Thừa Thiên Huế: Bão số 6 gây mưa to, nhiều tuyến đường ngập, nước biển dâng cao

Do ảnh hưởng của bão số 6, từ đêm 26 đến sáng 27/10, tại tỉnh Thừa Thiên Huế có mưa to, gió lớn, nước ngập cục bộ ở các tuyến đường vùng xung yếu, thấp trũng, nước biển dâng cao. Tình trạng cây đổ, biển quảng cáo gãy, hư hỏng cũng xuất hiện nhiều nơi trong tỉnh.
Bão số 6 (Trami) đã gây mưa lớn, nước biển dâng cao, gió giật mạnh tại tỉnh Thừa Thiên Huế.
Bão số 6 (Trami) đã gây mưa lớn, nước biển dâng cao, gió giật mạnh tại tỉnh Thừa Thiên Huế.

Sáng 27/10, Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, trên địa bàn tỉnh đang có gió và mưa bắt đầu mạnh dần lên. Đài khí tượng Thủy văn tỉnh và Ban Chỉ huy phòng, chống Thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh liên tục cập nhật các bản tin về diễn biến của bão số 6 để người dân biết, ứng phó với mưa bão.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Thừa Thiên Huế, do ảnh hưởng của bão số 6, khu vực đất liền tỉnh Thừa Thiên Huế kể từ sáng 27 đến ngày 29/10 có mưa to, mưa rất to và rải rác có giông; trong cơn giông cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.

Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh cho biết: Tổng lượng mưa cả đợt tại huyện miền núi A Lưới phổ biến từ 200-300mm, có nơi trên 400mm; huyện Phong Điền, Phú Lộc, Nam Đông từ 250-400mm, có nơi trên 500mm; các huyện Quảng Điền, Phú Vang, thị xã Hương Trà, Hương Thủy và TP Huế từ 200-350, có nơi trên 450mm.

Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh yêu cầu người dân trên địa bàn tỉnh kể từ hôm nay không được ra đường nhằm phòng tránh nguy hiểm do mưa bão gây ra.

Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh yêu cầu người dân trên địa bàn tỉnh kể từ hôm nay không được ra đường nhằm phòng tránh nguy hiểm do mưa bão gây ra.

Từ sáng sớm 27/10, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên Huế Hoàng Hải Minh đã ký thông báo gửi đến các đơn vị, địa phương, xã, phường, thị trấn trên địa bàn toàn tỉnh yêu cầu, người dân không được ra đường từ 7 giờ ngày 27/10/2024 (trừ các lực lượng làm nhiệm vụ và các trường hợp đặc biệt) cho đến khi có thông báo mới, để phòng, tránh rủi ro do mưa bão gây ra.

Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, do diễn biến khó lường của bão số 6, Cảng Hàng không Quốc tế Phú Bài buộc phải tạm dừng khai thác chuyến bay. Cũng trong sáng 27/10, Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế thông báo tạm ngừng đón khách tham quan tại các địa điểm thuộc Quần thể Di tích cố đô Huế đến du khách và người dân để bảo đảm an toàn.

Ghi nhận của phóng viên cho thấy, mưa lớn khiến một số tuyến đường ở các địa phương trong tỉnh này bị ngập cục bộ, khiến phương tiện qua lại khó khăn. Khu vực ven biển tỉnh Thừa Thiên Huế xuất hiện triều cường gây ngập lụt một số khu dân cư và nhiều hàng quán phục vụ khách du lịch. Một số khu vực thuộc nội thành ở TP Huế cũng bị ngập lụt cục bộ gây ách tắc giao thông đi lại.

Nhiều nhà dân dọc bờ biển phường Thuận An (TP Huế) đã bị ngập nước.

Nhiều nhà dân dọc bờ biển phường Thuận An (TP Huế) đã bị ngập nước.

Tại khu vực vùng biển thuộc các xã, phường: Thuận An (TP Huế), Phú Thuận (huyện Phú Vang) sóng biển đã tràn qua các bãi biển. Nơi đây đang bị sạt lở nặng với chiều dài gần 1 km. Những ngày qua lực lượng chức năng cố gắng đắp vá để hạn chế sạt lở. Hiện, sóng to và nước biển tràn qua, nguy cơ trôi, sạt lở đất và hư hỏng tuyến đường dọc biển, nhất là đoạn xã Phú Thuận là rất lớn. Nước biển cũng đã bắt đầu tràn qua đập Hòa Duân (phường Thuận An).

Do triều cường dâng cao khiến nhiều khu vực dân cư ở sát phá Tam Giang, đoạn gần cửa biển Thuận An tại tổ dân phố Hải Tiến (phường Thuận An) nước ngập vào tới hiên nhà. Vùng thấp trũng và đường Kinh Dương Vương (Quốc lộ 49) nước đã dâng cao khoảng 0,2-0,3m, giao thông đi lại khó khăn. Một số phương tiện chết máy khi qua đoạn đường này.

Do ảnh hưởng cơn bão số 6 đã gây gió giật mạnh, mưa lớn và cúp điện ở nhiều địa phương, nhất là các xã ven biển, đầm phá và thấp trũng trên địa bàn. Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Phú Thuận (huyện Phú Vang) Nguyễn Quang Dân cho biết, điện đã mất, gió giật mạnh kèm mưa lớn. Trước mắt, chính quyền địa phương di dời hơn 10 hộ dân đến nơi an toàn.

Cây xanh trên các tuyến đường ở thành phố Huế bị đổ ngã.

Cây xanh trên các tuyến đường ở thành phố Huế bị đổ ngã.

Tại xã Phong Bình (huyện Phong Điền), Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Trần Văn Huy cho biết: Đến 8 giờ 10 phút sáng 27/10, trên địa bàn mất điện. Gió mạnh và mưa, nhưng chưa đến mức phải triển khai phương án di dời dân. Vùng thấp trũng nhất của xã và đáng lo ngại nhất là thôn tái định cư Tân Bình. Nếu mưa bão lớn, gây lụt, 50 hộ dân, với 157 khẩu buộc phải di dời đến nơi cao hơn để tránh, trú bão lụt.

Theo ông Ngô Văn Đức, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân huyện Quảng Điền, đến 9 giờ sáng 27/10, tại vùng “rốn lũ” huyện Quảng Điền mưa vừa, gió mạnh. Thời điểm này, mưa bão chưa gây ảnh hưởng lớn đến địa bàn của huyện. Tuy nhiên, những vùng xung yếu, thấp trũng đều chủ động các phương án để ứng phó với bão số 6 một cách hiệu quả nhất.

Chánh Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên Huế Đặng Văn Hòa cho biết: Mưa với cường độ mạnh nhất tại Thừa Thiên Huế tập trung trong hai ngày từ 27 đến 28/10. Sâu trong đất liền các huyện Phong Điền, Quảng Điền, Phú Vang, Phú Lộc, thị xã Hương Trà, Hương Thủy và TP Huế từ sáng 27/10 đã có gió cấp 6, giật cấp 7-8; vùng ven biển cấp 7-8, giật cấp 9-10, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8-9, giật cấp 10-11; huyện A Lưới, Nam Đông có gió cấp 5, giật cấp 6-7. Từ ngày mai 28/10, gió trên đất liền giảm nhanh.

Trên biển, từ sáng 27 đến 29/10 có mưa bão, gió mạnh cấp 7-8, vùng gần tâm bão cấp 9, giật cấp 10-11; biển động rất mạnh. Sóng biển cao từ 2 đến 4m, vùng gần tâm bão từ 3-5m, từ đêm 27/10 giảm dần xuống ở mức từ 2-3m.

Theo dự báo, trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, tốc độ khoảng 10-15km/giờ. Trước diễn biến xấu của thời tiết, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh yêu cầu người dân cần chủ động các phương án ứng phó.

Một số hình ảnh thiệt hại ban đầu do bão số 6 và công tác khắc phục tại Thừa Thiên Huế:

Bờ biển xã Phú Thuận, huyện Phú Vang có sóng dâng cao.
Bờ biển xã Phú Thuận, huyện Phú Vang có sóng dâng cao.
Lực lượng chức năng hỗ trợ người dân tập kết tàu thuyền, tài sản, lương thực lên chỗ khô ráo.
Lực lượng chức năng hỗ trợ người dân tập kết tàu thuyền, tài sản, lương thực lên chỗ khô ráo.
Lực lượng chức năng hỗ trợ ngư dân di chuyển ghe thuyền bãi ngang đến nơi trú tránh bão an toàn.
Lực lượng chức năng hỗ trợ ngư dân di chuyển ghe thuyền bãi ngang đến nơi trú tránh bão an toàn.
Nhiều cây xanh tại thành phố Huế bị đổ ngã.
Nhiều cây xanh tại thành phố Huế bị đổ ngã.
Nhiều cây xanh tại thành phố Huế bị đổ ngã.
Lực lượng công an dọn dẹp cây xanh gãy đổ trên đường.

Lực lượng công an dọn dẹp cây xanh gãy đổ trên đường.

Gió bão quật đổ biển tuyên truyền quảng cáo.

Gió bão quật đổ biển tuyên truyền quảng cáo.

Lực lượng Công an tỉnh Thừa Thiên Huế dọn cây xanh, khắc phục ảnh hưởng bão.
Lực lượng Công an tỉnh Thừa Thiên Huế dọn cây xanh, khắc phục ảnh hưởng bão.
Cảnh báo, ngăn chặn người lưu thông qua vùng ngập lụt nguy hiểm.
Cảnh báo, ngăn chặn người lưu thông qua vùng ngập lụt nguy hiểm.

Có thể bạn quan tâm

Các tính năng chính của trợ lý ảo Chaobot AI.

Kê khai thuế hộ kinh doanh qua trợ lý ảo Chatbot AI

Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia đã mở ra định hướng chiến lược cho các cơ quan nhà nước trong việc hiện đại hóa quy trình quản lý.

Chị Nguyễn Thị Trúc bên ruộng dưa tan hoang của mình. (Ảnh: BÁ DŨNG)

Vĩnh Long khẩn trương khắc phục sự cố ngập úng, đồng hành cùng nông dân khôi phục sản xuất

Những ngày qua, hàng chục hộ dân ở ấp Hòa An, xã Hòa Hiệp, tỉnh Vĩnh Long vẫn chưa hết bàng hoàng sau sự cố tràn nước triều cường bất ngờ chiều 15/10, làm ngập sâu hàng chục hecta hoa màu và vườn cây ăn trái của người dân, nhất là diện tích dưa hấu chuẩn bị thu hoạch bị ngập sâu trong nước, rơi vào cảnh thiệt hại hoàn toàn.

Lãnh đạo Trung ương, lãnh đạo tỉnh cùng đại biểu thực hiện nghi thức Lễ truy điệu, an táng hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh qua các thời kỳ chiến tranh ở Campuchia và trong nước ngày 9/7/2026 tại tỉnh Đồng Tháp. (Ảnh: HỮU NGHĨA)

Đồng Tháp: Chiến dịch 500 ngày đêm đạt nhiều kết quả

Chiều 22/10, tỉnh Đồng Tháp tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin năm 2026 và sơ kết giai đoạn 1 Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ trên địa bàn tỉnh.

Đại biểu dự lễ bế giảng và các học viên chụp ảnh lưu niệm. (Ảnh: NGỌC ÁNH)

100% học viên lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho Công đoàn Lào đạt loại giỏi, xuất sắc

Lớp bồi dưỡng đã mở ra cơ hội hợp tác mới giữa Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội và Công đoàn Thủ đô với các tỉnh nước bạn Lào, tiếp tục là minh chứng sinh động cho mối quan hệ đoàn kết đặc biệt, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam-Lào.

Khách hàng có thêm lựa chọn mua sắm thuận tiện với các chương trình khuyến mãi được triển khai đồng thời tại điểm bán và trên kênh trực tuyến. (Ảnh: Saigon Co.op)

Saigon Co.op tạo bùng nổ với “Đại tiệc sale”

Từ ngày 22/10-11/11, Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại Thành phố Hồ Chí Minh (Saigon Co.op) tung chương trình khuyến mãi quy mô lớn, khuấy động mùa mua sắm cuối năm với hàng loạt ưu đãi giảm giá sâu, hoàn tiền, nhân ba điểm thưởng và quà tặng dành cho khách hàng.

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: HG)

Quảng Trị tìm kiếm, quy tập được 221 hài cốt liệt sĩ

Ngày 22/10, tại phường Đồng Hới, Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Quảng Trị tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2026; sơ kết giai đoạn 1 Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. 

Ở các địa phương miền núi Lâm Đồng có địa hình đồi dốc chia cắt mạnh, hạ tầng giao thông đóng vai trò then chốt trong việc kết nối, mở lối cho phát triển kinh tế-xã hội, nâng cao đời sống nhân dân.

Lâm Đồng ưu tiên nguồn lực đầu tư giao thông vùng khó

Nhiều tuyến đường ở các xã vùng sâu, vùng xa, biên giới tỉnh Lâm Đồng được ưu tiên đầu tư, nâng cấp giúp người dân đi lại thuận lợi, giảm khó khăn trong vận chuyển hàng hóa, kết nối khu dân cư với vùng sản xuất, từng bước gỡ điểm nghẽn về giao thông, tạo điều kiện để phát triển kinh tế-xã hội, nâng cao đời sống nhân dân.