Lạng Giang xây dựng đô thị xanh, nông nghiệp sinh thái

Nắm bắt xu hướng phát triển đô thị xanh, nông nghiệp sinh thái, huyện Lạng Giang (Bắc Giang) đang tập trung bắt tay vào thực hiện để bắt kịp xu hướng này. Đây là việc hoàn toàn mới, có nhiều khó khăn, địa phương chưa có kinh nghiệm, do vậy mỗi bước đi đều cần hết sức thận trọng và tuân thủ đúng quy hoạch.
Bộ mặt đô thị thị trấn Vôi, huyện Lạng Giang ngày càng xanh, sạch, đẹp.
Bộ mặt đô thị thị trấn Vôi, huyện Lạng Giang ngày càng xanh, sạch, đẹp.

Là cán bộ công tác lâu năm trong ngành nông nghiệp, hiện đã nghỉ chế độ hưu trí nhưng ông Vũ Đình Phượng, nguyên Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Giang luôn quan tâm, dõi theo những bước phát triển của quê hương.

Khi được mời tham gia ý kiến cho “chiến lược” xây dựng đô thị xanh, nông nghiệp sinh thái, ông Phượng không giấu được niềm vui vì đây là những vấn đề tâm huyết, hướng đi mới của huyện.

Ông Phượng cho biết: “Lạng Giang có điều kiện tự nhiên, vị trí địa lý, khí hậu, đất đai đa dạng, phong phú, thuận lợi; hạ tầng giao thông kết nối nội, ngoại vùng được đầu tư nhiều trong những năm qua, có những di tích lịch sử và di sản văn hóa giá trị là tiềm năng để phát triển nông nghiệp sinh thái gắn với du lịch”.

Được biết, Lạng Giang có nhiều xã về đích nông thôn mới nâng cao, đặc biệt có 67 thôn đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, cao nhất toàn tỉnh. Huyện đặt mục tiêu trở thành huyện nông thôn mới nâng cao vào năm 2024, phấn đấu hoàn thành trước 1 năm so với nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 22 đã đề ra. Hằng năm, tổng giá trị sản xuất ngành nông, lâm, thủy sản của huyện đạt hơn 2.400 tỷ đồng.

Bước đầu, huyện hình thành và xây dựng mở rộng các vùng sản xuất lúa tập trung, thực hiện mô hình liên kết giữa sản xuất với tiêu thụ tại các xã: Đào Mỹ, Nghĩa Hưng, Mỹ Thái, Tân Hưng, An Hà, Hương Lạc, thị trấn Kép... vùng sản xuất rau sạch, rau chế biến tại các xã Xuân Hương, Quang Thịnh, Xương Lâm… Đây là tiền đề vững chắc để xây dựng nông nghiệp sinh thái.

Việc triển khai thực hiện xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, thôn nông thôn mới kiểu mẫu đã làm thay đổi cơ bản bộ mặt nông thôn. Đặc biệt là hạ tầng giao thông nông thôn, trường học, cơ sở văn hóa, cảnh quan môi trường nông thôn được xây dựng theo hướng sáng, xanh, sạch, đẹp.

Đồng chí Bùi Đức Hùng, Trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện cho biết, việc xây dựng nông thôn sinh thái trên địa bàn là nội dung mới, chưa có mô hình, tiêu chí cụ thể. Do đó, huyện tập trung vào phát triển nông nghiệp hữu cơ và nông nghiệp công nghệ cao.

Hiện nay, toàn huyện có 47 mô hình được hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, trong đó, có 12 mô hình trồng nấm hỗ trợ xây dựng nhà xưởng, kho lạnh, nồi hơi, máy móc thiết bị để sản xuất nấm ứng dụng công nghệ cao; 20 mô hình trồng trọt hỗ trợ xây dựng nhà lưới, lắp đặt thiết bị tưới công nghệ cao; 3 mô hình chăn nuôi, thủy sản hỗ trợ xây dựng theo công nghệ chuồng lạnh, đầu tư trang bị máy móc hiện đại và ứng dụng công nghệ thông tin vào vận hành sản xuất; 12 mô hình trồng hoa hỗ trợ nhà màng, hệ thống tưới tự động, lưới cắt nắng, nhà sơ chế, bảo quản. Đến nay, các mô hình đều khẳng định hiệu quả sản xuất vượt trội và được người dân hưởng ứng nhân rộng.

Thời gian tới, huyện tiếp tục thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng, phát triển bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới. Tiếp tục tập trung đầu tư vào kết cấu hạ tầng; phát triển sản phẩm có lợi thế, khả năng cạnh tranh và thị trường tiêu thụ. Tạo điều kiện để nông dân thay đổi nhận thức, tư duy sản xuất, tiếp cận trực tiếp với tư duy kinh tế nông nghiệp bằng cách đẩy mạnh tuyên truyền, giới thiệu gương điển hình, mô hình hợp tác, liên kết tiêu biểu để tạo sức lan tỏa; tuyên truyền về nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh, chuyển đổi số.

Đối với nội dung phát triển đô thị xanh, quy hoạch tỉnh Bắc Giang thời kỳ 2021-2030 đã định hướng huyện Lạng Giang thuộc vùng trọng điểm kinh tế phía bắc của tỉnh, lấy thị trấn Vôi là đô thị trung tâm vùng, đóng vai trò quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của vùng và toàn tỉnh.

Thị trấn Vôi chú trọng mở rộng không gian công cộng, mặt nước, cây xanh.

Thị trấn Vôi chú trọng mở rộng không gian công cộng, mặt nước, cây xanh.

Mục tiêu đến năm 2030 là đẩy mạnh phát triển hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, thu hút đầu tư nâng cấp đô thị tại 2 thị trấn Vôi và Kép trở thành đô thị loại IV và thành lập các thị trấn mới gồm: Thái Đào, Tân Dĩnh, Tân Hưng đạt đô thị loại V; xây dựng Lạng Giang trở thành đô thị xanh, sinh thái.

Để đạt được mục tiêu chung, huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện và Đảng ủy, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn đã xây dựng, ban hành các kế hoạch cả giai đoạn và kế hoạch chi tiết theo từng năm, xác định rõ nội dung, lộ trình, thời gian thực hiện, tập trung đầu tư, bố trí nguồn lực.

Mục tiêu đến năm 2030 là đẩy mạnh phát triển hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, thu hút đầu tư nâng cấp đô thị tại 2 thị trấn Vôi và Kép trở thành đô thị loại IV và thành lập các thị trấn mới gồm: Thái Đào, Tân Dĩnh, Tân Hưng đạt đô thị loại V; xây dựng Lạng Giang trở thành đô thị xanh, sinh thái.

Tổng kinh phí thực hiện phát triển đô thị giai đoạn 2021-2025 gần 9.250 tỷ đồng, trong đó ngân sách tỉnh 9,9 tỷ đồng; ngân sách huyện gần 5.215 tỷ đồng; còn lại là thu hút đầu tư của doanh nghiệp và vốn khác.

Nhờ được đầu tư, đến nay thị trấn Vôi đạt 82,43 điểm, thị trấn Kép đạt 66,92 điểm so với tiêu chí đô thị loại IV. Các xã xây dựng đô thị loại V đạt cao nhất là xã Tân Dĩnh (đạt 72,32 điểm).

Đồng chí Thân Hải Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện trao đổi, trên cơ sở định hướng chung phát triển vùng, tỉnh, tầm nhìn cho huyện đến năm 2040 là “Xây dựng huyện Lạng Giang trở thành đô thị xanh, phát triển bền vững, cực tăng trưởng kinh tế quan trọng của cửa ngõ phía đông bắc tỉnh Bắc Giang”, huyện tập trung phát triển đô thị, thu hút nguồn lực xã hội để tạo động lực phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, công nghiệp.

Huyện xác định xây dựng Lạng Giang thành đô thị xanh, sinh thái, hiện đại là hướng tới sự phát triển bền vững, nâng cao chất lượng các dịch vụ đô thị và lấy người dân làm trung tâm, đáp ứng nhu cầu và nâng cao chất lượng sống của người dân là mục tiêu chính, đồng chí Thân Hải Nam nhấn mạnh.

Có thể bạn quan tâm

Trung tướng Hồ Văn Thái, Chính ủy Quân khu 9 trực tiếp nâng thùng mẫu hài cốt liệt sĩ trong nghi thức vận chuyển, bàn giao phục vụ giám định ADN. (Ảnh: PHƯƠNG VŨ)

An Giang: Đưa 4.762 mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN

Ngày 5/10, tại sân bay quốc tế Cần Thơ, 4.762 mẫu hài cốt liệt sĩ được lấy tại các nghĩa trang trên địa bàn tỉnh An Giang cùng hàng nghìn mẫu của các tỉnh, thành phố trong Quân khu 9 đã được vận chuyển bằng máy bay quân sự ra Hà Nội phục vụ giám định ADN, tiếp tục hành trình xác định danh tính các liệt sĩ còn thiếu thông tin.

Toàn cảnh lễ dâng hương, dâng hoa trước khi vận chuyển. (Ảnh: HỮU TÀI)

Quân khu 9 phối hợp tổ chức vận chuyển mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN bằng máy bay quân sự

Ngày 5/10, tại Sân bay quốc tế Cần Thơ, Bộ Tư lệnh Quân khu 9 phối hợp Quân chủng Phòng không-Không quân và Thành ủy, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Cần Thơ, Cà Mau, An Giang, Vĩnh Long, Đồng Tháp tổ chức vận chuyển, bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN để xác định danh tính liệt sĩ.

Đối diện với "giặc lửa" người lính phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ vẫn luôn bất khuất kiên cường. (Ảnh: Công an Hà Nội)

65 năm giữ trọn lời thề giữ bình yên cho Thủ đô

Kể từ ngày 4/10/1961, Ngày truyền thống Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, một hành trình đã được viết tiếp suốt 65 năm qua bằng tất cả lòng trung thành, bản lĩnh, trí tuệ, tinh thần trách nhiệm và cả những hy sinh thầm lặng của nhiều thế hệ Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an Thủ đô.

Chị Lê Thị Diện, gương mặt “Tỏa sáng nghị lực Việt” năm 2026 trong một chương trình thời trang dành cho người khuyết tật. (Ảnh nhân vật cung cấp)

Đồng hành thanh niên khuyết tật

Gắn với các phong trào tuổi trẻ, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam luôn xác định, đồng hành hỗ trợ thanh niên khuyết tật là nhiệm vụ quan trọng. Trong đó, “Tỏa sáng nghị lực Việt” là một chương trình giàu giá trị nhân văn, lan tỏa mạnh mẽ nghị lực, truyền cảm hứng sống đẹp cho các bạn trẻ.

[Video] Thành phố Hồ Chí Minh khuyến cáo không cố vượt vùng ngập, bảo đảm an toàn giao thông

[Video] Thành phố Hồ Chí Minh khuyến cáo không cố vượt vùng ngập, bảo đảm an toàn giao thông

Ngày 3/10, trước diễn biến mưa dông, mưa lớn tiếp diễn trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, Phòng Cảnh sát giao thông (PC08), Công an Thành phố khuyến cáo người dân chủ động lựa chọn lộ trình, giảm tốc độ, giữ khoảng cách an toàn và đặc biệt không cố vượt qua những khu vực ngập sâu, không nhìn rõ mặt đường.

Hướng dẫn các tính năng số cho người dân tại địa bàn thôn Ngọc Rào, xã Phong Nha, tỉnh Quảng Trị. (Ảnh: HNV)

Chín tháng năm 2026, ổn định đời sống dân cư, cải thiện an sinh xã hội

Theo Cục Thống kê (Bộ Tài chính), trong 9 tháng năm 2026, tình hình đời sống dân cư duy trì ổn định, an sinh xã hội được cải thiện. Chính phủ và địa phương triển khai đồng bộ, kịp thời, hiệu quả các chính sách hỗ trợ đối với người có công, hộ nghèo, cận nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội và các nhóm dân cư gặp khó khăn.

Tin nổi bật ngày 3/10: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Đại hội toàn quốc Hội Cựu Công an nhân dân Việt Nam lần thứ II; Tăng trưởng GDP 9 tháng năm 2026 đạt 9,01%

Tin nổi bật ngày 3/10: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Đại hội toàn quốc Hội Cựu Công an nhân dân Việt Nam lần thứ II; Tăng trưởng GDP 9 tháng năm 2026 đạt 9,01%

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu Công an nhân dân Việt Nam lần thứ II; Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9/2026 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương; Tăng trưởng GDP 9 tháng năm 2026 đạt 9,01%… là một số tin tức nổi bật ngày 3/10/2026.

Chín tháng năm 2026, lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên là 53,8 triệu người, cao hơn 697 nghìn người so cùng kỳ năm 2025. (Ảnh: HNV)

Thị trường lao động 9 tháng năm 2026 khả quan

Theo Cục Thống kê (Bộ Tài chính), 9 tháng qua, quy mô lực lượng lao động, số người có việc làm và thu nhập bình quân của người lao động đều tăng so cùng kỳ năm 2025. Tỷ lệ thất nghiệp duy trì ở mức 2,22%; tỷ lệ thiếu việc làm trong độ tuổi lao động là 1,53%, thấp hơn so cùng kỳ năm 2025.

Quang cảnh hội nghị tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của các doanh nghiệp, nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh. (Ảnh: HIỂN CỪ)

Quảng Ngãi yêu cầu chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương dự họp

Chiều 3/10, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Quốc Việt cho biết, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị và lãnh đạo xã, phường, đặc khu thực hiện nghiêm việc đăng ký thành phần tham dự các phiên họp do lãnh đạo tỉnh chủ trì theo đúng thời hạn, đúng thành phần yêu cầu.

Hiện trạng nhà của gia đình bà Nguyễn Thị Tố Nga bị bong gạch, sụt lún gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt của gia đình. (Ảnh: CTV)

Dân kêu cứu vì đường thoát nước gây ngập, sụt lún nền nhà nghiêm trọng

Dưới sàn nhà của người dân xuất hiện đường thoát nước, khi mưa lớn gây xói lở, ngập dãy phòng trọ, sụt lún nền nhà, bong gạch gây ảnh hưởng nghiêm trọng sinh hoạt, thậm chí có nguy cơ sập nhà. Sự việc đã được phản ánh với chính quyền địa phương nhiều lần nhưng vẫn chưa được hỗ trợ giải quyết một cách triệt để.

Đoàn công tác giao lưu với Đội xung kích phòng, chống thiên tai phường Linh Sơn, Thái Nguyên. (Ảnh: Đại sứ quán Australia tại Việt Nam)

Australia và UNDP chung tay hỗ trợ tỉnh Thái Nguyên khắc phục hậu quả bão lũ

Đoàn công tác gồm đại diện Đại sứ quán Australia tại Việt Nam, Chương trình phát triển Liên hợp quốc (UNDP), Cục quản lý đê điều và phòng, chống thiên tai (VDDMA), Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa đến Thái Nguyên để đánh giá tiến độ, kết quả của hoạt động phục hồi sau thiên tai do Australia và UNDP phối hợp triển khai.