Lời Người vọng mãi ngàn năm

Cách đây 65 năm, Bác Hồ kính yêu ra thăm quân và dân đảo Cô Tô. Những lời căn dặn của Người về đoàn kết, xây dựng đời sống mới, phát triển sản xuất, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo đã trở thành động lực tinh thần to lớn, soi đường cho quân và dân trên đảo Cô Tô vượt qua khó khăn, gian khổ, xây dựng đảo ngày càng phát triển.

Toàn cảnh Đặc khu Cô Tô nhìn từ trên cao.
Toàn cảnh Đặc khu Cô Tô nhìn từ trên cao.

Cô Tô là hòn đảo duy nhất trong hàng nghìn hòn đảo của Việt Nam vinh dự được Bác Hồ đồng ý cho dựng tượng của Người lúc sinh thời. Đó là hình ảnh Bác tươi cười vẫy tay chào cùng lá cờ đỏ sao vàng tung bay trên biển trời Đông Bắc của Tổ quốc - chính là cột mốc trường tồn nơi biển đảo tiền tiêu tuyến đầu Tổ quốc. Hình ảnh của Bác đã trở thành hình ảnh thân thuộc, khắc sâu trong tâm khảm của quân và dân đảo Cô Tô.

dk-3.jpg
Lễ thượng cờ trên đặc khu Cô Tô.

Đã 65 năm kể từ ngày Bác Hồ ra thăm đảo, thực hiện lời Bác dặn, bằng trí tuệ, sự năng động sáng tạo của nhân dân, cán bộ, đảng viên và chiến sĩ các lực lượng vũ trang đặc khu Cô Tô đã học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách của Người, quyết tâm xây dựng Cô Tô phát triển, vươn lên trở thành một điển hình về vượt khó, tập trung nguồn lực để đầu tư phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Thực hiện lời dạy của Bác, Cô Tô xác định không đánh đổi môi trường lấy mục tiêu tăng trưởng mà sẽ coi trọng phát triển kinh tế gắn với giải quyết tốt các vấn đề xã hội, không ngừng nâng cao dân trí và đời sống của người dân; kết hợp phát triển kinh tế với bảo vệ, tái tạo tài nguyên và bảo vệ môi trường sinh thái để phát triển bền vững. Bên cạnh đó, Cô Tô gắn kết chặt chẽ sự phát triển của đặc khu với sự phát triển trong khu vực, cùng với các trung tâm năng động, phát triển là Hạ Long, Khu kinh tế Vân Đồn, Móng Cái và vành đai kinh tế ven biển Vịnh Bắc Bộ, hướng đến mục tiêu xây dựng đặc khu Cô Tô thật sự trở thành đảo ngọc tỏa sáng nơi tiền tiêu Đông Bắc của Tổ quốc.

dk-5.jpg
Cầu cảng ở đặc khu Cô Tô.

Bí thư đặc khu Cô Tô Lê Ngọc Hân cho biết: “Đặc khu xác định phát triển bền vững phải gắn với quy hoạch và các chiến lược mang tính đột phá, toàn diện, cụ thể nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu duy trì địa bàn an toàn, xây dựng và phát huy lợi thế các ngành kinh tế biển gắn với phát triển mạnh dịch vụ du lịch, nhanh, bền vững; đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh, bảo tồn và phát huy các giá trị đặc sắc của văn hóa, con người Cô Tô”.

dk-7.jpg
Bí thư đặc khu Cô Tô Lê Ngọc Hân báo cáo tại Lễ báo công dâng Bác ở Quảng trường Ba Đình, Hà Nội.

Sau gần 1 năm thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp và chuyển sang vận hành theo mô hình đặc khu, Cô Tô đang bước vào giai đoạn phát triển mới với khát vọng vươn lên mạnh mẽ từ lợi thế biển đảo tiền tiêu. Bộ máy chính quyền được sắp xếp tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả hơn, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác quản lý, điều hành và phục vụ nhân dân. Tư duy phát triển được đổi mới theo hướng hiện đại, lấy người dân và du khách làm trung tâm, gắn phát triển kinh tế với bảo vệ môi trường sinh thái và giữ gìn chủ quyền biển đảo.

dk-6.jpg
Đoàn đại biểu đặc khu Cô Tô long trọng tổ chức Lễ báo công dâng Bác tại Quảng trường Ba Đình, Hà Nội.

Công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số, xây dựng chính quyền số tiếp tục được đẩy mạnh; môi trường đầu tư, kinh doanh ngày càng thông thoáng, thu hút nhiều nguồn lực phát triển hạ tầng, dịch vụ và du lịch chất lượng cao. Đặc biệt, cơ cấu kinh tế của đặc khu tiếp tục chuyển dịch tích cực, trong đó khu vực dịch vụ, du lịch giữ vai trò chủ đạo, chiếm 68,5%; công nghiệp, xây dựng chiếm 19,3%; nông-lâm-thủy sản chiếm 12,2%; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ trong quý I năm 2026 đạt khoảng 57 tỷ đồng và tốc độ tăng trưởng kinh tế tăng 16,5% so với cùng kỳ.

Phát huy lợi thế đặc biệt về biển đảo, những năm qua, đặc khu Cô Tô luôn xác định kinh tế biển là trụ cột quan trọng trong chiến lược phát triển. Trong đó lĩnh vực ngư nghiệp tiếp tục duy trì ổn định, góp phần bảo đảm sinh kế cho người dân và giữ gìn thế mạnh truyền thống của địa phương. Quý I năm 2026, tổng sản lượng thủy sản đạt khoảng 1.766 tấn, trong đó, sản lượng khai thác đạt khoảng 1.640 tấn, bằng 105,8% so với cùng kỳ năm 2025; sản lượng nuôi trồng đạt 126 tấn, bằng 113,51% so với cùng kỳ.

dk-13.jpg
Mô hình nuôi trồng thủy sản tập trung của Công ty Cổ phần Mực nhảy Biển Đông đang được triển khai tại đặc khu Cô Tô.

Mới đây, dự án Khu nuôi trồng thủy sản tập trung của Công ty Cổ phần Mực nhảy Biển Đông đang bắt đầu triển khai trên diện tích hơn 200ha, tổng mức đầu tư hơn 65,8 tỷ đồng, sản lượng dự kiến đạt khoảng 670 tấn/năm. Mô hình này được kỳ vọng góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế biển theo hướng bền vững, hiện đại, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế vùng biển Cô Tô, tạo động lực chuyển đổi phương thức sản xuất từ khai thác sang nuôi trồng thủy sản công nghệ cao, nâng cao giá trị kinh tế từ tài nguyên biển và góp phần bảo vệ nguồn lợi thủy sản.

Đặc biệt, tỉnh Quảng Ninh đã chấp nhận chủ trương đầu tư Nhà máy điện gió Quảng Ninh 4 trên đảo Cô Tô có công suất thiết kế 50MW, với tổng vốn đầu tư hơn 2.364 tỷ đồng. Dự án sử dụng khoảng 11,95ha đất, mặt nước; Các hạng mục đầu tư gồm hệ thống tua-bin gió, trạm biến áp, đường dây 110kV và các công trình phụ trợ liên quan; dự án được kỳ vọng góp phần vào nhiệm vụ phát triển các nguồn năng lượng sơ cấp theo hướng tăng cường khả năng tự chủ, đa dạng hóa, bảo đảm tính hiệu quả, tin cậy và bền vững; bổ sung điện cấp nguồn cho hệ thống điện miền bắc. Đồng thời, cung cấp nguồn điện sạch không phát thải, thực hiện cam kết quốc gia tự nguyện về cắt giảm khí nhà kính NDC.

anh-dien-gio-4.jpg
Nhà máy điện gió Quảng Ninh 4 tại đặc khu Cô Tô. (Hình ảnh mô phỏng)

Với định hướng phát triển xanh, thông minh và bền vững, đặc khu Cô Tô đang từng bước khẳng định vị thế là điểm đến du lịch biển đảo hấp dẫn của Quảng Ninh và cả nước, đồng thời là “phên giậu” vững chắc nơi tuyến đảo tiền tiêu Đông Bắc của Tổ quốc.

Từ một vùng biển đảo còn nhiều khó khăn về hạ tầng, giao thông và dịch vụ, đến nay, Cô Tô đã dần trở thành điểm đến hấp dẫn của khu vực phía bắc với hệ sinh thái du lịch biển đảo ngày càng hoàn thiện. Năm 2025, tổng lượng khách du lịch đến đặc khu ước đạt 350.000 lượt, doanh thu du lịch đạt hơn 1.110 tỷ đồng. Riêng trong tháng 4/2026, tổng số khách du lịch đến đặc khu đạt 17.206 lượt, bằng 186,41% so với cùng kỳ; doanh thu du lịch ước đạt gần 58 tỷ đồng. Kết quả này phản ánh hiệu quả rõ nét từ định hướng phát triển du lịch xanh, du lịch trải nghiệm, du lịch cộng đồng và du lịch chất lượng cao của đặc khu.

dk-8.jpg
Du khách trong nước và quốc tế ra đặc khu Cô Tô ngày càng tăng.

Cùng với tăng trưởng về số lượng khách, chất lượng dịch vụ du lịch cũng từng bước được nâng lên. Hoạt động vận tải hành khách đường biển được duy trì an toàn, thông suốt; công tác cấp nước sạch, vệ sinh môi trường, chỉnh trang đô thị, bảo đảm an toàn thực phẩm được tăng cường. Đặc khu cũng tích cực tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp du lịch, hướng dẫn các nhà đầu tư nghiên cứu các dự án nghỉ dưỡng chất lượng cao, đồng thời triển khai nhiều sản phẩm du lịch mới nhằm kéo dài thời gian lưu trú và gia tăng chi tiêu của du khách. Từ định hướng “tăng trưởng xanh”, Cô Tô đang từng bước chuyển từ mục tiêu tăng số lượng khách sang nâng cao chất lượng điểm đến, chất lượng dịch vụ và hiệu quả kinh tế, phù hợp với xu thế phát triển bền vững của du lịch biển đảo hiện đại.

dk-2.jpg
Một góc đặc khu Cô Tô.

Anh Nguyễn Văn Dũng, công tác tại đặc khu Cô Tô chia sẻ: “Tôi rất vinh dự và tự hào bởi mình được làm việc tại hòn đảo tiền tiêu Đông Bắc của Tổ quốc. Chúng tôi luôn khắc ghi lời dạy của Bác Hồ cùng đoàn kết xây dựng đặc khu ngày càng phát triển, xứng đáng là đảo ngọc tỏa sáng nơi biển trời Đông Bắc”.

Có thể khẳng định, trong suốt quá trình xây dựng và phát triển làm theo lời Bác, quân và dân đảo Cô Tô đã luôn chủ động, sáng tạo, có quyết sách phù hợp trong phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng-an ninh. Sự đoàn kết, thống nhất về ý chí và hành động của cả hệ thống chính trị được phát huy đã tạo sự đồng thuận trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

dk-10.jpg
Các lĩnh vực Văn hoá, xã hội, y tế, giáo dục được quan tâm thoả đáng, đời sống của nhân dân không ngừng được nâng lên.

Cùng với đó hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của chính quyền từng bước được nâng lên. Vai trò của mặt trận, các đoàn thể chính trị-xã hội được khẳng định đã góp phần quan trọng vào sự phát triển mạnh mẽ của đặc khu trong giai đoạn phát triển mới. Những thành quả đó đã thể hiện năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của đảng bộ đặc khu và được chuyển hóa thành chất lượng cuộc sống của mỗi người dân Cô Tô đang thụ hưởng.

Cô Tô đang vươn mình mạnh mẽ cùng cả nước với những bước đi đột phá, tập trung vào phát triển kinh tế biển xanh gắn chặt với bảo vệ môi trường sinh thái biển đảo. Năm 2025, đặc khu Cô Tô đã vinh dự nhận giải thưởng du lịch bền vững ASEAN. Cùng với đó, đặc khu đang nỗ lực thực hiện các Nghị quyết chiến lược của Đảng và triển khai, tổ chức thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp với mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội bền vững, nâng cao hơn nữa chất lượng đời sống nhân dân, khẩn trương hoàn thành toàn diện hạ tầng kết nối trên đảo gồm cầu vượt biển nối đảo Cô Tô lớn và đảo Thanh Lân, xây dựng cầu cảng Cô Tô mới, cảng Bắc Vàn mới; toàn bộ đường nội đảo Cô Tô lớn, Thanh Lân nay đã mở rộng khang trang hơn. Cùng với đó, Cô Tô đang triển khai các công việc để được công nhận là Khu Du lịch quốc gia trong năm 2026.

dk-12.jpg
Diện mạo đô thị của đặc khu Cô Tô ngày càng thay đổi theo hướng hiện đại và đồng bộ.

Đặc khu Cô Tô hôm nay đã khoác lên mình một diện mạo mới, ngày càng trù phú, giàu đẹp. Đây là thành quả của bao thế hệ cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên đảo, đã đoàn kết một lòng, khắc ghi và làm theo lời dặn của Bác, xây dựng hòn đảo tiền tiêu trở thành phên dậu vững chắc và thật sự là “đảo ngọc” tỏa sáng nơi tuyến đảo tiền tiêu Đông Bắc của Tổ quốc.

Có thể bạn quan tâm

Đoàn đại biểu tỉnh Bắc Ninh dâng hương, dâng hoa tại Tượng đài đồng chí Lê Quang Đạo. (Ảnh A.T)

Dâng hương tưởng niệm đồng chí Lê Quang Đạo

Kỷ niệm 105 năm Ngày sinh đồng chí Lê Quang Đạo (8/8/1921-8/8/2026), ngày 7/8, Đoàn đại biểu tỉnh Bắc Ninh do đồng chí Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy làm Trưởng đoàn, tới dâng hương tưởng niệm tại Tượng đài đồng chí Lê Quang Đạo và Nhà lưu niệm gốc ở phường Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

Đội quán quân nhận giải thưởng tại đêm chung kết. (Ảnh: Ban tổ chức)

Hơn 500 sinh viên cả nước tranh tài thiết kế tác nhân AI tại MIS Talent 2026

Với chủ đề “Thiết kế tác nhân AI – Tối ưu vận hành doanh nghiệp”, cuộc thi hướng đến việc khuyến khích sinh viên ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để xây dựng các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp trong quản trị, vận hành và ra quyết định, góp phần đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số và phát triển nền kinh tế số.

Đoàn công tác kiểm tra quy trình lấy mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN tại Nghĩa trang liệt sĩ Cầu Lồ, xã Bắc Lũng. (Ảnh: Tiến Hưng)

Kiểm tra thực hiện Chiến dịch "500 ngày đêm" tại xã Bắc Lũng, Bắc Ninh

Ngày 6/8, tại Nghĩa trang Liệt sĩ Cầu Lồ, xã Bắc Lũng, tỉnh Bắc Ninh, Đoàn công tác do Trung tướng La Công Phương, Ủy viên Trung ương Đảng, Chính ủy Quân khu 1 dẫn đầu đã kiểm tra, nắm tình hình thực hiện Chiến dịch "500 ngày đêm" đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Quy hoạch chung đô thị Bắc Ninh đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075 định hình không gian, mô hình phát triển mới của tỉnh.

Bắc Ninh mở rộng cơ hội vươn tầm quốc tế với quy hoạch chiến lược

Chiều 5/8, tỉnh Bắc Ninh tổ chức Lễ công bố Quy hoạch chung đô thị Bắc Ninh đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075 và đón nhận Quyết định công nhận tỉnh Bắc Ninh đạt tiêu chí đô thị loại I. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng, góp phần hiện thực hóa mục tiêu Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh trao Quyết định và giấy chứng nhận đầu tư tới các doanh nghiệp. (Ảnh: MINH ANH)

Bắc Ninh trao các quyết định đầu tư cho 48 dự án, tổng vốn gần 7 tỷ USD

Chiều 5/8, trong khuôn khổ lễ công bố Quy hoạch chung đô thị Bắc Ninh đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075, và Quyết định công nhận đạt tiêu chí đô thị loại I, tỉnh Bắc Ninh tổ chức trao Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, chấp thuận nhà đầu tư và Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 48 dự án trọng điểm trên địa bàn.

Các đại biểu chụp ảnh kỷ niệm cùng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Bắc Ninh nhiệm kỳ 2026-2031.

Đại hội Đại biểu Phật giáo tỉnh Bắc Ninh lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031 thành công tốt đẹp

Sau hai ngày làm việc (3 và 4/8), với tinh thần đoàn kết, hòa hợp, kỷ cương, đổi mới, hiệu lực, hiệu quả, Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Bắc Ninh lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031 đã thành công tốt đẹp. Thượng tọa Thích Thanh Phụng tiếp tục được suy cử làm Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Bắc Ninh.

Công nhân Công ty Thoát nước Hà Nội tiến hành nạo vét bùn trên sông Tô Lịch. (Ảnh: DUY LINH)

Hà Nội xây dựng lộ trình chống úng ngập gắn với Quy hoạch tổng thể Thủ đô

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng yêu cầu các ngành chức năng và chính quyền cơ sở có giải pháp chấm dứt tình trạng bị động trong ứng phó mưa lớn, đẩy nhanh tiến độ các dự án thoát nước trọng điểm, xây dựng giải pháp chống úng ngập bền vững gắn với Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm.

Hệ thống cống ngầm tiêu thoát nước được đầu tư làm mới trên nhiều tuyến phố.

Chủ động ứng phó trong mùa mưa bão

Để giảm thiệt hại do thiên tai gây ra, nhất là mùa mưa bão đang bước vào giai đoạn cao điểm, thành phố Hà Nội đã chủ động triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nâng cao năng lực ứng phó, hạn chế thấp nhất ảnh hưởng do thời tiết cực đoan.

Cán bộ kỹ thuật Công ty Điện lực Hưng Yên kiểm tra hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Công ty Dệt sợi 8/3.

Đẩy mạnh phát triển điện mặt trời mái nhà

Điện mặt trời mái nhà đang trở thành một trong những giải pháp quan trọng giúp giảm phụ thuộc vào nguồn điện truyền thống, đáp ứng yêu cầu giảm phát thải khí nhà kính. Tại tỉnh Hưng Yên, nhiều doanh nghiệp và hộ gia đình có mức tiêu thụ điện lớn đang đẩy mạnh triển khai loại hình này để phát triển nguồn năng lượng sạch.

Xã Ô Diên ra mắt mô hình Chợ số thông minh-Văn minh thương mại tại chợ Gối.

100 ngày tạo chuyển biến từ cơ sở

Hưởng ứng Kế hoạch số 277/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về triển khai đợt cao điểm 100 ngày thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm về chuyển đổi số, nhiều địa phương đã khẩn trương xây dựng kế hoạch, cụ thể hóa từng nhiệm vụ, chỉ tiêu và xác định rõ trách nhiệm của từng đơn vị.

Doanh nghiệp nước ngoài đầu tư hàng trăm triệu USD đầu tư xây dựng và đưa vào hoạt động Nhà máy lắp ráp ô-tô GEL-O & J tại Khu công nghiệp Hưng Phú.

Hưng Yên tạo động lực mới phát triển kinh tế-xã hội

Với quyết tâm sớm đưa Hưng Yên trở thành đô thị thông minh, sinh thái, nâng cao chất lượng sống của nhân dân, tỉnh Hưng Yên đã phát động phong trào thi đua thực hiện mục tiêu tăng trưởng bền vững hai con số giai đoạn 2026-2030, tạo động lực mới cho sự phát triển kinh tế-xã hội.

Một góc khu tái định cư tại xã Gia Bình đang được triển khai xây dựng.

Bảo đảm an cư cho người dân vùng dự án

Các cơ quan liên quan cần tập trung cao nhất nguồn lực, đẩy nhanh bàn giao đất tái định cư bảo đảm hạ tầng đồng bộ, an toàn, đáp ứng đầy đủ điều kiện để người dân sớm xây dựng nhà ở, ổn định cuộc sống.

Hình ảnh Cụm công nghiệp Xuân Chính, xã Chất Bình đã được phê duyệt.

Chất Bình từ vùng trũng hướng tới đô thị

Có những cánh đồng sinh ra để nuôi những mùa lúa. Có những cánh đồng sau nhiều năm oằn mình trong phèn chua, ngập úng và hiệu quả sản xuất thấp đến lúc phải “trở mình” để nhường chỗ cho một tương lai mới.

Dự án Nâng cao năng lực của cộng đồng dân tộc thiểu số được JICA triển khai tại thôn Bản Cáu, xã Lục Hồn.

Xã miền núi phát huy tiềm năng du lịch cộng đồng

Thời gian qua, xã miền núi Lục Hồn, tỉnh Quảng Ninh đã phát huy tiềm năng, lợi thế để phát triển du lịch cộng đồng dựa trên giá trị văn hóa truyền thống, tạo ra các sản phẩm độc đáo, mang đậm bản sắc dân tộc.

Hội thi Dân vũ thể thao năm 2026 xã Nghi Dương.

Hải Phòng nâng cao chất lượng đời sống văn hóa cơ sở

Thời gian qua, thành phố Hải Phòng đã xây dựng được mạng lưới thiết chế văn hóa ngày càng hoàn thiện, nền nếp sinh hoạt văn nghệ quần chúng được duy trì giúp đời sống văn hóa-văn nghệ ở cơ sở ngày càng phong phú, thật sự trở thành điểm tựa tinh thần của cộng đồng, góp phần xây dựng Hải Phòng văn minh, hiện đại và giàu bản sắc.