Long An đẩy mạnh kết nối giao thương, xúc tiến xuất khẩu

Ngày 25/10, Ủy ban nhân dân tỉnh Long An phối hợp Bộ Công thương tổ chức “Hội nghị kết nối giao thương, xúc tiến xuất khẩu Long An năm 2023”.
Thứ trưởng Bộ Công thương Phan Thị Thắng phát biểu hội nghị.
Thứ trưởng Bộ Công thương Phan Thị Thắng phát biểu hội nghị.

Thứ trưởng Công thương Phan Thị Thắng; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Long An Nguyễn Văn Út; lãnh đạo Vụ Thị trường châu Á-châu Phi; Vụ châu Âu-châu Mỹ, Cục Xúc tiến thương mại, Cục Xuất nhập khẩu, Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số và các Tham tán Thương mại Việt Nam tại các nước: Nhật Bản, UAE, Singapore, Bắc Kinh-Trung Quốc, Nam Ninh-Trung Quốc tham dự trực tiếp tại hội nghị.

Cùng với đó, tại các điểm cầu trực tuyến có lãnh đạo Thương vụ Việt Nam tại các nước: Hoa Kỳ, Ấn Độ, Quảng Châu-Trung Quốc, Osaka-Nhật Bản, Indonesia tham dự.

Long An hiện có hơn 900 doanh nghiệp xuất, nhập khẩu. Hàng hóa của các doanh nghiệp đã xuất khẩu đến 110 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới, đứng đầu vùng đồng bằng sông Cửu Long và đứng thứ 13/63 tỉnh, thành phố trong cả nước. Tuy nhiên, trong 9 tháng qua hoạt động xuất, nhập của Long An gặp nhiều khó khăn, kim ngạch xuất khẩu giảm 2,16% so cùng kỳ, nhập khẩu giảm 28%.

Quang cảnh hội nghị kết nối giao thương, xúc tiến xuất khẩu.

Quang cảnh hội nghị kết nối giao thương, xúc tiến xuất khẩu.

Để vực lại đà tăng trưởng xuất, nhập khẩu, tạo điều kiện để doanh nghiệp xuất khẩu có cơ hội gặp gỡ các nhà nhập khẩu, các hệ thống phân phối, phát triển xuất khẩu qua sàn thương mại điện tử, Long An đã tổ chức “Hội nghị kết nối giao thương, xúc tiến xuất khẩu Long An 2023”.

Tại hội nghị, Bộ Công thương cho biết, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa của nước ta trong 9 tháng qua đạt 497,66 tỷ USD, giảm 11% so cùng kỳ năm trước, trong đó, xuất khẩu giảm 8,2%, nhập khẩu giảm 13,8%.

Lãnh đạo Tham tán Thương mại Việt Nam tại Singapore phát biểu tham luận.

Lãnh đạo Tham tán Thương mại Việt Nam tại Singapore phát biểu tham luận.

Về tổng thể, xuất, nhập khẩu chưa đạt được mức tăng của năm trước nhưng đang trong xu hướng tích cực hơn khi quý III/2023 tăng 11% so quý II. Long An là một trong các tỉnh rất nỗ lực trong việc ổn định sản xuất, chủ động trong việc xuất khẩu sản phẩm nông sản, thực phẩm, dệt may…

Tại hội nghị, Thứ trưởng Công thương Phan Thị Thắng cho biết, để góp phần tháo gỡ khó khăn cho các nhà sản xuất, xuất khẩu trong bối cảnh thị trường tiêu thụ vẫn còn khó khăn, Bộ Công thương tiếp tục đồng hành cùng các địa phương nói chung, Long An nói riêng đẩy mạnh hoạt động xúc tiến xuất khẩu, xúc tiến thương mại, kết nối giao thương trong việc tiêu thụ các sản phẩm thế mạnh tại thị trường trong nước và quốc tế, với sự vào cuộc quyết liệt của hệ thống cơ quan Thương vụ Việt Nam tại tất cả các khu vực trên thế giới.

Đối với Long An, Thứ trưởng Công thương Phan Thị Thắng đề nghị, tỉnh tiếp tục ưu tiên nguồn lực cho xúc tiến thương mại và chỉ đạo, tạo điều kiện cho Sở Công thương, cơ quan xúc tiến thương mại địa phương tiếp tục phối hợp Bộ Công thương đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển, đa dạng hóa thị trường xuất khẩu. Đẩy mạnh các phương thức xúc tiến thương mại thông qua nền tảng số, trên môi trường thương mại điện tử.

Tiếp tục duy trì thị phần xuất khẩu tại các thị trường lớn như Hoa Kỳ, thị trường truyền thống Đông Bắc Á, EU, ASEAN; đẩy mạnh khai thác thị trường ngách, thị trường châu Phi, Nam Á còn rất nhiều dư địa.

Lãnh đạo Bộ Công thương và tỉnh Long An chứng kiến ký kết giao thương, xúc tiến xuất khẩu của Sở Công thương Long An với các doanh nghiệp.

Lãnh đạo Bộ Công thương và tỉnh Long An chứng kiến ký kết giao thương, xúc tiến xuất khẩu của Sở Công thương Long An với các doanh nghiệp.

Long An cần tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp tận dụng các cam kết trong các Hiệp định FTA, nhất là các Hiệp định CPTPP, EVFTA, UKVFTA để đẩy mạnh xuất khẩu, thông qua hướng dẫn áp dụng quy tắc xuất xứ, thuận lợi hóa thủ tục cấp giấy chứng nhận xuất xứ ưu đãi để khai thác các cơ hội từ các Hiệp định.

Đẩy mạnh công tác hỗ trợ doanh nghiệp xuất khẩu qua kênh thương mại điện tử xuyên biên giới và tổ chức kết nối giúp các doanh nghiệp trong nước tham gia chuỗi cung ứng của các doanh nghiệp lớn toàn cầu, tham gia sâu vào hệ thống phân phối ở nước ngoài.

Có thể bạn quan tâm

Nghệ nhân chế tác phụ kiện bạc tại tỉnh Hồ Nam, miền trung Trung Quốc. (Ảnh: Xinhua)

Ngày 6/12, giá bạc khôi phục đà tăng

Tính đến 10 giờ 10 phút sáng 6/12 (giờ Việt Nam), giá bạc khôi phục đà tăng, giao dịch quanh mức 58,273 USD/ounce. Cùng chiều với giá bạc thế giới, nhiều doanh nghiệp trong nước như: Phú Quý, Ancarat, Sacombank… đồng loạt điều chỉnh tăng giá bạc giao dịch ở hai chiều mua-bán.

Vận hành nhà máy điện rác ở Gia Bình, Bắc Ninh. (Ảnh NAM PHONG)

Thúc đẩy các dự án đầu tư xanh

Trong hành trình hiện thực hóa cam kết Net Zero vào năm 2050, bên cạnh các chính sách chung, những chính sách cụ thể thúc đẩy đầu tư xanh giữ vai trò then chốt. Thách thức lớn nhất hiện nay là ngoài yêu cầu về kỹ thuật, hạ tầng, cơ chế phối hợp và nhân lực, các dự án xanh luôn cần nguồn vốn rất lớn.

ESG đã trở thành yêu cầu bắt buộc đối với doanh nghiệp muốn duy trì tính cạnh tranh, thu hút nhà đầu tư và phát triển bền vững. (Ảnh: Đỗ Bảo)

Thực hành ESG cần sự đột phá

Những năm gần đây, Đảng và Nhà nước liên tục ban hành các chủ trương, chính sách, định hướng quan trọng thúc đẩy kinh tế xanh và thực hành ESG (Môi trường-Xã hội-Quản trị); trong đó, nổi bật là Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050.

[Video] Tuyến Cát Linh – Hà Đông vận hành hệ thống soát vé tự động không dùng tiền mặt

[Video] Tuyến Cát Linh – Hà Đông vận hành hệ thống soát vé tự động không dùng tiền mặt

Sáng 5/12, tại ga Cát Linh, tuyến đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông chính thức vận hành hệ thống kiểm soát vé tự động. Hệ thống được lắp đặt đồng bộ tại các nhà ga, cho phép hành khách thanh toán bằng căn cước công dân gắn chip, mã QR, thẻ ngân hàng quốc tế cùng nhiều phương thức điện tử khác.

Sản xuất phân bón tại Công ty cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc.

Tái cấu trúc công nghệ sản xuất hóa chất

Giám đốc Công ty cổ phần DAP số 2 - Vinachem Vũ Việt Tiến cho biết, những tháng đầu năm, đơn vị đối diện nhiều khó khăn như giá nguyên liệu phục vụ sản xuất tăng cao, quặng tuyển apatit thiếu, chất lượng suy giảm so với thiết kế.

Người dân tỉnh Quảng Ninh nuôi trồng thủy sản trên biển.

Nâng sức cạnh tranh cho nghề nuôi trồng thủy sản biển

Việt Nam có đường bờ biển dài, nhiều đảo, vịnh, đầm, phá… tạo điều kiện thuận lợi để phát triển đa dạng các loại hình nuôi trồng thủy sản. Hiện nay, nhiều hợp tác xã, nhân dân tại các địa phương ven biển đang ứng dụng công nghệ mới vào nuôi trồng thủy sản giúp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và thu nhập.

Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi) tiếp tục được điều chỉnh để phù hợp hơn với mức độ sống của người dân hiện nay. (Ảnh: minh họa)

Đề xuất những điểm đột phá về ngưỡng chịu thuế và biểu thuế tại Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi)

Trên cơ sở ý kiến của các đại biểu Quốc hội, các chuyên gia, nhà khoa học, Bộ Tài chính đã phối hợp với các cơ quan có liên quan hoàn thiện quy định về thuế thu nhập cá nhân, theo đó đề xuất sửa đổi về ngưỡng chịu thuế, biểu thuế suất tại Dự thảo Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi).

Đại diện lãnh đạo các đơn vị ký kết biên bản hợp tác giai đoạn 2026-2030.

Phát triển mô hình kinh tế nông nghiệp hữu cơ, tuần hoàn liên kết chuỗi giá trị tại Hà Tĩnh

Sáng 5/12, Hội Người cao tuổi Việt Nam phối hợp Hội Nông nghiệp tuần hoàn Việt Nam, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh và Tập đoàn Quế Lâm tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả giai đoạn I và triển khai hợp tác giai đoạn II về phát triển nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp tuần hoàn tại Hà Tĩnh giai đoạn 2026–2030.

Ảnh minh họa.

Bất động sản dẫn nhịp kéo thị trường, VN-Index giữ được sắc xanh dù áp lực bán lan rộng

Phiên giao dịch ngày 5/12, thị trường chứng khoán Việt Nam giao dịch trong sắc đỏ, thanh khoản toàn thị trường giảm, nhưng VN‑Index vẫn duy trì đà tăng với 1.741,32 điểm. Bất động sản là tâm điểm kéo thị trường, tuy nhiên sắc đỏ lan rộng tại các ngành khác, cho thấy áp lực điều chỉnh ở các nhóm vốn hóa lớn vẫn hiện hữu.