Phong trào thi đua quyết thắng góp phần xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh Điện Biên vững mạnh toàn diện

Sáng 12/7, Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên tổ chức Đại hội Thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang tỉnh Điện Biên, giai đoạn 2019-2024.
Đại diện lãnh đạo Đảng ủy Quân khu, Thiếu tướng Nguyễn Đăng Khải tặng hoa, chúc mừng Đại hội Thi đua quyết thắng của lực lượng vũ trang tỉnh Điện Biên.
Đại diện lãnh đạo Đảng ủy Quân khu, Thiếu tướng Nguyễn Đăng Khải tặng hoa, chúc mừng Đại hội Thi đua quyết thắng của lực lượng vũ trang tỉnh Điện Biên.

Thiếu tướng Nguyễn Đăng Khải, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Quân khu, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 2 cùng các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên dự, chỉ đạo đại hội.

Đánh giá kết quả chỉ đạo, thực hiện phong trào thi đua quyết thắng của lực lượng vũ trang tỉnh Điện Biên trong 5 năm qua, đồng chí Lê Thành Đô, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên, cho biết, trong giai đoạn 2019-2025, phong trào thi đua quyết thắng đã được triển khai toàn diện trong mọi mặt hoạt động của lực lượng vũ trang, gắn với xây dựng cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, quyết tâm cao, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Tùy điều kiện thực tiễn, các đơn vị lực lượng vũ trang trong tỉnh đã cụ thể thành hành động, phong trào thi đua cụ thể gắn với thực hiện hiệu quả "3 khâu đột phá" theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quân khu, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quân sự tỉnh và các hoạt động thi đua trọng điểm (công tác xây dựng, nhân điển hình tiên tiến; phong trào lực lượng vũ trang chung sức xây dựng nông thôn mới, thi đua thực hiện văn hóa công sở, xứng danh "Bộ đội Cụ Hồ"…).

Qua thực hiện các phong trào đi thua, hằng năm, đảng bộ quân sự các cấp thuộc lực lượng vũ trang tỉnh Điện Biên có 98,5% cán bộ, đảng viên và 100% cấp ủy, tổ chức Đảng hoàn thành tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 100% tổ chức quần chúng đạt vững mạnh xuất sắc; 100% cơ quan, đơn vị an toàn tuyệt đối về chính trị, không có trường hợp suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống.

Đồng chí Lê Thành Đô, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên và Thiếu tướng Nguyễn Đăng Khải trao Bằng khen tặng các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua quyết thắng.

Đồng chí Lê Thành Đô, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên và Thiếu tướng Nguyễn Đăng Khải trao Bằng khen tặng các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua quyết thắng.

Trong mọi hoàn cảnh, lực lượng vũ trang tỉnh luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm sẵn sàng hỗ trợ, cứu giúp nhân dân. Trong 5 năm, lực lượng vũ trang tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng xử lý 267 vụ hỏa hoạn, cháy rừng, cứu nạn, cứu sập; giúp 167 hộ dân sơ tán tránh lũ an toàn; sửa chữa 250 nhà dân bị tốc mái, hư hỏng.

Phong trào thi đua quyết thắng do các cơ quan, đơn vị phát động, thực hiện đều hướng tới mục tiêu không ngừng đổi mới nâng cao chất lượng huấn luyện, xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật. Điển hình là các phong trào: "Huấn luyện giỏi, đoàn kết tốt, kỷ luật nghiêm, sẵn sàng chiến đấu cao"; "Luyện giỏi, rèn nghiêm, ra quân quyết thắng"; "Phát huy sáng kiến, cải tiến mô hình học cụ" và các khẩu hiệu "Vượt nắng thắng mưa, say sưa luyện tập"; "Thao trường đổ mồ hôi, chiến trường bớt đổ máu"…

Điển hình trong thực hiện các phong trào thi đua là cơ quan Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Ban Chỉ huy quân sự thành phố Điện Biên Phủ, Ban Tác chiến/Phòng Tham mưu, Ban Chỉ huy quân sự huyện Mường Nhé, Tiểu đoàn BB1, Trung đoàn 741, Ban Chỉ huy quân sự huyện Mường Chà, Nậm Pồ.

Ghi nhận thành tích xuất sắc các tập thể, cá nhân lực lượng vũ trang tỉnh đạt được trong phong trào thi đua quyết thắng, giai đoạn 2019-2024 toàn tỉnh có 80 tập thể, cá nhân được các cấp khen thưởng, đó chính là những bông hoa rực rỡ nhất trong "vườn hoa quyết thắng" của lực lượng vũ trang tỉnh Điện Biên.

Tại Đại hội, Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên trao Bằng khen có thành tích xuất sắc cho 20 tập thể, cá nhân đạt thành tích trong phong trào thi đua quyết thắng; Bộ Quốc phòng, Quân khu 2 và Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên tặng Bằng khen cho gần 200 tập thể, cá nhân có thành tích trong thực hiện các phong trào thi đua phục vụ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/2024).

Đại biểu tham quan gian trưng bày sản phẩm nông nghiệp do các đơn vị thuộc lực lượng vũ trang tỉnh Điện Biên chủ động tăng gia, sản xuất.

Đại biểu tham quan gian trưng bày sản phẩm nông nghiệp do các đơn vị thuộc lực lượng vũ trang tỉnh Điện Biên chủ động tăng gia, sản xuất.

Chúc mừng lực lượng vũ trang tỉnh Điện Biên đạt được nhiều thành tích trong giai đoạn qua, Thiếu tướng Nguyễn Đăng Khải, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Quân khu, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 2 cũng gửi lời cảm ơn cấp uỷ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Điện Biên đã luôn giúp đỡ, hỗ trợ cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh.

Thiếu tướng Nguyễn Đăng Khải đề nghị mỗi cán bộ, chiến sĩ thuộc lực lượng vũ trang tỉnh Điện Biên tiếp tục phát huy thành tích đã đạt được không ngừng nỗ lực, rèn luyện, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được Đảng, nhân dân tin tưởng giao phó.

Có thể bạn quan tâm

Nữ chiến sĩ Công an tỉnh Lạng Sơn chia sẻ niềm vui cùng bà con đồng bào Dao.

Những “bông hoa thép” nơi vùng biên

Những năm qua, các cấp Hội Phụ nữ Công an tỉnh Lạng Sơn đã triển khai hiệu quả nhiều phong trào thi đua và nhiệm vụ trọng tâm. Hình ảnh nữ chiến sĩ nơi biên cương ngày càng tỏa sáng, xứng đáng với danh hiệu “những bông hoa thép” trên tuyến đầu bảo vệ Tổ quốc.

Lễ hội nhảy lửa của dân tộc Pà Thẻn, xã Tân Trịnh, tỉnh Tuyên Quang.

Nâng tầm Lễ hội nhảy lửa của người Pà Thẻn

Như được thần linh che chở, những chàng trai với đôi chân trần nhảy vào than hồng tạo nên vũ điệu huyền bí của lửa. Đó là hình ảnh đặc sắc và ấn tượng nhất trong Lễ hội nhảy lửa của dân tộc Pà Thẻn ở tỉnh vùng cao Tuyên Quang.

Người dân xã Cao Phong thu hoạch cam.

“Mùa vàng” Cao Phong

Cam Cao Phong (tỉnh Phú Thọ) đang vào vụ thu hoạch mới, chính quyền và bà con tất bật chuẩn bị Lễ hội cam Cao Phong năm 2025. Thương hiệu cam Cao Phong nhiều năm qua đã khẳng định được chất lượng, phân phối rộng rãi trong nước và lần đầu xuất khẩu sang Anh năm 2023.

Hạ tầng Khu Công nghiệp Sông Công II, giai đoạn 2 đang được khẩn trương thi công để đầu năm 2026 giao đất cho nhà đầu tư thứ cấp.

Khẩn trương đầu tư các khu công nghiệp mới ở Thái Nguyên

Với mục tiêu xây dựng Thái Nguyên trở thành trung tâm công nghiệp hiện đại, có thu nhập trung bình cao trước năm 2030, hiện tỉnh đang khẩn trương triển khai các khu công nghiệp mới có hạ tầng đồng bộ để tạo không gian, dư địa mới nhằm thu hút đầu tư công nghệ cao, thân thiện môi trường.

Với hơn 700 ha, Mường Khương là vùng trồng quýt lớn nhất tỉnh Lào Cai.

Mùa quýt no ấm đất Mường Khương

Mường Khương là vùng đất biên cương còn nhiều gian khó của tỉnh Lào Cai, nơi phần lớn dân cư là đồng bào dân tộc thiểu số quanh năm gắn bó với những triền núi đá, những thửa ruộng manh mún bị chia cắt bởi địa hình hiểm trở.

Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh thăm gian hàng trưng bày sản phẩm nông nghiệp.

Gắn kết để hiện đại hóa nông nghiệp

Sau khi thành lập tỉnh Bắc Ninh (mới), bức tranh nông nghiệp địa phương thay đổi mạnh mẽ. Người nông dân không chỉ gắn bó với ruộng đồng truyền thống mà còn chủ động áp dụng khoa học-kỹ thuật, hội nhập quốc tế.

Các em học sinh Trường mầm non Hoa Phượng hào hứng với tiết học qua phần mềm Kidmart.

Chuyển đổi số, động lực đổi mới giáo dục

Trước yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục trong kỷ nguyên số, ngành giáo dục tỉnh Tuyên Quang đang đẩy mạnh chuyển đổi số, coi đây là bước đột phá nhằm nâng cao hiệu lực quản lý và chất lượng dạy học.

Đường từ trung tâm xã biên giới Lóng Phiêng vào bản Đin Chí đã được bê-tông hóa, giúp người dân đi lại thuận tiện cả bốn mùa.

Bước chuyển mạnh trong giảm nghèo bền vững

Những ngày cuối năm trở lại nhiều bản vùng cao của tỉnh Sơn La, dễ nhận thấy sự đổi thay qua từng con đường bê-tông mới đổ, những ngôi nhà khang trang hơn, những nương cây ăn quả, cà-phê trổ búp xanh. 

Mô hình nuôi bò lai 3B tại xã Chiềng Mai, tỉnh Sơn La đang mở ra hướng sản xuất mới.

Tái cấu trúc chăn nuôi đại gia súc

Trong bức tranh tăng trưởng của nông nghiệp tỉnh Sơn La gần đây, chăn nuôi đại gia súc nổi lên như một điểm sáng. Từ nền sản xuất nhỏ lẻ, phân tán ở vùng núi cao, tỉnh đã từng bước hình thành hệ thống trang trại, gia trại tập trung, ứng dụng công nghệ mới gắn với thị trường tiêu thụ ổn định.

Các nghệ nhân trình diễn hát Xoan phục vụ du khách tại các điểm du lịch cộng đồng.

Giữ lửa làn điệu Xoan

Những năm qua, tỉnh Phú Thọ đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm bảo tồn và phát huy giá trị hát Xoan, tạo bước phát triển mới trong gìn giữ “câu hát cội nguồn” của dân tộc.

Lãnh đạo Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng quán triệt, giao nhiệm vụ cho lực lượng Đồn Trà Lĩnh. (Ảnh VĂN TUẤN)

Tăng cường lực lượng chốt chặn, chống buôn lậu

Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng vừa triển khai lực lượng tăng cường cho Đồn Biên phòng Cửa khẩu Trà Lĩnh nhằm đẩy mạnh đấu tranh, ngăn chặn hoạt động vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy Điện Biên chủ trì hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên.

Xây dựng kịch bản tăng trưởng cần dựa trên phương châm "nghĩ thật, nói thật, làm thật"

Tại Hội nghị lần thứ 6 (ngày 4/12) của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên khóa 15, nhiệm kỳ 2025-2030, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Trần Tiến Dũng đề nghị, mỗi đại biểu tham gia cuộc họp cần tham gia ý kiến xây dựng kịch bản tăng trưởng năm 2026 cho Điện Biên theo phương châm "nghĩ thật, nói thật, làm thật".