Công nhân tại công trường dự án Nhà hát Ngọc trai (Hà Nội) trong niềm hân hoan nhận những phần quà Tết từ Ban tổ chức chương trình "Xây Tết 2026".
Công nhân tại công trường dự án Nhà hát Ngọc trai (Hà Nội) trong niềm hân hoan nhận những phần quà Tết từ Ban tổ chức chương trình "Xây Tết 2026".

[Ảnh] Lan tỏa niềm vui "Xây Tết 2026" trên các công trường tại Hà Nội

Sáng 29/1, Báo Nhân Dân phối hợp Công ty cổ phần Xây dựng Coteccons tổ chức Chương trình “Xây Tết 2026” dành cho công nhân xây dựng đang làm việc tại hai dự án gồm: Dự án Nhà hát Ngọc trai và Công viên văn hóa Nghệ thuật chuyên đề; dự án cải tạo, nâng cấp và xây dựng mới khu nhà khách Hồ Tây.

Chương trình nằm trong chuỗi hoạt động của “Xây Tết 2026” với chủ đề “Cảm ơn người bảo vệ hạnh phúc”, được tổ chức trong không khí chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và đón xuân Bính Ngọ 2026.

Chương trình nhằm lan tỏa nét đẹp lao động, thể hiện sự quan tâm thiết thực đối với lực lượng công nhân lao động trực tiếp trên công trường, những người ngày đêm góp sức xây dựng các công trình, kiến tạo diện mạo đô thị và phát triển hạ tầng đất nước; đồng thời mang đến một mùa xuân ấm áp, an toàn và hạnh phúc cho người lao động. Chương trình có sự tham gia của gần 1.100 công nhân, người lao động.

Đây là năm thứ tư chương trình “Xây Tết” được triển khai trên phạm vi toàn quốc. Năm nay, chương trình sẽ tổ chức cho hơn 33.000 công nhân gồm công nhân xây dựng tại 73 công trường trên cả nước và mở rộng đến công nhân vệ sinh môi trường, thoát nước đô thị tại: Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và Hà Nội.

ndo_br_2.jpg
Các đại biểu tham dự chương trình.
ndo_br_3.jpg
Các tiết mục văn nghệ của chính các công nhân lao động mở màn, khuấy động bầu không khí trên công trường trong chương trình.
ndo_br_4.jpg
Lãnh đạo Báo Nhân Dân hòa mình với niềm vui trên công trường cùng các công nhân, kỹ sư thuộc hai Dự án Nhà hát Ngọc trai và Công viên văn hóa Nghệ thuật chuyên đề; Dự án Cải tạo, nâng cấp và xây dựng mới Khu nhà khách Hồ Tây.
ndo_br_6.jpg
Chương trình tạo hình ảnh Cây An Toàn - nơi anh chị em kỹ sư, công nhân cùng nhau thể hiện cam kết mạnh mẽ về an toàn trong lao động bằng cách in dấu tay lên hình ảnh.
ndo_br_7.jpg
Đồng chí Lê Quốc Minh, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân trao các phần quà đến những công nhân trong chương trình.
ndo_br_8.jpg
Các đồng chí lãnh đạo chụp hình lưu niệm cùng các công nhân tại chương trình.
ndo_br_9.jpg
Những phần quà ý nghĩa, lan tỏa không khí mùa Tết ấm no, đủ đầy đang về trên các công trường cả nước.
ndo_br_10.jpg
Tại chương trình, ngoài được nhận các quà tặng Tết, công nhân còn được tham gia nhiều hoạt động chăm lo thiết thực miễn phí như: Cắt tóc, chụp ảnh kỷ niệm, thăm khám sức khỏe.
ndo_br_11.jpg
Đông đảo công nhân đến khu vực cắt tóc miễn phí để sửa soạn đón một mùa Tết Bính Ngọ nhiều niềm vui.
ndo_br_12.jpg
Niềm vui của một nữ công nhân khi cam kết bảo đảm an toàn bằng cách in dấu tay lên Cây An toàn trong chương trình.
ndo_br_13.jpg
Công nhân lao động tham gia các hoạt động tuyên truyền văn hóa an toàn lao động qua các trò chơi trải nghiệm góp phần nâng cao nhận thức phòng tránh rủi ro như an toàn làm việc trên cao, phòng chống cháy nổ, an toàn điện và an toàn trong vận hành máy móc, thiết bị.
ndo_br_14.jpg
Đây cũng là các hoạt động đã được tổ chức tại chương trình Xây Tết 2026 nhiều địa phương như: Thành phố Hồ Chí Minh, An Giang... góp phần lan tỏa thông điệp nhân văn của chương trình.

Có thể bạn quan tâm

Khác với loại nem của miền bắc hay miền trung, nem Lai Vung gói bằng lá chuối, vuông vắn và buộc thành từng chục. Loại nem gắn liền với địa danh xã Lai Vung đã đi một hành trình hơn 65 năm để trở thành đặc sản nổi tiếng của tỉnh Đồng Tháp.

[Ảnh] Nem Lai Vung - món quà dân dã đất Sen Hồng

“Lai Vung là xứ lạ lùng/Nem chua mà ngọt, thơm lừng mà say…”
Câu thơ trên đã phần nào khái quát được hương vị độc, lạ của món nem Lai Vung. Món ăn dân dã của vùng đất Sen Hồng đã được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Chương trình nghệ thuật khai mạc Lễ hội"Sắc màu năm châu".

[Ảnh] 18 quốc gia hội tụ tại Lễ hội "Sắc màu năm châu"

Tối 3/10, tại khu vực phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm, Lễ hội đường phố “Sắc màu năm châu”, trong khuôn khổ Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ hai, đã mang đến một không gian giao lưu rực rỡ giữa các đoàn nghệ thuật quốc tế và người dân Thủ đô.

Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động của Lễ hội văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ hai, diễn ra từ ngày 1-4/10 với chủ đề “Hội tụ di sản-Kiến tạo tương lai”. (Ảnh: MINH DUY)

[Ảnh] Gặp gỡ văn hóa, giao lưu nhân dân và kết nối quốc tế tại "Sắc màu năm châu"

Chiều 3/10, phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm trở thành không gian giao lưu văn hóa sôi động khi hàng nghìn nghệ sĩ, nghệ nhân và người dân cùng tham gia Lễ hội đường phố “Sắc màu năm châu”. Những trang phục truyền thống, tiết mục nghệ thuật và vũ điệu sôi nổi đến từ nhiều quốc gia đã tạo nên một bức tranh văn hóa đa dạng giữa lòng Thủ đô.

Cầu Phước An nối thành phố Đồng Nai với Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: THIÊN VƯƠNG)

[Ảnh] Ngắm hình dáng cầu gần 4.900 tỷ nối Đồng Nai với Thành phố Hồ Chí Minh

Dự án đầu tư xây dựng cầu Phước An bắc qua sông Thị Vải nối thành phố Đồng Nai với Thành phố Hồ Chí Minh đang tăng tốc thi công để có thể hoàn thành trong năm 2027 theo kế hoạch đề ra. Đây là công trình nhóm A, cấp đặc biệt, khi hoàn thành sẽ thúc đẩy kết nối vùng và toàn bộ nhóm cảng biển lớn nhất ở khu vực Đông Nam Bộ.