Mắc ung thư tuyến giáp di căn hạch khi mới 12 tuổi

Bệnh nhi 12 tuổi mắc ung thư tuyến giáp đã di căn, với biểu hiện vùng cổ sưng to và có khối di chuyển lên xuống theo nhịp nuốt.

Bác sĩ phẫu thuật cho bệnh nhi.
Bác sĩ phẫu thuật cho bệnh nhi.

Từ năm ngoái, vùng cổ của nữ bệnh nhi phát triển nhanh về kích thước, sưng to, dù không có các triệu chứng khác như sốt hay đau họng. Gia đình chủ quan cho rằng do bé tăng cân nên không đi khám.

Tháng 6, gia đình thấy bé sụt cân, bướu cổ to rõ bất thường và hạch di chuyển lên xuống theo nhịp nuốt, nên đưa bé đi khám tại một bệnh viện ở Thành phố Hồ Chí Minh và được chẩn đoán mắc ung thư tuyến giáp.

Gia đình quyết định đưa bé đến Bệnh viện đa khoa Tâm Anh Thành phố Hồ Chí Minh điều trị. Bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Đức Tuấn, Trưởng khoa Ngoại nhi cho biết bệnh nhi được siêu âm, thu thập mẫu tế bào (chọc dò FNA) bằng kim chuyên dụng để xét nghiệm, kết quả xác định bệnh nhi bị ung thư tuyến giáp đã di căn vào các nhóm hạch hai bên cổ.

Bác sĩ Tuấn phối hợp cùng bác sĩ chuyên khoa II Đoàn Minh Trông, khoa Ngoại vú-Đầu Mặt Cổ và các bác sĩ khoa Ung bướu, Nội tiết để xây dựng phác đồ điều trị an toàn và tối ưu hiệu quả cho bé.

Ê-kíp phẫu thuật cắt toàn bộ tuyến giáp và nạo hạch loại trừ tế bào ung thư. Quá trình phẫu thuật, các bác sĩ thận trọng bóc tách các dây thần kinh khỏi tuyến giáp, tránh ảnh hưởng đến giọng nói và tối ưu đường mổ giúp sẹo ngắn giảm ảnh hưởng đến thẩm mỹ cho bệnh nhi. Tổng thời lượng cuộc phẫu thuật khoảng 4 giờ đồng hồ.

Sau phẫu thuật, bệnh nhi hồi phục tốt, không bị khàn giọng hay gặp các biến chứng tê tay, hụt hơi. Bệnh nhi được tiếp tục uống i-ốt phóng xạ ngăn ung thư tái phát.

Ung thư tuyến giáp là bệnh hiếm gặp ở trẻ em. Tại châu Âu, tỷ lệ mắc bệnh ước tính khoảng 1-2 ca trên một triệu trẻ từ 10-14 tuổi. Ở Việt Nam, Tổ chức ung thư toàn cầu (GLOBOCAN) công bố thống kê vào năm 2024, ghi nhận tỷ lệ ung thư tuyến giáp ở vị trí thứ 6. Bệnh phổ biến ở người từ 40-70 tuổi, ít gặp ở trẻ em, có gặp cũng trong nhóm từ 15-19 tuổi.

Theo bác sĩ Tuấn, ở trẻ em, nhất là độ tuổi dậy thì, cơ thể có tốc độ phát triển nhanh. Trường hợp trẻ bị ung thư tuyến giáp, các tế bào ung thư cũng sẽ phát triển nhanh hơn người lớn.

Thông thường ở người lớn, thời gian để tế bào tuyến giáp ác tính di căn hạch cổ mất 6-12 tháng, thậm chí nhiều năm. Ở trẻ em, thời gian này chỉ từ 3-6 tháng. Nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời, bệnh di căn đến hạch thượng đòn, phổi, xương, não… gây khó điều trị, ảnh hưởng đến tiên lượng sống.

Các triệu chứng ung thư tuyến giáp ở trẻ em thường không rõ ràng, diễn tiến nhanh và âm thầm khiến nhiều trường hợp khi phát hiện bệnh đã ở giai đoạn di căn hạch. Do đó, phụ huynh nên chú trọng khám sức khỏe định kỳ cho trẻ, đặc biệt trong giai đoạn dậy thì giúp tăng cơ hội phát hiện bệnh và điều trị sớm.

Bác sĩ Tuấn khuyến cáo thêm, phụ huynh nếu nhận thấy trẻ có vùng cổ phình to, khi ăn nuốt có hạch di chuyển xuống thì cần đưa trẻ đến thăm khám ngay bởi tình trạng đã ở giai đoạn di căn hạch.

Thời gian qua, bệnh viện đã tiếp nhận và điều trị thành công cho 3 bệnh nhi mắc ung thư tuyến giáp trong vòng năm năm qua, trong đó trường hợp nhỏ tuổi nhất là bé trai 8 tuổi.

Trong thời gian tới, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến triển khai gói tầm soát các bệnh cho trẻ em, đặc biệt là trẻ trong giai đoạn dậy thì, giúp phát hiện sớm các bệnh lý nguy hiểm trong đó điển hình là ung thư tuyến giáp…

Có thể bạn quan tâm

Hình ảnh bệnh nhân trước và sau điều trị.

Ung thư biểu mô tế bào đáy tái phát liên tiếp, lời cảnh báo từ bác sĩ

Ung thư biểu mô tế bào đáy (BCC) – loại ung thư da phổ biến nhất – thường có tiên lượng tốt nhưng không hề “vô hại” như nhiều người nghĩ. Trường hợp một bệnh nhân gần 60 tuổi phải phẫu thuật tới 3 lần do tái phát liên tiếp cho thấy tính chất xâm lấn âm thầm, ranh giới khó kiểm soát của bệnh, đặc biệt ở vùng mặt nguy cơ cao.

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

Trong bối cảnh ngành y tế Việt Nam đứng trước yêu cầu đổi mới về công nghệ và nâng cao chất lượng điều trị, việc xuất hiện những sản phẩm “Make in Vietnam” mang hàm lượng khoa học cao không chỉ góp phần cải thiện hiệu quả chăm sóc sức khỏe mà còn khẳng định năng lực nghiên cứu, làm chủ công nghệ của doanh nghiệp trong nước.

Tiến sĩ, bác sĩ Cao Việt Tùng thực hiện thay van động mạch phổi qua da cho bé L.V với sự tư vấn của chuyên gia Hàn Quốc.

Tránh “cưa xương ức” lần hai, bé 14 tuổi được thay van tim qua da chỉ trong 2 giờ

13 năm sau ca phẫu thuật điều trị tứ chứng Fallot, van động mạch phổi dần suy giảm theo quy luật tự nhiên của cơ thể, khiến bé gái đứng trước nguy cơ phải cưa xương ức để thay van lần hai. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật tiên tiến thay van động mạch phổi qua da, em đã có thể tránh được cuộc đại phẫu thêm một lần nữa.

Quang cảnh hội nghị chiều 28/4 nhằm tháo gỡ khó khăn cho "phòng tuyến" y tế cơ sở trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Cà Mau nhận diện để gỡ khó cho tuyến y tế cơ sở

Kể từ khi chính thức thu gọn từ 164 xuống còn 64 đơn vị (sau hợp nhất tỉnh), hệ thống y tế cơ sở tại Cà Mau đối mặt với không ít khó khăn, nhất là thiếu hụt lãnh đạo, biên chế chuyên môn, cùng hạ tầng chắp vá... Đây là những điểm nghẽn được lãnh đạo Cà Mau nhận diện để sớm khơi thông.

Dự phòng chủ động RSV góp phần ổn định sức khỏe, cải thiện chất lượng sống. Ảnh: Shutterstock

Nhiễm trùng do RSV dễ tiến triển nặng ở người lớn mắc phổi tắc nghẽn mạn tính: Giải pháp nào để kiểm soát?

Theo Bộ Y tế, gần 10% dân số Việt Nam “sống chung” với bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) - nguyên nhân gây tử vong đứng thứ 4 trên toàn thế giới vào năm 2021. Nguy hiểm hơn, bệnh nhân COPD có nguy cơ cao mắc bệnh do virus hợp bào hô hấp (RSV) và có thể dẫn đến các đợt cấp, nhập viện, một số biến chứng khác.