Lực lượng vũ trang Thừa Thiên Huế khẩn trương khắc phục hậu quả bão số 6

Trước diễn biến phức tạp của bão số 6, ngày 27/10, các lực lượng Công an, Quân đội tỉnh Thừa Thiên Huế đã khẩn trương huy động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ, phương tiện có mặt những nơi xung yếu, địa bàn thấp trũng, có nguy cơ ảnh hưởng để giúp dân phòng chống và khắc phục hậu quả của của thiên tai, bão lũ.
Cán bộ, chiến sĩ Công an Thừa Thiên Huế giúp dân phòng chống bão, lụt.
Cán bộ, chiến sĩ Công an Thừa Thiên Huế giúp dân phòng chống bão, lụt.

Thông tin từ Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, do ảnh hưởng của bão số 6, tại khu vực ven biển như phường Thuận An, Hải Dương (TP Huế); các xã Phú Thuận, Phú Hải, Phú Diên (huyện Phú Vang) và nhiều xã ven biển huyện Phú Lộc (tỉnh Thừa Thiên Huế) có gió mạnh kèm mưa to liên tục. Lượng mưa từ 19 giờ ngày 26/10 đến sáng 27/10 phổ biến 50-100mm, một số nơi cao hơn như Vườn Quốc gia Bạch Mã 146,6mm; huyện Nam Đông 144,0mm; cảng Tư Hiền 129,0mm.

Kịp thời có mặt ở địa bàn xung yếu, thấp trũng

Tại nhiều địa phương trong tỉnh, Công an các huyện Phú Lộc, Quảng Điền, Phong Điền, Nam Đông, A Lưới, Phú Vang, Công an thị xã Hương Thủy, Hương Trà cũng tập trung toàn bộ lực lượng phối hợp các ban ngành, đoàn thể địa phương giúp dân di dời người, tài sản lên vùng cao, an toàn. Trên tuyến Quốc lộ 1A, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh tập trung tuần lưu, tuyên truyền, hướng dẫn người dân, phương tiện không đi vùng ngập lụt, kịp thời cứu hộ, cứu nạn khi có sự cố xảy ra, hỗ trợ đưa người già, trẻ em, sản phụ, các trường hợp đau ốm đến bệnh viện kịp thời.

Tại xã Thượng Lộ (huyện Nam Đông), lực lượng công an xã đã có mặt kịp thời tại thôn Ria Hố để hỗ trợ di chuyển sản phụ mới sinh Trần Thị Hồng Nhung đến nơi tránh, trú an toàn.

Tại xã Thượng Lộ (huyện Nam Đông), lực lượng công an xã đã có mặt kịp thời tại thôn Ria Hố để hỗ trợ di chuyển sản phụ mới sinh Trần Thị Hồng Nhung đến nơi tránh, trú an toàn.

Trưởng Công an thành phố, Thượng tá Hoàng Liên Sơn cho biết: Công an thành phố đã triển khai 100% lực lượng, phương tiện giúp dân phòng chống bão, lụt. Đơn vị tập trung lực lượng chốt chặn điểm, tuyến đường xung yếu, tuyên truyền hướng dẫn người dân không đi vào khu vực nguy hiểm, tuyệt đối không ra đường khi không có việc cần thiết. Đồng thời, lực lượng Cảnh sát giao thông tập trung phối hợp hướng dẫn bà con neo đậu tàu thuyền nơi an toàn, dọn sơ bộ cây xanh, biển quảng cáo ngã đổ làm ảnh hưởng trật tự an toàn giao thông.

Theo Thượng tá Lê Thị Hồng Nhung, Trưởng Công an huyện Quảng Điền, với đặc điểm địa bàn thấp trũng, Công an huyện đang tập trung giúp dân phòng chống bão, lụt, hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra. Sáng nay, Công an huyện đã huy động nhiều cán bộ chiến sĩ, giúp đỡ bà con tiểu thương chợ Quảng Công và các chợ vùng bị ngập di dời tài sản lên các điểm cao; đồng thời di dời 257 hộ/350 khẩu và hướng dẫn nhiều tàu thuyền neo đậu, trú ẩn nơi an toàn.

Đại tá Hoàng Văn Thành, Phó Giám đốc Công an tỉnh cho biết, trước tình hình mưa bão diễn biến phức tạp, Công an Thừa Thiên Huế đã chủ động triển khai phương án, kế hoạch phòng chống bão số 6. Trong đó, lực lượng công an từ tỉnh đến cơ sở tập trung nắm chắc tình hình bố trí lực lượng thường trực, ứng trực cùng phương tiện. Triển khai ngay các biện pháp bảo đảm an ninh trật tự, phòng chống bão, lũ tại cơ sở, đặc biệt là tại khu vực xung yếu để sẵn sàng triển khai xử lý kịp thời các tình huống phát sinh, không chủ quan, mất cảnh giác, không để bị động, bất ngờ.

Công an huyện Quảng Điền hỗ trợ bà con tiểu thương bảo vệ tài sản tại chợ Quảng Công (huyện Quảng Điền).

Công an huyện Quảng Điền hỗ trợ bà con tiểu thương bảo vệ tài sản tại chợ Quảng Công (huyện Quảng Điền).

Bên cạnh đó, phối hợp kiểm tra, hướng dẫn neo đậu tàu thuyền tại các khu neo đậu, tránh trú đảm bảo an toàn cháy nổ, an ninh trật tự, xã hội. Bảo đảm an toàn giao thông, kiên quyết không cho người và phương tiện qua lại nếu không an toàn, không để xảy ra thiệt hại về người do bất cẩn, chủ quan. Đồng thời, kịp thời tổ chức cứu hộ, cứu nạn và hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả do bão, mưa lũ gây ra. Phối hợp đảm bảo an toàn hồ đập, thủy điện, công trình có dự án trọng điểm, quan trọng liên quan an ninh quốc gia và nhiều công tác khác với mục tiêu cao nhất là góp phần bảo vệ an toàn tính mạng, sức khỏe và tài sản cho người dân.

Dự báo tình hình bão, lụt đang diễn biến rất phức tạp vì vậy cùng với sự nỗ lực của các cơ quan chức năng, người dân hết sức nâng cao tinh thần cảnh giác, sẵn sàng ứng phó với tình huống xảy ra.

Huy động trên 2.500 lượt cán bộ, chiến sĩ khắc phục hậu quả mưa bão

Trước diễn biến phức tạp của bão số 6 và hoàn lưu bão, gây mưa lớn, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị nắm chắc diễn biến mưa bão và triển khai huy động lực lượng bộ đội thường trực, dân quân tự vệ khẩn trương giúp dân phòng chống và khắc phục hậu quả của bão số 6 gây ra.

Lực lượng Quân đội cùng dân quân thu gom cây ngã đổ trên các tuyến phố.

Lực lượng Quân đội cùng dân quân thu gom cây ngã đổ trên các tuyến phố.

Để sẵn sàng ứng phó với mọi các tình huống khẩn nguy trong bão số 6, giảm thiểu thiệt hại đến tính mạng và tài sản của người dân, ngày 27/10, Đại tá Phan Thắng, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế đã quán triệt và triển khai, giao nhiệm vụ cho các các cơ quan, đơn vị và huy động trên 2.500 lượt cán bộ, chiến sĩ bộ đội thường trực, dân quân tự vệ phối hợp với các lực lượng tham gia phòng, chống khắc phục hậu quả mưa bão.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cũng đã thành lập đội phản ứng nhanh của cơ quan Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và các đơn vị thuộc quyền sẵn sàng cùng đẩy đủ phương tiện và vật chất trang bị đầy đủ sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ khi có yêu cầu.

Do ảnh hưởng của bão số 6 nên trong ngày 27/10, tại một số tuyến đường ở TP Huế, huyện Phú Lộc, Quảng Điền... một số vị trí thấp trũng nước tràn qua đường, một số địa bàn bị ngập từ 0,4 đến trên 1,2m. Để khẩn trương giúp các địa phương và nhanh chóng di dời người dân đến nơi an toàn, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã chỉ đạo Ban Chỉ huy Quân sự TP Huế, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Phú Lộc và các địa phương cử lực lượng bộ đội thường trực, dân quân tự vệ nhanh chóng giải phóng mặt bằng, che chắn các khu vực nước tràn nguy hiểm cảnh báo không cho người dân đi qua.

Lực lượng Quân đội cùng dân quân TP Huế giúp di chuyển người dân đến nơi an toàn.

Lực lượng Quân đội cùng dân quân TP Huế giúp di chuyển người dân đến nơi an toàn.

Trong ngày 27/10, Ban Chỉ huy Quân sự TP Huế đã huy động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ khẩn trương di dời gần 390 hộ dân ở vùng thấp trũng, ngập lụt của các phường, xã đến nơi an toàn. Hiện, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị nắm chắc tình hình diễn biến của bão và huy động cán bộ, chiến sĩ giúp dân khẩn trương, kịp thời hiệu quả cao nhất.

Di dời 815 hộ/1.842 khẩu đến nơi an toàn

Trước diễn biến nhanh và phức tạp của bão số 6, Các địa phương tại Thừa Thiên Huế đã rà soát phương án sơ tán, di dời để đối phó với bão, lũ, nước dâng do bão, lũ quét, sạt lở đất: 10.251 hộ/32.665 khẩu. Đến sáng 27/10 đã di dời 815 hộ/1.842 khẩu. Toàn bộ 1.884 phương tiện tàu thuyền với 10.685 lao động của địa phương đã được lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên Huế đã kêu gọi, hướng dẫn và hỗ trợ vào bờ neo đậu, tránh trú bão an toàn; có 20 phương tiện tàu hàng hải với 166 lao động, 1.999 tấn hàng đang neo đậu tại cảng Thuận An (TP Huế) và cảng Chân Mây (huyện Phú Lộc).

Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên Huế cũng đã chỉ đạo các đơn vị thường xuyên theo dõi chặt chẽ, cập nhật các diễn biến của bão; hướng dẫn người dân các phương án phòng, tránh bão; phối hợp với chính quyền địa phương và các lực lượng trên địa bàn tuyên truyền, vận động, giúp đỡ nhân dân chủ động phòng, chống bão; rà soát, lên phương án phòng, chống, di dời người dân đến nơi an toàn; cử lực lượng thường trực ở các địa bàn xung yếu, cắm biển cảnh báo ở các khu vực nguy hiểm, tích cực, chủ động tham gia cùng với cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện nhiệm vụ phòng, chống và khắc phục hậu quả trước, trong và sau bão.

Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Chân Mây tuyên truyền, hướng dẫn người dân nuôi trồng hải sản phòng, chống bão. (Ảnh: Võ Tiến)

Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Chân Mây tuyên truyền, hướng dẫn người dân nuôi trồng hải sản phòng, chống bão. (Ảnh: Võ Tiến)

Ngoài ra, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Thừa Thiên Huế duy trì 380 cán bộ, chiến sĩ/28 phương tiện tàu thuyền, ca-nô, ô-tô để sẵn sàng cơ động khi có tình huống xảy ra; chỉ đạo các đơn vị thường xuyên theo dõi diễn biến của bão, chủ động xây dựng kế hoạch phòng, chống theo phương châm “4 tại chỗ”; duy trì quân số, phương tiện thường trực, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ khi có tình huống xảy ra; đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho quần chúng nhân dân về hướng đi và mức độ ảnh hưởng của cơn bão số 4 để chủ động triển khai các phương án phòng tránh.

Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Thừa Thiên Huế thông tin, đến 10 giờ ngày 27/10, trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế có mưa to, có nơi mưa rất to từ 175,5mm đến gần 260mm; nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc. Đặc biệt tại địa bàn các huyện A Lưới, Nam Đông, Phú Lộc, Phú Vang, Quảng Điền và Thành phố Huế đã xảy ra mưa to đến rất to kèm theo gió giật mạnh đã làm nhiều nhiều địa phương bị ngập cục bộ và nhiều cây cối bị gãy đổ.

Một số hình ảnh các lực lượng vũ trang Thừa Thiên Huế khắc phục hậu quả bão số 6:

Công an huyện Quảng Điền giúp bà con bảo vệ tài sản tại chợ Quảng Công (huyện Quảng Điền).
Công an huyện Quảng Điền giúp bà con bảo vệ tài sản tại chợ Quảng Công (huyện Quảng Điền).
Lực lượng công an xã Quảng Ngạn (Quảng Điền) hỗ trợ di chuyển tàu, thuyền của người dân đến nơi neo đậu an toàn.

Lực lượng công an xã Quảng Ngạn (Quảng Điền) hỗ trợ di chuyển tàu, thuyền của người dân đến nơi neo đậu an toàn.

Cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Thừa Thiên Huế giúp dân phòng chống bão, lụt.

Cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Thừa Thiên Huế giúp dân phòng chống bão, lụt.

Ban chỉ huy Quân sự TP Huế cùng dân quân thu gom cây ngã đổ trên các tuyến phố.

Ban chỉ huy Quân sự TP Huế cùng dân quân thu gom cây ngã đổ trên các tuyến phố.

Lực lượng Bộ đội Biên phòng trong tỉnh tham gia khắc phục sạt lở bờ biển Thuận An. (Ảnh: Võ Tiến)

Lực lượng Bộ đội Biên phòng trong tỉnh tham gia khắc phục sạt lở bờ biển Thuận An. (Ảnh: Võ Tiến)

Bộ đội Biên phòng hướng dẫn tàu hàng vào neo đậu để phòng, chống bão tại cảng Chân Mây. (Ảnh: Võ Tiến)

Bộ đội Biên phòng hướng dẫn tàu hàng vào neo đậu để phòng, chống bão tại cảng Chân Mây. (Ảnh: Võ Tiến)

Có thể bạn quan tâm

Đoàn giám sát số 14 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội làm việc với Đảng ủy xã Tam Hưng.

Xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân đạt hiệu quả cao

Chiều 5/12, Đoàn giám sát số 14 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã làm việc với Đảng ủy xã Tam Hưng, nhằm giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện một số chuyên đề trọng tâm, cấp bách cuối năm 2025; kiểm điểm tự đánh giá xếp loại chất lượng của Ban Thường vụ Đảng ủy xã năm 2025.

Các đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Lương Quốc Đoàn (lần lượt thứ nhất và ba từ trái sang) trao giải A Giải báo chí và giải A Cuộc thi viết cho các tác giả, đại diện nhóm tác giả tiêu biểu.

Trao giải báo chí về "tam nông" tặng 34 tác phẩm xuất sắc

Năm nay, Giải báo chí toàn quốc về nông nghiệp, nông dân, nông thôn ghi nhận kỷ lục về số lượng tác phẩm dự thi với gần 1.900 bài gửi. Từ đây, Ban tổ chức đã đánh giá, lựa chọn và tìm ra hai giải A, bốn giải B, sáu giải C, mười giải Khuyến khích và 12 giải chuyên đề. Báo Nhân Dân có một tác phẩm giành giải chuyên đề.

Trao giải "Vinh danh người truyền lửa" cho 15 cá nhân xuất sắc.

Vinh danh những “Người truyền lửa” vì cống hiến, đóng góp thiết thực cho cộng đồng

Những cá nhân tiêu biểu nhất của giải thưởng “Vinh danh Người truyền lửa” đến từ nhiều lĩnh vực khác nhau nhưng đều có chung một tinh thần luôn nỗ lực không ngừng vì những điều tốt đẹp. Câu chuyện họ mang theo đã truyền cảm hứng, góp phần bồi đắp niềm tin, khơi dậy khát vọng cống hiến và tinh thần đoàn kết trong cộng đồng.

Anh Lương Minh Tùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn Đắk Lắk trao tặng Bằng khen của Ban Chấp hành Tỉnh đoàn Đắk Lắk cho anh Nguyễn Văn Minh.

Tặng Bằng khen cho anh Nguyễn Văn Minh vì đã có hành động dũng cảm cứu người trong mưa lũ

Hành động dũng cảm của anh Nguyễn Văn Minh không chỉ hỗ trợ lực lượng chức năng kịp thời đưa người dân ở vùng lũ đến nơi an toàn, anh còn có tinh thần trách nhiệm, xả thân vì cộng đồng, là tấm gương điển hình về người tốt, việc tốt để đoàn viên, thanh niên trong và ngoài tỉnh học tập, rèn luyện.

Tin nổi bật ngày 5/12: Chính phủ cho ý kiến về đề án khu thương mại tự do và chính sách phát triển trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia; làm rõ nguyên nhân vụ cháy tại phường Cầu Ông Lãnh, TP Hồ Chí Minh

Tin nổi bật ngày 5/12: Chính phủ cho ý kiến về đề án khu thương mại tự do và chính sách phát triển trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia; làm rõ nguyên nhân vụ cháy tại phường Cầu Ông Lãnh, TP Hồ Chí Minh

Chính phủ cho ý kiến về đề án khu thương mại tự do và đề xuất cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia; điều tra làm rõ nguyên nhân, khắc phục hậu quả vụ cháy tại phường Cầu Ông Lãnh, Thành phố Hồ Chí Minh … là một số tin tức đáng chú ý ngày 5/12.

Đoạn bờ bao ngăn triều cường xã đảo Đông Hải, tỉnh Vĩnh Long đã bị nước biển cuốn trôi hoàn toàn.

Sớm gia cố bờ bao ngăn triều cường xã đảo Đông Hải

Những ngày này, triều cường kết hợp với sóng to, gió lớn đã gây sạt lở hơn 500m bờ bao ngăn triều cường khu vực Cồn Nhàn thuộc 2 ấp Đông Thành, Hồ Thùng, xã Đông Hải, tỉnh Vĩnh Long. Nước biển tràn vào đất liền gây thiệt hại thủy sản, hoa màu, ảnh hưởng khoảng 50ha đất sản xuất của hàng chục hộ dân.

[Video] Khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy làm 4 người tử vong tại TP Hồ Chí Minh

[Video] Khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy làm 4 người tử vong tại TP Hồ Chí Minh

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình đã ký Công điện số 236/CĐ-TTg ngày 5/12/2025, yêu cầu các cơ quan chức năng khẩn trương xử lý vụ cháy xảy ra lúc 4 giờ 37 cùng ngày tại số 227 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh (TP Hồ Chí Minh), khiến bốn người thiệt mạng và hai người bị thương. 

Dự án "Mắt sáng cộng đồng" bố trí các xe phẫu thuật lưu động đạt chuẩn bệnh viện để hỗ trợ người dân vùng sâu, vùng xa.

Dự án "Mắt sáng cộng đồng": Mỗi đôi mắt sáng trở lại là một cuộc đời lần nữa mở ra

Hơn 10 năm về trước, đoàn bác sĩ của Bệnh viện Mắt quốc tế DND không quản ngại khó khăn, đến Quỳnh Nhai (Sơn La) để tiến hành thay thủy tinh thể cho hơn 100 người cao tuổi. "Đó là những ngày trời rét căm, chúng tôi 'mang' cả phòng mổ lên núi, với mong muốn đem ánh sáng trở lại cho bà con vùng cao", bác sĩ Quỳnh hồi tưởng.

Thành phố Đà Nẵng họp triển khai "chiến dịch Quang Trung".

Đà Nẵng tăng tốc triển khai "chiến dịch Quang Trung"

Ông Phạm Đức Ấn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng yêu cầu việc sửa chữa và xây dựng lại nhà cửa phải bảo đảm tiêu chí an toàn, bền vững, không để tình trạng nhà làm xong 2-3 năm đã hư hỏng. Tại các địa bàn khó khăn chưa triển khai được phải có phương án tạm thời cho dân ngay.

Phối cảnh cầu vượt trực thông trên tuyến đường Cổ Linh.

Làm cầu vượt trực thông dài hàng trăm mét giải quyết ùn tắc đường Cổ Linh

Do lưu lượng phương tiện lớn, đường Cổ Linh (Hà Nội) luôn trong tình trạng ùn tắc, mất trật tự an toàn giao thông, là “điểm nghẽn” phát triển kinh tế-xã hội của khu vực. Dù mới đi vào hoạt động theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, nhưng phường Long Biên đã chủ động đề xuất giải pháp giải quyết căn cơ tình trạng này.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Hồ Văn Niên cùng lãnh đạo các ban, sở, ngành của tỉnh và địa phương thực hiện nghi thức khởi công xây dựng nhà mới cho gia đình bà Hồ Thị Hương, ở xã Tây Trà.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi yêu cầu sớm hoàn thành việc xây mới và sửa chữa nhà cho người dân vùng bão lũ

Sáng 5/12, tại buổi lễ trao kinh phí hỗ trợ cho các gia đình có nhà bị hư hỏng do mưa lũ ở xã Tây Trà, đồng chí Hồ Văn Niên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi yêu cầu địa phương huy động tối đa nguồn lực, sớm hoàn thành việc xây mới, sửa chữa nhà, để các gia đình nhanh chóng ổn định chỗ ở, an cư, lạc nghiệp.

Văn phòng Làng trẻ em SOS Việt Nam.

Cần giải quyết tốt các vấn đề đặt ra khi chuyển các Làng SOS về địa phương quản lý

Gần 40 năm qua, với sự hỗ trợ của Làng trẻ em SOS quốc tế và các nhà tài trợ, Việt Nam có hơn 7.000 trẻ em, thanh, thiếu niên được nuôi dưỡng tại 17 cơ sở. Hiện nay, do nhiều nguyên nhân, nhiều Làng trẻ SOS cơ sở bị dừng nguồn tài trợ dẫn đến gặp nhiều khó khăn trong việc nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em.