Mạng di động 5G dùng riêng tạo nền móng phát triển hạ tầng số

Việc Viettel cung cấp mạng di động 5G dùng riêng (Private Mobie Network – PMN) cho một doanh nghiệp FDI không chỉ khẳng định Việt Nam đang đồng hành với thế giới trong xu hướng công nghệ mà còn tạo nền móng phát triển hạ tầng số, góp phần thúc đẩy tiến trình chuyển đổi số quốc gia.
Trong nhà máy thông minh có trang bị 5G PMN, hiệu quả sản xuất được đẩy lên một tầm cao mới.
Trong nhà máy thông minh có trang bị 5G PMN, hiệu quả sản xuất được đẩy lên một tầm cao mới.

Xu hướng đang lên với ngày càng nhiều mô hình thành công

Giống như trong các nhà máy sản xuất thép khác, những chiếc cần cẩu ở khu vực cán nguội tại khu vực sản xuất của Tập đoàn thép Liễu Châu, Trung Quốc miệt mài nâng những khối kim loại khổng lồ vào vị trí đã định. Tuy nhiên, nhờ sự giúp sức của các công nghệ AI (trí tuệ nhân tạo) và cloud (điện toán đám mây) thông qua kết nối mạng 5G dùng riêng, lượng nhân lực vận hành cần cẩu đã giảm 40%. Trong khi đó, thời gian nâng/hạ cũng giảm từ 20 phút xuống còn 5 phút.

Trong kỷ nguyên Cách mạng công nghiệp 4.0, AI và cloud được coi là xương sống để thúc đẩy sản xuất thông minh. Tuy nhiên, chúng chỉ có thể phát huy tối đa hiệu quả trong môi trường kết nối tốc độ cao, độ trễ thấp với số lượng lớn thiết bị hoạt động đồng thời. Đáp ứng đầy đủ những yêu cầu này, mạng 5G dùng riêng được xem là “mắt xích còn thiếu” để sản xuất thông minh có sự đột phá.

Việc tập đoàn thép lớn nhất miền nam Trung Quốc có thể đưa hoạt động sản xuất thường nhật, vốn được coi là một ngành có hàm lượng công nghệ thấp, trở nên thông minh cũng là nguồn cảm hứng để các doanh nghiệp quyết tâm theo đuổi phương thức sản xuất tất yếu trong thời 4.0.

Doanh nghiệp Việt Nam cũng không nằm ngoài guồng quay đó. Phát triển nhà máy thông minh là xu thế tất yếu cho các doanh nghiệp sản xuất Việt Nam hiện nay, điều đã được một lãnh đạo Bộ Công thương nhấn mạnh.

Theo kết quả khảo sát gần đây do Endeavour Business Intelligence and IndustryWeek thực hiện theo yêu cầu của Ericsson, phát triển các nhà máy thông minh với kết nối thế hệ mới bằng mạng 5G dùng riêng (5G PMN) đang trở thành xu thế toàn cầu. Các doanh nghiệp ngày càng chủ động đầu tư nhằm khai thác toàn bộ tiềm năng 5G PMN, hướng tới chuyển đổi số toàn diện.

“Không còn nghi ngờ gì nữa, mạng di động 5G riêng mang đến tiềm năng to lớn trong việc thúc đẩy chuyển đổi số của ngành sản xuất. Ngay cả khi 5G PMN vẫn là một thuật ngữ mới với công chúng, nhiều nhà sản xuất đã hiểu rõ giá trị của nó và đang ngày càng chủ động đầu tư, khai thác để tận dụng tối đa những lợi thế vượt trội cho tiến trình chuyển đổi số của doanh nghiệp”, báo cáo cho biết.

Tạo đà cho doanh nghiệp Việt phát triển hạ tầng số

Việt Nam cũng bắt đầu những bước đi đầu tiên trên hành trình đó. tháng 7 vừa qua, cơ sở sản xuất của Pegatron – một trong các nhà cung ứng hàng đầu thế giới cho Apple – tại Hải Phòng đã trở thành nhà máy thông minh đầu tiên ở Việt Nam. Sau nhiều tháng thử nghiệm, mạng riêng 5G do Tập đoàn Viettel tiên phong phát triển đã được Pegatron ứng dụng vào hoạt động tại nhà máy. Theo kế hoạch, đến cuối năm 2023, hàng nghìn thiết bị, cảm biến tại cơ sở này sẽ được hỗ trợ bởi Viettel 5G PMN.

Khởi đầu từ Pegatron, mạng 5G dùng riêng của Viettel sẽ thúc đẩy sự tiến hóa của hạ tầng số trên khắp Việt Nam.

Khởi đầu từ Pegatron, mạng 5G dùng riêng của Viettel sẽ thúc đẩy sự tiến hóa của hạ tầng số trên khắp Việt Nam.

Là nhà mạng lớn nhất Việt Nam và nằm trong top đầu của khu vực Đông Nam Á, năng lực làm chủ công nghệ 5G của Tập đoàn Viettel đã được thế giới công nhận. Trên nền tảng đó, Viettel 5G PMN có băng thông lên tới 4,7Gbps trong khi độ trễ tối thiểu chỉ là 1ms, phù hợp cho các ứng dụng như robot tự động, xe tự hành, drone giám sát.

Khả năng chống nhiễu tốt, hiệu suất sử dụng phổ cao bảo đảm hiệu quả việc tương tác từ xa qua AR, kiểm soát ra vào, giám sát dây chuyền. Ưu điểm hỗ trợ kết nối lớn sẽ tối ưu khả năng tự động quản lý thông tin, vị trí, chất lượng của sản phẩm, thiết bị.

Tại Pegatron, có 10 ứng dụng đang được kết nối với Viettel 5G PMN, đáp ứng các vai trò như kiểm soát thông tin, chất lượng sản phẩm; hỗ trợ liên lạc; giám sát chất lượng linh kiện, mối hàn hay giám sát con người để sớm phát hiện vi phạm hoặc các nguy cơ mất an toàn tại nhà máy…. Ngoài ra, nhà máy cũng có ứng dụng điều hành robot và các ứng dụng quản lý, giám sát và vận hành tổng thể.

Khởi đầu từ những ứng dụng “thiết yếu”, Viettel đang nỗ lực tạo ra hệ sinh thái 5G PMN với khoảng 100 ứng dụng được tích hợp vào cuối năm 2023. Suốt tiến trình này, Viettel hợp tác chặt chẽ với đối tác nhằm thấu hiểu nhu cầu khách hàng, từ đó giải quyết đúng và trúng những “nỗi đau” doanh nghiệp đối mặt trong quá trình phát triển nhà máy thông minh.

Sự ra đời của Viettel 5G PMN một lần nữa khẳng định Việt Nam bắt kịp xu hướng công nghệ hàng đầu thế giới. Đây được xem là giải pháp để hiện thực hóa mục tiêu phát triển hạ tầng công nghệ số của Việt Nam - trong đó ưu tiên công nghệ AI, blockchain, IoT, sản xuất thông minh; đáp ứng yêu cầu ứng dụng chính phủ số, phát triển đô thị thông minh, kinh tế số, xã hội số.

Trong khi đó, kinh nghiệm Viettel gặt hái được trong quá trình triển khai 5G PMN cho nhà máy thông minh của Pegatron cũng đặc biệt hữu ích cho tiến trình xây dựng nhà máy thông minh của các doanh nghiệp hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam trong tương lai.

Ở chiều ngược lại, sự sẵn có của hệ sinh thái Viettel 5G PMN có thể giúp các doanh nghiệp phát huy sức mạnh tối đa của mô hình nhà máy thông minh, qua đó tăng cường sức mạnh cạnh tranh cho các sản phẩm Made in Vietnam. Hay nói cách khác, điểm còn thiếu trong chuỗi điều kiện về hạ tầng số giúp sản xuất thông minh có sức mạnh đột phá - 5G PMN, đã xuất hiện và sẽ được điền vào chỗ trống trên khắp Việt Nam tại các nhà máy thông minh đang chờ “mảnh ghép cuối cùng”.

Có thể bạn quan tâm

Nền tảng kết nối đổi mới sáng tạo ISC kết nối mạng lưới các trung tâm đổi mới sáng tạo với doanh nghiệp, viện nghiên cứu, trường đại học, chuyên gia, doanh nghiệp công nghệ, startup, quỹ đầu tư và các đối tác trong nước, quốc tế. (Ảnh QUANG HUY)

Mở rộng không gian kết nối công nghệ và doanh nghiệp

Ngày 5/10, tại Hà Nội, trong khuôn khổ Ngày hội Đổi mới sáng tạo quốc gia năm 2026 đã diễn ra Hội thảo “Đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực Trí tuệ nhân tạo (AI) và Tự động hóa trong kỷ nguyên số”. Chương trình do Trung tâm Hỗ trợ Đổi mới sáng tạo, Cục Đổi mới Sáng tạo, Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức.

Hoạt động nghiên cứu tại phòng thí nghiệm Trường đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội. (Ảnh: DIỆP NGỌC)

Nền tảng cho mô hình tăng trưởng mới

Nghị quyết số 19-NQ/TW về đổi mới mô hình phát triển Việt Nam chỉ rõ, về kinh tế, xác lập mô hình tăng trưởng mới dựa trên năng suất, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và nguồn nhân lực chất lượng cao.

Ông Võ Xuân Hoài, Phó Giám đốc Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia (NIC) phát biểu tại lễ trao giải. (Ảnh: MH)

Trao giải Better Choice Awards 2026 vinh danh sản phẩm, giải pháp, thương hiệu đổi mới sáng tạo

Tối 4/10, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội, Gala trao giải Better Choice Awards 2026 đã vinh danh 45 hạng mục thuộc 4 trục giải thưởng, từ những giải pháp trí tuệ nhân tạo do người Việt làm chủ, những doanh nghiệp kiến tạo nền tảng quốc gia, tới các sản phẩm công nghệ và mẫu xe thay đổi đời sống người tiêu dùng.

Các diễn giả chia sẻ tại phiên tọa đàm trong khuôn khổ Diễn đàn. (Ảnh: Hà Linh)

Tạo cơ chế thúc đẩy doanh nghiệp đổi mới sáng tạo

Chiều 4/10, trong khuôn khổ Ngày hội Đổi mới sáng tạo Quốc gia, Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Diễn đàn Khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia 2026 nhằm tăng cường kết nối giữa Nhà nước, doanh nghiệp, viện nghiên cứu và Trường đại học trong nghiên cứu, ứng dụng và thương mại hóa công nghệ.

Ông Nguyễn Võ Hưng, Phó Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ đổi mới sáng tạo chia sẻ tại Diễn đàn. (Ảnh: Hà Linh)

Lựa chọn hướng đổi mới sáng tạo cho Việt Nam

Tại Diễn đàn Khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo 2026 diễn ra chiều 4/10, một vấn đề được nhiều doanh nghiệp, nhà quản lý quan tâm là phân tích các xu hướng công nghệ mới và cơ hội cho Việt Nam. Các phân tích cho rằng, việc lựa chọn hướng đổi mới sáng tạo cần phù hợp với nguồn lực, nhu cầu và có chính sách hỗ trợ tương ứng.

Trao giải Nhất cho đội Trường cao đẳng FPT Polytechnic Quy Nhơn. (Ảnh: PHÚC THẮNG)

Cổ vũ khát vọng tiên phong cùng AI và chuyển đổi số vì cộng đồng

Sau hai ngày hoạt động sôi nổi, đầy cảm hứng và tràn đầy nhiệt huyết, sáng 4/10, Trại sáng tạo số cùng Cuộc thi Gia Lai Youth HackAIthon năm 2026 đã chính thức khép lại, để lại dấu ấn đẹp trong lòng hàng trăm bạn trẻ, chuyên gia, doanh nghiệp và những người tận tâm với sự nghiệp giáo dục, đổi mới sáng tạo tại Gia Lai.

Thử nghiệm phương tiện bay không người lái (UAV) phát triển kinh tế không gian tầm thấp tại Điện Biên. (Ảnh: MST)

Việt Nam mở không gian tăng trưởng mới từ kinh tế tầm thấp

Ba khu thử nghiệm bay cấp quốc gia, mục tiêu nội địa hóa UAV trên 85% và đóng góp khoảng 1,5% GDP vào năm 2045 là những dấu mốc được đặt ra để phát triển kinh tế không gian tầm thấp, gắn làm chủ công nghệ với hình thành thị trường sản phẩm, dịch vụ mới.

Các thí sinh dự thi vòng chung kết Cuộc thi Gia Lai Youth HackAIthon năm 2026.

Tuổi trẻ Gia Lai tiên phong chuyển đổi số vì cộng đồng

Sáng 3/10, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Gia Lai phối hợp Trường đại học FPT cơ sở Quy Nhơn và Trường cao đẳng FPT Polytechnic Quy Nhơn khai mạc Trại sáng tạo số và Cuộc thi Gia Lai Youth HackAIthon năm 2026 với chủ đề “Thanh niên Gia Lai sáng tạo cùng AI - Chuyển đổi số vì cộng đồng”.

Diễn đàn công nghệ số Việt Nam-Nhật Bản 2026 với chủ đề “Cộng hưởng số Việt-Nhật: Đồng sáng tạo tương lai với trí tuệ nhân tạo và công nghệ chuyên sâu”. (Ảnh: Ban tổ chức)

Mở rộng hợp tác công nghệ Việt Nam-Nhật Bản theo hướng đồng sáng tạo

Từ nền tảng hợp tác phần mềm hơn hai thập kỷ, Việt Nam và Nhật Bản đang mở rộng sang nghiên cứu, phát triển công nghệ chuyên sâu và cùng đưa sản phẩm ra thị trường. Tại Diễn đàn công nghệ số Việt Nam-Nhật Bản 2026 ngày 2/10 tại Tokyo, hai bên nhấn mạnh chuyển từ cung ứng dịch vụ sang cùng giải quyết bài toán, tạo sản phẩm.