Quảng Nam: 2 người bị thương, nhiều nhà dân bị tốc mái

Chiều 27/10, báo cáo nhanh từ Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Nam về tình hình thiệt hại do ảnh hưởng của bão số 6 cho thấy, bước đầu đã ghi nhận có 2 người bị thương do chằng chống nhà cửa, nhiều nhà dân bị tốc mái.
Mưa bão làm cây cối ngã đổ gây ách tắc giao thông tại huyện Tây Giang.
Mưa bão làm cây cối ngã đổ gây ách tắc giao thông tại huyện Tây Giang.

    2 người bị thương là anh Nguyễn Tấn Trí (sinh năm 1987, trú xã Bình Minh, huyện Thăng Bình) bị té trong khi chằng chống nhà ở và anh Nguyễn Văn Minh (sinh năm 1989, thôn Hà Mỹ, xã Duy Vinh, huyện Duy Xuyên) bị té gãy chân do chằng chống nhà cửa. Hiện, anh Minh đang điều trị tại bệnh viện Điện Bàn.

    Bão số 6 đã làm 6 nhà dân ở xã Lăng và xã Gari (huyện Tây Giang) bị tốc mái một phần. Hiện, những nhà bị tốc mái ở huyện Tây Giang đã được lực lượng xung kích kịp thời giúp người dân khắc phục.

    Bão số 6 cũng đã làm 7 nhà dân tại các xã: Phước Thành và Phước Hòa (huyện Phước Sơn) bị tốc mái.

    Nhiều nhà dân ở miền núi huyện Phước Sơn bị tốc mái. (Ảnh: QK)

    Nhiều nhà dân ở miền núi huyện Phước Sơn bị tốc mái. (Ảnh: QK)

    Mưa lớn trong những ngày qua, đã xuất hiện trình trạng sụt lún, nứt gẫy nền nhà, tường nhà bất thường tại khu dịch vụ kỹ thuật mổ-xét nghiệm-chẩn đoán hình ảnh của Trung tâm Y tế huyện Tây Giang, với diện tích khoảng 300m2. Ngay sau khi phát hiện, huyện Tây Giang đã chủ động phương án di dời tạm thời để bảo đảm an toàn cho cán bộ, viên chức, người lao động, bệnh nhân và phương tiện, máy móc phục vụ chuyên môn.

    Một số tuyến đường ĐX, ĐH trên địa bàn huyện Phước Sơn bị sạt lở, cây cối ngã đỗ ảnh hưởng đến lưu thông. Huyện Phước Sơn đã chỉ đạo các đơn vị chức năng và địa phương khắc phục tạm thời; đồng thời tổ chức cắm các biển cảnh báo người dân khi đi lại trên các tuyến đường này.

    Từ 3 giờ 30 phút ngày 27/10, trên địa bàn huyện Quế Sơn bị mất điện do đứt dây điện ĐZ 35kV Thăng Bình-Quế Sơn. Điện lực Quế Sơn, Phòng Kinh tế-Hạ tầng phối hợp với các cơ quan, địa phương liên quan khắc phục sự cố về điện và cắm biển, giăng dây cảnh báo khu vực nguy hiểm.

    Vết nứt ở khu vực đồi núi phía sau Khu dân cư Nà Nổ, thôn Gia Cao, xã Phước Gia (huyện Hiệp Đức) gây nguy hiểm cho 30 hộ dân nơi đây.

    Vết nứt ở khu vực đồi núi phía sau Khu dân cư Nà Nổ, thôn Gia Cao, xã Phước Gia (huyện Hiệp Đức) gây nguy hiểm cho 30 hộ dân nơi đây.

    Đáng lưu ý, mưa lớn kéo dài những ngày qua, đã xuất hiện vết nứt ở khu vực đồi núi phía sau khu dân cư Nà Nổ, thôn Gia Cao, xã Phước Gia (huyện Hiệp Đức), cách nhà ở của các hộ dân tại Khu dân cư Nà Nổ khoảng 50m. Vết nứt này, có độ sâu khoảng 1m, chiều dài vết nứt khoảng 30m dạng vòng cung bán kính 10m...

    Sau khi phát hiện, các cơ quan chức năng của huyện Hiệp Đức đã tổ chức khắc phục tạm thời; bằng cách tạo mương chia nước trên đỉnh núi phía sau Khu dân cư Nà Nổ nhằm giảm lượng nước mưa đổ về vị trí vết nứt; cắm biển cảnh báo và thông báo cho nhân dân không được tiếp cận vết nứt và quanh khu vực có nguy cơ sạt lở, đồng thời khẩn trương sơ tán toàn bộ 30 hộ, với 156 nhân khẩu tại Khu dân cư Nà Nổ, thôn Gia Cao đến Trường Tiểu học KpaKơlơng (xã Phước Gia); chuẩn bị đầy đủ lương thực, nhu yếu phẩm cần thiết để bà con ăn ở và sinh hoạt.

    Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam Hồ Quang Bửu cho biết, hiện các địa phương trong tỉnh đang tập trung rà soát, thống kê, đánh giá thiệt hại; đồng thời khẩn trương huy động lực lượng, phương tiện triển khai công tác khắc phục thiệt hại do mưa bão gây ra, sớm ổn định cuộc sống người dân...

    Mưa bão gây sạt lở đất tại huyện miền núi Tây Giang.

    Mưa bão gây sạt lở đất tại huyện miền núi Tây Giang.

    Phó Giám đốc Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Quảng Nam Nguyễn Đình Huấn cho biết, chiều nay (27/10) mực nước trên sông Vu Gia-Thu Bồn và Tam Kỳ đang lên và ở mức dưới báo động 1.

    Cụ thể, mực nước lúc 15 giờ ngày 27/10 trên sông Vu Gia tại Hội Khách 9,92m (dưới báo động1: 4,58m); Ái Nghĩa 4,77m (dưới mức báo động 1: 1,73m); sông Thu Bồn tại Nông Sơn 6,38m (dưới báo động 1: 4,62m); Giao Thủy 1,53m (dưới báo động 1: 4,97m); Câu Lâu 0,77m (dưới báo động 1: 1,23m); Hội An 0,53m (dưới báo động 1: 0,47m); sông Tam Kỳ 0,61m (dưới báo động 1: 0,1.09m).

    Khu vực cầu Thái Chấn Sơn (xã Đại Hưng, huyện Đại Lộc), nước sông dâng lên cao gây ách tắc giao thông.

    Khu vực cầu Thái Chấn Sơn (xã Đại Hưng, huyện Đại Lộc), nước sông dâng lên cao gây ách tắc giao thông.

    Lãnh đạo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Quảng Nam cảnh báo, từ chiều nay (27/10) đến ngày 28/10, các sông trên địa bàn tỉnh Quảng Nam khả năng xuất hiện một đợt lũ. Trong đợt lũ này, biên độ lũ lên ở thượng lưu đạt từ 3,0-5,0m, hạ lưu đạt từ 1,5-3,0m.

    “Tác động của lũ quét, sạt lở, ngập úng các khu tập trung đông dân cư, các vùng thấp trũng xảy ra có thể ảnh hưởng tiêu cực đến sản xuất, giao thông, đời sống, tính mạng và tài sản của nhân dân; ảnh hưởng đến các hoạt động kinh tế-xã hội của các địa phương trong tỉnh”, Phó Giám đốc Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Quảng Nam Nguyễn Đình Huấn cảnh báo.

    Có thể bạn quan tâm

    Đối diện với "giặc lửa" người lính phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ vẫn luôn bất khuất kiên cường. (Ảnh: Công an Hà Nội)

    65 năm giữ trọn lời thề giữ bình yên cho Thủ đô

    Kể từ ngày 4/10/1961, Ngày truyền thống Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, một hành trình đã được viết tiếp suốt 65 năm qua bằng tất cả lòng trung thành, bản lĩnh, trí tuệ, tinh thần trách nhiệm và cả những hy sinh thầm lặng của nhiều thế hệ Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an Thủ đô.

    Chị Lê Thị Diện, gương mặt “Tỏa sáng nghị lực Việt” năm 2026 trong một chương trình thời trang dành cho người khuyết tật. (Ảnh nhân vật cung cấp)

    Đồng hành thanh niên khuyết tật

    Gắn với các phong trào tuổi trẻ, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam luôn xác định, đồng hành hỗ trợ thanh niên khuyết tật là nhiệm vụ quan trọng. Trong đó, “Tỏa sáng nghị lực Việt” là một chương trình giàu giá trị nhân văn, lan tỏa mạnh mẽ nghị lực, truyền cảm hứng sống đẹp cho các bạn trẻ.

    [Video] Thành phố Hồ Chí Minh khuyến cáo không cố vượt vùng ngập, bảo đảm an toàn giao thông

    [Video] Thành phố Hồ Chí Minh khuyến cáo không cố vượt vùng ngập, bảo đảm an toàn giao thông

    Ngày 3/10, trước diễn biến mưa dông, mưa lớn tiếp diễn trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, Phòng Cảnh sát giao thông (PC08), Công an Thành phố khuyến cáo người dân chủ động lựa chọn lộ trình, giảm tốc độ, giữ khoảng cách an toàn và đặc biệt không cố vượt qua những khu vực ngập sâu, không nhìn rõ mặt đường.

    Hướng dẫn các tính năng số cho người dân tại địa bàn thôn Ngọc Rào, xã Phong Nha, tỉnh Quảng Trị. (Ảnh: HNV)

    Chín tháng năm 2026, ổn định đời sống dân cư, cải thiện an sinh xã hội

    Theo Cục Thống kê (Bộ Tài chính), trong 9 tháng năm 2026, tình hình đời sống dân cư duy trì ổn định, an sinh xã hội được cải thiện. Chính phủ và địa phương triển khai đồng bộ, kịp thời, hiệu quả các chính sách hỗ trợ đối với người có công, hộ nghèo, cận nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội và các nhóm dân cư gặp khó khăn.

    Tin nổi bật ngày 3/10: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Đại hội toàn quốc Hội Cựu Công an nhân dân Việt Nam lần thứ II; Tăng trưởng GDP 9 tháng năm 2026 đạt 9,01%

    Tin nổi bật ngày 3/10: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Đại hội toàn quốc Hội Cựu Công an nhân dân Việt Nam lần thứ II; Tăng trưởng GDP 9 tháng năm 2026 đạt 9,01%

    Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu Công an nhân dân Việt Nam lần thứ II; Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9/2026 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương; Tăng trưởng GDP 9 tháng năm 2026 đạt 9,01%… là một số tin tức nổi bật ngày 3/10/2026.

    Chín tháng năm 2026, lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên là 53,8 triệu người, cao hơn 697 nghìn người so cùng kỳ năm 2025. (Ảnh: HNV)

    Thị trường lao động 9 tháng năm 2026 khả quan

    Theo Cục Thống kê (Bộ Tài chính), 9 tháng qua, quy mô lực lượng lao động, số người có việc làm và thu nhập bình quân của người lao động đều tăng so cùng kỳ năm 2025. Tỷ lệ thất nghiệp duy trì ở mức 2,22%; tỷ lệ thiếu việc làm trong độ tuổi lao động là 1,53%, thấp hơn so cùng kỳ năm 2025.

    Quang cảnh hội nghị tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của các doanh nghiệp, nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh. (Ảnh: HIỂN CỪ)

    Quảng Ngãi yêu cầu chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương dự họp

    Chiều 3/10, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Quốc Việt cho biết, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị và lãnh đạo xã, phường, đặc khu thực hiện nghiêm việc đăng ký thành phần tham dự các phiên họp do lãnh đạo tỉnh chủ trì theo đúng thời hạn, đúng thành phần yêu cầu.

    Hiện trạng nhà của gia đình bà Nguyễn Thị Tố Nga bị bong gạch, sụt lún gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt của gia đình. (Ảnh: CTV)

    Dân kêu cứu vì đường thoát nước gây ngập, sụt lún nền nhà nghiêm trọng

    Dưới sàn nhà của người dân xuất hiện đường thoát nước, khi mưa lớn gây xói lở, ngập dãy phòng trọ, sụt lún nền nhà, bong gạch gây ảnh hưởng nghiêm trọng sinh hoạt, thậm chí có nguy cơ sập nhà. Sự việc đã được phản ánh với chính quyền địa phương nhiều lần nhưng vẫn chưa được hỗ trợ giải quyết một cách triệt để.

    Đoàn công tác giao lưu với Đội xung kích phòng, chống thiên tai phường Linh Sơn, Thái Nguyên. (Ảnh: Đại sứ quán Australia tại Việt Nam)

    Australia và UNDP chung tay hỗ trợ tỉnh Thái Nguyên khắc phục hậu quả bão lũ

    Đoàn công tác gồm đại diện Đại sứ quán Australia tại Việt Nam, Chương trình phát triển Liên hợp quốc (UNDP), Cục quản lý đê điều và phòng, chống thiên tai (VDDMA), Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa đến Thái Nguyên để đánh giá tiến độ, kết quả của hoạt động phục hồi sau thiên tai do Australia và UNDP phối hợp triển khai.

    Người dân dũng cảm dùng búa phá mái nhà cứu người thoát nạn trong vụ cháy tại phường Hoàng Mai (Hà Nội). (Ảnh: HÀ NHUNG)

    Huy động sức mạnh toàn dân tham gia phòng cháy, chữa cháy

    Huy động sức mạnh của người dân trong phòng cháy, chữa cháy luôn là nội dung được truyền tải trong mỗi dịp hưởng ứng Ngày Toàn dân phòng cháy, chữa cháy 4/10. Từ ý thức, sự phối hợp của mỗi cá nhân sẽ tạo nên một thế trận từ nhân dân, của nhân dân, trở thành tấm khiên giáp kiên cố đối mặt với hỏa hoạn khi không may xảy ra.