Ấm áp những ngôi nhà Đại đoàn kết

Dù gặp rất nhiều khó khăn do địa bàn rộng, giao thông chia cắt, đặc biệt đợt cao điểm triển khai chương trình lại xảy ra mưa dông trên diện rộng, thế nhưng dưới sự chỉ đạo cụ thể, sát sao của cấp ủy, chính quyền các huyện, tỉnh Điện Biên đã hoàn thành làm mới 5.000 căn nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo. Mùa xuân này, toàn tỉnh có thêm 5.000 hộ nghèo có niềm vui trọn vẹn khi được ở trong những mái nhà vững chãi, ấm áp tình người.
Đồng chí Phạm Đức Toàn (thứ 3 từ phải sang), Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên tham gia lễ khởi công làm nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo ở huyện Mường Nhé.
Đồng chí Phạm Đức Toàn (thứ 3 từ phải sang), Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên tham gia lễ khởi công làm nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo ở huyện Mường Nhé.

Điện Biên Đông - một trong những huyện khó khăn nhất tỉnh, song đã về đích sớm nhất trong triển khai làm nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo bằng sự vào cuộc sát sao, trách nhiệm của từng đồng chí cán bộ, công chức được giao nhiệm vụ. Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Huyện ủy Điện Biên Đông, Mùa A Vảng cho biết: Xuyên suốt thời gian triển khai chương trình, Điện Biên Đông luôn chú trọng tuyên truyền, vận động các gia đình chủ động chuẩn bị mặt bằng, tham gia góp công hỗ trợ các gia đình cùng bản, cùng xã làm nhà trên tinh thần người nghèo chủ động công làm, kinh phí do các cấp hỗ trợ chứ không để người dân trông chờ ỷ lại đợi nhà làm sẵn về ở.

Theo cách đó, trong hơn 5 tháng, toàn huyện đã hoàn thành 574 căn nhà, với diện tích mỗi căn nhà từ 40m2 trở lên. Ngoài kinh phí được hỗ trợ 50 triệu đồng/căn nhà, nhiều gia đình đã chủ động vay mượn thêm anh em trong họ hàng để làm căn nhà có trị giá lên tới trăm triệu đồng.

Với huyện biên giới Mường Nhé, việc triển khai làm nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo được thông tin thường xuyên đến nhân dân bằng hệ thống loa truyền thanh huyện, xã. Cán bộ được giao phụ trách địa bàn thường xuyên về từng bản tuyên truyền, giám sát tiến độ, từ đó chủ động cập nhật tham mưu Ban chỉ đạo huyện có giải pháp tháo gỡ vướng mắc kịp thời.

Ông Bùi Minh Hải, Bí thư Huyện ủy Mường Nhé cho biết: Quá trình triển khai làm nhà cho hộ nghèo huyện Mường Nhé còn ghi nhận rất nhiều hộ nghèo neo người, nhiều hộ chỉ có người già với trẻ nhỏ ở nhà, vậy nên Huyện ủy đã chỉ đạo các phòng, ban, đoàn thể huyện vào cuộc huy động cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tại huyện và nhân dân địa phương hỗ trợ các gia đình neo đơn, gia đình có người khuyết tật không có khả năng tự làm nhà. Làm theo cách đó, Mường Nhé đã hoàn toàn chủ động nhân lực góp sức làm nhà, đến cuối năm 2023 toàn huyện có 511 hộ (100%) hoàn thành làm nhà ở vững chắc.

Là một trong số hàng trăm hộ nghèo ở huyện Mường Nhé được hỗ trợ kinh phí, được dân bản giúp sức hoàn thiện nhà ở đã gần hai tháng, những ngày đầu xuân này, vợ chồng anh Giàng A Tùng cùng ba con nhỏ ở bản Co Lót, xã Mường Nhé, huyện Mường Nhé vẫn cứ ngỡ “là mơ”! Chỉ tay về đống nứa cạnh căn nhà mới khang trang, sạch đẹp, anh Giàng A Tùng cho hay: Nứa ấy là nhà cũ dỡ ra. Ba năm trước, khi ở riêng, tôi vào rừng lấy nứa về làm nhà tạm. Ở trong nhà mà mưa vẫn ướt như ngoài trời, khổ lắm. Năm nay được hỗ trợ 50 triệu đồng, được bà con cùng bản giúp làm nhà khang trang tôi mừng lắm. Bây giờ ai cũng yên tâm sinh sống ổn định, không còn nghĩ đến việc di cư đi nơi khác nữa!

Với gia đình anh Lý A Nỏ, ở bản Huổi Mí, xã Ma Thì Hồ, huyện Mường Chà thì niềm vui có nhà ở mới đã được nhân lên bội phần, bởi đúng ngày trọng đại - ngày gia đình anh Nỏ hoàn thành nhà đã được đón Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái và các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên về thăm, gắn biển trao nhà. Anh Lý A Nỏ vui mừng cho biết: Tôi và người nhà, người trong bản Huổi Mí sẽ nhớ mãi ngày ấy, ngày được đón Phó Thủ tướng về thăm, trao quà. Tôi sẽ cố gắng lao động sản xuất, phát triển kinh tế gia đình tốt hơn như lời căn dặn của Phó Thủ tướng!

Ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực, quyết tâm của cấp ủy, chính quyền các huyện trong triển khai làm nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo, tại hội nghị sơ kết thực hiện Đề án vận động, hỗ trợ làm nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo tỉnh Điện Biên hướng tới kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, đồng chí Trần Quốc Cường, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên đã khẳng định làm rõ ý nghĩa xã hội nhân văn sâu sắc của chương trình. Không chỉ là hàng nghìn căn nhà được làm nên từ nguồn kinh phí, công sức hỗ trợ mà hơn cả là sự sẻ chia của triệu triệu tấm lòng, tình người khắp mọi miền hướng về người nghèo Điện Biên. Dưới những mái nhà ấy, hàng nghìn hộ nghèo Điện Biên luôn cảm nhận sự ấm áp tình người, coi đó là niềm tin và động lực để vươn lên.

Có thể bạn quan tâm

Cán bộ, công chức xã Hoàng An được bồi dưỡng về kỹ năng giải quyết thủ tục hành chính.

Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ theo công việc thực tế

Bằng nhiều giải pháp, tỉnh Phú Thọ đang gấp rút đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức cấp xã để bắt nhịp với phương thức quản trị mới, trong bối cảnh hầu hết vị trí công việc do nhân sự mới đảm nhiệm.

Nhờ nguồn vốn tín dụng chính sách, phụ nữ xã Quài Tở (tỉnh Điện Biên) có điều kiện đầu tư mở rộng diện tích cây cà-phê.

Điểm tựa của phụ nữ nghèo vùng cao

Những năm qua, nhờ sự đồng hành của Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp và sự hỗ trợ vốn ưu đãi của Ngân hàng Chính sách xã hội, hàng nghìn hội viên phụ nữ tỉnh Điện Biên đã mạnh dạn đầu tư phát triển kinh tế, từng bước vươn lên thoát nghèo và ổn định cuộc sống.

Công trình cấp nước tập trung xã Hồng Thái (Tuyên Quang) phục vụ nước sạch cho người dân.

Nước sạch về bản

Tại các thôn, bản vùng sâu, vùng xa trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, nước sạch đang từng ngày làm thay đổi diện mạo nông thôn và cuộc sống đồng bào các dân tộc.

Phường Cam Đường phối hợp các doanh nghiệp tổ chức tư vấn, giới thiệu việc làm cho người sau cai nghiện.

Nhiều cách làm sáng tạo xây dựng phường không ma túy

Hướng tới mục tiêu xây dựng phường không ma túy trong năm 2026, phường Cam Đường (Lào Cai) đang triển khai nhiều mô hình, cách làm sáng tạo trong công tác phòng, chống ma túy. Những cách làm phù hợp thực tiễn cơ sở đã phát huy hiệu quả, góp phần giữ vững an ninh trật tự tại địa phương.

Người dân đến làm thủ tục tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Đoàn Kết.

Một năm vận hành chính quyền địa phương hai cấp ở Lai Châu

Sau một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, tỉnh Lai Châu từng bước ổn định; tổ chức bộ máy hoạt động hiệu quả, công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số được nâng cao. Từ các xã vùng khó, vùng cao đến khu vực đô thị, bộ máy mới đang cho thấy sự chuyển biến tích cực, hướng tới phục vụ người dân tốt hơn.

Đại diện các hộ gia đình thôn Đoàn Kết, xã Bạch Thông biểu quyết nhất trí phương án sắp xếp, tổ chức lại thôn, bản (Ảnh MINH NGUYỆT)

Khẩn trương sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố

Những ngày qua, chính quyền các xã, phường ở Thái Nguyên đang khẩn trương tiến hành lấy ý kiến nhân dân về phương án sắp xếp, tổ chức lại các thôn, bản, tổ dân phố. Kết quả cho thấy, hầu hết người dân đồng tình, ủng hộ nhưng vẫn còn có những băn khoăn, lo lắng cần được quan tâm thấu đáo.

Lãnh đạo Liên minh HTX tỉnh Cao Bằng kiểm tra mô hình trồng cây quế ở xã Canh Tân, tỉnh Cao Bằng.

Cao Bằng đánh thức kinh tế rừng

Thực hiện Chương trình bảo vệ và khai thác hiệu quả kinh tế rừng giai đoạn 2025-2030 của Tỉnh ủy Cao Bằng, thời gian qua, các ngành, địa phương đã có một số đổi mới, sáng tạo trong hỗ trợ người dân chuyển đổi cây trồng, phát triển kinh tế lâm nghiệp.

Người dân đến làm thủ tục hành chính tại phường Hòa Bình, tỉnh Phú Thọ.

Ứng dụng AI mang lại hiệu quả thiết thực

Việc triển khai thí điểm mô hình trợ lý ảo AI tại một số Trung tâm Phục vụ hành chính công trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đã mang lại hiệu quả rõ rệt trong hỗ trợ người dân và doanh nghiệp.

Cán bộ, chiến sĩ công an, biên phòng tuyên truyền cho người dân khu vực biên giới chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.

Giữ bình yên nơi biên giới

Trung tuần tháng 6, khu vực Sông Mã (tỉnh Sơn La) bất ngờ có tiếng súng, xé tan sự tĩnh lặng về đêm của vùng biên giới.

Văn hóa truyền thống được bảo tồn và phát huy giá trị trong không gian văn hóa “Sa Pa tinh hoa hội tụ”.

Đưa di sản văn hóa thành động lực phát triển

Bên cạnh cảnh quan thiên nhiên và khí hậu đặc trưng hấp dẫn du khách, vùng đất Sa Pa (Lào Cai) còn sở hữu kho tàng văn hóa phong phú của đồng bào các dân tộc thiểu số. Cùng với việc bảo tồn, địa phương cũng đang phát huy giá trị di sản, đưa văn hóa trở thành nguồn lực quan trọng cho phát triển du lịch và kinh tế-xã hội.

Mô hình sản xuất chè hữu cơ xã Phú Xuyên, tỉnh Thái Nguyên.

Nhân rộng chè xanh OCOP gắn với du lịch sinh thái

Tỉnh Thái Nguyên có hơn 22 nghìn héc-ta chè, phấn đấu đến năm 2030 thu được 25 nghìn tỷ đồng. Nhằm góp phần đạt mục tiêu này, Trung tâm Khuyến nông và Môi trường tỉnh triển khai thực hiện dự án “Xây dựng mô hình sản xuất chè xanh phục vụ phát triển sản phẩm OCOP gắn với du lịch sinh thái” và từng bước nhân rộng.

Các doanh nghiệp xây dựng tại Điện Biên không chỉ phải chi trả giá nhân công cao hơn giá công bố mà còn áp dụng chế độ thưởng ca, thưởng kíp để giữ chân người lao động.

Gỡ khó cho doanh nghiệp xây dựng khi đơn giá nhân công được công bố thấp

Điện Biên đang triển khai nhiều dự án xây dựng trọng điểm, trong đó có các dự án xây dựng trường nội trú liên cấp khiến nhu cầu lao động tại Điện Biên khan hiếm. Cộng với thực trạng đơn giá nhân công được cơ quan quản lý công bố quá thấp đã và đang khiến các doanh nghiệp xây dựng tại Điện Biên lâm cảnh "khó chồng khó"...

Dân quân tự vệ xã Đại Từ hỗ trợ nhân dân thu hoạch lúa trong đợt huấn luyện. (Ảnh: DUY ĐỨC)

"Ba sâu sát" trong huấn luyện dân quân tự vệ ở Thái Nguyên

Trước yêu cầu nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương trong tình hình mới, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Thái Nguyên đã đẩy mạnh đổi mới công tác huấn luyện dân quân tự vệ theo phương châm “cơ bản, thiết thực, vững chắc” và 3 sâu sát, gồm: “sát địa bàn, sát nhiệm vụ và sát thực tiễn”.