Liên minh Mỹ, Anh không kích thành trì của lực lượng Houthi ở Yemen

Ngày 27/3, đài truyền hình al-Masirah do lực lượng Houthi điều hành cho biết liên minh quân sự Mỹ-Anh đã tiến hành các cuộc không kích nhằm vào thành trì của lực lượng này ở tỉnh Saada phía bắc Yemen.
Máy bay chiến đấu của không quân Anh tham gia một chiến dịch không kích do Mỹ dẫn đầu nhằm vào lực lượng Houthi ở Yemen. (Ảnh: IRNA/TTXVN)
Máy bay chiến đấu của không quân Anh tham gia một chiến dịch không kích do Mỹ dẫn đầu nhằm vào lực lượng Houthi ở Yemen. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Nguồn tin trên cho biết cuộc tấn công nhằm vào khu vực al-Kutaynat ở quận Baquim, song không cung cấp thêm thông tin chi tiết.

Saada là thành trì của thủ lĩnh Abdulmalik al-Houthi và một số chỉ huy chủ chốt của lực lượng Houthi.

Hiện, liên minh quân sự Mỹ và Anh chưa bình luận về thông tin trên.

Trước đó 1 ngày, lực lượng Houthi tuyên bố đã thực hiện 6 cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa trong vòng 72 giờ nhằm vào các tàu hàng ở Vịnh AdenBiển Đỏ.

Các tàu là mục tiêu tấn công gồm Maersk Saratoga, APL Detroit, Huang Pu và Pretty Lady.

Lực lượng Houthi đã xác định những tàu này thuộc sở hữu của Mỹ hoặc Anh. Lực lượng này cũng tuyên bố đã tấn công 2 tàu khu trục của Mỹ ở Biển Đỏ và thành phố Eilat của Israel.

Lực lượng Houthi ở Yemen đã liên tiếp thực hiện các cuộc tấn công nhằm các tàu thương mại gần eo biển Bab Al-Mandeb chiến lược ở Biển Đỏ để gây áp lực với Israel trong cuộc xung đột ở Gaza.

Để đáp lại các cuộc tấn công của Houthi, từ tháng 1 vừa qua, Mỹ và các đồng minh đã liên tục tấn công nhiều mục tiêu của lực lượng này ở Yemen.

Bất ổn an ninh ở Biển Đỏ đã buộc nhiều hãng vận tải biển tạm ngừng hoạt động vận chuyển qua Biển Đỏ và chuyển hướng sang tuyến đường biển dài hơn và đắt đỏ hơn quanh Mũi Hảo Vọng ở cực nam châu Phi. Điều này đã tác động tiêu cực đến hoạt động hàng hải qua Kênh đào Suez.

Hồi đầu tháng 3 này, một tàu chở dầu đăng ký ở Anh đã chìm ở Biển Đỏ sau khi trúng tên lửa đạn đạo chống hạm.

Kể từ khi Yemen rơi vào vòng xoáy nội chiến vào cuối năm 2014, lực lượng Houthi đã mở rộng quyền kiểm soát từ thành trì ở Saada và chiếm giữ một số tỉnh phía bắc khác bao gồm thủ đô Sanaa và thành phố cảng chiến lược Hodeidah trên Biển Đỏ.

Có thể bạn quan tâm

Đại sứ Đỗ Hùng Việt và Chủ tịch Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Nhật Bản Shii Kazuo (thứ 3 từ trái sang) cùng các thành viên đoàn công tác và nhân viên Phái đoàn Việt Nam tại buổi làm việc. (Ảnh: TTXVN)

Khẳng định mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện ngày càng chặt chẽ, hiệu quả giữa Việt Nam và Nhật Bản

Tại Trụ sở Phái đoàn Đại diện Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc (LHQ) ở New York (Mỹ), Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Đỗ Hùng Việt đã tiếp đồng chí Shii Kazuo, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Nhật Bản đến trao đổi về Hội nghị kiểm điểm Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân lần thứ 11 (NPT RevCon 11).

Lực lượng an ninh Ấn Độ được triển khai tại thị trấn Pahalgam, Anantnag, ngày 22/4/2026. (Ảnh: ANI/TTXVN)

Ấn Độ khẳng định không khoan nhượng sau vụ tấn công ở Pahalgam

Sáng 22/4, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi khẳng định nước này sẽ không bao giờ khuất phục trước khủng bố, đồng thời nhấn mạnh “những âm mưu độc ác của khủng bố sẽ không bao giờ thành công”. Tuyên bố trên được Thủ tướng Modi phát đi nhân tưởng niệm 1 năm vụ tấn công khủng bố tại thị trấn Pahalgam trong khu vực Jammu và Kashmir.

Hình ảnh từ website của Cơ quan Khí tượng Nhật Bản cho thấy cảnh báo về sóng thần sau động đất có độ lớn 7,4 tại khu vực Đông Bắc và Bắc Nhật Bản, ngày 20/4/2026. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Người Việt trong vùng động đất tại Nhật Bản đều an toàn

Sau trận động đất mạnh xảy ra chiều 20/4 ngoài khơi khu vực Sanriku, gây rung chấn diện rộng và kéo theo cảnh báo sóng thần tại nhiều tỉnh ven biển Đông Bắc Nhật Bản, cộng đồng người Việt tại các khu vực chịu ảnh hưởng được xác nhận đều an toàn.

Đoàn gồm 192 đại biểu thanh, thiếu nhi được chia làm 4 nhóm: Cán bộ Đoàn và sinh viên; truyền thông và sáng tạo nội dung; thiếu nhi; văn hóa nghệ thuật.

[Ảnh] “Hành trình đỏ” 2026: Tuổi trẻ Việt Nam tiếp nối nhịp cầu hữu nghị Việt-Trung

Từ ngày 11-18/4, đoàn đại biểu gần 200 thanh, thiếu nhi tiêu biểu của Việt Nam đã tham gia chương trình “Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập” năm 2026 tại Trung Quốc. Đây là hoạt động chính trị có ý nghĩa quan trọng, góp phần tăng cường hiểu biết, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng và thắt chặt tình hữu nghị giữa tuổi trẻ hai nước.