Kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống lực lượng vũ trang tỉnh Điện Biên

NDĐT - Ngày 11-7, tại Hội trường Bộ CHQS tỉnh Điện Biên, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh Điện Biên long trọng tổ chức kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống lực lượng vũ trang tỉnh (12-7-1949 - 12-7-2019) và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì.

Thừa ủy quyền Chủ tịch nước, Thiếu tướng Phạm Hồng Chương trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì cho lực lượng vũ trang tỉnh Điện Biên.
Thừa ủy quyền Chủ tịch nước, Thiếu tướng Phạm Hồng Chương trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì cho lực lượng vũ trang tỉnh Điện Biên.

Dự lễ kỷ niệm, có các đồng chí: Trần Văn Sơn, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Thiếu tướng Phạm Hồng Chương, Phó Tư lệnh Tham mưu trưởng Quân khu 2, cùng đông đảo thế hệ cán bộ, lãnh đạo, lực lượng vũ trang tỉnh Điện Biên qua các thời kỳ.

Diễn văn tại Lễ kỷ niệm nêu rõ, cách đây 70 năm, Bộ Tư lệnh Liên khu 10 (nay là Bộ Tư lệnh Quân khu 2) đã quyết định thành lập Ðội Vũ trang tuyên truyền Lai Châu - tiền thân của lực lượng vũ trang tỉnh Ðiện Biên ngày nay. Qua quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, trong bất cứ điều kiện, hoàn cảnh nào, lực lượng vũ trang tỉnh Điện Biên luôn nỗ lực vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, đóng góp tích cực vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Ðặc biệt, trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, lực lượng vũ trang tỉnh đã tổ chức nhiều trận đánh nhỏ lẻ làm tiêu hao, tiêu diệt, kìm giữ, giam chân địch, tạo điều kiện cho bộ đội chủ lực thực hiện những trận đánh then chốt quyết định; đồng thời, đóng góp tối đa sức người, sức của cùng với quân và dân cả nước làm nên chiến thắng Ðiện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”. Trong cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ xâm lược, lực lượng vũ trang tỉnh Ðiện Biên đã cùng quân, dân cả nước chi viện đắc lực cho chiến trường miền nam, bảo vệ công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền bắc và làm tròn nhiệm vụ quốc tế tại nước bạn Lào. Sau ngày thống nhất không lâu, chiến tranh lại xảy ra ở hai đầu đất nước, lực lượng vũ trang tỉnh tiếp tục tham gia chiến đấu bảo vệ biên giới phía bắc và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần tô thắm truyền thống Ðiện Biên Phủ anh hùng, xây đắp nên truyền thống: “Trung thành - Tự lực - Ðoàn kết - Sáng tạo - Quyết thắng”.

Trong thời kỳ đổi mới, lực lượng vũ trang tỉnh Điện Biên tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng, làm tốt vai trò tham mưu giúp Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương, xây dựng khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc; không ngừng nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu; chủ động phòng chống có hiệu quả chiến lược “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch; đồng thời tích cực tham gia thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, xóa đói giảm nghèo, phòng chống thiên tai, góp phần tích cực phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh.

Với những thành tích đặc biệt xuất sắc, lực lượng vũ trang tỉnh Điện Biên đã được Ðảng, Nhà nước, Quân đội trao tặng nhiều phần thưởng cao quý (21 tập thể và 20 cá nhân được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, một Huân chương Sao Vàng, một Huân chương Hồ Chí Minh…).

Dịp này, Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì cho lực lượng vũ trang tỉnh Điện Biên.

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.