văn hóa.

Đánh giá về chủ đề của năm nay, ông Phan Văn Anh, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam nhận định đây là một thông điệp sâu sắc. Bởi hạnh phúc của mỗi gia đình, mỗi cộng đồng và của xã hội được xây dựng từ sự an toàn, bền bỉ và tận tụy của người lao động trong suốt 365 ngày làm việc. Một cái Tết trọn vẹn chỉ thực sự có ý nghĩa khi được “xây” từ những ngày làm việc an toàn, khỏe mạnh và yên tâm.

ndo_br_11.jpg
Các công nhân được cắt tóc, làm đẹp trong chương trình. Ảnh: BẢO LONG

Đón nhận món quà Tết từ ban tổ chức, miệng nhoẻn cười mà đôi mắt ngấn lệ, chị Hoàng Thị Thảo (quê ở Tuyên Quang) cho biết, gói quà cùng tấm ảnh vừa chụp sẽ được gửi về cho người thân. Anh Quàng Văn Khôi thì vui mừng vì Tết năm nay về, anh đã có thêm nhiều quà chia cho các con sau một năm xa nhà.

Được khởi xướng từ năm 2023, sau ba năm, “Xây Tết” đã hiện diện tại 22 tỉnh, thành phố và 145 công trường trên cả nước. Năm 2024, Xây Tết được vinh danh tại giải thưởng Human Act Prize tại hạng mục ý tưởng vì cộng đồng.

Được khởi xướng từ năm 2023, sau ba năm, “Xây Tết” đã hiện diện tại 22 tỉnh, thành phố và 145 công trường trên cả nước. Năm 2024, Xây Tết được vinh danh tại giải thưởng Human Act Prize tại hạng mục ý tưởng vì cộng đồng.

Có thể bạn quan tâm

Nhiều điểm sụt lún, nứt vỡ, sạt lở sát lòng sông đang xuất hiện trên tuyến Bờ Tây sông Nhuệ, đoạn từ cầu Noi đến đầu cầu Liên Mạc 2, phường Đông Ngạc, Hà Nội.

Sụt lún, sạt lở trên tuyến bờ tây sông Nhuệ: Nguy cơ mất an toàn vẫn hiện hữu

Nhiều điểm sụt lún, nứt vỡ, sạt lở sát lòng sông đang xuất hiện trên tuyến bờ tây sông Nhuệ, phường Đông Ngạc, Hà Nội. Mặt đường xuống cấp, hệ thống thoát nước hư hỏng, trong khi phương tiện tải trọng lớn vẫn lưu thông qua khu vực. Tuyến đường đã qua ba lần sửa chữa nhưng tình trạng mất an toàn vẫn chưa được khắc phục dứt điểm.

Chương trình Kết nối yêu thương là hoạt động được lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ Công an, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam cùng các cơ quan, doanh nghiệp đặc biệt quan tâm. (Ảnh: BẢO VY)

Doanh nhân Nguyễn Thị Phương Thảo dự chương trình "Kết nối yêu thương" của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam

Tại Nhà hát Hồ Gươm, Bộ Công an phối hợp Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam vừa tổ chức chương trình “Kết nối yêu thương”, chung tay chăm lo cho phụ nữ và trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Tại chương trình, Vietjet, Sovico và HDBank góp 30 tỷ đồng hỗ trợ phụ nữ, trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo.

Đại biểu tham quan các gian hàng tại sự kiện Hội thảo và Triển lãm Tài chính số Việt Nam 2026. (Ảnh: Kỳ Duyên/TCT)

Nền tảng cho mô hình quản trị thuế thông minh

Mạng lưới dữ liệu liên ngành giữa cơ quan thuế, các bộ, ngành, địa phương đang trở thành nền tảng cốt lõi giúp tối ưu hóa quản lý thuế, điều hành tài chính công và nâng cao chất lượng dịch vụ công cho người dân, doanh nghiệp.

Chính quyền xã Ba Bể tuyên truyền, vận động, giải thích, hướng dẫn xử lý vi phạm tại các hộ dân. (Ảnh: Ủy ban nhân dân xã Ba Bể)

Xem xét xử lý đồng bộ, thấu đáo vi phạm đất đai khu vực hồ Ba Bể

Những ngày qua, tỉnh Thái Nguyên quyết liệt chỉ đạo cơ quan chức năng và xã Ba Bể tập trung xử lý các trường hợp vi phạm liên quan đến đất đai khu vực hồ Ba Bể. Đây là những vi phạm kéo dài nhiều năm, là vấn đề được dư luận quan tâm, đồng thời đặt ra yêu cầu cần xử lý đồng bộ, dứt điểm và thấu tình, đạt lý.

Tra cứu thông tin thẻ bảo hiểm y tế bằng căn cước công dân gắn chip được triển khai tại 100% cơ sở khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế ở thành phố Hải Phòng. (Ảnh: THANH NGA)

Đề xuất kéo dài thời gian hỗ trợ 70% mức đóng bảo hiểm y tế lên 72 tháng

Từ những vướng mắc phát sinh trong thực tiễn và yêu cầu đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, Bộ Y tế đang đề xuất sửa đổi, bổ sung 21 khoản thuộc 15 điều của Nghị định số 188/2025/NĐ-CP. Đáng chú ý, Bộ Y tế đề xuất kéo dài thời gian hỗ trợ tối thiểu 70% mức đóng bảo hiểm y tế từ 36 tháng lên 72 tháng với một số đối tượng.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi động chiến dịch “Công nhân Việt Nam nói không với ma túy: Triệu trái tim, một quyết tâm” do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phối hợp Bộ Công an tổ chức.

Bảo vệ công nhân trước hiểm họa ma túy

Với hơn 17 triệu người đang làm việc trong các loại hình doanh nghiệp, đội ngũ công nhân lao động giữ vai trò đầu tàu trong công cuộc đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Thế nhưng mặt trái của công nghiệp hóa và di cư lao động lại đang đưa họ vào “tầm ngắm” của tội phạm ma túy.

Trụ sở Bộ Nội vụ.

Phân cấp thẩm quyền trong kiểm tra chuyên ngành

Từ ngày 1/6/2025, Bộ Nội vụ không còn cơ quan thanh tra để thực hiện chức năng, nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành. Thay vào đó, Luật Thanh tra năm 2025 và Nghị định số 217/2025/NĐ-CP đã quy định về trách nhiệm kiểm tra chuyên ngành của Bộ trưởng. 

Vận chuyển mẫu hài cốt liệt sĩ từ máy bay xuống. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Đón nhận hơn 15.000 mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN

Chiều 5/10, tại sân bay Gia Lâm, Hà Nội, Bộ Tư lệnh Quân khu 9 phối hợp Quân chủng Phòng không-Không quân và Thành ủy, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Cần Thơ, Cà Mau, An Giang, Vĩnh Long và Đồng Tháp đã tổ chức trọng thể Lễ bàn giao hài cốt liệt sĩ từ Quân khu 9 chuyển ra, phục vụ công tác giám định ADN.