Liên kết để cùng nhau phát triển

Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh vùng Tây Nguyên sẽ ưu tiên khai thác thế mạnh, tiềm năng sẵn có, phát huy lợi thế của từng địa phương để cùng nhau phát triển. Đây là mục tiêu được đề ra về hợp tác phát triển kinh tế-xã hội giữa Thành phố Hồ Chí Minh với các tỉnh vùng Tây Nguyên trong thời gian tới.
Hội chợ, triển lãm giống nông nghiệp công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh năm 2023.
Hội chợ, triển lãm giống nông nghiệp công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh năm 2023.

Vùng Tây Nguyên và Thành phố Hồ Chí Minh có vai trò, vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội của cả nước. Cuối năm 2022, Thành phố Hồ Chí Minh và năm tỉnh vùng Tây Nguyên (Lâm Đồng, Gia Lai, Kon Tum, Đắk Lắk, Đắk Nông) đã ký thỏa thuận hợp tác phát triển kinh tế-xã hội đến năm 2025, trong đó, tập trung hợp tác các lĩnh vực trọng tâm: du lịch, thương mại, nông nghiệp, khoa học và công nghệ, y tế, giáo dục...

Từ đó đến nay, các địa phương đã phối hợp, triển khai, thực hiện nhiều nội dung hợp tác giữa các sở, ban, ngành, trường, viện nghiên cứu trên các lĩnh vực như nông nghiệp và phát triển nông thôn, phát triển du lịch, kết nối cung-cầu, xúc tiến đầu tư-thương mại, phát triển khoa học-công nghệ, chuyển đổi số, đào tạo nguồn nhân lực, phát triển y tế, giáo dục, văn hóa, năng lượng…

Mới đây, tại hội nghị sơ kết việc thực hiện thỏa thuận hợp tác phát triển kinh tế-xã hội giữa Thành phố Hồ Chí Minh với các tỉnh vùng Tây Nguyên năm 2023 và triển khai kế hoạch hợp tác năm 2024, theo đánh giá của các địa phương, trong năm 2023, Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh vùng Tây Nguyên đã chỉ đạo quyết liệt và kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc cho các sở, ban, ngành và các đơn vị có liên quan trong tổ chức thực hiện các nội dung Bản thỏa thuận hợp tác phát triển kinh tế-xã hội giữa Thành phố Hồ Chí Minh với các tỉnh vùng Tây Nguyên.

Qua đó, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, các nhà đầu tư triển khai thực hiện các nội dung theo thỏa thuận hợp tác, góp phần phát triển kinh tế-xã hội, thắt chặt mối quan hệ hợp tác lâu dài giữa các địa phương. Tuy nhiên, do thời gian triển khai ngắn, nhiều nội dung hợp tác chưa được triển khai thực hiện, ảnh hưởng đến kết quả tiến độ thực hiện các nhiệm vụ được phân công trong kế hoạch. Cùng với đó, sự kết nối trong việc chuẩn bị và tổ chức thực hiện các sự kiện giữa các tỉnh Tây Nguyên và Thành phố Hồ Chí Minh còn nhiều hạn chế; một số địa phương chưa thống nhất phương thức tổ chức, nên mất nhiều thời gian trong việc phối hợp thực hiện…

Cụ thể, ở lĩnh vực nông nghiệp, các địa phương phối hợp thực hiện Tuần lễ sản phẩm OCOP (mỗi xã một sản phẩm) và sản phẩm đặc trưng các vùng, miền năm 2023; tổ chức Hội chợ triển lãm nuôi trồng, công nghệ chế biến nông, lâm, thủy sản, sản phẩm VietGAP, OCOP; Trao đổi ứng dụng tiến bộ kỹ thuật trong xây dựng mô hình ứng dụng công nghệ cao, công nghệ sinh học, quy trình nuôi trồng, nhân giống, chế biến bảo quản trong cây trồng, nấm dược liệu...

Đối với lĩnh vực công thương, du lịch, tổ chức chuỗi sự kiện kết nối cung-cầu giữa Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh vùng Tây Nguyên; tổ chức kết nối cung cầu trực tuyến, tổ chức tập huấn, tuyên truyền, mời gọi, hướng dẫn nhà cung ứng tham gia giới thiệu sản phẩm, chào bán, cung ứng hàng hóa thông qua các sàn thương mại điện tử; tổ chức Lễ hội tinh hoa làng nghề và đặc sản Việt Nam. Các tỉnh vùng Tây Nguyên cũng đã thực hiện được một số hoạt động về Lễ hội cà-phê Buôn Ma Thuột, Lễ hội cồng chiêng Tây Nguyên...

Để thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, đến năm 2025, Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh vùng Tây Nguyên tập trung triển khai các nội dung liên quan đến xúc tiến đầu tư; tập huấn, đào tạo nguồn nhân lực; kết nối liên kết vùng; kết nối các sự kiện về Đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp giữa Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh vùng Tây Nguyên; xây dựng và hoàn thiện quy trình công nghệ bảo quản chế biến các loại nông sản có giá trị; chuyển giao quy trình ứng dụng công nghệ cao trong lĩnh vực trồng rau ăn quả, ăn lá, cây ăn trái; đào tạo nguồn nhân lực trong lĩnh vực sinh học phân tử; phối hợp nghiên cứu các quy trình, công nghệ chế biến tinh cà-phê bằng năng lượng xanh...

Đáng chú ý, Thành phồ Hồ Chí Minh và các tỉnh vùng Tây Nguyên sẽ ưu tiên khai thác thế mạnh, tiềm năng, lợi thế của từng địa phương để hỗ trợ cùng nhau phát triển. Đồng chí Lê Văn Chiến, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đắk Nông cho biết: Từ kết quả hợp tác năm 2023, trong năm nay, tỉnh sẽ phối hợp chặt chẽ với thành phố tổ chức kết nối cung cầu, xúc tiến thương mại đầu tư, hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng, an sinh xã hội, hợp tác hỗ trợ tiêu thụ hàng hóa hai địa phương, hỗ trợ chuyển đổi số. Đồng thời, Đắk Nông sẽ tập trung nguồn lực, thường xuyên phối hợp chặt chẽ để thực hiện các mục tiêu đã ký kết Bản thỏa thuận hợp tác phát triển kinh tế-xã hội giữa Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh vùng Tây Nguyên.

Sự hợp tác phát triển kinh tế-xã hội giữa Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh vùng Tây Nguyên có ý nghĩa quan trọng, tạo đột phá cho nền kinh tế của từng địa phương, mở ra cơ hội mới để thu hút những dự án từ các nhà đầu tư thành phố đến các địa phương trong vùng Tây Nguyên và ngược lại. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Võ Văn Hoan cho rằng, sự chủ động, phối hợp của các địa phương giữ vai trò cốt lõi trong việc thực hiện có hiệu quả các nội dung của bản thỏa thuận hợp tác.

Qua đó, đề nghị các sở, ban, ngành của Thành phố Hồ Chí Minh chủ động và hỗ trợ tích cực cho các địa phương vùng Tây Nguyên trong phát triển kinh tế-xã hội. Đồng thời nhấn mạnh, các tỉnh vùng Tây Nguyên vừa là thị trường, vừa là nguồn nhân lực, nguồn nguyên liệu cho sự phát triển của thành phố. Sự phát triển của các địa phương đều có sự liên hệ chặt chẽ, sự hỗ trợ lẫn nhau thì mới phát triển mạnh được.

Có thể bạn quan tâm

Điểm tựa của người lao động Thành phố Hồ Chí Minh

Điểm tựa của người lao động Thành phố Hồ Chí Minh

Đằng sau sự phát triển của thành phố là sự đóng góp bền bỉ của hàng triệu người lao động. Để những nhà máy luôn sáng đèn, những dây chuyền sản xuất vận hành thông suốt, việc chăm lo chỗ ở, đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động đã và đang trở thành nhiệm vụ trọng tâm của các cấp Công đoàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Tìm lời giải cho bài toán xanh hóa khu công nghiệp

Tìm lời giải cho bài toán xanh hóa khu công nghiệp

Sau hợp nhất, Thành phố Hồ Chí Minh sở hữu hệ thống khu công nghiệp quy mô lớn nhất nước, hình thành chuỗi giá trị công nghiệp từ công nghệ cao, chế biến chế tạo và công nghiệp năng lượng, cảng biển. Đây là cơ hội để thành phố tạo ra động lực phát triển mới, nhưng cũng đặt ra thách thức giải bài toán môi trường.

Long Sơn, kỳ vọng một vùng đất xanh

Long Sơn, kỳ vọng một vùng đất xanh

Từ một xã đảo cách trở giao thông, đời sống người dân khó khăn, ngày nay Long Sơn, Thành phố Hồ Chí Minh đã và đang trở thành vùng đất phát triển năng động với các ngành công nghiệp an toàn, bền vững. Tương lai không xa, Long Sơn còn là trung tâm dự trữ năng lượng của quốc gia, điện khí thân thiện với môi trường.

Hồi sinh những dòng kênh, kiến tạo một thành phố đáng sống

Hồi sinh những dòng kênh, kiến tạo một thành phố đáng sống

Chương trình di dời, giải tỏa nhà trên và ven kênh rạch đang được Thành phố Hồ Chí Minh quyết liệt triển khai. Hành trình hồi sinh những dòng kênh không chỉ làm thay đổi diện mạo đô thị mà còn kiến tạo nền tảng cho một Thành phố Hồ Chí Minh xanh, hiện đại, đáng sống và phát triển bền vững cho các thế hệ mai sau.

Bắt chó thả rông tại phường Đông Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: LÊ ĐÌNH THÌN)

Quyết tâm phòng, chống bệnh dại

Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương đã và đang quyết tâm đẩy lùi bệnh dại. Trong đó, ngành y tế tăng cường tuyên truyền hướng dẫn và cảnh báo với người dân còn chính quyền cũng đang ráo riết bắt chó thả rông.

Cầu Bình Khánh trên tuyến cao tốc Bến Lức-Long Thành đã đón những dòng phương tiện đầu tiên lưu thông ổn định qua sông Soài Rạp.

[Ảnh] Diện mạo mới cầu Bình Khánh sau 4 ngày thông xe

Sau 4 ngày đưa vào khai thác, cầu Bình Khánh trên tuyến cao tốc Bến Lức-Long Thành đã đón những dòng phương tiện đầu tiên lưu thông ổn định qua sông Soài Rạp. Công trình góp phần hoàn thiện tuyến giao thông huyết mạch kết nối khu vực Tây Nam Bộ với Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Đông Nam Bộ.

Sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ theo mô hình kinh tế xanh. (Ảnh: CAO TÂN)

Kinh tế tuần hoàn, động lực chuyển đổi xanh

Trước yêu cầu thúc đẩy tăng trưởng xanh và giảm phát thải khí nhà kính, kinh tế tuần hoàn đang trở thành một định hướng phát triển có ý nghĩa chiến lược đối với Thành phố Hồ Chí Minh. Không chỉ là giải pháp quản lý môi trường, kinh tế tuần hoàn ngày càng trở thành một yếu tố quan trọng của đổi mới mô hình tăng trưởng đổi xanh.

Hiện trạng nhà của gia đình bà Nguyễn Thị Tố Nga bị bong gạch, sụt lún gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt của gia đình. (Ảnh: CTV)

Dân kêu cứu vì đường thoát nước gây ngập, sụt lún nền nhà nghiêm trọng

Dưới sàn nhà của người dân xuất hiện đường thoát nước, khi mưa lớn gây xói lở, ngập dãy phòng trọ, sụt lún nền nhà, bong gạch gây ảnh hưởng nghiêm trọng sinh hoạt, thậm chí có nguy cơ sập nhà. Sự việc đã được phản ánh với chính quyền địa phương nhiều lần nhưng vẫn chưa được hỗ trợ giải quyết một cách triệt để.

Tăng trưởng GRDP 9 tháng Thành phố Hồ Chí Minh đạt 9,06% là tốc độ tăng cao nhất trong 15 năm qua. (Ảnh: TÙNG ANH)

Tăng trưởng quý III bứt phá, Thành phố Hồ Chí Minh tạo đà mục tiêu hai con số

Mức tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) của Thành phố Hồ Chí Minh trong quý III đạt 9,86% so với cùng kỳ năm trước (nếu loại trừ yếu tố dầu khí tăng 10,08%). Đây là nhịp tăng bứt phá mạnh mẽ nhất của Thành phố trong nhiều năm qua, góp phần đưa tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân 9 tháng năm 2026 đạt 9,06%.

Hiện thực hóa chiến lược đưa Thành phố Hồ Chí Minh thành trung tâm trí tuệ nhân tạo

Hiện thực hóa chiến lược đưa Thành phố Hồ Chí Minh thành trung tâm trí tuệ nhân tạo

Thành phố Hồ Chí Minh đang đứng trước bước ngoặt khi bước vào kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo (AI), giai đoạn phát triển dựa trên nền tảng tri thức và đổi mới sáng tạo. Với vị thế là trung tâm tài chính và đổi mới sáng tạo, Thành phố đang tập trung tái cấu trúc từng bước chuyển mình thành một trung tâm AI hàng đầu khu vực.

Mang nghĩa tình ra biển, đảo Tây Nam

Mang nghĩa tình ra biển, đảo Tây Nam

Có những chuyến đi không chỉ được tính bằng quãng đường, mà còn được ghi dấu bằng những cái nắm tay, giọt nước mắt và tình cảm từ đất liền gửi đến những người đang làm nhiệm vụ nơi đầu sóng. Đoàn đại biểu Thành phố Hồ Chí Minh mang theo quà tặng và trở về với những câu chuyện, tình cảm về biển, đảo được ghi sâu trong mỗi người.

Giải bài toán xử lý rác của đô thị Thành phố Hồ Chí Minh

Giải bài toán xử lý rác của đô thị Thành phố Hồ Chí Minh

Sau mở rộng địa giới hành chính, mỗi ngày Thành phố Hồ Chí Minh phát sinh khoảng 14.000 tấn rác sinh hoạt, quy mô lớn nhất cả nước. Khi dân số, đô thị hóa và lượng rác tiếp tục tăng, Thành phố đứng trước yêu cầu không thể chậm trễ: chuyển đổi công nghệ xử lý, biến rác từ gánh nặng môi trường thành nguồn tài nguyên, năng lượng.

Du khách trải nghiệm nghỉ dưỡng tại Minera Hot Springs Bình Châu. (Ảnh: HOÀNG TUYẾT)

Khơi thông “mỏ vàng” du lịch y tế

Thành phố Hồ Chí Minh có nhiều lợi thế để phát triển du lịch y tế. Đây thật sự là “mỏ vàng” trong việc đóng góp vào sự tăng trưởng hai con số của thành phố nếu ngành du lịch có những giải pháp khơi thông, phát huy lợi thế đặc biệt này một cách hiệu quả.